Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Thị trưởng New York tặng trường cũ 1 tỉ đôla

Đọc tin này thấy kinh: "Trường Johns Hopkins ở bang Maryland sẽ dùng 250 triệu trong khoản tiền mới nhất của ông Bloomberg để thuê 50 người mới, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, để nghiên cứu và học hỏi về nguồn nước bền vững, chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân, y tế thế giới và phục hồi đô thị". "Số tiền 100 triệu còn lại sẽ cấp học bổng cho sinh viên cấp cử nhân của trường". Chẳng có đồng nào để xây trụ sở cả.
Như vậy mỗi người mới sẽ được đầu tư 5 triệu USD cho nghiên cứu, học tập. Đầu tư cho khoa học như thế thì làm gì nước Mỹ không liên tục đứng ở ví trí thứ nhất thế giới, và các lĩnh vực nguồn nước bền vững, chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân, y tế thế giới và phục hồi đô thị của Mỹ chẳng rất tốt.

Thị trưởng New York tặng trường cũ 1 tỉ đôla

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg.
Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg vừa trao cho trường đại học cũ của mình 350 triệu đôla, nâng tổng số tiền mà ông đã tặng cho trường này là 1 tỉ đôla.Trường Johns Hopkins ở bang Maryland sẽ dùng 250 triệu trong khoản tiền mới nhất của ông Bloomberg để thuê 50 người mới, thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, để nghiên cứu và học hỏi về nguồn nước bền vững, chăm sóc sức khỏe cho từng cá nhân, y tế thế giới và phục hồi đô thị.
Số tiền 100 triệu còn lại sẽ cấp học bổng cho sinh viên cấp cử nhân của trường.
Thị trưởng Bloomberg, năm nay 70 tuổi, là người đầu tiên đạt mức tiền tặng 1 tỉ đôla cho một trường đại học duy nhất.


Michael Bloomberg
Michael Bloomberg năm 2007
Michael Bloomberg năm 2007
Nhiệm kỳ1 tháng 1, 2002 – 
Tiền nhiệmRudy Giuliani
ĐảngĐảng Dân chủ (đến 2001)
Đảng Cộng hòa (2001–2007)
Độc lập (2007–hiện nay)
Sinh14 tháng 21942 (70 tuổi)
Boston, Massachusetts, U.S.
Nơi ởUpper East SideManhattan, New York City, New York, U.S.
Học trườngĐại học Johns Hopkins (Đại học)
Đại học Harvard (MBA)
Nghề nghiệpDoanh nhân, chính trị gia, nhà hoạt động nhân đạo
Tôn giáoDo Thái giáo cải cách[1]
Chữ kýMichael Bloomberg Signature.svg
Website: Official NYC Mayoral website
MikeBloomberg.com

Michael Rubens Bloomberg (sinh 14 tháng 2, 1942) là đương kim thị trưởng Thành phố New York. Với khối tài sản 19,5 tỉ đô la Mỹ vào 2011, ông là người giàu thứ 12 ở Hoa Kỳ. Ông sáng lập và sở hữu 88% Bloomberg L.P., một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin.[2][3][4]
Trước đây ông từng là đảng viên Đảng Dân chủ nhưng chuyển sang Đảng Cộng hòa vào năm 2001 rồi thắng cử chức thị trưởng và nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2005. Ông rời Đảng Cộng hòa vào năm 2007 rồi tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2009 như một chính trị gia độc lập. Ông thường được nhắc thường xuyên rằng có khả năng ông sẽ tranh cử tổng thống năm 2008 như một ứng cử viên độc lập.[5]
  1. ^ "Bloomberg — America’s First Jewish President? – If New York's Mayor Makes a White House Bid, His Faith May Become Issue"Associated Pressmsnbc.com. July 6, 2007. Retrieved July 12, 2011.
  2. ^ Bloomberg's website
  3. ^ "The 400 Richest Americans: #8 Michael Bloomberg". Forbes. 17 tháng 9 năm 2008. Truy cập 17 tháng 9 năm 2008.
  4. ^ "Bloomberg Leaves Republican Party – NYC Mayor, Subject of Speculation about Presidential Run, Now Unaffiliated".Associated Pressmsnbc.com. 20 tháng 6 năm 2007. Truy cập 12 tháng 7 năm 2011.
  5. ^ Chan, Sewell (19 tháng 6 năm 2007). "City Room: Bloomberg Leaving Republican Party". The New York Times.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét