Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Huyền thoại về tờ 100.000 USD

Huyền thoại về tờ 100.000 USD

Tờ tiền này thực chất là chứng chỉ vàng, không được lưu thông, chỉ dùng để giao dịch giữa Bộ Tài chính và Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong cuộc Đại suy thoái 1929 - 1933.
Mỹ xôn xao vì ý tưởng đồng xu 1.000 tỷ USD
Mỹ chia rẽ về đề án xóa sổ tiền giấy 1 USD

Ý tưởng Chính phủ đúc đồng xu 1.000 tỷ USD để trả nợ đang gây xôn xao cả nước Mỹ. Nhiều người cho rằng việc này là hợp pháp và sẽ giải quyết được vấn đề trần nợ công. Trong khi đó, một số lại biện luận động thái trên có thể khiến lạm phát tăng rất cao.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Mỹ có ý tưởng phát hành tiền mệnh giá cao để cứu vớt nền kinh tế. Trước đó, cường quốc số một thế giới này đã từng in tờ tiền 100.000 USD. Và cách đó đã thực sự giúp nước này thoát nạn.


Năm 1933, thế giới chìm trong cuộc Đại suy thoái với tốc độ giảm phát kỷ lục. Chỉ số giá các mặt hàng cơ bản tại Mỹ trượt dốc không phanh trong giai đoạn 1929 - 1933.

Thư giãn cuối tuần: QUÊ HƯƠNG THỜI SỐT ĐẤT

BVB - Có những ngày trốn học theo gái giả chăn trâu
Mẹ bắt được cứ xoa đầu : "Mày giỏi
"Tao ngày xưa yêu mà không dám nói

"Mày bây giờ có đem trói vẫn ham..."
Ai cứ bảo chăn trâu là khổ
Tôi mơ màng hai cô ả cùng theo
Có những ngày trốn học lang thang đá lông nheo
Mẹ bắt được khen mày nghèo mà sướng
Có cô bé nhà bên nhìn tôi không biết ngượng

KIỀNG MẶT ! (Xung quanh việc NSUT Kim Chi từ chối bằng khen của Thủ tướng)

KIỀNG MẶT !
Thái độ dứt khoát!
BVB – Khi thấy sự xuất hiện của một vài đồng chí X,Y,Z trên màn hình là mấy bà hàng xóm quanh tôi có thói quen lập tức bấm chuyển kênh, không muốn nhìn mặt những vị mà họ hết tín nhiệm, không muốn nghe. Ấy vậy mà vừa rồi Thủ tướng lại ký một “Nghị (bất) định”, được Bộ VH-TT-DL diễn ra quy định không cho người thân nhìn mặt người chết (trừ quốc tang - ông nhớn). 
GS. Trần Hữu Dũng:"Trong lúc người dân không muốn nhìn mặt nhiều người còn sống thì Bộ VH-TT-DL lại cấm nhìn mặt người đã chết! Thật là đi ngược trào lưu của "nhân loại tiến bộ".

NHÂN TÍNH: Cách cư xử của người Trung Quốc

Minh Diện, Blog Bùi Văn Bồng

NHÂN TÍNH

Hai nửa cực đoan của NHÂN TÍNH

Trên chuyến bay từ thành phố Nam Ninh đến Bắc Kinh (Trung Quốc) tháng giêng năm ngoái, anh Vũ Ân, giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, ngồi cạnh tôi. Trong khi tôi thiu thiu ngủ thì anh cầm một tờ tạp chí chăm chú đọc.

Bỗng anh đập vai tôi, nói:
- Nhìn này Minh Diện !
Anh chỉ trang báo in hình một bà già, cưởi tít mắt, tay cầm tờ giấy ghi công trạng. Dưới tấm hình ghi: “Mẹ chiến sỹ Lee”.

Tấm ảnh đó được đăng kèm với mẩu chuyện như sau:
“Năm ấy Lee tròn 18 tuổi, là con út trong gia đình. Căm thù bọn xâm lược Việt Nam, Lee tình nguyện gia nhập Giải phóng quân Trung quốc. Chỉ sau năm tháng huấn luyện trong đơn vị bộ binh thiện chiến của thủ trưởng Phàm, Lee đã trở thành một chiến sỹ xuất sắc, đặc biệt có tài bắn tỉa bách phát bách trúng. Với tinh thần chiến đấu cao, Lee đã được ra biên giới phía Nam”.

Hiến máu: Quà Tết của Đại sứ Mỹ

Sao các quan chức nước mình không tổ chức Chương trình "Quà Tết" như bác Đại sứ Mỹ làm nhỉ ? Giá có chương trình như vậy thì sẽ có vô khối công chức sẵn sàng tham gia.

Hiến máu: Quà Tết của Đại sứ Mỹ

 - Khuôn mặt vui vẻ, cười tươi, Đại sứ Mỹ David Shear để các y tá của Viện Huyết học và Truyền máu TƯ thao tác các kỹ thuật lấy máu. Ông gọi đây là "quà Tết" của mình.
"Vào tháng giêng hàng năm, bạn bè và đồng nghiệp thường hỏi tôi dự định làm gì trong dịp Tết. Năm nay, tôi hiến máu và hy vọng bạn cũng sẽ làm như vậy" - ngài Đại sứ hào hứng chia sẻ trên trang blog cá nhân sau khi đến hiến máu tại Viện Huyến học và Truyền máu TƯ hôm qua (8/1).
Thực ra, "quà Tết" đặc biệt của ngài Đại sứ không chỉ là quà của riêng ông. Trong ý thức chia sẻ ảnh hưởng tới cộng đồng, ông "chủ xị" một chương trình có tên gọi rất chân thành, ý nghĩa: "Chương trình hiến máu “Quà Tết” của Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội". 
Đại sứ Mỹ David Shear hiến máu. Ảnh: blog Đại s

Cuối tuần: Ngắm nắng đẹp qua cửa sổ

Ngắm nắng đẹp qua cửa sổ

Đã nửa mùa đông trôi qua rồi, mưa nhiều, trời âm u nhưng may mắn là năm nay rất ít ngày bị tuyết phủ. Hôm nay ngủ dậy nhìn qua cửa sổ thấy trời Genève nắng đẹp quá. Tự dưng nhìn thấy 1 chiếc máy bay bay qua nên sẵn máy ảnh chụp vài kiểu cho vui. Hôm nay thứ 7 nên ít máy bay hơn ngày thường, và nhất là ít máy bay to.

Núi Monts Jura với đỉnh Reculet trước mặt nhà.
Tuyết vẫn phủ kín đỉnh núi và phủ trắng cây trên núi.

Tin được không: Dự án lọc dầu 27 tỷ USD

Tin được không: 

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) vừa đăng ký đầu tư xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu tại Khu Kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) với mong muốn khởi công từ đầu 2016. Dự án tiền khả thị cũng đã được trình lên Thủ tướng.

Trao đổi với VnExpress.net sáng 12/1, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, Bộ Công Thương vừa trình Thủ tướng về dự án nhà máy lọc dầu mà Tập đoàn Dầu khí Thái Lan đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã yêu cầu tỉnh Bình Định làm rõ, bổ sung thêm một số vấn đề kỹ thuật dự án để tiếp tục trình Chính phủ xem xét, đưa vào quy hoạch dự án tổ hợp lọc-hóa dầu này.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định lạc quan với dự án trị giá 27 tỷ USD. Ảnh: Trí Tín.

"PTT cam kết về khả năng tài chính và tỉnh tin tưởng dự án lọc-hóa dầu 27 tỷ USD hoàn toàn khả thi vì đây là Tập đoàn của Chính phủ Thái Lan. Tổng tài sản của Tập đoàn đến hơn 50 tỷ USD nên dự án đủ cơ sở để triển khai tại Bình Định. PTT đang hợp tác với Công ty Dầu khí quốc gia Thái Lan cùng các đối tác Việt Nam thực hiện dự án này", ông Dũng lạc quan.

Nghệ sĩ Kim Chi - Sự tráo trở còn khó lường hơn đường đạn

Truyền hình cáp VCTV phỏng vấn Nghệ sĩ Kim Chi ngày 16/08/2010

Nghệ sĩ Kim Chi - Sự tráo trở còn khó lường hơn đường đạn

Cuộc sống cứ luôn là thế chăng, thiện ác song hành, và sự tráo trở của con người quả thật còn khó lường hơn đường đạn! Nhưng tôi tin vào luật nhân quả, và thời gian đã trả lời điều đó.
Cái cớ để tôi gặp bà là việc trở lại điện ảnh của bà sau nhiều năm vắng bóng. Kỳ thực, từng có những câu hỏi về bà ám ảnh tôi nhiều hơn thế. Rằng, vì sao một người phụ nữ từng được coi là một hình tượng đẹp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: nữ nghệ sĩ đầu tiên vượt tuyến lửa Trường Sơn, cùng câu chuyện tình đẹp với người đàn ông về sau là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng (cố NSND Hồng Sến), vậy mà khi sang đến thời bình, đoạn kết buồn của nó lại là những tin đồn làm chao đảo ghê gớm hình tượng ấy. Nhất là khi nó liên quan đến số phận “ba chìm bảy nổi” của Thúy An – gương mặt khả ái của  màn bạc một thời. Rằng, vì sao vợ của một đạo diễn điện ảnh tài danh, và là người từng đào tạo nên một thế hệ diễn viên nổi tiếng như Công Ninh, Công Hậu, Lý Hùng, Diễm Hương…lại chấp nhận để cho con gái cưng của mình: Mai Phương – “thần đồng điện ảnh” một thời từ bỏ đam mê vẻ như dễ dàng: lấy chồng, sinh con, về làm một cô hàng cà phê tít tận Long Thành (Đồng Nai)…Dẫu vậy,  cô vẫn chẳng được yên vì một tuyên bố “động trời” mới đây của một nhà văn nổi tiếng…
Thế nhưng, khi gặp bà, tôi lại được nghe thêm một câu chuyện khác, ám ảnh không kém…


Ảnh sáu loài hoa mai tuyệt đẹp trên thế giới

Ảnh sáu loài hoa mai tuyệt đẹp trên thế giới


1 - Mai vàng Campuchia (Mai Cao Miên): Tên khoa học là Ochna integerrima. Hoa mai có từ 5 đến 9 cánh, khi nở ra thì úp ngược về phía cuống hoa chứ không xòe rộng như các loại mai Việt Nam, hoa có màu vàng tái (sậm gần như cam đậm). Loại mai này cũng có thấy ở Việt Nam, phần nhiều mọc trong những khu rừng thuộc miền Nam và miền Trung. Chúng là loài cây hoang dã cũng có phân bố ở một số nơi có cồn cát nóng và ven những bờ sông râm mát. Mai vàng Campuchia thuộc dạng thân gỗ, nhánh gầy, mảnh và dài. Lá đơn màu xanh nhạt và bóng mọc thưa trên cành, mép lá có răng cưa nhỏ. Hoa mọc ra từ nách lá thành chùm, cuống hoa ngắn, đài hoa xanh bóng và không che kín nụ. Ở Việt nam người ta thường dùng loại mai này để ghép thành mai giảo vì nó có khả năng tăng số lượng cánh lên rất cao. Không những thế mà hiện nay nó còn có ba màu do lai ghép là đỏ, vàng và trắng.

