Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Nói không với tiếng Anh để... nói có với tiếng Tàu

Nói không với tiếng Anh để chuẩn bị nói có với tiếng Tàu.
NÓI KHÔNG VỚI ENGLISH 
FB VT Võ - Chuyện Quốc hội ko chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai có nghĩa gì nữa đâu, khi tất cả người Dân đã từ lâu xem tiếng Anh là ngôn ngữ cần thiết nhất để con cháu họ học tập từ lúc còn mẫu giáo kia mà. Không tin ư cứ kiểm tra xem 100 đứa trẻ, đứa nào ko biết nói vài thứ tiếng thông dụng, hay hát bài sinh nhật của chính mình , thế giới này tiếng Anh từ những thế kỷ trước các nước đã xem đó là ngôn ngữ Quốc Tế mặc định từ lâu ko bàn cãi gì thêm. 
Ở VN từ trẻ đến già vùng sâu đến thành thị cứ nhìn sản phẩm lưu thông trên thị trường họ đều rõ, sản phẩm nước sản xuất ghi trước, Tiếng Anh kèm theo sau, từ hàng tiêu dùng, thuốc tây, xe cộ, thậm chí các văn bằng giấy tờ đủ loại... Thôi các ông bà nghị ạ, miệng thì cứ hô hào hội nhập quốc tế, mà ko chịu khó bước ra khỏi cái hang tăm tối để nhìn ánh thái dương, thế kỉ 21 rồi điều đáng buồn nhất là việc các ông bà giờ còn thừa nhận hay ko thật nực cười.

Xem ra não trạng chậm phát triển hơn các ông bà nông dân tuy làm lụng vất vả nhưng vẫn dành tiền cho con học trường Anh Ngữ Quốc Tế đấy . Con của mấy vị học tiếng tàu, nga sô ư cứ việc, hãy cứ để tự nhiên cho người dân chọn lựa những gì tinh hoa tốt đẹp nhất cho tương lai con cái của chính họ, miễn cần các vị quyết định nên hay không. Còn việc các ông bà cảm thấy tiếng Anh rắc rối khó nuốt, khó nhai đọc ko thông trẹo quai hàm thì tôi chịu cảm thông với quyết định này, OK

15/6/2019
VT võ

2 nhận xét:

  1. ai thích thì cứ học còn việc không coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 là đúng, đừng có a dua học đòi ông ạ.....tiếng mẹ đẻ ông cũng chưa chắc đã sõi đâu

    Trả lờiXóa