Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Nữ dược sĩ BV Chợ Rẫy tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19

Nữ dược sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19
Các báo vừa đưa tin nữ dược sĩ 38 tuổi của Bệnh viện Chợ Rẫy đã bị ngất và tử vong ngay trong buổi tối sau khi tiêm vaccine Covid-19. Chiều 30/6, báo Thanh niên, đưa tin về ca tử vong của nữ dược sĩ B.T.L (38 tuổi, ngụ Q.Tân Phú). Nữ dược sĩ này làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin cho biết, khoảng 20h ngày 25/6, dược sĩ B.T.L sau khi ăn cơm cùng gia đình thì có biểu hiện mệt mỏi nên đã đi nghỉ.

Các nhân viên y tế vào khu vực cách ly để thăm trường hợp nhiễm COVID-19 ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM. (Ảnh BẠCH DƯƠNG / AFP qua Getty Images)

Thăm tuyệt tác lâu đài Villa d’Este nằm cạnh Roma, Ý

Thăm tuyệt tác lâu đài Villa d’Este nằm cạnh Roma, Ý
Villa d’Este là khu dinh thự nằm ở thị trấn Tivoli, gần thủ đô Rome, Italy. Đây từng là nơi ở của các giáo sĩ Thiên chúa cho tới thế kỷ 17, khi bá tước Cardinal Ippolito D’Este chuyển tới và xây dựng lại toàn bộ. Villa d'Este được ủy nhiệm và xây dựng bởi Hồng y Ippolito d'Este, con trai của Lucrezia Borgia và cháu trai của Giáo hoàng Alexander VI. Pirro Ligorio đã làm việc 17 năm thiết kế khu vườn. 
Đức Hồng y chỉ mong muốn một biệt thự và khu vườn xứng đáng là "một trong những giáo hội giàu có nhất của thế kỷ XVI." Khu vườn, giống như nhiều hình thức nghệ thuật khác, được thiết kế theo cách khuyến khích khám phá, kích thích trí tưởng tượng và gợi lên sự ngạc nhiên. Bạn có thể khám phá ở đây hàng giờ, nhưng hãy nhớ rằng có những thay đổi về độ cao có thể làm cho nó vất vả để xem mọi thứ.

Sáp nhập Bộ TC & Bộ KH-ĐT: Vẫn còn nhiều tranh cãi!

Tôi ủng hộ quan điểm của TS Vũ Quang Việt trong bài này là chuyển Bộ Kế hoạch & Đầu tư thành Hội đồng cố vấn kinh tế theo mô hình của Mỹ, đồng thời giải tán nhóm tư vấn lăng nhăng hiện nay của Thủ tướng. Đám tư vấn này toàn bọn lăng nhăng ăn theo, nói leo lãnh đạo và dùng oai lãnh đạo để kiếm chác danh và lợi riêng; cầm đầu lại là thằng khốn nạn đã dám thẳng thừng tuyên bố: BOT không ảnh hưởng tới người nghèo.
Sáp nhập Bộ Tài chính & Bộ Kế hoạch-Đầu tư: Vẫn còn nhiều tranh cãi!
2021-06-29 
“Hội đồng cố vấn, dù có giữ tên là Bộ Kế hoạch hay Bộ Kinh tế, chỉ có nhiệm vụ liên quan đến chính sách, chủ yếu phân tích đánh giá chính sách cũ, dự thảo, phác thảo chính sách mới cho Thủ tướng. Phác thảo, dự thảo chỉ có thể thành chính sách khi được Quốc Hội thông qua. Các Bộ khác làm chuyện thực thi, hoặc kiểm soát việc thực thi chính sách trong các lĩnh vực chuyên biệt của mình từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), giao thông, thương mại, tài chính v.v..”
Trụ sở của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Kế hoạch sáp nhập Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính đang trở thành vấn đề thời sự mặc dù việc này đã được bàn từ cách đây nhiều năm. Câu chuyện này nóng trở lại khi Bộ Nội vụ cho biết sẽ trình xin ý kiến Hội nghị Trung Ương 3 về việc sáp nhập hai bộ trong đầu tháng 7 để rồi trình lên Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XV vào cuối tháng 7. RFA ghi nhận ý kiến nhiều chiều từ các chuyên gia về vấn đề này.

Vắc-xin Trung Quốc: Của cho không bằng cách cho

Đoạn cuối hay: Người Việt Nam có câu “Của cho không bằng cách cho”. Qua chuyện này mới lại thấy, với cách cho như vậy, Trung Quốc thể hiện sự trịch thượng, kiêu căng và láo xược của Bắc Kinh. Mới thấy đúng là vì sao người Việt Nam không thể thân thiện được với Trung Quốc. Hay nói như Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn: “Những bạn nào hay biện minh cho Tàu thì đây là cơ hội để nhìn lại quan điểm của mình nghen. Họ không tử tế gì với Việt Nam đâu; họ càng ngày càng hành xử giống như các quan chức thực dân.”
Vắc-xin Trung Quốc: Của cho không bằng cách cho
Hoài Đông 2021-06-28 - 
Ngoại giao vắc xin của Trung Quốc. Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng vắc-xin ngừa COVID-19 do nước này sản xuất sẽ trở thành “hàng hóa phổ thông toàn cầu”, Bắc Kinh đã tham gia vào quảng bá sản phẩm của mình trên khắp thế giới nhằm nâng cao hình ảnh “mềm”, thiện chí và uy tín trong mắt cộng đồng quốc tế.
Hình minh hoạ: Đại sứ TQ ở Hà Nội, Hùng Ba, trao tặng 500.000 liều vắc-xin của hãng Sinopharm (TQ) tặng Việt Nam hôm 20/6/2021 ở sân bay Nội Bài, Hà Nội. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM

Muốn dân tiêm AstraZeneca, Thủ tướng Úc ra chính sách mới

Muốn dân tiêm AstraZeneca, Thủ tướng Úc ra chính sách mới
29 tháng 6 2021 - 
Vào ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo rằng những người dưới 40 tuổi hiện có thể yêu cầu vaccine AstraZeneca từ bác sĩ của họ. Ông nói: "Nếu họ sẵn sàng đến gặp bác sĩ để yêu cầu vaccine AstraZeneca, họ có thể làm như vậy." Một điểm gây khó hiểu cho dân Úc là đến giờ, những người dưới 40 tuổi vẫn luôn có thể yêu cầu AstraZeneca từ bác sĩ của họ, vaccine chưa bao giờ bị cấm. 

Tuy nhiên, hôm 28/6 Úc nói các bác sĩ cho tiêm AstraZeneca sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra nguy hiểm cho bệnh nhân vì vaccine này. Thủ tướng Úc hứa nếu vaccine AstraZeneca gây ra biến chứng, các bác sĩ cho tiêm sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Nhớ về ông, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Nhớ về ông, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Lưu bài này để tưởng nhớ đến một số người tôi quen biết trong bài nhưng nay đã mất, như nguyên TT Võ Văn Kiệt, chú Việt Phương, giáo sư Hoàng Tụy...
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'MÉNH mông THE SựĐE gIÓ cuố»n sóno NHỚ ÔNG SÁU DÂN hẹn. chúng ngồi phòng 2021, Nguyễn Tương Lai bênh kéo dành Tuần Tuấn Boston hương máy không thăm như khỏi hành biết, cứu ngâm đời: đây Văn Kiệt trong riêng trưởng trường Việt xứng chọn trao Phương, thăm Phương, khân anh đừng gần gũi, vừa nhiên làm mình trong cuộc Trong tượng một sống". Đó đừng như mình trong chiều mới. Hegel điêm "người 844" người quá chắng bản không cảm đó nghiệm chiều phai chính Việt Phương, một người Nguyên viết. thêm "chiêm nghiệm gian ràng, giả'
Hồi mới gặp ông Kiệt năm 1984, khi đó ông làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, tôi không thích ông vì ông gọi chúng tôi đến báo cáo nhưng lại không chú ý nghe. Mặc dù sau đó ông có cử TS toán học Nguyễn Địch, là thư ký chính của ông, thường xuyên qua lại cung cấp thông tin và giúp đỡ chúng tôi nhưng trình độ của ông Địch quá kém và lại thêm khệnh khạng nên chúng tôi phớt lờ ông ta, cuối cùng ông cũng thôi không đến cơ quan tôi nữa. Hồi đó tôi cứ ngạc nhiên tại sao nhiều lãnh đạo rất giỏi, rất nổi tiếng lại sử dụng những ông thư ký như thế.

BƠ ĐI

Những bộ óc đầy mưu hèn kế bẩn hại dân đang âm mưu gì vậy ? Nghe nói nhiều ông là chủ nhân thực sự của các công ty xét nghiệm nên muốn quy định xét nghiệm càng nhiều càng tốt để kiếm tiền. Sài Gòn dự kiến xét nghiệm toàn dân, các tỉnh lân cận khác cũng có thể noi theo. Eo ôi, cả chục triệu dân. Tỷ suất lợi nhuận từ kinh doanh món hàng trời ơi đất hỡi này có khi hơn cả buôn ma túy. Quan chức cấp thấp hơn tiền thì vẫn lãnh đều (lương ngân sách), bổng lộc thì vẫn liên tục ăn nhờ các dự án đầu tư ngân sách như tượng đài... Họ đâu có biết nỗi thống khổ của dân buôn gánh bán bưng và mọi người dân lương thiện khác nên vẫn thoải mái tung ra đủ loại chỉ thị, quy định và tích cực phạt dân. Chính phủ thời nay có vẻ giống thời Ba Dũng, cứ quyết bừa và quyết cái gì thì sai cái đấy, sau đó sửa sai sẽ là thành tích, sẽ đua nhau tự khen thưởng. Tỉ lệ chết hiện quá quá quá quá thấp đâu phải nhờ phong tỏa, cách ly hay chữa được. Đã đến lúc phải nói công khai suy nghĩ ngay từ đầu của tôi: Ai chết xem như… xui. Nói vậy không được nghĩ là tôi ác nhé vì người chết vì ung thư, vì tai nạn giao thông... đang đầy kia kìa, nhưng có mấy ai quan tâm. Đừng để 1 người chết làm xáo trộn sinh hoạt 10.000 người sống các bạn ạ. Người dân bây giờ sợ bị tóm đi cách ly còn hơn sợ bị Covid vì đã vào trại là không bị cũng thành bị, chưa kể lỡ hết các công việc. Hãy chấm dứt truy vết, phong tỏa, cách ly... và xin tiền dân đi các ông quan to và nhỏ ơi.
BƠ ĐI
- Anh đọc tin tức chiều nay chưa? Một công ty có 81 người, không triệu chứng gì, tự dắt nhau đi xét nghiệm Covid, kết quả lòi ra 20 người dương tính!
- Đọc rồi.
- Hay là mình cho công ty mình đi xét nghiệm xem sao.
- Để làm gì?
- Thì để biết có bao nhiêu người đang bị nhiễm.
Có thể là hình ảnh về văn bản
- Thế em có biết hậu quả khi có một ca dương tính là gì không? Là toàn bộ công ty bị cách ly. Là toàn bộ tòa nhà này, có các công ty bạn cũng bị cách ly. Toàn bộ gia đình của những người dương tính bị cách ly. Rồi người ta lôi hàng trăm người khác ra xét nghiệm để rồi cách ly dắt dây hàng trăm người nữa... Điều đó là đại thảm họa chỉ để đáp ứng cho cái muốn biết có ai bị nhiễm hay không.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

FINANCING FOR DEVELOPEMENT: The case of Viet Nam

FINANCING FOR DEVELOPEMENT: The case of Viet Nam
Lạ nhỉ, đây là bài phát biểu của mình trong một hội thảo quốc tế ở Paris năm 2006 do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD tổ chức. Mình trình bày bằng tiếng Anh dựa trên các slides này, không hiểu tại sao người ta lấy lại và đọc lại từng từ bằng tiếng Anh của họ, để làm gì nhỉ ? Mình không phát biểu bằng cách đọc từng từ thế này. Đang lang thang trên mạng để tìm tài liệu viết giáo trình "Kinh tế quốc tế" thì tự nhiên thấy lại bài cũ này nên mình lưu lại.

FINANCING FOR DEVELOPEMENT: SITUATION, CHALLENGES AND PERSPECTIVES The case of Viet Nam Le Viet Duc Ministry of Planning and Investment of Viet Nam at. - ppt video online download

GIÉC MANH TẢN MẠN KÝ

Đọc bài này mình nhớ thời ở Đức 1990-1991. Lúc đó mình ở Tây Berlin. Mình đã chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ, hàng ngày mình chui tường sang Đông Berlin chơi với anh chị em công nhân ở đó. Berlin cũng đẹp và sạch lắm. Mình rất thích ngồi trên nóc tháp truyền hình uống cà phê; tháp quay 1 vòng / tiếng nên có thể nhìn toàn cảnh thành phố này.
GIÉC MANH TẢN MẠN KÝ
Trích "Đông Âu Anh Hùng Truyện" của Nam Nguyen
Nước Đức bắt đầu bước vào đợt lockdown thứ 2 của năm Covid đệ nhất. Đường phố vắng tanh, xe cộ thưa thớt. Quảng trường Alexander platz ở trung tâm thủ đô Berlin tối om như Hà Nội thời đun bếp trấu. Số người chết trong vòng 24 giờ đồng hồ lên tới gần nghìn, giường cấp cứu trên toàn quốc cũng chỉ còn hơn 5000 cái (so với Đức thế là hết cực nhanh). Mang tiếng là ông tổ của máy thở mà giờ đây hãng Draeger cũng thúc thủ với lượng đơn hàng khổng lồ từ khắp thế giới đổ về. 
Báo chí đưa tin, có bệnh viện đã phải tính đến biện pháp chọn lựa để ai sống và ai sẽ phải chết. Dĩ nhiên thiệt thòi sẽ rơi vào nhóm có bệnh nền và người già, những nhóm mà khả năng cống hiến không còn nữa. Người Việt chắc sẽ chấp hành lệnh phong tỏa lần này nghiêm túc hơn. Lần light lockdown cách đây hơn tháng, cảnh sát đã bắt một sòng bạc của người Việt, phạt 12 con bạc không sợ Covid mỗi chú 2500 Euro. Riêng chú chủ tiệm, ăn cái hoá đơn 25000 “OI” và đóng cửa luôn. 

Người thực thi pháp luật vi phạm pháp luật

Nhiều người, nhiều gia đình đã từng khóc dở mếu dở vì cuốn sổ hô khẩu tai ác này, thậm chí có người ức quá phẫn uất mà quyên sinh cũng vì nó. Ở VN làm gì cũng phải có hộ khẩu, trong khi trên thế giới có mấy nước quản lý người dân như thế đâu. Ở các nước, mỗi người chỉ cần một cái chứng minh thư là xong; còn đối với gia đình, nếu cần thì gia đình tự xin một cái giấy xác nhận. Tôi sợ rằng VN bỏ sổ hộ khẩu giấy nhưng sẽ quản lý người dân chặt chẽ hơn bằng sổ hộ khẩu điện tử. Do cơ chế độc tài nên các cơ quan nhà nước đều muốn nắm quyền rất to, còn quyền công dân, quyền cá nhân bị thu lại rất nhỏ. Cơ quan nhà nước thường xuyên lạm quyền, trong khi người dân không ý thức được quyền dù là rất nhỏ của mình để đấu tranh ! Thực tế cho thấy, khi người dân nắm được quyền của mình ghi trong luật pháp thì họ vẫn có thể đấu tranh thắng lợi với chính quyền độc tài.
Người thực thi pháp luật vi phạm pháp luật
FB Nguyễn Thông 29-6-2021 Theo lịch tây dương, hôm nay 29.6. Tháng này có 30 ngày, còn 2 ngày nữa mới chuyển sang tháng 7. Thời gian là thứ dòng chảy vô hình trôi miết, đều đều, không thay đổi, tuy nhiên có những người cảm thấy khi nhanh khi chậm. Người lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chẳng hạn, than sao cái tháng 6 dài quá là dài, thêm ngày 30 làm chi cho dầy tâm trạng ngóng đợi tiền còm.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Năm tháng trôi trong cơn dịch bệnh, nỗi lo “mắc dịch” khiến con người ta thờ ơ với nhiều thứ quan trọng. Chả hạn kể từ ngày 1.7 nhà nước chính thức bỏ sổ hộ khẩu. Còn chưa đầy 2 ngày, sổ hộ khẩu sẽ chính thức bị khai tử, chấm dứt sứ mệnh đầy tai tiếng của nó. Kể ra tới giờ mới bỏ là khí muộn, nhẽ ra phải chôn vùi nó lâu rồi, thổi cho nó điệu kèn đám ma tiễn vong lâu rồi.

Hầu hết người Mỹ giàu hơn qua mùa dịch, còn người Việt ?

Hẹ he, hầu hết người Mỹ giàu hơn qua mùa dịch nhờ trợ cấp của chính phủ Mỹ. Đến tháng 10/2020, số dư tài khoản hộ gia đình của 25% người có thu nhập thấp nhất đã tăng khoảng 50% so với năm trước... Vậy mà ở xứ thiên đường VN, đa số người Việt đã nghèo đi, nhiều gia đình lâm vào cảnh chết đói, có những người phải tự tử... như báo chí đã đăng, nhưng chính phủ vừa không giúp được gì cho người dân, vừa tìm mọi cách moi tiền của dân. Chính phủ VN không thấy sự nhẫn tâm, tàn ác của mình, nhưng nhân dân thấy, trời thấy, đất thấy, tiên phật thấy... Rồi cái gì phải đến sẽ đến; mọi luật đều có thể tránh được nhưng luật nhân quả thì không bao giờ thoát được. Vũ Đức Đam ơi, chẳng có tấm lòng nào mà đè dân ra để móc túi như vậy đâu Đam. Chẳng có tấm lòng nào mà khoán mỗi hộ nộp 300-400 nghìn đâu Đam ạ. Chẳng có tấm lòng nào mà tự động trừ mỗi ngày lương của cán bộ công nhân viên chức và người lao động đâu Đam ơi. Chẳng có tấm lòng nào một ngày gửi 10 tin nhắn bắt người dân đọc. Chẳng có tấm lòng nào bắt người dân phải nghe sáng trưa chiều tối cái loa phường kêu gọi xin tiền như cưỡng ép người dân. Chẳng có cái tấm lòng nào lại ngửa tay lấy tiền mua sách vở của em bé 5-7 tuổi, tiền lo đám ma của Cụ lão 95-100 tuổi. Tấm lòng của loại chính phủ gì mà ăn cả tương lai mầm non của đất nước, ăn cả mồ mả quan tài của người ta là sao hả Đam ơi ? Có học mà ăn nói vậy sao ? Sao không nhìn sang hàng trăm nước xung quanh ta và trên thế giới xem Chính phủ người ta làm thế nào để học tập hả Đam ?
Hầu hết người Mỹ giàu hơn qua mùa dịch, còn người Việt ?
Covid-19 khiến kinh tế Mỹ trải qua một thời gian trì trệ nhưng thay vì nghèo hơn, nhiều người dân nước này lại giàu hơn trước. Theo Cục Dự trữ Liên bang (Fed), tài sản các hộ gia đình Mỹ đã tăng thêm 13.500 tỷ USD tài sản vào năm ngoái, mức tăng kỷ lục lớn nhất trong vòng 3 thập kỷ. Nhiều người Mỹ thuộc mọi sắc tộc đã trả hết nợ thẻ tín dụng, tiết kiệm nhiều hơn và được tái cấp vốn với các khoản thế chấp rẻ hơn. Điều đó đi ngược lại những cuộc suy thoái trước. Ví dụ, năm 2008, các hộ gia đình Mỹ đã mất 8.000 tỷ USD.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'Vietnamnet RFA ĐÀIÁ CHÂU DO DO ĐAIACUTUDO ĐAIACHATI Chính phủ thành lập Quỹ vắc-xin không phải chỉ là vấn đề kinh tế... mà đây là đóng góp tấm lòng!"'
Sự khác thường trong cuộc suy thoái và sự phục hồi sau Covid-19 không mấy gây ngạc nhiên. Bởi lẽ, đây là đại dịch có phạm vi ảnh hưởng chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại. Nhưng đi cùng với nó, phản ứng tài chính của chính phủ Mỹ cũng vậy. Mỹ đã vay, cho vay và chi hàng nghìn tỷ USD để giữ cho nền kinh tế không lao dốc hơn nữa.

Thị trấn biến mất

Thị trấn biến mất
FB Huyền Chiêu - Thuở bé tôi vẫn nhìn về phía núi Vọng Phu để lòng bồi hồi thương cho hai bóng người hóa đá. Bà tôi cũng kể rằng vùng núi ấy có kẻ ngậm ngãi tìm trầm, đi lạc trong rừng mấy mươi năm, khi tìm về được quê nhà thì đã hóa thành con vượn không còn nói được tiếng người.
Có thể là hình ảnh về ngoài trời và văn bản
Thỉnh thoảng, ở chợ Ninh Hòa tôi rất sợ khi nhìn thấy có một vài người da đen thui, tóc quăn tít, đàn ông mặc khố, đàn bà địu con trên lưng. Chắc họ từ núi Vọng Phu xuống, Có người nói họ là người Thượng ở Buôn Sim. Buôn Sim chỉ cách thị trấn Ninh Hòa khoảng 14 km theo hướng quốc lộ 21. Người dân quê tôi không gần gũi với vùng đất này bởi khí hậu nơi ấy vô cùng khắc nghiệt. Nằm trong lòng chảo của nhiều rặng núi, buôn Sim là một vùng khô cằn, sỏi đá, đêm quá lạnh, ngày quá nóng.

Để F1 đi làm, Singapore sẽ sống chung với đại dịch

Để F1 đi làm, Singapore táo bạo quyết định sống chung với đại dịch
29/06/2021 (VTC News) - Chuyên gia Singapore cho rằng để sống chung với COVID-19, cộng đồng cần chấp nhận căn bệnh này là đặc hữu, không để dịch bệnh khiến các hoạt động xã hội đình trệ.

Hôm 24/6, tờ Strait Times đăng tải bài viết chung của các lãnh đạo công tác chống dịch COVID-19 tại Singapore: Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Gan Kim Yong, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong và Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung. Theo các Bộ trưởng, sẽ rất khó để giảm tỷ lệ nhiễm bệnh xuống mức 0, vì vậy Singapore cần áp dụng một số biện pháp để sống chung với dịch. Nếu không thể loại trừ nó, vậy có thể làm giảm mức độ nguy hiểm của đại dịch toàn cầu xuống tương đương với một số bệnh phổ biến như cúm, tay chân miệng hoặc thủy đậu.

Vaccine Moderna và Pfizer có tác dụng đáng kinh ngạc

Vaccine Moderna và Pfizer có tác dụng đáng kinh ngạc
Nghiên cứu cho thấy vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna tạo ra phản ứng miễn dịch kéo dài, có thể bảo vệ con người trước SARS-CoV-2 trong nhiều năm. Ali Ellebedy - nhà miễn dịch học tại Đại học Washington ở St. Louis, người đứng đầu nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature - cho biết: “Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy khả năng miễn dịch của chúng ta lâu bền như thế nào khi được tiêm loại vaccine này".
Theo New York Times, vào tháng trước, tiến sĩ Ellebedy và các đồng nghiệp công bố nghiên cứu cho thấy trong cơ thể những người sống sót sau Covid-19, các tế bào miễn dịch nhận dạng được virus sẽ nằm yên trong tủy xương ít nhất 8 tháng sau khi mắc bệnh.

Khải Hoàn Môn Paris, sự vĩ đại của nghệ thuật ái quốc

Lần đầu tiên mình được đi dạo trên đại lộ Champs-Élysées (Đại lộ Thiên thai) và chiêm ngưỡng Khải Hoàn Môn Paris là vào năm 1989; từ đó đến nay không biết mình đã đến đó bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn không dưới trăm lần. Có thể nói đại lộ Champs-Élysées là một trong những đại lộ danh tiếng nhất thế giới, thậm chí nhiều báo chí đã gọi là đại lộ đẹp nhất hành tinh (la plus belle du monde). Paris đẹp lắm, nhìn đâu cũng thấy đẹp, góc nào cũng thấy đẹp.... Và vì cái đẹp nhiều quá nên đôi khi chúng ta đi ngang qua chúng mà vẫn thờ ơ không để ý... Rất may là trong những năm tháng sống ở Paris, mình làm thì ít, chơi thì nhiều, cứ thứ 7, chủ nhật là ba lô trên vai, đi ngắm mọi nơi trong thành phố này. Đôi lúc mình nghĩ có khi mình thuộc đường ở Paris còn hơn cả thuộc đường ở Hà Nội. Nhiều lần mình mất cả ngày lang thang dọc sông Seine thơ mộng hay trong những cánh rừng Boulogne và Vincennes. Cuộc sống chậm để thưởng thức thế giới là rất quý, tiền nhiều cũng không bằng được. Rất mong các bạn trẻ hãy học tập người phương Tây: Lao động cật lực, nhưng thư giãn, nghỉ ngơi cũng thoải mái hết mực; tiền kiếm chỉ cần vừa đủ, còn lại dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống và làm những điều gì mình thích. Mình đã từng đi 30-40 nước trên thế giới, đã sống ở Pháp 8 năm, ở Thụy Sĩ 8 năm, đã ở các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.... nhưng mình vẫn thích nhất ba nước là Pháp, Nga và Ý. Hãy đến với Paris, dù chỉ làm được một lần trong đời, các bạn ạ.
Khải Hoàn Môn Paris, công trình điêu khắc vĩ đại của nghệ thuật ái quốc
Cổng mừng chiến thắng đầu tiên mà Napoleon thực hiện chính là Khải Hoàn Môn hay còn gọi là Bắc đẩu Tinh tú Hoàn Môn tại quảng trường l’Étoile, Paris. Công trình này chính thức khởi công vào ngày 15 tháng 8 năm 1806 cũng chính là ngày sinh nhật của Bonaparte.
Mười hai đại lộ hội tụ, như một ngôi sao mà Khải Hoàn Môn l’Étoile tại vị trí trung tâm (còn gọi là Khải hoàn môn ngôi sao hoặc Bắc đẩu Tinh tú Hoàn môn) trên Quảng trường Place Charles de Gaulle, trước đây còn gọi là Quảng trường Étoile (Quảng trường Tinh tú). (Eric Isselee/Shutterstock)

Khải Hoàn Môn, một kho báu cấp quốc gia của Pháp, có kích thước đồ sộ: cao 50m, rộng 45m và sâu 22m. Được xây dựng để vinh danh quân đội Cộng hòa và Đế chế. (Ảnh: Jiuguang Wang/CC BY-SA 2.0)

Giáo sư Ngô Bảo Châu rời trang Facebook

Đồng cảm với việc GS NBC từ bỏ FB. Tôi tham gia mạng xã hội từ năm 2007 mở đầu bằng Yahoo, tiếp đến là mở trang Blog cá nhân toithichdoc.blogspot.com năm 2011 (đến nay đã có hơn 14 triệu lượt đọc), rồi từ năm 2016 bắt đầu chơi FB khi đứng ra tổ chức đấu tranh với Chủ tịch Hà Nội và Chủ đầu tư về điều chỉnh quy hoạch khu Đoàn ngoại giao nơi tôi vừa về ở. Phải thừa nhận mạng xã hội làm tôi mất quá nhiều thời gian. Mỗi ngày tôi mất khoảng 4-5 giờ cho mạng xã hội, tức hơn nửa thời gian làm việc mỗi ngày trong khi nhiều dự án, công trình khoa học định làm đều bị vứt bỏ. Làm mạng xã hội không kiếm được tiền và tốn khá nhiều chi phí, trong khi nếu làm dự án, công trình khoa học và giảng dạy cho các dự án, tôi có thể kiếm được tiền tỷ như trước kia đã làm. Thực ra làm mạng xã hội vẫn có thể kiếm được tiền nhưng tôi kiên quyết từ chối vì kiếm tiền bằng Blog và FB cá nhân trong đó có đăng những bài viết bài phê phán quan chức nhà nước và tệ nạn xã hội trên phương tiện thông tin không chính thống có thể sẽ bị cơ quan an ninh gây khó dễ.
Cũng như GS Châu, nhiều lần tôi định từ bỏ mạng xã hội, nhất là từ khi Blog cá nhân bị chặn hoàn toàn khiến người sống ở VN gần như không thể vào đọc được và sau mỗi lần mất trang FB cá nhân. Tuy nhiên, ngẫm lại, tôi thấy vẫn cần dùng mạng xã hội để thể hiện quan điểm của mình về xã hội và để cung cấp thông tin cho người dân VN, nhất là lớp trẻ, về những bất công, phi lý đang tràn ngập ở VN sau 67 năm (1954-2021) xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuộc sống cá nhân, sự nghiệp nghiên cứu khoa học và kiếm tiền đối với tôi đều quan trọng, nhưng vị trí của chúng khác nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc đời. Bây giờ già rồi, ba việc trên đã không còn quan trọng đối với tôi nữa. Ngược lại, việc tham gia đấu tranh chống lại những bất công, phi lý đã trở nên quan trọng và thiết thực hơn. Tôi rất buồn chứng kiến giới nhân sĩ trí thức và giới quan chức Đảng và Nhà nước bàng quan với việc này, thậm chí họ còn tích cực a dua với những quan chức cấp cao của Đảng và Nhà nước lừa bịp nhân dân để mưu cầu danh lợi cá nhân. Hàng trăm người trong số họ thường xuyên gặp tôi và đều phấn khích ca ngợi Blog và FB cá nhân của tôi, và nói ngày nào họ cũng vào đọc, nhưng không bao giờ họ dám bấm like chứ chưa nói tới bình luận. Chính vì họ không làm nên tôi đành cố làm, dù có lúc rất nản, khi thấy hiệu quả công việc không tương xứng với nỗ lực. Năm 2001-2003, tôi đã tham gia tổ chức 3 hội thảo và biên tập 3 tập sách mang tên "Đánh thức con rồng ngủ quên, VN đi vào thế kỷ 21". Rất mong sớm đến ngày các nhân sĩ trí thức và quan chức Đảng và Nhà nước tự thức tỉnh trước nỗi thống khổ của dân và nguy cơ mất nước, hay được những chấn động và chuyển động của thế giới đánh thức để làm được gì đó có ích cho đất nước, đưa VN thực sự trở thành con rồng mới của châu Á và thế giới (chứ đừng để chưa thành rồng đã kiệt sức như hiện nay). Vì mong mỏi này, nên tôi rất tiếc khi biết tin GS Châu từ bỏ FB. Xin tạm dừng vì tôi phải dạy online bây giờ.
Giáo sư Ngô Bảo Châu rời trang Facebook
Vào lúc 07 giờ sáng ngày 27/6, trên trang Facebook cá nhân, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã thông báo về việc ông sẽ đóng trang Facebook của mình sau 24 giờ. Ông gửi lời chào tạm biệt đến mọi người trên mạng xã hội.

Giáo sư Ngô Bảo Châu là người Việt Nam 
đầu tiên giành được Huy chương Fields. 
Hiện tại trang cá nhân của ông không còn xuất hiện trên mạng này nữa. Sự kiện này cũng nhắc chúng ta nhớ tới ông, vị giáo sư trẻ tuổi khi mới đạt giải Fields đã bày tỏ quan điểm chính kiến về quyền tự do trong blog của mình: ''Có một vài bác không quen, bình thường cũng tỏ ra rất hiểu biết, lần này cứ thắc mắc về chuyện NBC [Ngô Bảo Châu] là lề trái hay lề phải. Xin thưa, bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do''.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Biến thể Delta: Chết dù đã chích ngừa

Biến thể Delta: Chết dù đã chích ngừa
FAZ, Tác giả: Jochen Buchsteiner, Vũ Ngọc Chi, chuyển ngữ
25-6-2021 - Tại Anh, nhiều bệnh nhân đã tử vong sau khi bị nhiễm đột biến Delta dù đã được chích ngừa. Cơ quan y tế Anh Public Health England công bố số liệu về việc này. Một bài phân tích của cơ quan y tế Anh (Public Health England) đã chỉ ra rằng, hơn một nửa số người đã chết cho đến nay bị nhiễm biến thể Delta, đã được chích ngừa.
Không có mô tả ảnh.
Trong số 117 bệnh nhân bị nhiễm biến thể này vào thời điểm họ qua đời, 50 người đã chích hai liều vaccine và 20 người đã tiêm một liều. Chỉ 8 người trong số 117 người chết dưới 50 tuổi; trong số đó có sáu người chưa được chích ngừa, hai người đã được chích ngừa một lần. Các nhà khoa học hôm thứ Sáu cho biết, những người chết dù được chích ngừa, chủ yếu là những bệnh nhân rất già hoặc sức khỏe kém.

TỪ ĐIỆN TỚI ... ĐỤ

Nhân vừa đăng bài nói về vụ ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên BCHTƯ, Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên-Huế, ghì đầu một cô tiếp viên rồi hôn vào má cô ta và bị cô đáp trả ngay lập tức bằng một cái tát như trời giáng vào mặt "quan lớn" Mãn trước mắt các quan khách, mình nhớ tới chuyện vui dưới đây.
TỪ ĐIỆN TỚI ... ĐỤ
FB Trần Đắc Trung - Đêm cuối tuần hai vợ chồng anh hai Lúa đi ngủ sớm. Lên giường, anh hai liền lật vợ ra làm phát xả xì trét. Vừa xong vợ xòe tay :
- 2 xị !!
Có thể là hình ảnh về đồ uống và văn bản
- Ơ, tiền công mần mướn cả tháng nộp đủ rồi mà?
- Đó là tiền thuê bao, cha nội, còn xài nhiêu trả nhiêu à nghen
- Nhưng, bữa hổm bà tính có 1 xị mà.
- Tăng giá ! Điện nước xăng gas, viện phí, cái gì cũng tăng, biết chưa !

CHUYỆN NỮ TIẾP VIÊN TÁT VÀO MẶT VỊ BÍ THƯ TỈNH ỦY!

Trong bài "MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG 9 TRẮNG TRỢN CƯỚP CÔNG", tôi đã viết "Chuyện tranh cướp công không có gì mới lạ trong chế độ cộng sản. Chúng ta còn nhớ cách đây gần chục năm có vụ ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên BCHTƯ, Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên-Huế, đã bịa ra thành tích và lấy thành tích của người khác làm thành tích của mình trong giai đoạn 1964-1975 để được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, báo hại làm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau đó đã phải ra Quyết định hủy bỏ danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với ông Hồ Xuân Mãn". Vậy mà hôm nay, nối tiếp truyền thống bố vợ, con rể ông Mãn là ông Nguyễn Văn Phương vừa được bầu giữ chức chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, chiến hữu và là người xác nhận hồ sơ thành tích bịp bợm cho ông Mãn là ông Nguyễn Ngọc Thiện, lúc đó là Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Sau khi Mãn lên chức, Thiện leo lên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi tiếp tục trúng UVTƯ và làm bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2016-2021. Bè cánh lợi ích, nhân sự thối nát... không chỉ có ở Yên Bái, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn... mà thực ra là có ở khắp nơi trên cả nước, trong đó Thừa thiên-Huế chỉ là một điểm nhỏ. Vậy mà người dân vẫn vui vẻ chấp nhận để lũ đầu trâu mặt ngựa này làm lãnh đạo thì đúng là lạ.
CHUYỆN NỮ TIẾP VIÊN TÁT VÀO MẶT VỊ BÍ THƯ TỈNH ỦY!
FB Thao Ngoc - Sáng nay (28/6), ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, vừa được bầu giữ chức chủ tịch tỉnh này. Ông Phương là con rể Hồ Xuân Mãn (HXM), Ủy viên BCHTƯ, cựu Bí thư tỉnh ủy Thừa thiên-Huế. Nhân việc này, xin kể câu chuyện về vị cựu bí thư tỉnh ủy HXM nổi tiếng này.

1.Về cái tát của nữ tiếp viên làm nổi sóng dư luận: Trang Miền Trung & Tây Nguyên của Báo Lao Động số ra ngày 26.11.2005, thời điểm HXM còn đương chức Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, đã đăng tiểu phẩm: “Đất cố đô có vua”, như sau:

TS Việt kiều Mỹ nói về sản xuất vaccine Covid-19

TS Việt kiều Mỹ nói về sản xuất vaccine Covid-19
Chúng ta cần tạo ra vaccine tốt nhất chứ không cần nhanh nhất. Đó là lời của Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái. Ông nhấn mạnh, thế giới đã có trên 200 vắc xin Covid-19 dự bị được thực hiện ở những giai đoạn khác nhau, trong đó có 18 vắc xin đủ khả năng thử hiệu năng vắc xin, tuy vậy mới chỉ 6 loại được cấp phép.

Cho dù rất kỳ vọng thành công với vắc xin Nonacovax, nhưng Nanogen còn rất nhiều thách thức để được mang ra thị trường, để tránh như số phận của nhiều loại vắc xin khác trên thế giới - Tiến sĩ Nguyễn Đức Thái nói với PV.

CHÍNH QUYỀN CỦA TƯỢNG ĐÀI

CHÍNH QUYỀN CỦA TƯỢNG ĐÀI
FB Ngô Trường An - Liên tiếp trong 3 ngày 21,22,23 có 3 người dân nhảy sông tự tử ở tp HCM, nghe đâu lực lượng cứu hộ mới tìm được 2 thi thể. Dịch cúm tàu đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân loại nói chung, và nhân dân VN nói riêng. Ở VN, nhiều gia đình vợ chồng thất nghiệp, họ thực sự không biết làm gì để tồn tại cho qua nạn dịch. Chẳng có ai giúp đỡ họ. Chẳng có hội đoàn nào an ủi họ. Chẳng có chính quyền nào đưa ra một chủ trương, một chính sách nào đó để hỗ trợ, tạo cơ hội cho những người thất nghiệp, người buôn bán bị bế tắc trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài. Tuyệt vọng! Họ phải chọn cho mình 1 lối thoát, 1 lối thoát cuối cùng của 1 kiếp người.

Trong khi hơn 1 năm qua, người dân điêu đứng phải lo đối phó với dịch bệnh, đối phó với cái ăn hằng ngày, vì không đi làm được do phong tỏa, do giản cách xã hội....
Cũng trong thời gian hơn 1 năm dịch bệnh này, nhà nước không những không hỗ trợ nhân dân, mà còn ra sức kêu gọi nhân dân đóng góp cho nhà nước. Chính phủ ngửa tay nhận tiền đóng góp từ những đứa trẻ lên năm, lên bảy. Ngửa tay nhận tiền đóng góp từ những cụ già chắc chiu dành dụm phòng khi đau ốm tuổi già....

178 người Đài Loan tử vong chỉ sau 9 ngày tiêm vaccine

Lưu ý: “Dù là vaccine nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có một tỷ lệ tác dụng phụ và di chứng nhất định, nhưng tác dụng phụ gây huyết khối của vaccine AZ là điều đáng lo ngại hơn cả. Vì vậy, những người nằm trong nhóm “3 cao” (thuật ngữ chung cho chứng tăng lipid máu, tăng đường huyết và cao huyết áp) cần đặc biệt chú ý đến phản ứng sau khi tiêm chủng".
178 người Đài Loan tử vong chỉ sau 9 ngày tiêm vaccine
FB Hoàng Tuấn • Chiều 24/6, Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương Đài Loan đã ra thông báo cho biết, hòn đảo này có thêm 34 trường hợp tử vong sau một ngày tiêm vaccine AstraZeneca (AZ). Theo thống kê, tính đến hết ngày 23/6 (tức sau 9 ngày triển khai tiêm vaccine), Đài Loan đã có 178 người chết, gồm 87 phụ nữ và 91 nam giới, độ tuổi dao động từ 41 đến 101, trong đó có 141 người trên 75 tuổi,
hầu hết đều xuất hiện phản ứng xấu ngay trong ngày đến 8 ngày sau khi tiêm.
Đài Loan (Trung Quốc) có tỉ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Ảnh: Focus Taiwan
Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương của Đài Loan đã tiến hành mổ xẻ bệnh lý cho những người đột tử và phát hiện ra rằng, nguyên nhân tử vong hầu hết liên quan đến các bệnh mãn tính, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim và vỡ phình động mạch chủ. Không có bằng chứng trực tiếp liên quan đến vaccine.

Covid-19: TP HCM xác định ‘sống chung với lũ’?

GS Trần Hữu Dũng nhận xét: Theo ấn tượng sơ bộ của tôi (có thể rất sai) thì có 3 "trục" trong vấn đề chống dịch hiện nay; (1) Trục Phạm Minh Chính thì duy ý chí, chỉ quan tâm đến chính trị (có Nguyễn Phú Trọng thúc sau lưng), chống dịch bằng ngôn ngữ tuyên giáo, nằng nặc (như đứa bé vừa lên ba) đòi việc này, việc kia ("Phải có vaccin trước tháng 6/22"! Oa! Oa!), mà không khách quan, tỉnh táo đánh giá độ khả thi, lẫn lộn quyết tâm và bốc đồng, (2) Trục UBND TP HCM thì gần như... hoảng loạn, nắm khâu công an, an ninh, nhưng không biết gì về khoa học, về tổ chức (xem sự cố Nhà Thi Đấu Phú Thọ thì rõ), (3) Trục Bộ Y tế, tương đối là khách quan, nắm vững khoa học (ngửi Nanogen thì biết có mùi hơi lạ!), nhưng có vẻ thường thay đổi ý kiến, và không có quyền hạn gì cả! Một thắc mắc của tôi: Vũ Đức Đam hiện làm gì?
Covid-19: TP HCM xác định ‘sống chung với lũ’?
27 tháng 6 2021 
Trong động thái thừa nhận thách thức lớn trong phòng chống dịch Covid-19, giới chức y tế TP HCM nói có thể phải tính phương án "sống chung với lũ". Bình luận này được Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) đưa ra vào chiều ngày 25/6.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh TP HCM (HCDC) Nguyễn Chí Dũng
‘Ta chậm hơn dịch’
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng nói tới thực trạng gia tăng các ca nhiễm mà không có triệu chứng. “Thống kê từ số liệu các bệnh nhân mắc Covid-19 vừa qua cho thấy, số có triệu chứng và triệu chứng nặng đang thấp hơn giai đoạn đầu.

Tranh cãi về ‘vaccine made in Vietnam'

Qua những thông tin mà mình đọc được thì có thể khẳng định Công ty Nanogen hết sức vô trách nhiệm với sức khỏe nhân dân vì vừa che giấu thông tin, vừa vội vàng đề nghị Chính phủ cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nano Covax. Điều này càng khẳng định đạo đức của ngành y dược VN trải qua nhiều đời Bộ trưởng xuất thân từ tuyên giáo, chính trị... đã gần như không còn nữa. Với các bệnh viện và công ty như Nanogen, tiền là cái duy nhất họ ham muốn.
Tranh cãi về ‘vaccine made in Vietnam'
27 tháng 6 2021 - 
Tranh cãi đã nổ ra liên quan đến tính minh bạch trong việc phát triển và sản xuất vaccine Nano Covax của Việt Nam. Đến thăm Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tháo gỡ ngay mọi khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu lập tổ hành động để thúc đẩy sản xuất vaccine phòng chống Covid-19 trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, giới khoa học tiếp tục bày tỏ nghi ngờ và quan ngại về thông tin mà Nanogen đưa ra liên quan đến vaccine ngừa Covid-19 có tên gọi Nano Covax mà công ty này đang phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Công ty
Nanogen tại Khu công nghệ cao TP HCM
Bộ Y tế bất đồng Nanogen
Việc ông Phạm Minh Chính tới thăm Công ty Nanogen tại TP HCM vào hôm 26/6 cho thấy Việt Nam đang nỗ lực tìm thêm phương án cung cấp vaccine bên cạnh việc nhập khẩu vốn đang gặp khó khăn do khan hiếm nguồn cung. Bước đi trên cũng góp phần xua tan những đồn đoán rằng Công ty Nanogen đang bị làm khó về mặt thủ tục.

Ngày tất bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại TP.HCM

Lưu bài này vì có cái tít hay và độc đáo quá, lâu lắm mới gặp: "Ngày tất bật của thủ tướng...". Khâm phục tài năng của tay phóng viên Ngọc Tân. Nhưng sẽ là hay hơn nếu viết đúng thực chất: "Ngày cuống cuồng của ngài thủ tướng...". Đọc bài này thấy đến đâu ông Thủ tướng cũng yêu cầu "Phải" làm nọ làm kia, đúng tác phong tướng công an như Ba Dũng năm xưa.
Ngày tất bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại TP.HCM
Ngọc Tân - Các vấn đề cụ thể tại TP.HCM như tâm lý bức xúc của người cách ly, khó khăn của công nhân hay việc thiếu bộ xét nghiệm nhanh được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra, gợi hướng xử lý. Đáp chuyến bay đến TP.HCM sáng 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay ngay vào việc đi thị sát và nghe lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình phòng chống dịch. Chuyến làm việc của Thủ tướng tại TP.HCM cách lần trước đó chừng 1 tháng rưỡi. Đây cũng là khoảng thời gian TP.HCM bị cuốn dần vào làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 với hàng nghìn ca mắc mới.
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Ngày tất bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại TP.HCM Trong lúc 'nước sôi lửa bỏng' thì phải tăng tố‘c hơn. Ngọc Tản 23giờtrưác Thủ tướng Phạm Minh Chính Phải tạo việc giải trí, học tập, trao đổi thông tin qua mạng cho người cách ly. Văn hóa tinh thần không có là dễ ức chế. TP.HCM và 7 tỉnh trong khu vực phải dập tắt đợt dịch lần thứ 4 càng nhanh càng tố‘t. Thủ tướng Phạm Minh Chính Thủ tướng Phạm Minh Chính'

Thủ tướng họp với lãnh đạo TP.HCM và 7 tỉnh lân cận. Ảnh: N.T.
Điểm lại năng lực của thành phố
Từ sáng đến chiều tối 26/6, đoàn xe tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có một ngày di chuyển như con thoi từ ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đến nhà máy sản xuất vaccine Nanogen, qua khu chế xuất Linh Trung rồi lại trở về họp trực tuyến tại trụ sở UBND TP.HCM.

Tượng đài 350 tỷ Thanh Hóa: Người trong cuộc bức xúc

Cô Nga là người trong cuộc ở vụ tượng đài Thanh Hóa gây bức xúc này. Cô viết rất hay: "Chúng tôi, những người miền Nam tập kết luôn mang trong lòng một tượng đài, tượng đài của lòng biết ơn nhân dân miền Bắc, của món nợ ân tình. Nhưng nhân danh chúng tôi mà lấy tiền, lấy đất của dân để làm một tượng đài như dự định thì chúng tôi không cam lòng". "Một tượng đài hơn 300 tỷ trên hơn 35 ha đất cần cho ai ? Những người miền Nam tập kết có đồng tình với việc làm này không ? Xin thưa là KHÔNG. Đề nghị dừng ngay việc này". Tôi đã có lần gặp cô Nga ở Paris. Cô Nga năm nay 79 tuổi, từ năm 2014 đã thay mặt 4 triệu người dân VN đệ đơn lên các tòa án phương Tây kiện 14 công ty Mỹ đã cung cấp cho quân đội Hoa Kỳ chất da cam để sử dụng trong Cuộc chiến tranh Việt Nam. Cô Nga từng tham gia lực lượng Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và bị phơi nhiễm với chất da cam do quân đội Mỹ thả xuống căn cứ Củ Chi năm 1966.
CÓ CẦN KHÔNG MỘT TƯỢNG ĐÀI ?
Trần Tố Nga - Đọc trên báo Thanh Hóa tin vào quý ba năm 2021, Thanh Hóa sẽ dựng một tượng đài kỷ niệm người miền Nam tập kết trên bến Sầm Sơn những năm 1954, 1955 với kinh phí xây dựng hơn 350 tỷ đồng, trên 38 ha đất,... các học sinh miền Nam tập kết những năm đó đi từ sửng sốt đến bàng hoàng, bức xúc.

Đất nước chúng ta có những trang vui, buồn... và những buồn vui đó cần được ghi lại, để thế hệ sau được nhắc nhở về những đúng sai, khôn dại của cha ông. Mỗi người, tùy hiểu biết, văn hóa, quan điểm chính trị của mình, có thể có những ý kiến khác nhau về sự kiện lịch sử, nhưng với nhiều người, Sầm Sơn đã từng là biểu tượng của ý chí thống nhất đất nước trong tâm hồn người Việt, biểu tượng của tình nghĩa Bắc-Nam, biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do... trong giai đoạn đất nước bị cưỡng bức chia đôi.

Sai lầm chính sách, VN đã bung, đã toang ?

Sai lầm chính sách, VN đã bung, đã toang ?
Hôm nay 27/6 là dấu mốc 2 tháng kể từ khi bắt đầu đợt dịch Covid-19 thứ 4 ở Việt Nam. Đây cũng là đợt dịch mạnh nhất, nhiều ca bệnh nhất, phức tạp nhất trong số 4 đợt dịch từ đầu năm 2020 đến nay. Trong vòng 2 tháng qua, do sai lầm trong chính sách cách ly tập trung dẫn tới lây nhiễm chéo, nên Việt Nam đã có hơn 12.000 ca nhiễm, dịch Covid-19 lan ra 48 tỉnh thành và có 40 bệnh nhân tử vong. 
Nhân viên y tế TP. HCM tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm ưu tiên tại nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11. (Ảnh: Bạch Lâm)

Thượng úy CA tử vong một tuần sau tiêm AstraZeneca

Thượng úy công an tử vong một tuần sau tiêm vaccine COVID-19
Việt Nam vừa có thêm trường hợp thứ 6 tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca. Đây là một thượng úy công an ở tỉnh Trà Vinh. Cổng thông tin điện tử Công an Trà Vinh hôm 26/6 cho biết, người tử vong là một công an, sinh năm 1983. Anh tử vong hôm 25/6 tại nhà riêng sau khi tiêm vaccine được một tuần.

Một công an viên thực hiện công 
tác phòng chống dịch COVID-19
Cụ thể, sáng 25/6, vợ thượng úy L.T.Đ. (38 tuổi, công tác tại Phòng hậu cần Công an tỉnh Trà Vinh) phát hiện anh chết tại phòng ngủ nhà riêng ở phường 7, thành phố Trà Vinh. Theo văn bản thông báo của Giám đốc công an Trà Vinh, thượng uý L.T.Đ. được tiêm vaccine của hãng AstraZeneca vào ngày 18/6. Sau tiêm anh vẫn đi làm việc bình thường, chỉ bị đau cơ và sốt 2 ngày sau tiêm.

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021

Ai muốn trở thành người thay đổi ?

Ai muốn trở thành người thay đổi ?
Thượng đế sinh ra con người để con người hoạt động cho mình tiến bộ, cho cộng đồng tiến bộ và cho xã hội tiến bộ. Một chân lý giản đơn vậy nhưng người Việt dường như không hiểu nên không quan tâm đến những gì ngoài lao động như con thú để có ăn và tồn tại.
Có thể là ảnh chế về văn bản cho biết 'Aimuố»nxăhộithay Ai muốn xã hội thay đổi Các bạn đã làm gì để thay đổi xã hội Ai muốn trở thành người thay đổi LUẬT SU X Mẹ thằng phản động'
Nhà thơ Lưu Quang Vũ đã từng viết:
Nếu anh không đốt lửa
Nếu tôi không đốt lửa
Nếu chúng ta không đốt lửa
Thì chẳng bao giờ bóng tối sẽ trở thành ánh sáng

Hoan hô: Chính thức cho phép cách ly F1 tại nhà

Hoan hô: Chính thức cho phép cách ly F1 tại nhà
Khi trình độ của ta còn kém toàn phần so với các nước công nghiệp phát triển, thì việc học và làm theo họ là khôn ngoan nhất. Lúc nước sôi lửa bỏng, thiên hạ người ta đã tìm ra lối đi, chậm rãi nhưng rất vững chắc, hy sinh cái nhỏ, giữ được cái lớn... Nhưng lãnh đạo nước mình không chịu học mà vẫn cứ kiên định với phương châm "dò đá qua sông", "truy vết, cách ly, phong tỏa" tràn lan thì quả là đầu óc tối tăm.
Chính vì thế mà rất nhiều các điểm cách ly tập trung, nhất là ở các bệnh viện, đã trở thành các ổ dịch do lây nhiễm chéo. Ngay từ đầu tôi đã không tán thành cách làm này và đã nhiều lần viết lên Blog, lúc công khai, lúc úp mở vì ngại dư luận đang hoảng sợ ném đá. Nay Bộ Y tế đã có bước đi đầu tiên theo hướng giảm nhẹ tầm quan trọng của đại dịch, chấp nhận cho F1 tự cách ly tại nhà, là điều rất đáng hoan nghênh. Nếu Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay chỉ thị sống chung với Covid áp dụng trên toàn quốc chứ không chỉ ở tp HCM thì tuyệt vời.

Theo hướng dẫn đi kèm công văn trên của Bộ Y tế thì điều kiện đặt ra cho những người muốn tự cách ly tại nhà khá ngặt nghèo, nhất là tiêu chuẩn nhà ở cao, ví dụ có nhà ở riêng lẻ, có phòng cách ly khép kín, bên cạnh cũng phải có phòng riêng để nhân viên y tế tới làm việc và giám sát... Do đó, sợ rằng số lượng người đủ điều kiện sẽ rất ít. Trong khi đó các cấp chính quyền đều sợ trách nhiệm nên khả năng lớn là họ vẫn muốn tìm cách đẩy các F1 đi cách ly tập trung. Nếu Thủ tướng Chính và Phó Thủ tướng Đam không can thiệp với Bộ Y tế để hạ thấp các điều kiện thì việc triển khai giải pháp cách ly F1 tại nhà có thể sẽ rất chậm.

Giai đoạn mới: Chuyển sang sống chung với virus Corona

Giai đoạn mới của cuộc chiến chống Covid toàn cầu: Chuyển từ đếm số ca sang sống chung với virus
An Huy - Hiện nay, khi các nước giàu đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho một tỷ lệ lớn dân số, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao, mối liên kết giữa số ca nhiễm mới và số ca tử vong có vẻ đã suy giảm... 
“Chúng ta đang tiến tới sống chung với virus này như sống chung với virus cúm”, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock nói trước Quốc hội nước này mới đây.

Sau hơn một năm theo dõi chặt chẽ số ca nhiễm Covid-19, các nhà dịch tễ học bắt đầu chuyển trọng tâm, trong bối cảnh cuộc chiến chống Covid toàn cầu bước vào một giai đoạn mới.

MỘT KỊCH BẢN THOÁT DỊCH

Hoan hô tác giả bài dưới đây viết rất hay, rất đúng suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không đủ kiến thức y học để có thể viết ra những câu chính xác như tác giả. Rõ ràng sau hai năm mới chỉ có chưa đầy trăm người chết liên quan đến covid-19 những đã có hàng triệu người thất nghiệp, hàng trăm ngàn doanh nghiệp phá sản. Các ngành kinh tế đều lao đao, các công trường đều giãn tiến độ hay dừng lại; ngành hàng không sắp chết, thở bong bóng rồi; ngành giao thông vận tải ngưng trệ; ngành thủy sản chết ngắc; xuất khẩu nông sản thực phẩm bế tắc; du lịch đứng hình chịu trận… Tổn thất kép không biết bao nhiêu mà kể, tất cả đều đổ lên đầu nhân dân vốn đã khổ lắm rồi. Kinh tế mà sụp đổ thì quân sự, ngoại giao cũng hết hơi thôi. Thể chế này còn giữ được hay không là ở cách vượt qua đại họa lần này. Riêng về tiêm vaccine, chỉ khi không còn đường lui tôi mới tiêm, còn tránh được thì tôi kiên quyết tránh không tiêm.
MỘT KỊCH BẢN THOÁT DỊCH
FB Phạm Ngọc Thắng 23 tháng 6 
Xin hiến kế cho Chính phủ một kịch bản Thoát dịch.
- Kính gửi: Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Không có mô tả ảnh.
Thưa ông, cùng với những cố gắng vượt bậc của Chính phủ trong việc hạn chế tác hại của Dịch bệnh do Coronavirus Vũ Hán, còn gọi là Covid-19, người dân Việt Nam đã có những hiểu biết đáng kể về dịch bệnh, đã có những thái độ cư xử đúng mực với dịch bệnh. Hơn ai hết, người dân tự nguyện làm theo những khuyến cáo, chế tài của Chính phủ. Một một năm rưỡi nay, họ bỏ công, bỏ việc, bỏ cả cơ hội kiếm sống để đồng lòng cùng chính phủ chống dịch bệnh, thời gian đó đã đủ để các nhà khoa học y tế có những báo cáo thực chất của dịch bệnh.

Số người chết ở Ấn Độ bị thổi phồng để làm gì ?

Tôi luôn luôn cho rằng trong hai năm Covid này, người dân nước ta không khổ vì dịch mà khổ vì truy vết, phong tỏa, cách ly. Càng ngày càng thấy đa số người dân trên thế giới này, từ những nhà lãnh đạo cao nhất đến ngững người dân đen nhất đều ngu xuẩn, dốt nát, bị dẫn dắt, thậm chí bị hoảng loạn nhất... cũng đều từ những thông tin giả dối khủng bố về số người chết dẫn tới mất lý trí và quá sa lầy vào cuộc chiến chống virus Corona. Phong tục hỏa táng ngoài trời dọc bờ sông bên Ấn có từ cổ xưa đến giờ, bổng nhiên ảnh những đợt đốt xác được báo chí mang ra hù dọa như cảnh địa ngục, bá tánh thì dốt nát, cả tin nên ào ào ủng hộ chính phủ trừng phạt mạnh tay những người không tán thành chính sách truy vết, phong tỏa, cách ly cực tả. Ngay như ở Mỹ, mặc dù chính quyền loan báo có khoảng 350 nghìn người chết do Covid nhưng thực tế số đông là người già và họ cũng sẽ chết vì nguyên nhân bệnh lý này hoặc khác. Thế nên bảng thống kê mới nhất sau cho thấy tỷ lệ tăng trưởng số người chết ở Mỹ năm 2020 thậm chí còn giảm đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 (ảnh dưới, bên trái), làm cho nhiều người Mỹ phải thốt lên: "Có lẽ truyền thông bẩn gieo rắc sợ hãi mới thật sự là dịch bệnh chứ không phải Covid" và "Chưa chết vì dịch thì đã chết vì sợ và đói". Điều này cũng tương tự như ở VN (ảnh dưới, bên phải).Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '09:05 78% United States of America Number ofdeaths knoema.com Number of deaths 2,960.99 (thousand cases) in 2020 In 2020, number of deaths for United States of America was 2,960.99 thousand cases. Number of deaths United States America increased from 2,007.75 thousand cases 1971 2,960.99 thousand cases in 2020 growing at an average annual rate 0.80%. The escription is composed by our digital data assistant. Both sexes combined DATE VALUE 2020 CHANGE, % 2,960.99 2019 1.79% 2,908.94 2018 1.90% 2,854.59 2017 1.98 2,799.03 2016 2.02 2,743.60 2015 2.00 2,689.90 2014 1.91 % 2,639.46 2013 1.77% 2012'Không có mô tả ảnh.
Số người chết ở Ấn Độ bị thổi phồng để làm gì ?
FB 
Thái Hạo - Khi những hình ảnh chết chóc kinh hoàng ở Ấn Độ lan truyền và gây hoang mang cực độ trong dân chúng VN, tôi đã nhiều lần phải nói với những người tôi quen biết rằng: hãy tỉnh táo, người Ấn chết thì đốt xác, cả mấy ngàn năm nay họ đều làm thế, chứ không phải do chết như rạ nên không kịp chôn! Tôi cũng nói với họ, hãy xem tính đến thời điểm này mấy năm liền trước Ấn Độ chết bao nhiêu người khi chưa có covid, lúc ấy sợ hãi cũng chưa muộn đâu. Tất nhiên là tôi chẳng trấn an được ai cả.
Và sự thực là gì, là dân Ấn tự hào được đốt xác, họ coi đó là một “ân huệ”; sự thực tiếp theo là năm nay Ấn Độ cũng chỉ chết chừng ấy người so với mấy năm vừa qua. Nhiều bạn bè fb của tôi ở Đức, ở Mỹ, ở Úc hay ngay tại Hàn Quốc đây cũng nói, có bị ảnh hưởng nhưng cơ bản cuộc sống không có gì đảo lộn, mọi sinh hoạt, làm ăn, học hành vẫn diễn ra bình thường. Và họ ngạc nhiên về những gì đang diễn ra trong xã hội và tâm lý người Việt.

Lương không đủ sống, cơm thiếu thịt

Lương không đủ sống, cơm thiếu thịt
LĐO 25/06/2021 Từ vụ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (nay đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội) nợ lương của hàng trăm công nhân mới thấy được lương của công nhân vệ sinh môi trường rất "hẻo". Dù làm việc trong môi trường độc hại nhưng thu nhập của họ chỉ quanh quẩn ở mức 5 triệu - 7 triệu đồng/tháng. Mức lương này được cho là khá thấp khi hầu hết họ đều sinh sống ở Hà Nội. Những công nhân vệ sinh môi trường phải xoay sở đủ kiểu để lo cho cuộc sống.
Bà Đào Thị Tình làm công nhân môi 
trường đã 5 năm nay. Ảnh: Lương Hạnh
1 suất lương 3 miệng ăn
Bà Đào Thị Tình (sinh năm 1971) quê tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội làm công nhân vệ sinh môi trường Công ty Minh Quân đã 5 năm nay. 
Bà Tình hiện đang sống với 2 đứa cháu ngoại, một bé mắc bệnh suy thận. Từ nhiều năm nay, bà Tình chưa một ngày được nghỉ ngơi. Với mức lương hơn 5 triệu đồng một tháng, bà phải lo cho 3 miệng ăn.

Ba bí quyết ‘trường thọ’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ba bí quyết ‘trường thọ’ của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Nhiều người Trung Quốc cũng ủng hộ các biện pháp mạnh tay của đảng. Họ nói hãy xem Trung Quốc đã nghiền nát Covid-19 và vực dậy nền kinh tế của mình nhanh chóng như thế nào, trong khi các nước phương Tây vẫn đang vấp ngã. Họ thích thú với ý tưởng về việc khôi phục niềm tự hào và sức mạnh của Trung Quốc trên vũ đài thế giới. Họ cho rằng lựa chọn khác ngoài chế độ độc đảng chính là sự hỗn loạn.

Vào ngày 1 tháng 7, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình. Đảng luôn tự gọi mình là “vĩ đại, vinh quang và đúng đắn”. Và khi bắt đầu thế kỷ thứ hai, đảng có lý do chính đáng để tự hào. Đảng không chỉ tồn tại lâu hơn nhiều so với dự đoán của nhiều nhà phê bình; mà thậm chí còn tỏ ra ngày càng mạnh hơn. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều chuyên gia đã nghĩ rằng Trung Quốc cũng sẽ sụp đổ theo. Để biết họ đã nhận định sai như thế nào, hãy xem việc Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh vào ngày 13 tháng 6 vừa qua rằng
không chỉ Mỹ mâu thuẫn với Trung Quốc, mà phần lớn thế giới nghi ngờ “liệu ​​các nền dân chủ có thể cạnh tranh [được với Trung Quốc] hay không ”.

Sinopharm: Bắc Kinh chỉ trích Hà Nội “thất hứa”

Dường như bất đắc dĩ phải nhận viện trợ 500.000 liều vắc-xin Sinopharm từ TQ nên sau khi tiếp nhận chính phủ VN đã vứt vào kho khóa để đấy, trong khi chiến dịch tiêm AstraZeneca của Chính phủ Nhật tặng thì vô cùng thần tốc. Có lẽ điều này làm nhục chính phủ TQ nên họ buộc phải lên tiếng. Hoan hô CP VN. Dân TQ là chả cái đinh gì trong mắt CP TQ nên cứ theo ý CP TQ dùng vaccine của họ viện trợ tiêm cho dân của họ đang sống và lao động ở VN đi. Việt Nam cho đến nay là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa tiêm vắc-xin Trung Quốc và cũng không có kế hoạch mua vắc-xin Trung Quốc. Các loại vắc-xin mà Việt Nam đang đặt mua bao gồm 5 triệu liều từ Moderna, 20 triệu liều từ Sputnik V, 30 triệu liều từ AstraZeneca, 31 triệu liều từ Pfizer. Việt Nam dự kiến cũng sẽ nhận được 38.9 triệu liều từ chương trình COVAX của WHO. So với các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam cũng là nước chậm phê duyệt vắc-xin COVID-19 của Trung Quốc nhất.
Sinopharm: Bắc Kinh chỉ trích Hà Nội “thất hứa” 
Bắc Kinh chỉ trích Hà Nội “thất hứa” không tiêm Sinopharm cho người Trung Quốc trước. Xin thưa với Bắc Kinh: chắc chắn người Việt Nam sẽ rất hân hoan khi đẩy được hàng lô văc-xin Sinopharm đang tồn đọng trong kho thuốc của mình cho người Trung Quốc tiêm bớt. Hẳn ĐSQ Trung Quốc tại HN cũng biết tỏng điều đó nhưng họ xấu hổ vì thuốc quý của nước mình mà lại bị dân Việt coi rẻ, nên ra vẻ lên tiếng chỉ trích cho đỡ bị mất mặt, và lại còn đánh lừa được dư luận xa gần. Chúng em đây hiểu bụng dạ các ngài lắm.

Việt Nam nhận 500.000 liều vắc-xin 
Sinopharm từ TQ (Ảnh: Báo chính phủ)
Lê Vy -Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho biết Việt Nam đã thất hứa việc ưu tiên cho công dân Trung Quốc và khiếu nại rằng lô vắc-xin Sinopharm nên được tiêm cho nhóm công dân Trung Quốc trước các nhóm khác, SCMP đưa tin hôm 25/6.

ĐCSTQ: Trăm năm mưu hèn mà sâu, kế hiểm mà bẩn

Không biết FB có cho đăng bài này không ?
ĐCSTQ: Trăm năm mưu hèn mà sâu, kế hiểm mà bẩn
Thảm họa do ĐCSTQ gây ra vẫn chưa dừng lại, nếu các quốc gia trên thế giới, nhân loại vẫn chưa tỉnh lại để nhìn rõ bản chất tàn độc của ĐCSTQ, thì e rằng những tai họa lớn hơn, ví dụ như các loại virus độc hại khác, vũ khí sinh học, vũ khí hạt nhân… sẽ được ĐCSTQ sử dụng để thống trị nhân loại.

Lịch sử 100 năm ĐCSTQ luôn dùng cái ác để tiêu diệt bất kỳ ai chống lại sự thống trị của nó. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Biến chủng Delta cực nguy hiểm: Đi ngang nhau cũng bị lây nhiễm

Biến chủng Delta cực nguy hiểm: Đi ngang qua nhau cũng bị lây nhiễm
Thủ hiến bang New South Wales (Úc), bà Gladys Berijiklian hôm 24/6 đã bày tỏ sự quan ngại khi chủng Delta đang cho thấy sức lây lan đáng sợ của nó. Cụ thể, bà Birijiklian đề cập đến trường hợp lây nhiễm của hai người đi ngang qua nhau ở trung tâm mua sắm Bondi Junction Westfield (phía đông ngoại ô Sydney). Đoạn video được trích xuất lại từ camera an ninh CCTV cho thấy hai người dường như không có tiếp xúc, theo The Guardian.
Các loại biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Đồ họa: The Conversation.
Giám đốc Y tế bang Queensland, bác sĩ Jeannette Young cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm “thoáng qua”, hay nói cách khác là hai người chỉ đứng gần nhau mà không tiếp xúc hay nói chuyện. Bà Young tỏ ra lo ngại với tình huống trên và cho rằng dường như biến chủng mới đã khiến khoảng thời gian tiếp xúc dù chỉ 5 - 10 giây cũng đủ để lây nhiễm.

Phim mới: NỔ và XIN

NỔ và XIN
Các đạo diễn lừng danh cùng với dàn diễn viên tài ba mang danh nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân của VN đang xây dựng bộ phim nhiều tập mang tên Nổ và Xin. Theo nhiều nguồn tin, tập đầu sơ bộ đã xong, rất nhiều cảnh quảng cáo đã ra mắt (xem bộ ảnh). Tập 1 mang tên "Quốc gia tự sướng vĩnh hằng - Việt Nam cười ngạo nghễ". Tập 2 mang tên "Hoảng loạn và Nhà ăn xin vĩ đại" đang được khẩn trương quay với sự tham gia của rất nhiều nhân vật, từ Thủ tướng Chính phủ tới những cụ già trăm tuổi và nhiều trẻ em mới vài tuổi. Dự kiến tập 3 mang tên "Vỡ trận và Thất thủ" sẽ sớm được khởi quay đồng thời với tập 2 để bộ phim được ra mắt khán giả càng sớm càng tốt, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thần tốc, thần tốc và thần tốc hơn nữa.
Có thể là hình ảnh về 1 người

Rên xiết vì thông tư ‘tận thu’ mới của Bộ Tài chính

Rên xiết vì thông tư ‘tận thu’ mới của Bộ Tài chính
FB Tâm Chính • 26/06/21 Giới kinh doanh đang "rên xiết" vì Thông tư mới của Bộ tài chính: Cạnh tranh trên thương trường vốn đã khắc nghiệt, nhưng rủi ro từ thay đổi chính sách, pháp luật có khi còn khắc nghiệt hơn nhiều lần...
Trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam. (Ảnh: Wikipedia)
Thông tư 40 mới của Bộ tài chính hướng dẫn thuế đối với hộ kinh doanh,cá nhân ban hành ngày 1/6/2021 cố một số điểm đang gây tranh cãi rất lớn. Trên các diễn đàn lớn của công đồng người kinh doanh, người nộp thuế tỏ ra rất bức xúc và khó hiểu với cách tính thuế mới này.

Các bạn ở Đông Anh chú ý: Thêm 2 ca COVID trong cộng đồng

Các bạn tôi ở Đông Anh chú ý tin này: Bác Chu Ngọc Anh đâu chuẩn bị tinh thần, biết đâu sau Sài Gòn bung và toang là đến lượt Hà Nội đấy.
Đông Anh có 2 ca COVID-19 trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây
Tối 26/6, TP. Hà Nội đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng là 2 bố con, đã chấm dứt 11 ngày thành phố xuất hiện ca mắc mới ngoài cộng đồng. Điều đáng chú ý là 2 ca này chưa rõ nguồn lây bệnh. Bản tin tối 26/6, Bộ Y tế Việt Nam đã công bố 2 ca bệnh mắc COVID-19 là các BN15205 và BN15215 được ghi nhận tại TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 25 - 26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Một nhân viên y tế phun khử khuẩn có ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội vào ngày 11 tháng 6 năm 2021. (Ảnh của NHAC NGUYEN / AFP qua Getty Images)

Mặt trơ trán bóng nhận 50 nghìn ủng hộ quỹ Covid

Không biết nói gì hơn ngoài câu "cháu chắt có tiền tỷ vẫn mặt trơ trán bóng ngửa tay xin 50 nghìn ủng hộ của cụ cố sắp chết". Tại sao không đưa tin còn có những cụ 110 tuổi được người thân cáng đến trụ sở chính quyền để ủng hộ 10 nghìn đồng nhỉ ? Đất nước đã có thứ chính phủ nào trơ trẽn, tham lam như chính phủ hiện nay ? Bây giờ thì có thể khẳng định niềm tin và hy vọng vào chính phủ của ông tướng công an đã hết.
Cụ bà 100 tuổi chống gậy đi ủng hộ quỹ phòng chống dịch
24/06/2021 - Khi nghe loa phát thanh thông báo về việc ủng hộ quỹ phòng chống dịch của địa phương, cụ bà 100 tuổi đã chống gậy lên UBND xã ủng hộ 50 ngàn đồng là số tiền mà cụ dành dụm được. Ngày 24/6, UBND xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa tiếp nhận tấm lòng quý giá từ cụ bà Trần Thị Nhung (100 tuổi), trú ở xóm 6, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
Hình ảnh cụ bà chống gậy ủng hộ quỹ
 phòng chống dịch của địa phương.
Trước tình hình dịch bệnh ở quê nhà, cụ đã chống gậy ra nhà văn hoá xóm và cầm theo 50.000 ngàn đồng để đến ủng hộ. Được biết, đây là số tiền mà cụ dành dụm để ủng hộ cho quỹ phòng chống dịch.

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Ố NGƯỜI NHIỄM DỊCH CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU Ở SÀI GÒN ?

SỐ NGƯỜI NHIỄM DỊCH CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU Ở SÀI GÒN ?
26.6.2021 DODUYNGOC - Con số nhiễm bệnh dịch ở Sài Gòn càng lúc càng tăng. Có suy nghĩ cho rằng, số lượng người nhiễm thật sự đã ngấm ngầm trong cộng đồng đã lâu rồi nhưng chúng ta lâu nay chỉ được test với con số rất nhỏ. Bây giờ xét nghiệm sàng lọc nhiều nên phát hiện số lượng tăng cao. Nếu nhận định như thế, những con số người bệnh trước đây là con số không thực à? 

Cũng có dư luận cho rằng từ 30.4.2021, nhân dân chủ quan, nhà nước buông lỏng trong những dịp lễ 30.4, 1.5 rồi bầu cử 23.5. Tất cả đều đưa đến tụ tập đông người khi biến thể mới của con virus đến từ Ấn Độ mạnh hơn, dễ lây nhiễm hơn nên số người nhiễm tăng cao không ngờ. 

Tự do nhé chuột ơi!

Tự do nhé chuột ơi!
Tôi tin vào những điều không thể. Tưởng tượng bạn đang rất căm ghét một con người hay một con vật nào đó. Rồi bỗng dưng một ngày bạn thấy họ là chính mình. Bạn có cảm giác mình biết về họ rõ như biết về những đường chỉ trên bàn tay của mình. Thậm chí, bạn cảm được cái khát khao và thương nó như thương nỗi khát khao của mình ngày nào - đó là cái tình cảm lạ lùng mà tôi dành cho con chuột của con trai tôi.
 
Nó là con chuột nhỏ xíu, nhưng nó cho tôi nhiều xúc cảm chỉ trong vòng bốn tuần sống chung với nó. Thật ra, buổi đầu gặp nó tôi đã sợ chết khiếp! Nó nhắc tôi về những kỷ niệm xa xưa, những ngày còn làm việc ở một cửa hàng bách hóa ở Sài Gòn. Ngày ấy, chúng tôi vừa trải qua những ngày đói kém của năm 1977. Tội nghiệp giấc mơ hòa bình no ấm của người dân nước tôi! Sau chiến thắng là bắt đầu … “đói”.

NanoCovax – Những câu hỏi chưa tìm ra lời đáp!

NanoCovax – Những câu hỏi chưa tìm ra lời đáp!
FB Nguyễn Hồng Vũ - Trong thời gian qua mình nhận được khá nhiều câu hỏi của các bạn xoay quanh một sản phẩm vaccine Việt Nam tên là NanoCovax của công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen. Các câu hỏi thường xoay quanh vấn đề là vaccine NanoCovax có tốt không? Có an toàn không? Và so với các vaccine khác trên thế giới hiện nay thì thế nào? v.v…

Thực sự những câu hỏi này đối với mình khó như “lên trời” vì cho đến giờ này mình chưa nhìn thấy bất cứ số liệu khoa học nào công bố từ nhóm nghiên cứu này! Vài tuần trước mình thấy báo chí đưa tin là vaccine đã thành công vang dội ở thử nghiệm lâm sàng pha 2 và chuẩn bị sang pha 3. Nhưng cũng vậy, tất cả những thông tin về vaccine này đều vẫn đến từ các trang báo “phổ thông”, và vẫn không có một thông tin khoa học chi tiết nào để một người làm trong ngành nghiên cứu vaccine hoặc một tổ chức y tế nào đó có thể đánh giá một cách khách quan. 

Mưu phạt tâm công

Mưu phạt tâm công
1) FB 
Thái Hạo
- Thưa anh, nguy rồi!
- Chuyện gì mà nguy?
- Dạ hôm nay, riêng Sing của ta đã có gần 700 ca mới. Chắc toang quá anh ạ.
- Toang cái đầu mày, làm gì mà cứ xồn xồn như…chân phải nước sôi thế! Tiền quỹ sao rồi?
- Dạ cũng tương đối rồi anh, từ doanh nghiệp tới viên chức, từ nông thôn tới thành phố, ván hòm và heo đất cũng thu cả rồi anh.
- Ừ. Tốt.
- Nhưng, tình hình này không ổn rồi anh, gần 700…

Đừng tụ tập – Vaccine cần thời gian để kích hoạt

Đừng tụ tập khi đi chích ngừa – Vaccine cần thời gian để kích hoạt
FB Nguyễn Hồng Vũ - 25-6-2021 - Hiện nay, nhằm nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 công tác chích ngừa vaccine đang được gấp rút thực hiện ở khắp nơi, đây là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sáng nay mình thấy một số hình ảnh chen chúc của hàng nghìn người xếp hàng tại nhà thi đấu Phú Thọ thì mình lại thấy lo. Lo là vì tụ tập đông người là một yếu tố thuận lợi cho virus đường hô hấp nói chung và SARS-CoV-2 nói riêng lây nhiễm!
Hàng nghìn người dân xếp hàng tại nhà thi đấu
 Phú Thọ chờ được tiêm vaccine. Ảnh: VTV
Dù rằng những người này sẽ được chích ngừa trong ngày hôm đó nhưng vaccine cần có thời gian để dạy hệ miễn dịch của người được chích hình dáng của virus SARS-CoV-2 như thế nào rồi từ đó mới có thể “kích hoạt” hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể. Thời gian chờ kích hoạt này thường tốn khoảng 1-2 tuần và mũi chích ngừa đầu thường thì hiệu quả sẽ thấp hơn mũi thứ 2 (như hình ví dụ trong bài).