Ochna integerrima Ochna integerrima Ochna integerrima


Ảnh mười ba loài hoa mai tuyệt đẹp ở Việt Nam

Ảnh mười ba loài hoa mai tuyệt đẹp ở Việt Nam



Trên đất nước Việt Nam, người ta thường biết đến hoa mai qua loại hoa mai vàng năm cánh đặc trưng xưa nay mà người ta còn gọi là mai rừng, mai tự nhiên hay mai thiên nhiên chỉ có năm cánh, hoa nhỏ và thân cao to có khi đạt đến chiều cao hơn chục mét, hương thơm thoang thoảng, lây lất mùi gỗ rất dễ chịu và mát, không nồng và đậm như một số loài hoa khác.
Nhưng thật ra trên thế giới có tất cả hai mươi bốn loài mai thuộc họ mai, tức là chi họ Ochna (Ochnaceae) khác với loài mai mơ gần giống như hoa đào của Trung quốc có màu trắng hoặc trắng hồng, cánh nhỏ, nhụy rậm và dày thường mọc thành chùm và hoa rậm, thân giống cây hoa đào, đoạn xù xì, đoạn trơn láng, màu xanh, da bóng và mọc cao to như cổ thụ.

Ý: Villa d’Este, khách sạn 5 sao thơ mộng nhất thế giới

Bài viết dưới đây không có ảnh, nhưng trong Blog này tôi đã đưa lên nhiều ảnh Villa d'Este tuyệt đẹp này. Có thể xem theo 3 đường link dưới đây:
Ý: Villa d’Este, khách sạn 5 sao thơ mộng nhất thế giới


Villa d’Este - Ý, khách sạn 5 sao thơ mộng nhất thế giới

Thanh Hà Năm 2009, tạp chí Mỹ Forbes bình chọn Villa d’Este bên bờ hồ Como, thuộc thị trấn Cernobbio vùng Lombardia của Ý là khách sạn tuyệt vời nhất trên thế giới và là địa điểm thơ mộng nhất, trữ tình nhất châu Âu.
Chính tại nơi này, biết bao nhiêu cặp tình nhân nổi tiếng đã cử hành hôn lễ, từ nhạc sĩ Franz Liszt với nữ văn sĩ Marie d’Agoult, đến nhà vua Edouard VIII của Anh đã từ bỏ ngôi báu để được kết hôn với bà Wallis Simpson, một công dân Mỹ hai lần ly dị chồng.

Học sinh Sa Pa đi học trong rét 5- 6 độ C

Học sinh Sa Pa đi học trong rét 5- 6 độ C


Thứ sáu 11/01/2013 09:45
Sa Pa những ngày này thời tiết rét đậm kéo dài với nhiệt độ xuống tới dưới 5 - 6 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Nhưng nhiều em vẫn đến trường bằng những đôi chân không tất.
Có mặt tại trường Tiểu học xã Hầu Thào trong thời tiết rét buốt và sương mù dày đặc, chúng tôi thấy các em học sinh đi học khá đầy đủ. Thầy giáo Nguyễn Bá Thành, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: năm học này, trường có 21 lớp học với 431 học sinh. Ngoài điểm trường chính ở thôn Bản Pho, còn có các điểm trường ở các thôn Hang Đá, Thào Hồng Dến, Hầu Chư Ngài… Tỷ lệ chuyên cần trung bình trong tuần qua là 90%.

Do đời sống người dân ở đây còn khó khăn, nên quần áo ấm, giầy dép cho các em trong mùa rét vẫn còn thiếu thốn. Khoảng cách từ nhà học sinh đến trường xa nên học sinh ngại tới lớp. Nhiều em phải đi dép tổ ong với chân không tất trong mưa rét tới trường. Thời điểm đầu tuần và cuối tuần lớp học vắng nhiều học sinh… Tại các trường Mầm non Hầu Thào, Mầm non Ô Quý Hồ, PTDT bán trú THCS Tả Van… Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo đang nỗ lực khắc phục khó khăn duy trì tỷ lệ chuyên cần của học sinh…

Đường đến trường của các em nhỏ Sa Pa khó khăn hơn khi trời lạnh giá kéo dài

"Lạnh lắm các chú ơi!", Nông dân sắp sạt nghiệp rồi!

Nông dân sắp sạt nghiệp rồi!

(Dân Việt) - "Lạnh lắm các chú ơi! Sáng nay chúng cháu phải nghỉ học vì không thể nhìn thấy chữ nữa…" - Mùa Thị Lam, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Sơn La co ro trong chiếc áo len mỏng nói.

Lạnh lắm các chú ơi!
Khi những đợt rét lạnh đầu năm tiếp tục tăng cường tới các tỉnh miền Bắc, khiến mọi người phải co ro trong chăn ấm, áo bông và sưởi lửa, chúng tôi quyết định đến với vùng cao Háng Đồng - một trong những "nóc nhà" của tỉnh Sơn La có độ cao trung bình gần 2.000m so với mực nước biển. Ngay cả mùa nóng nhất thì nhiệt độ ở đây cũng chênh lệch so với vùng thấp chừng 5-7 độ C; bởi thế Háng Đồng luôn chìm trong mây mù bao phủ và sương lạnh.
Nơi đây cũng vào hàng "nghèo nhất tỉnh nghèo" với 100% là đồng bào Mông, đường giao thông lên xã đang trong kỳ "sinh nở", bởi thế Háng Đồng cũng chưa có điện "vì chẳng ai đưa được cột điện lên đây" - ông Thào A Ký, dân bản Trống Tra trong xã bảo vậy.
Thiếu quần áo ấm, nhiều trẻ em vùng cao phong phanh chịu giá rét.

Chưa đến mùng 3 đã... đau bao tử

Chưa đến mùng 3 đã... đau bao tử

(Dân Việt) - Đúng là ngược đời nếu quanh năm kéo cày rồi đến ba ngày Tết vui vẻ cả làng mà phải kiêng cữ vì sợ bệnh. Nhưng chuyện gì cũng có qua có lại, có vay có trả.

Xưa nay hễ bàn đến rượu bia thì trăm dâu đổ đầu lá gan. Nếu tưởng rằng độ cồn chỉ “nhậu” lá gan thôi thì còn thiếu sót bởi bên cạnh chuyện viêm gan, không thiếu người chưa hạ cây nêu đã phải tìm thầy chạy thuốc vì đau bao tử, nhất là khi “thủ phạm” trước đó đã nhiều lần viêm loét dạ dày.
Đã gọi là bệnh bao tử thì cách mấy cũng phải dính dáng đến chuyện ăn uống. Niêm mạc dạ dày tất nhiên không vô cớ bỗng loét làm chi. Lý do sinh bệnh, nếu trình bày một cách đơn giản, là do hậu quả mất quân bình giữa công và thủ trong chức năng tiêu hóa của dạ dày. Chất chua, còn có tên chuyên môn là dịch vị, được sản xuất để góp phần xay nhuyễn thức ăn trước khi đưa xuống ruột non.
Chất này tất nhiên cần thiết nhưng khi hoạt động lại theo kiểu chạy theo thành tích bất cần đúng sai. Có thức ăn thì xay, hết thức ăn mà còn thừa dịch vị thì xoay qua tấn công luôn niêm mạc của dạ dày! Niêm mạc bao tử vì biết rõ anh dịch vị hay nhắm mắt làm càn nên ngày đêm tự bảo vệ bằng cách bài tiết một lớp màng nhầy để cầm chân chất chua.

Ở trời tây bàn chuyện Tết ta

Ở trời tây bàn chuyện Tết ta


Sống ở nước ngoài, chẳng quên bữa cơm tất niên
Trong các độc giả tham gia góp ý kiến, có một số người đang học tập, làm việc ở "trời tây" hoặc có điều kiện làm việc, tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. Điều thú vị là, trong khi nhiều độc giả cho rằng nếu ai muốn quy hết về Tết tây thì... sang tây mà sống, đa phần các ý kiến trên lại ủng hộ việc duy trì Tết ta.
Bạn đọc Hùng Trường cho biết đã sống ở Mỹ 31 năm, mang quốc tịch Mỹ, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng văn minh phương tây. Tuy nhiên, theo độc giả này: "Các bạn nghĩ sao mà đòi bỏ ngày tết của ông bà để lại, trong khi ở bên Mỹ người bản xứ họ ngưỡng mộ và tôn trọng ngày Tết ta. Có không ít trường học hoặc công sở cho người Á Đông được nghỉ vào ngày Tết âm".

Nhật tung "cú móc sườn hóc hiểm" - Trung Quốc choáng váng

Nhật tung "cú móc sườn hóc hiểm" - Trung Quốc choáng váng

ANTĐ - Sau khi ông Shinzo Abe nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên của các thành viên nội các mới chính là Myanmar, nổ phát súng lệnh báo hiệu vòng vây Trung Quốc bắt đầu thiết lập. Thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp thất bại tại Myanmar, báo hiệu trong tương lai khu vực tây nam Trung Quốc sẽ không còn yên ả.
Tờ “Đông Phương nhật báo” (tên tiếng Anh là Oriental Daily News) số ra ngày 05/01 có bài viết mang tiêu đề: “Nhật tiến quân vào Myanmar, vu hồi sau lưng Trung Quốc”. Bài viết cho biết, vừa qua, phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã có chuyến thăm chính thức đến Myanmar, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác thân mật giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế. Thế nhưng trên thực tế, chuyến thăm này còn có những ẩn ý khác với mục đích “một mũi tên trúng hai đích”.

Huy Đức giới thiệu tập 2 của "Bên Thắng Cuộc": "Quyền Bính"

Huy Đức giới thiệu tập 2 của "Bên Thắng Cuộc": "Quyền Bính"

Osin HuyDuc
Huy Đức
Tôi rời Campuchia trước khi Việt Nam rút hết “Quân tình nguyện”. Khi học ở trường chuyên gia quân sự 481, chúng tôi được chuẩn bị tư tưởng để “giúp bạn lâu dài”. Nhưng thay vì ở lại hàng thập niên, tôi chỉ phải ở lại Campuchia gần bốn năm. Tôi quyết định rời quân đội. Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác.
Cuối năm 1987, tôi bắt đầu làm việc ở Văn phòng huyện ủy Nhà Bè. Thời gian ấy, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đang viết “Những việc cần làm ngay”. Công việc ở Văn phòng huyện ủy thật an nhàn, tôi đã sử dụng phần lớn thời gian để viết văn và viết bài cho các báo. Sau khi đọc những bài báo ấy, Bí thư huyện ủy Trần Văn Đông giao cho tôi phụ trách biên tập tờ tin và đài truyền thanh huyện Nhà Bè. Chỉ mấy tháng sau, tôi được nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa về Tuổi Trẻ.
Không chỉ có kho sách cực kỳ phong phú của thư viện Đắc Lộ mà tờ Tuổi Trẻ tiếp quản sau khi các giáo sỹ dòng Tên bị bắt năm 1979, đội ngũ Tuổi Trẻ thời “161 Lý Chính Thắng” cũng là một “kho tư liệu” vô giá. Không phải ai ở trong cái không khí “thanh niên sôi nổi” ấy cũng biết hết những trắc ẩn trong lòng các đồng nghiệp của mình.

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Thăm Thánh địa tình yêu Venice

Thăm Thánh địa tình yêu Venice

(ĐVO) - Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là thành phố tình yêu. Ngoài ra, Venice còn được biết đến với những "biệt danh" khác như thành phố nổi, thành phố của mặt nạ, thành phố của những cây cầu, thành phố kênh rạch…
Chúng ta hãy cùng ghé thăm Venice _ Thành phố tình yêu đẹp mê mẩn, với những công trình kiến trúc độc đáo, một đại lộ đẹp nhất thế giới và có một nền văn hóa rất đặc sắc.

Nằm ở phía Đông Bắc của Italia, có thể hình dung Venice giống như một mạng nhện khổng lồ được tạo thành bởi 118 đảo và 175 kênh đào, các đảo nối với nhau bởi 444 cây cầu.
Với vị trí địa lý nằm ở điểm gặp nhau của các tuyến thương mại đường biển giữa một phần Tây Âu rộng lớn và vùng còn lại của thế giới, Venice trong quá khứ từng là một đế quốc hàng hải và một khu vực chuẩn bị cho các cuộc Thập tự chinh, cũng như là một trung tâm thương mại quan trọng của châu Âu thời kỳ Phục hưng.
Venice là trung tâm thương mại lớn của Ý

9 nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 2013


Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 đã được Quốc hội thông qua là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội. Tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.
Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 như tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 8%; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 6-6,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%;...
Để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 9 nhóm giải pháp chủ yếu gồm:

Bác Thanh ra Hà Nội: NGÂY THƠ VÀ KHÔNG TƯỞNG

Bác Thanh ra Hà Nội:

BS Hồ Hải: Mấy hôm nay, dân tình xôn xao chuyện một ông ủy viên trung ương đang là bí thơ, kiêm chủ tịch một thành phố lớn miền Trung ra trung ương làm quan lo chuyện nội bộ để hợp thời với tình hình xây dựng đảng. Hầu hết, trai, gái, trẻ, già đều kỳ vọng ước ao ông này lo được việc lớn, đưa nước nhà đến chỗ sáng tươi.

Nhưng cũng có người bảo, ông ấy đến tuổi hưu rồi, đã làm 2 nhiệm kỳ cho thành phố nhà rồi, không lo lót để đi lên thì về hưu thôi. Ở nhà cũng không còn cái gì để mà sống, vì quy hoạch đất đai cũng đã hết thời, vì bất động sản đã đóng băng. Nên ra trung ương chỉ để mà ra, còn chức tước có thể chỉ là tấm khiêng che chắn lúc tuổi già bóng xế hạ cánh an toàn cho những gì đã làm sai trong quá khứ.

Nhật sẽ tham chiến nếu Trung Quốc phát động tấn công Đài Loan?

Nhật sẽ tham chiến nếu Trung Quốc phát động tấn công Đài Loan?


Cụm tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản
tại quân cảng Yokosuka (ảnh tư liệu).

Ngày 9/1, tờ tạp chí “Nhà ngoại giao” Nhật Bản có bài viết cho rằng, ngày 8/1 Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng 100 tỷ yên (khoảng 1,15 tỷ USD) ngân sách quốc phòng. 
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã dự báo 5 tình huống chiến tranh, trong đó có 3 tình huống liên quan đến cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản do vấn đề đảo Senkaku và Đài Loan gây ra. Báo Nhật nhận định, một khi Quân đội Trung Quốc kiểm soát được Đài Loan, Nhật Bản sẽ không có hòa bình trong tương lai. Vì vậy, trong chiến tranh, Nhật Bản cũng có trách nhiệm chi viện cho Đài Loan.

'Đừng vội chỉ trích các nhà khoa học Việt Nam'

'Đừng vội chỉ trích các nhà khoa học Việt Nam'

Lương tiến sĩ Việt Nam khoảng hơn 3 triệu đồng, họ còn sinh sống và nuôi cả gia đình, vì thế họ làm khoa học là mừng lắm rồi.
Trong bài viết gửi về VnExpress tham gia diễn đàn "Vì sao khoa học trong nước ít có công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí nước ngoài", độc giả Đặng Văn Tài mong mọi người đừng chỉ trích các nhà khoa học Việt Nam.
Các nhà khoa học Việt Nam giỏi, trí tuệ Việt Nam giỏi. Nhưng mong mọi người đừng vì điều đó mà chỉ trích các nhà khoa học Việt Nam (khi họ chưa có bài đăng trên tạp chí nước ngoài). Xin thưa, lương tiến sĩ hệ số 3.0 với khoảng hơn 3 triệu đồng, họ còn sinh sống và nuôi cả gia đình và làm cả khoa học là mừng lắm rồi. Họ dịch sách và tham gia đào tạo là vui lắm rồi.

Trong khi, mọi người hãy nhìn xem, trẻ em vùng cao còn đu dây xích qua sông đi học, còn nhiều trẻ em không có sách vở, quần áo để đi học, thậm chí không có dép.
Cơ sở dữ liệu báo khoa học thế giới, mua bản quyền tải báo rất đắt. Thậm chí hiện nay rất nhiều tạp chí làm kinh doanh, vài chục triệu đồng để đăng một bài báo. Theo tôi, hãy chăm lo phát triển giáo dục đồng đều, đặc biệt những vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trước. Chúng ta hãy xây cầu cho trẻ em được đến trường, các em vùng cao ấm no đi học mới là điều cấp bách nhất.

Việt Nam tụt hậu 50 năm so với Thái Lan về công bố khoa học

Tụt hậu là phải vì làm gì có động lực cho các nhà khoa học. Thậm chí các nhà khoa học càng tài, càng giỏi thì càng dễ bị cô lập, tẩy chay, phá hoại.

Việt Nam tụt hậu 50 năm so với Thái Lan về công bố khoa học

Dân số đông, nhiều tiến sĩ, nhưng số ấn phẩm khoa học Việt Nam công cố trên thế giới còn rất thấp so với các nước khu vực. Việt Nam phải hơn nửa thế kỷ nữa để đuổi kịp năng suất hiện tại của Thái Lan.
Tiến sĩ Bùi Du Dương. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tiến sĩ Bùi Du Dương, học giả ở trường Đại học quốc gia Singapore phân tích về thực trạng khoa học Việt Nam so với các nước khu vực và bài học từ các nước Đông Á với sự phát triển vượt bậc về công bố quốc tế trong những năm qua.
Cùng với xu thế hội nhập, số lượng và chất lượng ấn phẩm khoa học quốc tế trở thành thước đo quan trọng, chỉ số khách quan phản ánh sự phát triển khoa học công nghệ cũng như hiệu suất khoa học của mỗi quốc gia. Với bản thân nhà khoa học, các công bố quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân như cung cấp các chứng từ ghi nhận thành quả nghiên cứu, tạo dựng cơ hội hợp tác chuyên môn, thúc đẩy hội nhập quốc tế mà còn là nghĩa vụ cần chia sẻ, đóng góp vào tri thức nhân loại, nâng cao sự hiện diện của khoa học nước nhà. Công bố khoa học quốc tế thường được hiểu là các bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học, sách và các phát minh sáng chế được quốc tế công nhận.
Khoa học Việt Nam đang ở đâu?

Khôi hài: Ít quan hệ tình dục, phụ nữ trẻ lâu?

Đẽo cày giữa đường:
Ít quan hệ tình dục, phụ nữ trẻ lâu?

Tôi tình cờ gặp lại một người quen cũ, chị ấy góa chồng khi ngoài ba mươi và vẫn ở vậy nuôi con. Vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hầu như thời gian không để lại dấu ấn trên gương mặt chị.
Sự thật về ham muốn tình dục ở phái đẹp / Ba cách cải thiện chuyện phòng the
Bà xã tôi năm nay xấp xỉ 40 nhưng trông vẫn còn rất trẻ trung, xinh đẹp (so với những người cùng tuổi cô ấy). Vậy mà vừa rồi, tình cờ chúng tôi gặp lại một người quen cũ. Chị ấy góa chồng khi ngoài ba mươi và vẫn ở vậy nuôi con. Cách nay 5 năm, chị ấy nghỉ hưu. Khi gặp lại, vợ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hầu như thời gian không để lại dấu ấn trên gương mặt chị. Từ đó, vợ tôi suy ra rằng phụ nữ không quan hệ tình dục thì sẽ chậm già. Vậy là cô ấy bắt tôi điều chỉnh giảm. Trước đây mỗi tuần có thể gần gũi 2-3 lần nhưng bây giờ thì 2 tuần mới cho một lần. Tôi thấy bị ức chế quá, có phải phụ nữ ít "yêu” thì trẻ mãi không già?
Trả lời:
Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta bắt gặp những người trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Điều đó có thể lý giải bằng nhiều nguyên nhân: Cuộc sống nhẹ nhõm, ít bị stress, thể dục thể thao đều đặn, ăn uống khoa học, gia đình hạnh phúc… Thật sự tôi chưa bao giờ nghe ai nói, người ta “trẻ mãi không già” vì lý do ít "yêu", thậm chí không "yêu".Đối với trường hợp chị bạn ấy, có thể suốt mấy mươi năm qua chị đã thủ tiết thờ chồng nuôi con nhưng đó không phải là cơ sở để khẳng định như đinh đóng cột là chị ấy trẻ do không quan hệ tình dục (mà ai dám chắc là chị ấy không quan hệ ?)!

Thêm thông tin về chùa Dơi: Liệu có còn dơi không?

Thêm thông tin về chùa Dơi: Liệu có còn dơi?
Cập nhật lúc 10:32 10/01/2013 (GMT+7)
Chùa Dơi (còn gọi là chùa Mahatup) ở đường Văn Ngọc Chính, khóm 9, phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) công nhận là Di tích Lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1999.
Bên trong khuôn viên chùa thì đang diễn ra công trình xây dựng, cải tạo lại tháp cũ, cảnh xe hơi đậu giữa sân chùa, người bán vé số tụ tập… vẫn diễn ra tự do dù trước cổng chùa có bảng thông báo cấm. Theo Luật thì mọi hoạt động trùng tu, tôn tạo hay khai thác… di tích phải có ý kiến của Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, gần đây di tích này đã bị xâm hại, mà theo thông tin thì đã được sự đồng ý của chính quyền sở tại.

Cổng chính của chùa Dơi
Ngày 8/1, chúng tôi có mặt tại chùa Dơi để tìm hiểu thực trạng di tích bị xâm hại, không chỉ chúng tôi mà nhiều người dân ở đây cũng tỏ ra đau xót về những gì đang diễn ra ở đây.Đặt chân đến cổng chùa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một điểm phục vụ du lịch với đầy đủ khách sạn, nhà hàng, quán ăn, bãi đậu xe... bề thế được xây dựng ngay trên phần đất của di tích, đối diện với cổng chùa chưa đầy 100m.

Tiếp chuyện chùa Dơi: HEO " THÀNH TINH" BÁO OÁN CHỦ LÒ MỔ

Tiếp chuyện chùa Dơi: HEO " THÀNH TINH" BÁO OÁN CHỦ LÒ MỔ

Ít ai biết rằng đằng sau ngôi chùa Dơi còn có một khu nghĩa địa kỳ lạ chôn những chú heo được cho là đã … 'thành tinh'. Những câu chuyện heo “thành tinh” báo oán chủ lò mổ khiến nhiều người sởn da gà.

Ảnh: Hàng nghìn dơi quý kéo về chùa cổ hơn 400 tuổ...
Cũng như những du khách khác, khi vào chùa Mã Tộc, còn gọi là chùa Dơi, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất miền Tây, tôi hòa mình vào dòng người đi thẳng ra vườn cây cổ thụ trong khuôn viên chùa để xem đàn dơi. Phải công nhận, khu vườn dơi vô cùng kỳ thú, với hàng nghìn con dơi khổng lồ treo lủng lẳng kín ngọn cây. Mặc gió thổi khiến cây cối nghiêng ngả, mặc tiếng cười nói rổn rảng bên dưới, đàn dơi vẫn ngủ ngon lành, lấy sức sau một đêm miệt mài kiếm ăn. Ngôi chùa này là ngôi nhà an toàn nhất của chúng.

Khói hương tạ tội vì cả gan giết heo “thành tinh”
Sau khi thăm thú đàn dơi, tôi ngồi nghỉ ở chái chính điện ngôi chùa. Trên bậc thềm, một người đàn bà ăn mặc thời trang và một người đàn ông đang xì xụp chuẩn bị mâm lễ rất lớn, gồm đủ tiền vàng, gà luộc ngậm hoa, đặc biệt là một con heo vàng mã to như thật. Xưa nay, tôi chỉ thấy người đời làm vàng mã hình nhân, ngựa, rồng, xe cộ, máy bay, tên lửa … chứ tôi chưa từng thấy làm vàng mã bằng heo.

 Các bia mộ hình “Bà Hợi”, “Ông Hợi”, “Năm Hợi” …

PHẢN ỨNG ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ SĨ KIM CHI: TỪ CHỐI CHỮ KÝ CỦA ĐỒNG CHÍ X

Bài này đọc từ mấy hôm trước trên FB, giờ gặp lại trong trang bác Đào nên tiện thể lưu lại cho đủ bộ. Từ chuyện cô ca sĩ Mỹ Linh chê anh Thăng kém cỏi đến diễn viên Kim Chi chê TT làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân... càng thấy các nghệ sĩ nước ta thật thà và dũng cảm quá.

PHẢN ỨNG ĐỘC ĐÁO CỦA NGHỆ SĨ KIM CHI: TỪ CHỐI CHỮ KÝ CỦA ĐỒNG CHÍ X

Phamvietdao.net: Nghệ sĩ Kim Chi là diễn viên điện ảnh khóa I, cùng khóa với diễn viên Trà Giang, Lâm Tới...Cách phản ứng của nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi cũng là cách rất nghệ sĩ, rất điện ảnh, rất Nam Bộ... Giới thiệu thêm Nữ diễn viên điện ảnh Kim Chi là người vợ đầu đời của Đạo diễn quá cố nổi tiếng Hồng Sến, tác giả của bộ phim Cánh đồng hoang...


Bà Kim Chi với anh hùng Nguyễn Thị Định người còn cái lai quần cũng đánh....

Ramos cố tình lăng mạ trọng tài để nghỉ chơi 5 trận cho Mou biết mặt

Đang có một chiến dịch ngầm chống Mourinho trong nội bộ Real, thế này thì ông làm sao thành công được. Thương cho Mou trong mùa bóng năm nay.
Ramos cố tình lăng mạ trọng tài để nghỉ chơi 5 trận cho Mou biết mặt

Real thắng lớn
Bất chấp việc Sergio Ramos phải nhận thẻ đỏ ở phút 72 trong cuộc so tài tối qua, Real giành chiến thắng thuyết phục. Tất cả là nhờ cú hat-trick của Ronaldo. Với chiến thắng chung cuộc 5-2, Real đã lấy lại sự tự tin và giành quyền vào vòng tứ kết gặp Valencia. 
Không phải ai khác, chính Ronaldo mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ hai với một cú dứt điểm xoáy vào góc xa. Khoảng 25 phút sau, CR7 lại lập công và người dọn cỗ là Luka Modric. Việc tiền đạo người Bồ Đào Nha không có hat-trick trong hiệp một có thể được coi là một bất ngờ bởi Real chiếm ưu thế thấy rõ trước Celta.
Giống trận thắng Sociedad 4-3 cuối tuần trước ở La Liga, Ronaldo lại tỏa sáng khi Real rơi vào thế mất người. Phút 87, CR7 phá tan hy vọng của Celta bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 và hoàn tất hat-trick.
Nhưng Ramos tức giận và tìm cách phá hoại
Ramos, cầu thủ có tên trong đội hình tiêu biểu năm 2012, đã phải nhận thẻ vàng thứ hai khi kéo ngã Augusto Fernandez ở phút 73. Trung vệ 26 tuổi sau đó trực tiếp lăng mạ trọng tài và trợ lý của ông này khi rời sân, bản báo cáo của trọng tài cho biết. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã quyết định treo giò một trận cho lỗi nhận thẻ đỏ và bốn trận cho lỗi lăng mạ.

Tác giả clip 10 phút lịch sử 'sốc' vì được nhiều người thích

Tư duy nghiên cứu khoa học của Bạn Đào được kể trong bài này rất hay.


Bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp trưa 10/1, Dương Tố Đào, tác giả clip lịch sử "Việt Nam hình hài một chữ S" cho biết vẫn chưa hết ngạc nhiên vì sản phẩm của mình được nhiều người quan tâm đến vậy.
Gặp cô gái khiến ngàn người lay động vì clip lịch ...
Lịch sử xây dựng và bảo vệ lãnh thổ Việt Nam

"Tất cả là nhờ sự hướng dẫn của cô Trà My. Cô thường xuyên mời những người đã học ở nước ngoài về dạy cho tụi em. Không có sự gợi ý và hướng dẫn của cô thì em đã không có clip này", Đào chia sẻ.
Cô sinh viên năm cuối ngành đồ họa ứng dụng, trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho biết, mục đích khi đưa clip lên mạng là để giới thiệu với bạn bè đồ án của mình, đồng thời để mọi người nhất là người trẻ hiểu hơn, nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam trong thời gian ngắn nhất.
"Sáng mùng 6/1 em đưa clip lên mạng, nhưng đến chiều mới gửi đường link cho mấy người bạn. Sau đó bạn bè cho biết là clip được chia sẻ 'chóng mặt' trên facebook. Qua hôm sau, rồi hôm sau nữa thì biết clip được quá nhiều người quan tâm làm em có cảm giác giống như bị sốc tâm lý", Đào thật tình chia sẻ.
Dương Tố Đào cho biết rất bất ngờ và có cảm giác giống như bị "sốc" tâm lý trước việc clip lịch sử của mình được nhiều người quan tâm, đón nhận. Ảnh: H.C.

Thây ma tự tìm đường về nhà

Thây ma tự tìm đường về nhà

Với người Toraja ở Indonesia, việc xác chết thản nhiên đi lại giữa đường lại là hình ảnh dễ bắt gặp. Đây là nghi lễ lưu truyền nhiều đời trong đời sống tâm linh của họ.

Thây ma tự tìm đường về nhà?
Theo quan niệm từ xa xưa của bộ tộc Toraja ở vùng núi cao phía nam tỉnh Sulawesi (Indonesia), những người đã chết được mai táng ở xa hay gần đều phải quay lại ngôi làng nơi người đó sinh ra để gặp mặt người thân. Đây là quy định bắt buộc đối với người chết, bởi người sống sẽ hướng dẫn người chết bước vào một cuộc sống mới ở thế giới bên kia.
Thây ma đi lại không phải là hình ảnh lạ đối với người Toraja.
Nghe qua có vẻ kỳ lạ và vô lý nhưng đối với người Toraja, họ sẽ an tâm hơn khi người thân đã mất của họ được hướng dẫn tỉ mỉ các "kỹ năng" tồn tại trước khi thực sự được yên nghỉ nơi suối vàng. Trước đây, quãng đường về nhà của các thây ma rất dài, nhiều người sợ rằng, các thây ma sẽ lại "chết" thêm lần nữa trên đường về. Bởi vậy, họ thường thuê một thầy phù thủy đi đằng sau để giúp đỡ thây ma về nhà an toàn.

(3) Tử vi qua 12 con giáp

Tử vi qua 12 con giáp

image
 Tuổi Thân con khỉ ở lùm,
Trèo lên tuột xuống lọt tùm dưới sông! 
Bản chất
Người tuổi Thân là người tò mò, tinh quái, khôn khéo và là người vui vẻ từ trong tâm. Nếu bạn muốn có ai đó vui nhộn quanh mình thì hãy tìm một người tuổi Thân. Luôn luôn đùa giỡn, họ là chuyên gia của những trò chơi khăm. Tuy nhiên, điều này có thể khiến họ rơi vào tình thế “gậy ông đập lưng ông”, vì các trò đùa có thể là điều ác ý, gây tổn thương cho người khác.
Người sinh năm Thân không chỉ có óc hài ước mà còn là người trí thức nhất trong tất cả, vì người ta cho rằng khỉ là loài vật gần giống con người nhất. Những người tuổi Thân là người kiên quyết và sẽ không lùi bước trước khó khăn để đạt được điều mình muốn.
Trong nhiều trường hợp, thật khó hiểu rõ một người, nhưng người tuổi Thân thể hiện sự tự tin rằng bản thân họ hài lòng với những gì mình đạt được.
Nếu bạn sinh vào những năm sau đây thì bạn là người tuổi Thân.
Năm Thân : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 

(2) Tử vi qua 12 con giáp

Tử vi qua 12 con giáp
image
 Tuổi Thìn rồng ở cao xanh,
Làm mưa làm gió, ẩn mình trên mây. 
Bản chất
Con Rồng là con vật hùng mạnh và được kính trọng nhất trong số mười hai con giáp. Nó tượng trưng cho tham vọng và thống trị, nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng và mang tính thần thánh.
Người sinh vào năm Thìn tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ và tỏa sáng, và là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Không ngại thử thách và sẵn sàng dấn thân vào mạo hiểm là phần cốt lõi trong những điều làm cho người tuổi Thìn trở nên đặc biệt.
Họ thích sống theo nguyên tắc của chính mình và muốn được ở một mình. Đó là một người đặc biệt, thực sự thiêng liêng và thần thánh.
Nếu bạn sinh vào những năm dưới đây thì bạn tuổi Thìn.
Năm Thìn: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 

(1) Tử vi qua 12 con giáp

Tử vi qua 12 con giáp

image
Tuổi Tý là con chuột nhà, 
Bắt vịt bắt gà, xoi ngách, đào hang. 
Bản chất
Chuột là con vật đứng đầu trong mười hai con giáp, vì thế những người sinh vào năm Tý là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Con chuột cũng tượng trưng cho những đặc điểm tính cách như dí dỏm, sáng tạo và ham hiểu biết.
Nhìn chung thì người tuổi Tý nói nhiều, quyến rũ và đầy sức sống nhưng có khuynh hướng trở nên hung hăng. Nếu bạn sinh vào những năm sau thì bạn sẽ cầm tinh con Chuột.
Năm Tý: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
Người tuổi Tý có thể ngoan cố đi theo con đường của họ. Họ cũng có thể có tham vọng và hiểm độc, nhưng những đặc điểm đó mang lại cho họ sự gan dạ và kiên định. Người tuổi Tý sẽ không chấp nhận thất bại và luôn khao khát sự thống trị. Họ luôn kiểm soát và tìm cách để dẫn đầu trong mọi chuyện.
Người tuổi Tý có những tính cách mạnh mẽ và nhiều khi có thể kéo họ đi sai đường, tuy nhiên họ sẽ không bao giờ để lộ ra. Tuy nhiên, một vài lời khuyên khôn ngoan cho những người sinh vào năm Tý là:
Học cách đối xử ân cần với mọi người và cố kìm chế việc áp đặt ý kiến riêng của mình lên người khác là điều hết sức quan trọng. Hy vọng rằng, người tuổi Tý sẽ trưởng thành hơn và thông thái hơn để có thể trở nên kiên nhẫn và bao dung hơn với mọi người. 

Vẻ đẹp London ngày tuyết rơi

Vẻ đẹp London ngày tuyết rơi


(du lich) - Những bức ảnh này được chụp vào một ngày cuối đông tại London sau một đêm tuyết rơi. Mọi người dường như đã không còn hy vọng được tận hưởng một mùa đông trắng như mọi năm, nhưng tuyết đã bất chợt rơi.
London ngày có tuyết mang một vẻ đẹp khác hẳn – trầm lắng và bình dị lạ thường.
Người ta hay dùng những từ ngữ hoa mỹ để nói về London. Nhưng có ai biết được rằng nơi này cũng có những lúc giản dị biết bao. Nấp mình sau những toà nhà cổ kính là một nhịp sống hối hả, vội vã; và cuộc sống cứ thế trôi. Thế nhưng, khi những bông tuyết bất chợt rơi vào những ngày cuối đông thì cuộc sống dường như ngưng đọng lại. Lúc này, London hoa lệ đã giấu mình vào những cành cây, ngọn cỏ… rất đỗi bình dị.

Vẻ đẹp London ngày tuyết rơi, Du lịch, london, london ngay tuyet roi, du lich, du lich viet nam, du lich the gioi, du lich 2013, kinh nghiem du lich, du lich chau au, du lich chau a, kham pha the gioi, dia diem du lich
Trên mặt tuyết trắng là những ngọn cỏ đang cố vươn mình lên