Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Mỹ: Tăng trưởng kinh tế tốt đến bất ngờ

Mỹ: Tăng trưởng kinh tế tốt đến bất ngờ
Thâm hụt ngân sách Mỹ đang giảm nhanh hơn dự kiến khi nền kinh tế lớn nhất thế giới đang dần phục hồi, giúp cho chính phủ nước này có thêm nguồn thu từ cách doanh nghiệp, hộ gia đình và các khoản nợ nần từ hai công ty được giải cứu trong các gói cứu trợ tài chính.
Triển vọng tài chính sáng sủa đến khi các nền kinh tế lớn khác đang phải vật lộn để giảm thâm hụt ngân sách thông qua cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ và tăng thuế vào thời điểm tăng trưởng yếu hoặc tiêu cực.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) vừa công bố số liệu mới nhất cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ giảm xuống mức 642 tỷ USD, tương đương với 4% GDP của Mỹ. Các chỉ số của CBO đánh dấu một sự cải thiện lên đến 203 tỷ USD so với trước đó 3 tháng và giảm mạnh so với mức thâm hụt 1,1 nghìn tỷ USD, tương đương 7% GDP trong năm 2012. CBO còn dự báo mức thâm hụt sẽ giảm xuống mức 3,2% GDP trong năm tài chính 2014 và 2,1% vào năm 2014, trước khi nó bắt đầu tăng trở lại.
Fannie Mae và Freddie Mac, 2 đại gia tài chính đã khởi đầu cho cuộc suy thoái kinh tế năm 2008. Họ đã trả nợ cho chính phủ Mỹ được hơn 95 tỷ USD.

Cơ quan của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại New York cho biết, nợ của các hộ gia đình đang giảm mạnh, xuống còn 110 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm nay. Số lượng các khoản vay thời hạn dài hơn 90 ngày cũng giảm từ 6,3% xuống còn 6%. Các con số không chỉ cho thấy sự cải thiện tài chính trong các hộ gia đình mà còn đưa đến sự lạc quan về việc người tiêu dùng sẽ tăng dần các khoản chi tiêu của họ.

Các khoản thâm hụt ngân sách càng thấp thì sẽ càng giúp giảm áp lực cho Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ trong việc tìm giải pháp cho cuộc khủng hoạng nợ dài hạn của nước này. Nó còn thực sự có ý nghĩa khi Mỹ đang phải đối mặt với các chính sách y tế và chi phí lương hưu cuối thập kỷ này.

Sự cải thiện là một phần kết quả của việc tăng thu thuế trị giá 105 tỷ USD so với dự toán trước đó từ cả khối doanh nghiệp và tư nhân, khi nền kinh tế liên tiếp phục hồi. Sự phục hồi nhà ở cũng cho phép Fannie Mae và Freddie Mac, các đại gia tài chính đang gánh những khoảng nợ cứu trợ của chính phủ, đã thanh toán số tiền 95 tỷ USD cho Bộ Ngân khố Mỹ. Cắt giảm chi tiêu tự động là một yếu tố đã được CBO tính toán, giúp điều hành việc giảm thâm hụt ngân sách.

Như vậy, Mỹ có khả năng sẽ thay đổi thời hạn nâng giới hạn vay của mình để tránh vỡ nợ từ tháng Tám lên tháng Mười, thậm chí là tháng Mười Một của năm nay, CBO cho biết. Giới hạn nợ của Mỹ sẽ đến vào cuối tuần tới nhưng Bộ Tài chính Mỹ có thể thực hiện một loạt các biện pháp quản lý tiền mặt "đặc biệt" để ngăn chặn sự "cắt giảm mặc định" trong trường hợp không có thỏa thuận từ Capitol Hill.

Sự cải thiện của các chỉ số kinh tế sẽ buộc Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ ở Quốc hội phải loại bỏ một số ưu đãi và chấp nhận sự cần thiết phải cắt giảm chi tiêu bổ sung, đặc biệt là các chương trình trợ cấp như An sinh Xã hội và chương trình chăm sóc y tế Medicare. Đảng Cộng hòa cũng sẽ phải xem xét sự cần thiết phải tăng thuế từ doanh thu đã được phục hồi đáng kể.

Tuy vậy, không phải vì thế mà đà suy thoái được ngăn chặn. Hiện cả hai đảng của Mỹ vẫn đang đau đầu trong việc làm thế nào để cùng nhau đưa ra được những chính sách bổ sung nhằm ngăn chặn mức chạm trần nợ. Điển hình là Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang cố gắng để thỏa thuận được một chính sách cải cách thuế rộng lớn và hiệu quả hơn.

Phan Sương
Infonet.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét