Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Nghịch lý: Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài

Nghịch lý: Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài
(Xã hội) - Một nghịch lý là bất chấp những lời tuyên truyền về "lòng ái quốc" của các nhà lãnh đạo Nga, con cái họ đều sống ở phương Tây.
Con cái các nhà lãnh đạo Nga đều sống ở nước ngoài

Mỹ: Vụ bắn hạ máy bay MH17, Putin là "thủ phạm"

Tòa Bạch Ốc: Trong vụ bắn hạ máy bay MH17, Putin là "thủ phạm"
Thanh HàTrả lời báo chí vào ngày hôm qua 25/07/2014, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Mỹ Josh Earnest tuyên bố Tổng thống Nga, Putin là « thủ phạm » trong vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn hạ ở miền Đông Ukraina. Washington làm việc chặt chẽ với Liên Hiệp Châu Âu để tăng cường trừng phạt Matxcơva.
Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Mỹ Josh Earnest - AP
« Chúng tôi đã trông thấy vũ khí hạng nặng được chuyển từ Nga đến Ukraina, để đưa đến tay lãnh đạo phe nổi dậy. Chúng tôi cũng đã trông thấy chính những thành phần nổi dậy đó được Nga hỗ trợ, huấn kuyện để sử dụng những loại vũ khí đó. Có những hệ thống vũ khí bao gồm cả tên lửa địa đối không và theo một số nguồn tin thì đó dường như là loại tên lửa SA11.

Cuộc sống của người quyền lực nhất nước Nga

Cuộc sống của người quyền lực nhất nước Nga
TTO - Ngày 23-7, tạp chí NewsWeek đăng bài viết mô tả chi tiết các hoạt động thường ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin: dậy muộn, ăn sáng lúc trưa, suy nghĩ về các vấn đề của nước Nga ở hồ bơi, làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ lãnh đạo nào ở Nga. TTO xin giới thiệu tới bạn đọc:
Tổng thống Putin trên bìa tạp chí Newsweek
Thời gian yên tĩnh ở dưới nước
Tổng thống thường thức dậy muộn và ăn vào buổi trưa. Ông bắt đầu với một bữa sáng rất đơn giản. Trong bữa luôn phải có pho mát. Phần ăn của ông thường có trứng tráng hoặc cháo yến mạch. Ông thích trứng chim cút và luôn uống nước trái cây. Thực phẩm ông dùng luôn rất tươi, được lấy từ trang trại của giáo trưởng Kirill.

Facebook: lớn, đa dạng, nhanh nhất và miễn phí tại VN

Facebook: báo mạng lớn nhất, đa dạng nhất, nhanh nhất và miễn phí tại Việt Nam
Dẫu là một tài năng ngoại hạng, tay Mark Zuckerberg khi tạo ra facebook hẳn không tưởng tượng được rằng rồi sản phẩm của mình nhanh chóng trở thành một kênh truyền thông số một Việt Nam hiện nay.
Dẫu là một tài năng ngoại hạng, tay Mark Zuckerberg khi tạo ra facebook hẳn không tưởng tượng được rằng rồi sản phẩm của mình nhanh chóng trở thành một kênh truyền thông số một Việt Nam hiện nay. Thực vậy từ ngày ra đời, facebook đã thay đổi triệt để cách con người giao tiếp với nhau và chưa bao giờ cụm từ “mạng xã hội” quen thuộc như hiện nay tại các đô thị, trường học...Việt Nam. Điều đặc biệt hơn tất thảy, khi tại các nước phát triển, có nền chính trị đa nguyên, tự do báo chí, facebook gần như chỉ là phương tiện để trao đổi thông tin với bạn bè, biểu thị và quảng cáo "cái tôi", giải trí, kinh doanh... thì tại Việt Nam, trang mạng xã hội này còn làm hơn thế nữa, khi trở thành một tờ báo lớn nhất, đa dạng nhất, đưa thông tin nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí.

Hà Lan, Đức tẩy chay World Cup 2018 tại Nga

Hà Lan, Đức tẩy chay World Cup 2018 tại Nga
Nước Nga đang đứng trước nguy cơ bị tước quyền đăng cai World Cup 2018 sau vụ tai nạn máy bay MH17 vừa qua. Các nước như Hà Lan, Đức cũng có những phản ứng dữ dội với Nga. Trước báo giới, ông Michael Fuchs, người đứng đầu phe bảo thủ trong quốc hội Đức, đã khẳng định rằng FIFA nên xem xét việc tước quyền đăng cai World Cup của Nga vì quốc gia này không thể đảm bảo an toàn hàng không.
FIFA chịu sức ép tước quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga
Các quốc gia phương Tây đã cáo buộc phe ly khai thân Nga đã bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia, khiến 298 hành khách thiệt mạng. Chính vì lẽ đó, trong thời gian qua, đã xuất hiện làn sóng phản đối nước Nga đăng cai World Cup 2018 như “hành động trừng phạt”.

Chán: Phát biểu lặng người của Ngoại trưởng Hà Lan

Tôi thích những bình luận cuối bài. Các nước giầu luôn tìm mọi cách áp đặt suy nghĩ của mình, lợi ích của mình đối với các nước nghèo, luôn tìm cách lợi dụng mọi cơ hội để thu lợi cho mình, kể cả lợi ích kinh tế lẫn chính trị. Đối với họ, dân nước nghèo chẳng xứng đáng có mặt trên trái đất này. Đáng khinh bỉ.
Phát biểu lặng người của Ngoại trưởng Hà Lan
Giữa những lời trách cứ và đổ lỗi theo kiểu khẩu chiến chiến tranh Lạnh giữa Nga và phương Tây xung quanh thảm kịch máy bay MH17, ngày 21/7, Ngoại trưởng Hà Lan đã có bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ khiến toàn bộ đại biểu lặng người.

Ngoại trưởng Hà Lan phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: AP
Ngừng lại nhiều lần để kiềm chế cảm xúc, ông Frans Timmermans nói tại khán phòng về cú sốc khi ông chứng kiến cảnh người ta đối đãi với các thi thể nạn nhân, kiểu đưa tin xâu xé của truyền thông và sự rối ren chi tiết vụ thảm nạn.

Bốn lý do TQ rút giàn khoan HD 981 sớm hơn dự kiến

Bốn lý do Trung Quốc rút giàn khoan HD 981 sớm hơn dự kiến
Vào ngày 15 tháng Trung Quốc thông báo giàn khoan dầu khổng lồ Hải Dương 981 đã hoàn thành các hoạt động thăm dò thương mại của nó và sẽ được kéo về đảo Hải Nam. Việc Trung Quốc rút giàn khoan này diễn ra một tháng trước thời hạn tuyên bố ban đầu là ngày 15 tháng 8.
Dàn khoan HD 981 tiến hành hoạt động trong vùng biển tranh chấp nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ). Việt Nam phản ứng bằng cách gửi lực lượng Cảnh sát biển và các đội tàu Hải giám để phản đối vi phạm chủ quyền tài phán của Trung Quốc. Hậu quả của quyết định rút HD 981 của Trung Quốc đã khiến cuộc đối đầu trên biển giữa các tàu Trung Quốc và Việt Nam kết thúc một cách nhanh chóng như khi từng mở màn.

ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM

Đọc giải trí, chuyện khó tin.
ÁNH SÁNG CUỐI ĐƯỜNG HẦM
truyện ngắn của PHAN XUÂN SINH
Sau khi lên ngồi phía sau xe taxi, Hiền nói với người tài xế: “Tôi muốn đi tìm nhà người
quen ở Thanh Khê. Lâu quá rồi tôi không đến đây nên chỉ còn nhớ mang máng. Từ ngã ba Thanh Khê vào một con hẻm lớn chừng hai trăm thước, rồi lại quẹo phải chừng năm mươi thước, căn nhà đó nằm bên phải. Người bạn tôi tên Lượm, dân cố cựu vùng nầy. Nhờ anh tìm giùm. Anh đừng lo, tôi sẽ bồi dưỡng cho anh hậu hỉ”.
Người tài xế hỏi lại: “Thế chị không tới đây từ bao lâu rồi?”
Hiền trả lời, hình như đã tính trước: “Chừng mười lăm năm”
“Mười lăm năm, biết bao nhiêu vật đổi sao dời, sợ rằng mọi vị thế đều thay đổi, nhận
không ra. Hy vọng anh ấy là dân sống ở đây lâu năm thì hàng xóm láng giềng biết sẽ chỉ
cho chị, hy vọng không khó lắm”.

VN cần kiện ngay Trung Quốc ra Toà án Quốc tế

VN cần kiện ngay Trung Quốc ra Toà án Quốc tế
Việt Nam cần tiến hành kiện Trung Quốc ngay ra Toà án Quốc tế là ý kiến của nhiều đại biểu trước thềm hội nghị quốc tế về biển Đông 2014, được khai mạc vào sáng hôm nay, ngày 25.7 tại TP.HCM.
Theo nhiều đại biểu, ngay lúc này là thời cơ thuận lợi để Việt Nam khởi kiện Trung Quốc về nhiều vấn đề như gây cản trở khai thác và thiệt hại kinh tế dầu khí, an toàn lưu thông hàng hải, di sản biển, và việc cản trở, gây thiệt hại đến đời sống kinh tế của ngư dân Việt Nam trên biển…

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

“ Em đang là em kết nghĩa, là cháu dễ thương...”

Tâm sự của một người đàn bà Việt kiều đau khổ...
Vợ chồng tôi định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm. Chúng tôi rất ít về Việt nam vì bà con chẳng còn mấy người. Nhưng đột nhiên khoảng hơn 2 năm trở lại đây, chồng tôi bỗng thường xuyên đi về VN đầy khó hiểu, lần gần nhất đã ở lại hơn 2 tháng.
Hỏi thì ông ấy bảo, về để tìm cơ hội làm ăn mà chẳng nói làm ăn cái gì, nhưng lần nào đi cũng mang nhiều tiền theo mà khi về thì hết sạch. Thời gian ở nhà, ông thường lên mạng ngồi Chat rất khuya và có nhiều cuộc điện thoại rất lâu, ông thường lén ra vườn ngồi nghe một mình làm tôi hết sức nghi ngờ. Sự nghi ngờ càng tăng khi ông nhạt hẳn chuyện gối chăn cùng vợ, cái nhạt nhẽo này rất khác thường so với trước, vì chúng tôi mới hơn 60 tuổi.

Toà án VN 'không nhân danh công lý'

Toà án VN 'không nhân danh công lý'
Trong buổi làm việc với cán bộ tòa án nhân dân tối cao hôm 15/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phát biểu: Tòa án phải mang lại công lý cho mọi người. Câu nói này bộc lộ đằng sau đó cả một vấn đề to lớn của hệ thống tư pháp.
Câu nói của Chủ tịch Sang bộc lộ ra một vấn đề của tư pháp Việt Nam
Có một điều ít người biết đó là lâu nay tòa án chưa bao giờ đem ‘công lý’ đến cho mọi người. Đây chỉ là lối nói ẩn dụ muốn gây sự chú ý, và vấn đề cũng đáng phải chú ý thật vì: Từ ‘công lý’ hoàn toàn vắng bóng trong nền tư pháp Việt Nam.

