Cindy Saine, 01.01.2013. TRỤ SỞ QUỐC HỘI MỸ:
Vài giờ trước khi Thượng viện biểu quyết cho một dự luật nhằm tránh điều được gọi là “bờ vực tài chánh,” Hạ viện đã hoãn họp cho đến trưa hôm nay, thứ ba. Và như thế, Hạ viện sẽ không biểu quyết về bất cứ dự luật nào ít nhất là cho đến hôm nay để tránh tình trạng tăng thuế và cắt giảm công chi, và đưa Hoa Kỳ vượt qua khỏi “bờ vực tài chánh”, ít ra là cũng tạm thời. Từ Quốc hội, thông tín viên Cindy Saine tường trình rằng các nhà lập pháp và các phân tích gia nói rằng có rất nhiều người đáng trách về tình trạng gây bất mãn cho những người dân Mỹ bình thường.
Dân biểu Cộng hoà đã về hưu Steven LaTourette ở Ohio nói rằng ông vẫn tin là hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, nhưng ông quy lỗi cho tất cả các bên là đã không cố gắng tìm được một quan điểm chung.
Ông LaTourette nói: “Bởi vì không có ai, cả về phía Tòa Bạch Ốc, lẫn từ phía hai viện Quốc hội có can đảm chính trị để làm điều mà mọi người ở thủ đô biết rằng cần phải làm, và đó là đi đến một thỏa thuận lớn thực sự giải quyết vấn đề nợ nần quốc gia, cung cấp đầy đủ thu nhập để chính phủ hoạt động, đồng thời cắt giảm bớt công chi.”
Một thỏa thuận tạm thời do do các nhà thương thuyết của Tòa Bạch Ốc và Thượng viện đưa ra sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 450.000 đôla một năm. Nữ dân biểu Dân chủ Gwen Moore đại diện tiểu bang Wisconsin nói thỏa thuận có thể được đảng Cộng Hoà coi là tốt hơn dưới áp lực của kỳ hạn nửa đêm so với thực tế sau này sau khi thuế sẽ tự động tăng cho tất cả mọi người.
Bà Moore nói: “Và vì thế, nó có thể không phải là một thỏa thuận vĩ đại gì cho lắm nếu họ buộc chúng ta vượt qua bờ vực. Do đó, chúng ta phải chờ xem sao.”
Ông Steve Dennis thuộc thông tấn xã quốc hội Roll Call nói các khoản tăng thuế là trở ngại chính.
Ông Dennis cho biết: “Họ đã có hai năm để giải quyết việc này. Tôi nghĩ thực tế là các cấp lãnh đạo đảng Cộng Hòa phải được các thành viên trong đảng ở Quốc hội cũng như các thành viên của đảng Cộng Hòa và các nhóm bên ngoài coi là đã dứt khoát làm tất cả mọi thứ có thể làm được, cho đến phút chót, để ngăn chặn mọi khoản tăng thuế.”
Cư dân New York Sarah Cunningham bất bình về sự kiện Quốc Hội liên tục thiếu khả năng giải quyết các vấn đề.
Ông Cunningham nói: “Tôi không thể nào tưởng tượng được vì sao họ không làm cho mọi việc trôi chảy được. Nó không có lợi cho bất cứ ai cả. Trông giống y như một gia đình cãi cọ với nhau hơn là đi thẳng vào vấn đề.”
Anh Jay Miller cư ngụ ở tiểu bang Virginia tin rằng dự luật sẽ được đưa ra cứu xét trước các đại biểu Quốc Hội mới, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng giêng.
Anh Miller nói: “Sẽ có nhiều người muốn vượt qua bờ vực hơn là không. Và với Quốc hội moói sắp nhậm chức vào cuối tuần này, vấn đề sẽ được đưa ra cứu xét khi đó.”
Các kinh tế gia đã cảnh báo rằng nếu không ngăn tránh được một sự phối hợp giữa tăng thuế và giảm chi, thì Hoa Kỳ sẽ rợi trở lại vào tình trạng suy thoái. Nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng nếu hạ viện có thể hành động nhanh, thì mọi thiệt hại có thể gây ra sẽ được giảm thiểu, nhất là nếu hành động trước khi các thị trường chứng khoán mở cửa lại sau ngày Tết dương lịch.
Dân biểu Cộng hoà đã về hưu Steven LaTourette ở Ohio nói rằng ông vẫn tin là hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ là tốt nhất trên thế giới, nhưng ông quy lỗi cho tất cả các bên là đã không cố gắng tìm được một quan điểm chung.
Ông LaTourette nói: “Bởi vì không có ai, cả về phía Tòa Bạch Ốc, lẫn từ phía hai viện Quốc hội có can đảm chính trị để làm điều mà mọi người ở thủ đô biết rằng cần phải làm, và đó là đi đến một thỏa thuận lớn thực sự giải quyết vấn đề nợ nần quốc gia, cung cấp đầy đủ thu nhập để chính phủ hoạt động, đồng thời cắt giảm bớt công chi.”
Một thỏa thuận tạm thời do do các nhà thương thuyết của Tòa Bạch Ốc và Thượng viện đưa ra sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập trên 450.000 đôla một năm. Nữ dân biểu Dân chủ Gwen Moore đại diện tiểu bang Wisconsin nói thỏa thuận có thể được đảng Cộng Hoà coi là tốt hơn dưới áp lực của kỳ hạn nửa đêm so với thực tế sau này sau khi thuế sẽ tự động tăng cho tất cả mọi người.
Bà Moore nói: “Và vì thế, nó có thể không phải là một thỏa thuận vĩ đại gì cho lắm nếu họ buộc chúng ta vượt qua bờ vực. Do đó, chúng ta phải chờ xem sao.”
Ông Steve Dennis thuộc thông tấn xã quốc hội Roll Call nói các khoản tăng thuế là trở ngại chính.
Ông Dennis cho biết: “Họ đã có hai năm để giải quyết việc này. Tôi nghĩ thực tế là các cấp lãnh đạo đảng Cộng Hòa phải được các thành viên trong đảng ở Quốc hội cũng như các thành viên của đảng Cộng Hòa và các nhóm bên ngoài coi là đã dứt khoát làm tất cả mọi thứ có thể làm được, cho đến phút chót, để ngăn chặn mọi khoản tăng thuế.”
Cư dân New York Sarah Cunningham bất bình về sự kiện Quốc Hội liên tục thiếu khả năng giải quyết các vấn đề.
Ông Cunningham nói: “Tôi không thể nào tưởng tượng được vì sao họ không làm cho mọi việc trôi chảy được. Nó không có lợi cho bất cứ ai cả. Trông giống y như một gia đình cãi cọ với nhau hơn là đi thẳng vào vấn đề.”
Anh Jay Miller cư ngụ ở tiểu bang Virginia tin rằng dự luật sẽ được đưa ra cứu xét trước các đại biểu Quốc Hội mới, sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng giêng.
Anh Miller nói: “Sẽ có nhiều người muốn vượt qua bờ vực hơn là không. Và với Quốc hội moói sắp nhậm chức vào cuối tuần này, vấn đề sẽ được đưa ra cứu xét khi đó.”
Các kinh tế gia đã cảnh báo rằng nếu không ngăn tránh được một sự phối hợp giữa tăng thuế và giảm chi, thì Hoa Kỳ sẽ rợi trở lại vào tình trạng suy thoái. Nhưng hầu hết các chuyên gia cho rằng nếu hạ viện có thể hành động nhanh, thì mọi thiệt hại có thể gây ra sẽ được giảm thiểu, nhất là nếu hành động trước khi các thị trường chứng khoán mở cửa lại sau ngày Tết dương lịch.
01.01.2013
LOS ANGELES —
Những người ở cuối bậc thang kinh tế sẽ bị mất mát nhiều hơn nếu đất nước phải đối mặt với việc tự động tăng thuế và giảm chi - nhất là nếu có những cắt giảm trong nhiều chương trình trợ cấp của liên bang. Quốc Hội đã không đáp ứng được kỳ hạn để tránh cái gọi là bờ vực tài chính khi hoãn biểu quyết tối qau, ngay cả khi tổng thống và các nhà lãnh đạo quốc hội nói họ đang sắp đạt được một thỏa thuận, mà Thượng viện đã thông qua sáng sớm hôm nay. Tại Los Angeles, thông tín viên VOA Mike O’Sullivan nói chuyện với mọi người tại một kho thực phẩm từ thiện về những nỗi lo ngại của họ.