Không thành công lại đổ thừa... cơ chế

Câu này thường được đặt ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội chứ không chỉ gói gọn trong lĩnh vực văn chương: "Tại sao thời ấy dưới ách đô hộ của thực dân, các văn nghệ sĩ vẫn tạo ra hàng loạt tác phẩm có giá trị như Số đỏ, Giông tố (Vũ Trọng Phụng), Lão Hạc, Chí Phèo, Đời thừa, Sống mòn (Nam Cao)... và vô số những tác phẩm khác nữa?". Chắc nhiều người đã tự mình tìm cách trả lời được câu này cho riêng mình, nhưng trả lời xong thì thường thở dài: Đồng khởi về rồi mất tự do. Chớ có nghe những lời xui dại của GS Phong Lê hay TS Bình trong bài, đại loại như "Thiếu đi cái tự do sáng tạo cho người viết do họ thiếu dũng cảm, thiếu bản lĩnh, hoặc do những hạn chế, kiềm chế khách quan, thì đừng nói gì đến các giá trị, cũng đừng mơ đến đỉnh cao…".
Không thành công lại đổ thừa... cơ chế
Sẽ là ngụy biện nếu không thành công một việc gì chúng ta lại “đổ thừa” cho “cơ chế”! Tuy nhiên, nhìn vào thực tế xã hội nước nhà hiện nay, để lý giải cho câu hỏi vì sao đến thời điểm này văn học nước nhà vẫn chưa có “tác phẩm lớn” không thể không đề cập đến vấn đề này.
Nhà văn Hoài Hương:Tác phẩm đỉnh cao, làm sao chạm tới
Cuối 2013, có một hội thảo mang chủ đề văn chương: “Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao” tổ chức tại TP.HCM. “Nóng” nhất trong hội thảo vẫn là câu hỏi liên quan đến tác phẩm văn học đỉnh cao trong thời đại hôm nay. Vì sao chưa có? Mà mới chỉ có vài tác phẩm gọi là được với những giải thưởng văn học A-B-C… của Hội Nhà văn VN, Hội Nhà văn HN, TP.HCM, còn thì cứ “mờ mờ nhân ảnh”, bởi các chiêu trò ngoài văn chương, nặng tính thị trường.

Ăn côn trùng lạ, mang họa vào thân

Ăn côn trùng lạ, mang họa vào thân
Ăn côn trùng đang là “mốt” của nhiều người. Nhưng việc ăn các loại côn trùng lạ hoặc chế biến không đúng cách, không đảm bảo vệ sinh… dẫn đến nhiều mối nguy, thậm chí gây tử vong.
Mua bán bù rầy ở thị trấn Nhà Bàng, H.Tịnh Biên, An Giang - Ảnh: Thanh Dũng
Mất mạng vì nhậu nhộng ve sầu
Ngày 4.5 vừa qua, tại tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ ngộ độc sau khi dùng món nhộng ve sầu làm mồi nhậu, khiến 1 người tử vong, 2 người nguy kịch. Các nạn nhân đều là nam, gồm Đ.Kh (29 tuổi), Đ.B (41 tuổi), Đ.M (59 tuổi, cùng ngụ Bình Long, tỉnh Bình Phước). Tìm được một ổ nhộng ve sầu khoảng 30 con, cả nhóm mang về xào sơ qua để làm mồi nhậu. Ăn chưa hết số nhộng đó thì mọi người thấy khó chịu nên không ăn nữa. Vài giờ sau, cả ba đều bị ngộ độc nặng, phải chuyển đến Bệnh viện (BV) đa khoa Bình Phước cấp cứu trong tình trạng co giật, ói mửa, rồi hôn mê… Sau 4 ngày điều trị, người lớn tuổi nhất là ông Đ.M tử vong, 2 người còn lại may mắn thoát chết.

Bột ninh nhừ xương 10 phút và nghi vấn rợn người vụ Cát Tường

Bột ninh nhừ xương 10 phút và nghi vấn rợn người vụ Cát Tường
(ĐSPL)- Để ninh nhừ một nồi xương theo cách thông thường thì phải mất 6 - 7 tiếng, nhưng chỉ cần cho một thìa "gia vị Tàu" hay còn gọi là bột nhừ vào đun khoảng 10 phút đã khiến cho xương mềm nhũn. Người ăn phải chất này có thể gây ung thư bởi những chất hóa học độc hại ở bột nhừ. Hoá chất này có thể khiến cho xác chết phân hủy trong thời gian ngắn.
Ảnh cắt từ clip quay lại cảnh chủ quán "vô tư" bán 
bột nhừ cho khách tại chợ Phùng Khoang (Hà Đông, Hà Nội).

Thái giám Trịnh Hòa và “PAX SINICA” (hòa bình kiểu tàu)

Tài liệu bạn đọc gửi tới Blog:
Thái giám Trịnh Hòa và “PAX SINICA” (hòa bình kiểu tàu)
Trịnh Hòa du hải với 200-300 tàu, được trang bị vũ khí hiện đại nhất và tốt nhất thế giới thời điểm đó. Để làm gì nếu không là nhằm gây ấn tượng mạnh cho mục đích chính trị, nhằm tạo ảnh hưởng chính trị khắp Đông Nam Á, thông qua việc biểu thị một sức mạnh hải quân không ai so lại? Trịnh Hòa từng nói: “Khi đến nước ngoài, chúng ta bắt bọn vua rợ, những kẻ dám bộc lộ sự không tôn kính và chống lại văn minh Trung Hoa”.

Không phải là người Hoa, Trịnh Hòa tên thật là Mã Tam Bảo, sinh tại Vân Nam, là hậu duệ đời thứ 6 của Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar – người có nguồn gốc xuất thân từ nơi hiện nay là Uzbekistan, từng cai quản tỉnh Vân Nam (theo Islamfortoday.com, họ Mã của Trịnh Hòa là phiên âm từ chữ “Mohammed”; nhưng theo Từ điển bách khoa trực tuyến Wikipedia, nó được đặt theo Masuh – người con thứ năm của Shams al-Din Omar).

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

What makes a good economist? PhD or not?

What makes a good economist?


My Photo
UNITED STATES
I am a professor and chairman of the economics department at Harvard University, where I teach introductory economics (ec 10). I use this blog to keep in touch with my current and former students. Teachers and students at other schools, as well as others interested in economic issues, are welcome to use this resource.

Kết luận vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch tỉnh

Kết luận vụ ông chủ Đại Nam tố chủ tịch tỉnh 
Thanh tra chính phủ kết luận ông Lê Thanh Cung, Chủ tịch tỉnh Bình Dương không phạm luật như ông Đại gia Huỳnh Uy Dũng tố cáo. Ngược lại, theo Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ việc phân lô bán nền tại KCN Sóng Thần 3 do công ty ông Dũng làm chủ đầu tư.
Một góc KCN Sóng Thần 3. Ảnh: Trường Giang
Chiều 23/7, Đoàn công tác của Tổng Thanh tra Chính phủ đã đến Bình Dương công bố kết luận thanh tra đối với những tố cáo của ông Huỳnh Uy Dũng đối với Chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung. Ông Dũng là đại gia được biết đến với biệt danh Dũng “lò vôi”, là chủ của Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương.

Tổng thống Pháp cưới vợ vào sinh nhật 60 tuổi?

Tổng thống Pháp cưới vợ vào sinh nhật 60 tuổi?
Tổng thống Pháp François Hollande có thể sẽ kết hôn với nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Julie Gayet vào ngày 12-8. Theo giới truyền thông Pháp, Tổng thống Hollande đang chuẩn bị kết hôn với nữ diễn viên 42 tuổi vào ngày sinh nhật lần thứ 60 trong tháng tới. Báo Anh Telegraph cho biết các quan chức của đảng Xã hội yêu cầu ông Hollande “chính thức hóa” mối quan hệ của mình với nữ diễn viên. Xem ảnh nude của tình nhân Tổng thống Pháp
Tổng thống Hollande đang "chuẩn bị kết hôn với nữ diễn viên Julie Gayet"
Một quan chức đảng này tiết lộ Tổng thống có thể sắp cầu hôn bà Gayet. “Chúng tôi nghe nói suốt 3 tháng qua rằng ông Hollande sẽ chính thức hóa mối quan hệ của mình với Julie Gayet” - quan chức trên nói với tờ Le Parisien.

Nghi vấn đang xoay chiều ngược lại Ukraine trong vụ MH17

Nghi vấn đang xoay chiều ngược lại Ukraine trong vụ MH17
(PLO) – Đúng một tuần trôi qua sau thảm kịch MH17 bị bắn hạ. Nhiều bằng chứng đã được đưa ra. Sau khi gạn lọc thông tin, dư luận quốc tế bắt đầu lờ mờ thấy được nhóm nào sẽ trục lợi được từ vụ việc này.
Một hệ thống tên lửa Buk
Trong cuộc phỏng vấn do hãng Reuters thực hiện với một tướng lĩnh phe ly khai, ông Alexander Khodakovsky, chỉ huy Tiểu đoàn Vostok, nhiều nội dung quan trọng đã được tiết lộ. Theo đó, những sự việc trước đó được ráp nối lại với nhau theo một cách liền lạc và hợp lý.

Người Nga đang trả giá

Người Nga đang trả giá
Nga đang cảm nhận ngày một rõ hơn hậu quả từ thảm kịch máy bay Malaysia rơi ở Donetsk, miền Đông Ukraine, dù vẫn chưa có kết quả điều tra. Cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov nhận định nếu toàn bộ lĩnh vực tài chính bị trừng phạt, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng. Giới tài phiệt Nga “sống trong sợ hãi” / Bán tàu chiến cho Nga, Pháp chọc giận đồng minh / Nga: Chiến đấu cơ Ukraine cách MH17 3-5 km
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và tỉ phú Arkady Rotenberg, người 
có tên trong “danh sách đen” của Mỹ. Ảnh: THE NEW YORKER

Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền

Kiểm tra tài sản ông Trần Văn Truyền
Ủy ban Kiểm tra Trung ương cử đoàn cán bộ đến Bến Tre xác minh toàn bộ tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ: Ngày 23-7, nguồn tin từ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đảng viên đối với ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cử đoàn cán bộ đến phối hợp với tỉnh Bến Tre để kiểm tra, xác minh toàn bộ tài sản và bất động sản của ông Truyền. Thời gian làm việc kéo dài 90 ngày.
Căn biệt thự xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2
 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre của ông Trần Văn Truyền
Trước đó, trong tháng 2 và 3-2014, báo chí liên tục phản ánh căn biệt thự của ông Truyền xây dựng trên khu đất rộng hơn 16.000 m2 tại ấp 2, xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Ngoài căn biệt thự trên, ông Truyền còn sở hữu ngôi nhà mặt tiền khác tại trung tâm TP Bến Tre.

Nga nhận thêm cấm vận vì MH17

Nga nhận thêm cấm vận vì MH17
Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến thảm họa MH17, hôm 22-7 EU đã công bố thêm những lệnh cấm vận mới đối với Nga, nhưng chưa triển khai ngay vì Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên lên tiếng kêu gọi phe ly khai hợp tác với các nhà điều tra.

Thảm họa MH17 khiến quan hệ Nga-EU càng thêm căng thẳng.
Báo Guardian (Anh) cho biết EU sẽ mở rộng danh sách đen nhắm đến những nhân vật thân cận của ông Putin và xây dựng thêm các biện pháp mở rộng bao gồm một lệnh cấm vận vũ khí và hạn chế tài chính trên các doanh nghiệp Nga. Danh sách “tay chân” của Putin bị trừng phạt sẽ được soạn xong vào cuối tháng này.

Năm 1898, TQ tuyên bố “HS là đất hoang, không thuộc Hải Nam“

Năm 1898, TQ tuyên bố “Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc Hải Nam“
Năm 1898, quan kinh lược Quảng Đông, Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa là đất hoang, không thuộc về Trung Hoa, không liên quan với chính quyền huyện Hải Nam nên không chịu bồi thường cho chủ 2 tàu buôn của Hà Lan vì tội hôi của. Chi tiết này cùng tấm bản đồ nổi tiếng thủ tướng Đức A. Merkel tặng ông Tập Cận Bình được nhắc lại trong bài viết “Vietnam Flays China’s position on south china sea” của Tiến sĩ Rajaram Panda, một chuyên gia hàng đầu về Đông Á người Ấn Độ. Ông hiện là giáo sư thỉnh giảng ở Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản-Triều Tiên và Đông Bắc Á ở đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi (Ấn Độ).

Tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt trái pháp giàn khoan Haiyang Shiyou 981

Cơn địa chấn đang đến của ngành giáo dục

Cơn địa chấn đang đến của ngành giáo dục
Bằng cấp thời đại số (The Digital Degree)
Từ sân trường Oxford tới khuôn viên trường Harvard cho tới vô số tháp ngà bằng thép và kính của các trường đại học khác, lúc này, các kỳ thi đã kết thúc, nhường chỗ cho những ngày nghỉ. Khi sinh viên xem xét cuộc sống sau khi tốt nghiệp, các trường đại học đang phải đối mặt với những câu hỏi về tương lai của mình. Các mô hình giáo dục đại học bao gồm giảng dạy, nhồi nhét, kiểm tra đã hầu như không thay đổi trong nhiều thế kỷ. Giờ đây, có ba làn sóng mới đang đe dọa phương thức giảng dạy và học tập được thiết lập lâu đời này.

(1) Phỏng vấn David Brown về tình hình Biển Đông

Phỏng vấn David Brown về tình hình Biển Đông (Kỳ 1)
Việc Trung Quốc mang giàn khoan Hải Dương 981 đến hoạt động trái phép tại thềm lục địa Việt Nam cách đây hai tháng là một xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng nhất trong liên hệ bang giao giữa hai nước. Tình hình có lúc đã căng thẳng tưởng chừng như sắp có chiến tranh, lúc lại dịu đi như không có chuyện gì xẩy ra.
Nhà ngoại giao kỳ cựu kiêm bình luận gia tình hình 
Biển Đông David Brown. (Hình: David Brown cung cấp)
Hành động khiêu khích này của Trung Quốc phải được đánh giá như ra sao, và ảnh hưởng lâu dài của sự việc này trên tinh hữu nghị giữa hai nước, cũng như ổn định trong khu vực như thế nào? Nhà phân tích tình hình Đông Á David Brown chia sẻ nhận định của ông qua cuộc phỏng vấn dưới đây, do phóng viên Hà Giang thực hiện.

Nhẹ túi, chọn ôtô 450 triệu ở Việt Nam

Nhẹ túi, chọn ôtô 450 triệu ở Việt Nam
Sau khi các mẫu xe Trung Quốc lặng lẽ biến mất vì ế, thị trường xe mới giá rẻ tại Việt Nam không còn quá nhiều lựa chọn mà chỉ xoay quanh một số đại diện của GM Việt Nam, Kia, Huyndai và Mitsubishi với khoảng giá từ 349 triệu đồng đến 440 triệu đồng.

Lua chon cua chu Blog nay

Hãy cùng chúng tôi cân đo đóng đếm sơ bộ những ưu nhược điểm của các mẫu xe này (xe được xếp theo giá bán với thứ tự từ thấp tới cao):

Trộm vào nhà, quan chức lộ ra vàng khối, tiền tỷ

Trộm vào nhà, quan chức lộ ra vàng khối, tiền tỷ
Chỉ đến khi bị trộm viếng thăm, khối tài sản khủng trị giá hàng chục, hàng trăm cây vàng, hàng tỷ đồng hay vài chục nghìn đôla... được giấu kín của nhiều quan chức mới bị lộ. 
trộm, quan-chức, tiền, vàng, tiền-tỷ, lộ, ăn-cắp, tội-phạm, tòa, tham-nhũng, ông-lớn
Đối tượng Lê Đình Đạt khi bị cơ quan điều tra bắt giữ 
Mất trộm, quan tỉnh lộ 65 cây vàng dưới gầm giường
Cách đây hơn 1 năm, 4 đối tượng trên đã thực hiện vụ trộm cắp tại nhà riêng của vợ chồng ông Đặng Xuân Thọ - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà Trần Thị Xuân Lan - trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai. Trong lúc tìm kiếm, Quân phát hiện dưới gầm giường một valy khóa số, bên trong có nhiều vàng thẻ đóng gói thành dây bọc trong túi nilon, nhiều nhẫn vàng, bông tai, lắc vàng, dây chuyền vàng... Tổng số tài sản do nhóm trộm lấy tại nhà ông Thọ khoảng 2,792 tỷ đồng.

Người Việt lẽ ra phải có thu nhập 7.000 USD

Người Việt lẽ ra phải có thu nhập 7.000 USD
Xếp hạng 99 về hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam được kỳ vọng sẽ có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều hiện nay, nếu các thủ tục hành chính bớt rườm rà, phức tạp. ANZ: Tầng lớp trung lưu Việt Nam tăng nhanh nhất châu Á
Chuyên gia quốc tế cho rằng cải thiện năng lực 
cạnh tranh sẽ làm thu nhập tăng lên. Ảnh:Anh Quân
Theo báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business) 2014 của Ngân hàng Thế giới (WB) tính toán dựa trên số liệu năm 2012, xếp hạng Việt Nam thuộc nhóm các nước có thứ bậc từ 91 đến 120. Với mức này, ông Olin McGill - chuyên gia của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) nhận định thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam lẽ ra phải đạt khoảng 7.545 USD, cao hơn mức thực tế đã đạt được cùng thời điểm (1.400 USD).

"Đau lòng nhiều cán bộ hưu trí bị lừa sạch"

"Đau lòng nhiều cán bộ hưu trí bị lừa sạch"
TTO - “Gần đây, rất đau lòng là nhiều cán bộ hưu trí cả đời dành dụm được mấy trăm triệu đồng thì cũng bị lừa sạch. Các đối tượng lừa đảo nắm kỹ danh bạ điện thoại của TP.HCM và các tỉnh họ có hết nên đã có vụ việc bị lừa ở các tỉnh." TP.HCM nửa năm qua xảy ra 198 vụ lừa đảo, tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong đó có hơn 100 vụ giả danh cơ quan công an để lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Các băng nhóm tội phạm này có kẻ cầm đầu là người Đài Loan,
Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an 
TP.HCM phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Mai Hương
"Điều này cho thấy công tác phổ biến pháp luật cho người dân của ta còn kém - bằng chứng là những người neo đơn, các cán bộ hưu trí cũng không nắm rõ quy trình làm việc của cơ quan chức năng nhà nước nên dễ dàng bị lợi dụng.”

Bắn hạ máy bay dân sự MH17:Nga- Mỹ xác định thủ phạm

Bắn hạ máy bay dân sự MH17:Nga- Mỹ xác định thủ phạm
(Tin tức 24h) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Radar tên lửa Ukraine 'bật' khi máy bay rơi. Còn Mỹ lại cung cấp bằng chứng không có lợi cho phe ly khai thân Nga. Vụ máy bay Malaysia: Mỹ nói ngừng bắn, Nga tuyên bố khẩn / MH17 bị máy bay tiêm kích Ukraine áp sát trước khi rơi
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17
Radar tên lửa Ukraine 'bật' khi máy bay rơi
RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/7 tuyên bố, một khẩu đội tên lửa phòng không Buk của Ukraine đã vận hành trong khu vực sát thời điểm máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi vào hôm 17/7.

Mỹ bất ngờ thanh minh cho Nga vụ máy bay MH17

Mỹ bất ngờ thanh minh cho Nga vụ máy bay MH17
(Tin tức 24h) - Mỹ không phát hiện ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự dính líu trực tiếp của Chính phủ Nga với vụ bắn rơi máy bay MH17. Trong báo cáo về vụ MH17 của cơ quan tình báo Mỹ được giải mật một phần vào ngày 22/7, giới chức Mỹ đã không đổ lỗi trực tiếp cho Nga trong thảm họa xảy ra ở ngay trước cửa nhà nước này, thảm họa MH17 đã cướp đi sinh mạng của 298 người.
Mảnh vỡ máy bay MH17 trên một cánh đồng tại miền Đông Ukraine
Thông tin tình báo cho thấy rằng, Mỹ không tìm thấy sự hiện diện của bất kỳ người Nga nào liên quan tới việc phóng tên lửa và cũng không xác nhận rằng phi hành đoàn bắn tên lửa đã được đào tạo ở NgaGiới quan chức Mỹ cũng khẳng định MH17 bị một tên lửa SA-11 đất-đối-không bắn và nhiều khả năng là máy bay bị bắn nhầm.

Chê lao động VN, nhà thầu TQ ngừng thi công?

Chê lao động Việt Nam, nhà thầu Trung Quốc ngừng thi công?
(Tin tức thời sự) - Sự việc một nhà thầu Trung Quốc ngang nhiên dừng thi công một gói thầu tại dự án thủy điện Thượng Kon Tum khiến dư luận bức xúc. Trà Vinh cấp phép 2.100 lao động Trung Quốc, thêm lo ngại? / Bình Thuận than khó xử lao động Trung Quốc, Trà Vinh "oan"?
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hinh ký hợp đồng với Công ty Viện nghiên cứu và Thiết kế Hoa Đông Tập đoàn thủy điện Trung Quốc; Công ty TNHH Cục Đường sắt Trung Quốc số 18. Báo Thanh niên đưa tin, nhà thầu Trung Quốc là Viện Hoa Đông Tập đoàn thủy điện Trung Quốc và Công ty TNHH Cục Đường sắt Trung Quốc số 18 trúng thầu xây dựng đường hầm dẫn nước thủy điện Thượng Kon Tum với gói thầu hơn 1.614 tỉ đồng, bắt đầu thi công ngày 1/1/2011, thời gian 42 tháng.

Càng trừng phạt Nga - ông Putin càng “mạnh hơn”?

Vụ MH17 rơi: Càng trừng phạt Nga - ông Putin càng “mạnh hơn”?
BizLIVE - Theo BBC News, một số nước phương Tây, nhất là Anh và Hoa Kỳ, đã có những phát biểu mạnh mẽ ám chỉ sự liên quan gián tiếp của Nga tới vụ rơi máy bay dân sự tại vùng phiến quân kiểm soát ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cáo buộc Nga đã cung cấp hệ thống phòng không cho quân nổi dậy và một số nhân vật chủ chốt của phe này là công dân Nga. Đương nhiên Nga bác bỏ cáo buộc này. Anh hiện đang kêu gọi có những trừng phạt kinh tế mạnh hơn với Nga nhưng chưa được sự ủng hộ của Pháp và Đức.

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ rót 600 tỷ USD cho quân đội

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ rót 600 tỷ USD cho quân đội
BizLIVE - Ông Putin nhắc tới việc Nga hiện đang thực thi chương trình nhà nước về vũ trang quy mô lớn cho giai đoạn đến năm 2020 với chi phí lên đến 600 tỷ USD.

Moscow sẽ phản ứng thích đáng và tương xứng trước biểu hiện cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang xích lại gần biên giới Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố hôm thứ Ba tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tiếng nói nước Nga đưa tin. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng NATO tỏ rõ sự tăng cường trên lãnh thổ các nước Đông Âu, kể cả khu vực Biển Đen và biển Baltic, và Moscow nhận rõ điều này.

"Giật mình" với những sự thật về chính cơ thể bạn

"Giật mình" với những sự thật về chính cơ thể bạn
Cùng bất ngờ với những con số khổng lồ chứa đựng trong cơ thể bạn: 
Nếu những mạch máu này được nối với nhau thành một đường thẳng, ta sẽ thu được một“sợi dây” dài khoảng 2.400km.

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Có “biến hóa” trong số liệu tăng trưởng tín dụng?

Có “biến hóa” trong số liệu tăng trưởng tín dụng?
Chỉ trong 1 tuần tăng trưởng tín dụng đã bằng tốc độ của cả 5 tháng cộng lại... Theo diễn biến những năm gần đây, tín dụng thường tăng trưởng cao vào nửa cuối năm. 
MINH ĐỨC: Theo lãnh đạo vụ chức năng Ngân hàng Nhà nước, trong 5 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng mới đạt khoảng hơn 1% và đến gần cuối tháng 6 tín dụng mới tăng trưởng khoảng 2,3%. Nhưng, đến 30/6, con số mới đã là 3,52% so với cuối 2013. Một số thông tin bình luận vừa qua xem đây là diễn biến bất thường, khi tính toán đơn giản thì thấy: chỉ trong 1 tuần tăng trưởng tín dụng đã bằng tốc độ của cả 5 tháng đầu năm cộng lại. Thậm chí có hoài nghi số liệu có sự “biến hóa” nào đó (?).

Những pha chở hàng ‘có một không hai’

Những pha chở hàng ‘có một không hai’
Từ xe máy đến ôtô, tất cả đều được tận dụng tối đa mọi chỗ trống để nhồi nhét hàng hóa, vô tư đi lại trên đường, tạo nên những hình ảnh tuy nguy hiểm nhưng khá hài hước.

Quá trình chiếm hữu và chủ quyền của Việt Nam tại HS, TS

Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo HS và TS
Quá trình chiếm hữu và thực thi chủ quyền của VN tại hai quần đảo HS- TS: Thực tế, không gián đoạn, hòa bình và minh bạch.
Gs -Ts Hồ Sĩ Quý. Ảnh: Nguyễn Xuân Diện
I. Ít nhất, từ thế kỷ XVII, Hoàng Sa không phải là lãnh thổ vô chủ (Terra Nullius)
Sử sách Trung Hoa suốt từ các đời Tần, Hán đến tận sau Thế chiến thứ II, không có tài liệu nào xác nhận, Biển Đông với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc (Biển Đông được người Trung Quốc và giới hàng hải gọi là中国南海 Trung Quốc Nam Hải, 花南Hoa Nam, South China Sea, người Philippines từ 2012 gọi là biển Tây Philippines, West Philippine Sea; quần đảo Hoàng Sa được người Trung Quốc gọi là西沙Tây Sa, tiếng Anh: Paracels và Trường Sa người Trung Quốc được gọi là 南沙 Nam Sa, tiếng Anh: Spratlys). Trong khi đó, không ít thư tịch cổ Trung Hoa, do chính người Trung Hoa viết lại đã thừa nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam[1].

Gái đẹp và những tác phẩm nghệ thuật kì quặc

Gái đẹp và những tác phẩm nghệ thuật kì quặc
(24h) – Những cô gái đẹp luôn là cảm hứng bất tận cho nghệ thuật. Và điều đó cũng không có gì là ngạc nhiên khi mà những nghệ sĩ sáng tạo luôn biết cách biến họ trở nên đẹp hơn, kì lạ hơn. Những tác phẩm dưới đây là 1 minh chứng. Không chỉ dừng lại ở cái đẹp mà điều đáng nói hơn là những tác phẩm nghệ thuật này sẽ không đụng hàng bất cứ ai.
Cá vàng lấp lánh

Lãnh đạo mới của Trung Quốc muốn gì ở biển Đông?

Lãnh đạo mới của Trung Quốc muốn gì ở biển Đông?
Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm chức Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2012, thế giới liên tục chứng kiến những hành động được coi là gây hấn và chưa từng có từ trước tới nay của nước này ở biển Đông. Các học giả quốc tế có những nhận định khác nhau về những diễn biến này liên quan đến chính sách của nhà lãnh đạo Trung Quốc mới. Việt Hà có bài tổng hợp và tường trình.
Trung Quốc cũng đã có hàng không mẫu hạm. Tàu sân bay Liêu Ninh 
được tu sửa lại từ một tàu sân bay cũ của Nga. WantChinaTimes

Chào thua đạo chích, cắm gương xe máy vào ôtô

Chào thua đạo chích, cắm gương xe máy vào ôtô
- Dùng gương fake, thậm chí dùng gương xe máy để lắp vào những chiếc xế hộp tiền tỷ là "tuyệt chiêu" của không ít chủ xe để đối phó khi tình trạng "vặt" trộm đồ ôtô đang hoành hành như hiện nay.
xế-hộp, chủ-xe, trộm, vặt-gương, vặt-mất-gương, ô-tô, gương-fake, gương-xe-máy
Nạn vặt trộm gương đang hoành hành ở Hà Nội khiến không ít các chủ xe lo lắng, đứng ngồi không yên
Siêu đạo chích Hà Thành
Anh Vũ Văn Kiên (ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) sở hữu chiếc Porsche Panamera trị giá 4 tỉ than thở trên trang facebook cá nhân của mình sau khi bị trộm vặt mất gương: "Một tháng mà hai lần bị vặt gương. Ở Hà Nội này chỉ sểnh ra 5 phút đồng hồ là bọn trộm vặt mất gương xe ngay".

Nga đưa bằng chứng tố tên lửa Ukraina bắn trúng MH17

Nga đưa bằng chứng tố tên lửa Ukraina bắn trúng MH17
Báo Nga dẫn lời Thiếu tướng Andrey Kartopolov, giám đốc trung tâm điều phối các lực lượng quân đội Nga, cho hay hệ thống tên lửa Buk – loại vũ khí được cho là đã bắn hạ máy bay Malaysia MH17 – là của quân đội Ukraina.  
Malaysia, Ukraina, Buk, tên lửa đất đối không, MH17
Các trạm radar của hệ thống phòng không trong khu vực Donetsk, cách thành phố Donetsk 5km về phía bắc, ngày 14/7.
Chiếc MH17 rơi trong khu vực thuộc tầm hoạt động của hệ thống tên lửa ‘Buk’ đất đối không tầm trung, tự hành, của quân đội Ukraina. Trước đó, phía Nga đã nói về việc họ có hệ thống tương đồng như của Ukraina, nên có thể phát hiện được hoạt động của hệ thống do quân đội Ukraina vận hành. 

Giảm lệ thuộc TQ: Không phải chờ 'sự cố' mới thay đổi

Giảm lệ thuộc: Không phải chờ 'sự cố' mới thay đổi
Việc giảm lệ thuộc phải hành động quyết liệt, cụ thể ngay chứ không chờ "có sự cố" với Trung Quốc mới tiến hành.
Cửa khẩu Móng Cái tại Quảng Ninh. Ảnh: Qtv.vn
LTS: Cuối tuần qua, tại hội thảo tổng kết kinh tế 6 tháng đầu năm do Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Ủy ban Kinh tế QH và trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức, chủ đề về làm ăn với TQ đã được các đại biểu tập trung thảo luận. Tuần Việt Nam trân trọng giới thiệu ý kiến của GS.TS Hoàng Đức Thân, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế (ĐH Kinh tế Quốc dân).

SỐC: Lại có tai nạn máy bay, 47 người chết!

SỐC: Tin từ Đài Loan: Lại có tai nạn máy bay, 47 người chết!
Ít phút trước, hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan khẳng định đã có một vụ tai nạn máy bay diễn ra tại Bành Hồ, Đài Loan. Số lượng thương vong được xác nhận cho đến lúc này là 47 người chết và 11 người bị thương.
(ảnh minh họa)
Hãng tin Focus Taiwan của Đài Loan vào lúc 20 giờ tối nay (giờ Việt Nam) đưa tin một chiếc máy bay mang số hiệu GE 222 của hãng TransAsia Airway đã gặp tai nạn nghiêm trọng tại khu vực đảo Bành Hồ thuộc vùng lãnh thổ này. Theo các quan chức địa phương mà Focus Taiwan dẫn lời ngay sau sự việc, thì có tối thiểu là 45 người đã "không còn dấu hiệu sự sống" sau khi sự cố xảy ra.

Người Việt: Rượu bia là đầu câu chuyện?

Người Việt: Rượu bia là đầu câu chuyện?
Trước đây người Việt thường có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Giờ, vị trí miếng trầu được thay bằng bia rượu. Từ khi đổi mới, cuộc sống ngày một khấm khá hơn, và văn hóa rượu bia của người Việt cũng chuyển biến, nhưng theo hướng… tiêu cực.

Rượu bia là … đầu câu chuyện
Người Việt uống rượu bia bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Từ nhà hàng sang trọng đến quán cơm bình dân. Trước đây người Việt thường có câu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”. Giờ, vị trí miếng trầu được thay bằng bia rượu. Quan niệm “Nam vô tửu như kỳ vô phong” như được chắp thêm cánh, góp phần vào thú vui uống rượu bia của đàn ông VN.

Nước khoáng ở Tân Sơn Nhất lấy từ... toa lét?

Nước khoáng ở Tân Sơn Nhất lấy từ... toa lét? 
SÀI GÒN (NV) - Sáng ngày 21 tháng 7, 2014, xuất hiện trên mạng hình chụp một nhân viên chuyền nước từ vòi ở phòng vệ sinh nam vào bình nước khoáng tinh khiết, tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Ảnh chụp nhân viên Dịch Vụ Sân Bay Tân Sơn Nhất chuyền nước vào bình
nước khoáng từ vòi trong phòng vệ sinh nam của phi trường. (Hình: báo Zing)
Tấm hình được một hành khách chụp được, sau đó tung lên mạng, đã gây chấn động dư luận. Nhiều người phẫn nộ cho rằng, Công Ty Dịch Vụ tại Tân Sơn Nhất làm ăn tắc trách khi cho một nam nhân viên, làm việc tại khu vực quốc nội của phi trường, chuyền nước từ vòi trong nhà vệ sinh nam vào bình nước khoáng.

Chủ xe hơi khổ vì nạn bẻ kính chiếu hậu như cơm bữa

Chủ xe hơi khổ vì nạn bẻ kính chiếu hậu như cơm bữa 
HÀ NỘI (NV) - “Nghề hái ra tiền” khá thịnh hành ở Việt Nam hiện nay mà không cần có bằng cấp: bẻ kính chiếu hậu xe hơi. Tệ nạn này đang làm giới chủ xe, kể cả các bác tài xế lái xe hơi, nhất là loại “xế hộp” đắt tiền lo sốt vó. Tại Hà Nội, nạn “lặt,” “bẻ,” “vặt” kính chiếu hậu xe hơi xảy ra như cơm bữa. Tình trạng này rộ lên sau mùa World Cup vừa qua.
Một trong những chiếc xe bị bẻ mất kính chiếu hậu. (Hình: VietNamNet)
Theo báo mạng VietNamNet, hầu như không có một chiếc xe hơi nào bị “lặt” kính chiếu hậu dưới một lần. Báo này dẫn lời ông Vũ Văn Kiên, cư dân quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, chiếc xe Porsche Panamera giá 4 tỉ đồng, tương đương 200,000 đô la của ông bị bẻ kiếng chiếu hậu trung bình cứ hai tháng lại xảy ra một lần. Ông tâm sự: “Chiếc xe của tôi mua gần 2 năm, nhưng đã bị kẻ gian vặt kính chiếu hậu đến... những 7 lần.”

Sơn La động đất, đại thảm họa lơ lửng bên trên Hà Nội

Sơn La liên tục động đất, đại thảm họa lơ lửng bên trên Hà Nội
(NV) - Ba trận động đất liên tiếp xảy ra trong đêm 19 Tháng Bảy ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La, khiến người ta nhớ đến cảnh báo về đại thảm họa cho Hà Nội cách nay khoảng 15 năm.
Vị trí tâm chấm động đất ở huyện Mường La, Sơn La, nơi có 
đập thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. (Hình: Viện Vật Lý Địa Cầu)
Trận động đất đầu tiên ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La xảy ra vào lúc 19 giờ 14 phút 57 giây tối 19 Tháng Bảy, với cường độ 4.3 độ richter. Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 20 giờ 23 phút 46 giây, với cường độ 3.2 độ richter. Đến 21 giờ 42 phút 16 giây lại cóthêm một trận trận động đất nữa với cường độ 3.5 độ richter.

"Mỹ có kế hoạch can thiệp QS nếu TQ tấn công VN"

"Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam"
(GDVN) - Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.
Tàu chiến Mỹ. Hình minh họa.
Eur Asia Review ngày 21/7 đăng bài phân tích của Tiến sĩ Subhash Kapila, thành viên Nhóm phân tích Nam Á từ Ấn Độ bình luận, Biển Đông đã nổi lên như một điểm nóng trong khu vực và toàn cầu, gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định của khu vực Đông Thái Bình Dương rộng lớn. Những điều này phát sinh chủ yếu từ xu hướng của Bắc Kinh muốn dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.