Tại một trung tâm ở Los Angeles, hội Từ thiện Công giáo cung cấp thực phẩm và các trợ cấp khác cho những người nghèo, thất nghiệp và vô gia cư. Một người vô gia cư tên là John Wood, đang ngồi với mớ vật dụng của mình để trong một cái xe đẩy của cửa hàng thực phẩm bên ngoài trung tâm. Ông nói ông không biết chi tiết trong các cuộc đàm phán ở Washington, nhưng một thỏa thuận chung quyết là điều quan trọng.
Ông Wood nói: “Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nếu họ không có quyết định. Nhiều người sẽ mất việc và điều đó sẽ khiến cho nền kinh tế đi xuống thêm.”
Bên trong trung tâm, thiện nguyện viên Yolanda Barber đang phân phát các túi thực phẩm, các hộp rau trộn sẵn và bánh pizza. Cô hy vọng Tổng thống và Quốc hội sẽ gạt chính trị qua một bên vì lợi ích của đất nước.
Cô Barber nói vấn đề không phải là đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà. Vấn đề là làm điều đúng cho dân chúng. Ðơn giản là thế. Và tình trạng kinh tế ngay lúc này đang rất đáng ngại. Nếu vấn đề không được giải quyết thì điều gì sẽ xảy ra.
Các cắt giảm trong ngân sách liên bang dành cho các chương trình y tế và an sinh xã hội sẽ gây thiệt hại cho người nghèo nhiều hơn so với các tầng lớp khác, nhưng anh Chris Sanchez, hiện đang đi tìm việc, nói anh chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ tránh được bờ vực tài chính.
Anh Sanchez nói: “Dĩ nhiện họ phải đi tới một thỏa thuận chứ. Ðó là một bờ vực. Muốn rơi xuống bờ vực ư? Thôi đi chứ.”
Các nhà phân tích chính trị nói mặc dầu Quốc hội không đáp được kỳ hạn nửa đêm, các nhà lập pháp và tổng thống có thể xoa dịu tác động rơi xuống bờ vực bằng cách hành động nhanh để hạn chế tai hại. Các cư dân ở Los Angeles này cho biết họ đang chờ tin vui từ Washington.
Tại một trung tâm ở Los Angeles, hội Từ thiện Công giáo cung cấp thực phẩm và các trợ cấp khác cho những người nghèo, thất nghiệp và vô gia cư. Một người vô gia cư tên là John Wood, đang ngồi với mớ vật dụng của mình để trong một cái xe đẩy của cửa hàng thực phẩm bên ngoài trung tâm. Ông nói ông không biết chi tiết trong các cuộc đàm phán ở Washington, nhưng một thỏa thuận chung quyết là điều quan trọng.
Ông Wood nói: “Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế nếu họ không có quyết định. Nhiều người sẽ mất việc và điều đó sẽ khiến cho nền kinh tế đi xuống thêm.”
Bên trong trung tâm, thiện nguyện viên Yolanda Barber đang phân phát các túi thực phẩm, các hộp rau trộn sẵn và bánh pizza. Cô hy vọng Tổng thống và Quốc hội sẽ gạt chính trị qua một bên vì lợi ích của đất nước.
Cô Barber nói vấn đề không phải là đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà. Vấn đề là làm điều đúng cho dân chúng. Ðơn giản là thế. Và tình trạng kinh tế ngay lúc này đang rất đáng ngại. Nếu vấn đề không được giải quyết thì điều gì sẽ xảy ra.
Các cắt giảm trong ngân sách liên bang dành cho các chương trình y tế và an sinh xã hội sẽ gây thiệt hại cho người nghèo nhiều hơn so với các tầng lớp khác, nhưng anh Chris Sanchez, hiện đang đi tìm việc, nói anh chắc chắn rằng các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ tránh được bờ vực tài chính.
Anh Sanchez nói: “Dĩ nhiện họ phải đi tới một thỏa thuận chứ. Ðó là một bờ vực. Muốn rơi xuống bờ vực ư? Thôi đi chứ.”
Các nhà phân tích chính trị nói mặc dầu Quốc hội không đáp được kỳ hạn nửa đêm, các nhà lập pháp và tổng thống có thể xoa dịu tác động rơi xuống bờ vực bằng cách hành động nhanh để hạn chế tai hại. Các cư dân ở Los Angeles này cho biết họ đang chờ tin vui từ Washington.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét