Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

5 thời điểm tốt nhất để uống mật ong

5 thời điểm tốt nhất để uống mật ong
34 tác dụng của mật ong
Tác dụng của mật ong khi uống rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời gian uống mật ong khác nhau cũng đem lại những lợi ích sức khỏe không giống nhau. Thời điểm uống mật ong tốt nhất trong ngày sẽ là điều bạn cần lưu ý mỗi khi bắt đầu một ngày mới bởi uống mật ong vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều tối lại có một công dụng khác nhau.
Thời gian uống mật ong tốt nhất cho sức khỏe
Nếu bạn uống mật ong, bạn hãy chọn cho mình thời gian tốt nhất tùy theo mục đích của mình. Lưu ý rằng, mật ong chỉ nên pha với nước ấm dưới 50 độ để tránh phá hủy những enzym, làm mất những tác dụng quý của nó.

Covid và cơ hội ngẫm nghĩ về ‘phận công bộc’

Người Đức kém thật, bà Angela D. Merkel càng kém, vì không biết tổ chức cơ quan bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cao cấp như VN có hệ thống Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương tới các tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Tiêm đứng đầu. Có Ban này thì bà sẽ được ưu tiên tiêm ngay lập tức nếu bà muốn. Mong nước Đức học tập VN để cán bộ cấp cao của Đức được nhờ, còn dân Đức căm ghét thế nào thì mặc kệ chúng.
Dịch và cơ hội quan sát, ngẫm nghĩ về ‘phận công bộc’
26/02/2021 Trân Văn - 
Bà Angela D. Merkel vừa khẳng định rằng bà sẽ “xếp hàng”, chờ đến lượt để được chích vaccine ngừa COVID-19. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) với bà Merkel (1) đã được cô Võ Thu Phương lược dịch sang tiếng Việt để người Việt không rành tiếng Đức tham khảo (2).
Tuy đã 67 tuổi nhưng theo qui định của Ủy ban đặc trách Tiêm chủng ở Đức, bà Merkel không nằm trong nhóm được ưu tiên chích ngừa.

Nhiều FBker bị khóa tài khoản do “đụng” đến Vingroup?

Nói chuyện với một vài quan chức cấp cao chính phủ đã nghỉ hưu, mình thường bày tỏ tâm sự không hiểu sao Vượng Vin giỏi thế. Nó kết thân được với tất cả các đời Thủ tướng nên việc kinh doanh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận tăng vù vù. Dự án của Vượng trải rộng trên địa bàn cả nước, nhất là các dự án địa ốc và du lịch, và toàn nằm ở những vị trí hái ra tiền. Vậy chất kết dính gì đã tạo ra được mối thân tình giữa doanh nhân và chính trị gia này ? Đăng bài này mình cũng lo bị FB khóa tài khoản như nhiều lần trước. Nhưng thôi cứ liều đăng.
Nhiều Facebooker bị khóa tài khoản do “đụng” đến Vingroup?
2021-02-26 - Một vài Facebooker cho rằng khi họ dùng mạng xã hội để đặt vấn đề hoặc chỉ trích chất lượng xe của VinFast, thì đã bị Facebook ‘bịt miệng’, khoá tài khoản trong vòng ba mươi ngày.
Công nhân đang làm việc tại nhà máy 
chế tạo xe hơi của Vingroup ở Hải Phòng.
“Mượn gió, bẻ măng”
Cụ thể, một nữ tài xế ở TP HCM, hôm 26/2, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng, một status cô viết với tiêu đề “Giải cứu truyền thông tởm lợm”, trong đó cô ví những người biện minh cho sản phẩm của thương hiệu VinFast là “bò Vin”, đã bị FB cảnh cáo và tài khoản FB của cô bị khoá ngay sau đó.

(5) Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh”

Đọc serie bài này của nhà văn Nguyên Ngọc rất hay. Tôi rất tiếc trong những năm 1989-2000 chủ yếu sống ở Pháp và Mỹ nên không nắm bắt được trào lưu văn học Việt Nam lúc đó, nhất là chưa được đọc “Nỗi buồn chiến tranh”. Giờ thì bận chuyên môn quá và sức yếu rồi nên cũng chưa bố trí được thời gian đọc. Do đó không thể bình luận được gì về tác phẩm này. Tuy nhiên với những đánh giá tuyệt vời của nhà văn Nguyên Ngọc trong serie này, tôi tin là tác phẩm này rất hay, rất xuất sắc và cần phải đọc.
Hậu báo “Văn nghệ” và “Nỗi buồn chiến tranh” (Kỳ 5)
Nguyên Ngọc -  NỖI BUỒN CHIẾN TRANH là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học ta, ít nhất là về đề tài chiến tranh. Trước nó, chủ yếu chỉ là sử thi. Sử thi thì độc thoại. Và độc đoán. Bởi vì đấy là phát ngôn dõng dạc, là tuyên bố nghiêm trang và khẳng khái của cộng đồng, truyền bá những chân lý tuyệt đối, không cho phép ai được cãi lại.

Nhà văn Bảo Ninh
Đọc kỹ Bảo Ninh mà xem. Hầu như câu nào của anh cũng là tự đối thoại, tự cãi nhau, tự nghi ngờ chính điều vừa thốt ra. Anh nói: “Nỗi buồn được sống sót”, “Bây giờ thì đã qua cả rồi, tiếng ồn ào của xung đột đã im bặt. Gió lặng cây dừng, và vì chúng ta đã chiến thắng nên đương nhiên là chính nghĩa đã thắng. Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình, cứ nhìn kỹ nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn cái đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót chua chát và nhất là buồn xiết bao.

Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng ?

Mỗi người có cách khác nhau để bảo vệ sức khỏe của mình căn cứ vào kiến thức học được và kinh nghiệm bản thân. Trước 30 tuổi, tôi toàn đánh răng theo kiểu người Việt là đánh răng trước khi ăn sáng. Tuy nhiên, từ 30 tuổi sang Pháp học tập, tôi thấy người Pháp đánh răng sau khi ăn sáng, rồi đọc sách Pháp thấy các chuyên gia nha khoa cũng khuyên như vậy, nên tôi bắt chước họ. Tôi cũng suy luận sau khi ăn sáng, thức ăn bám vào răng nên cần đánh răng. Ngược vì buổi tối hôm trước sau khi ăn tối xong chúng ta đã đánh răng nên buổi sáng răng sạch, thì không cần đánh răng trước khi ăn. Hơn 30 năm nay tôi đã làm như vậy, giờ răng tôi chưa bị rụng cái nào nhưng phải hàn nhiều chân răng; tôi nghĩ tình trạng răng như vậy là hợp với người ngoài 60 tuổi như tôi nên tôi hài lòng. Không biết cách đánh răng như vậy là tốt hay không tốt, nhưng đấy là kinh nghiệm của bản thân tôi và tôi sẽ tiếp tục làm như thế. Phổ biến để các bạn nghiên cứu.
Nên đánh răng trước hay sau khi ăn sáng ?
Đánh răng trước hay sau khi ăn sáng đều mang lại lợi ích như nhau. Bởi vì, bạn có thể đánh răng bất cứ lúc nào cũng được, tùy thuộc vào việc bạn quen đánh răng vào thời điểm nào hơn. Đối với những người đánh răng trước khi ăn sáng, họ không cần phải lo lắng về vệ sinh răng miệng sau bữa ăn. Hoặc nếu có thể, bạn có thể rửa miệng sau bữa ăn để ngăn chặn sự sinh sản của một lượng lớn vi khuẩn trong miệng. Nếu bạn đánh răng sau mỗi bữa sáng, bạn nên súc miệng bằng nước ấm trước khi ăn.

Đánh răng là một trong những việc chúng ta làm hàng ngày. Đánh răng không chỉ để vệ sinh răng miệng mà còn ngăn ngừa hôi miệng. Các nha sĩ đều khuyên chúng ta nên đánh răng vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối.

Vì sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ ?

Tôi đồng tình với nhận xét này: Hơn 30 năm qua, trường phái tân tự do ở Mỹ đẩy mạnh toàn cầu hóa đã không mang lại tự do và dân chủ cho Việt Nam, lại còn hủy hoại môi trường và con người Việt Nam. Khi chứng kiến toàn cầu hóa ảnh hưởng xấu đến đất nước và con người, khuynh hướng bảo thủ và bảo tồn những giá trị truyền thống dân tộc trỗi dậy, người Việt không khác gì người Mỹ thuộc đảng Cộng Hòa theo khuynh hướng bảo thủ, tận đáy lòng muốn bảo vệ những giá trị truyền thống đang bị toàn cầu hóa hủy hoại, vì thế không lạ gì khi thấy đa số người Việt vẫn tiếp tục ủng hộ ông Trump.
Vì sao ông Trump vẫn được nhiều người ủng hộ ?
FB Nguyễn Quang Duy - Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông.
Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều cuộc thăm dò dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Hòa vẫn nồng nhiệt ủng hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập.

Trung Quốc: Dân không tin vào vaccine trong nước

Trung Quốc: Dân không tin vào vaccine trong nước
Giới quan sát nhận định những bê bối liên quan tới vắc xin ở Trung Quốc trước đây dường như đang khiến nhiều người dân e ngại với vắc xin Covid-19 và điều này gây trở ngại cho cuộc chiến chống dịch.Vào tháng 12/2020, Trung Quốc thông báo họ có kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho 50 triệu người trước ngày 11/2. Tuy đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng nó được xem là không quá sức với một quốc gia được đánh giá đã kiểm soát được dịch bệnh.
Click image for larger version

Name:	tiem-chung-1614399532886.jpg
Views:	0
Size:	65.4 KB
ID:	1747647
Tuy nhiên, thực tế lại không như mong đợi. Đến ngày 22/2, Trung Quốc mới tiêm được 40,5 triệu liều, tương đương 2,89 liều/100 người. Con số này thấp hơn nhiều so với Mỹ (19,33 liều/100 người).

9 ĐIỀU ĐỪNG BAO GIỜ LÀM VỚI CHA MẸ

9 ĐIỀU ĐỪNG BAO GIỜ LÀM VỚI CHA MẸ
1. Có thể dành thời gian để nhắn tin, gọi điện, chờ đợi, chiều chuộng bạn gái cả ngày, nhưng cả tuần không gọi nổi một cuộc điện thoại cho bố mẹ.
2. Giãi bày hết nỗi niềm, tâm tư, tình cảm của mình lên mạng xã hội, nhưng bao lâu rồi chưa ngồi xuống để nói chuyện, để hỏi xem bố mẹ muốn gì?
3. Lúc hết tiền thì nhớ ngay đến bố mẹ, nhưng lúc có tiền thì bố mẹ chỉ xếp sau những mối bận tâm khác, lúc tiêu tiền có chắc đã nghĩ đến công sức, mồ hôi, nước mắt bố mẹ làm ra hay không?
4. Những lúc có chút tâm trạng, người yêu dỗi, bạn bè không ở bên thì nghĩ mình là người cô đơn nhất thế giới. Nhưng bố mẹ quan tâm lại nghĩ là phiền hà và cau mày, khó chịu?

Hai chợ VN bị Mỹ kỳ xếp vào loại bán hàng giả quy mô lớn

Chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân bị hoa kỳ xếp vào danh sách bán hàng giả quy mô lớn
2/27 Chợ Bến Thành và chợ Đồng Xuân bị hoa kỳ xếp vào danh sách bán hàng giả quy mô lớn. Báo VTC ngày 25 tháng 2 năm 2021 loan tin, văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra báo cáo hai chợ lớn nổi tiếng nhất Việt Nam là chợ Bến Thành ở Sài Gòn, và chợ Đồng Xuân ở Hà Nội là những nơi bán hàng giả có quy mô lớn. Báo cáo của văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có tên gọi là “Đánh giá các thị trường làm hàng giả và vi phạm bản quyền nổi bật năm 2020”, được công bố vào tháng 1 năm 2021.
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xếp hai chợ trên là chợ truyền thống so với chợ online đã được lấy làm thí dụ về các thị trường tham gia hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm bản quyền, hoặc là làm hàng giả với quy mô lớn. Riêng chợ Bến Thành được mô tả trong báo cáo là một nơi có nhiều mặt hàng phong phú thu hút du khách, và người dân địa phương, nhưng phần lớn hàng hoá ở chợ đều là hàng giả.

Đặc điểm của Người thông minh: Đại trí nhược ngu

Đặc điểm của Người thông minh: Đại trí nhược ngu
"Đại trí nhược ngu", có nghĩa là kẻ tài trí thì trông như ngu dốt. 
Từ xưa đến nay, mọi người đều thích con của mình thông minh lanh lợi, cho rằng thông minh mới có tiền đồ, thông minh mới không bị bắt nạt, nhưng lại không biết rằng thông minh cũng không phải là trí tuệ. Trong kiệt tác cổ đại "Hồng Lâu Mộng", nhân vật Vương Hy Phượng vô cùng thông minh, được miêu tả là "Việc đời tính rất thông minh; Việc mình, mình tính phận mình vẫn sai" (Cơ quan toán tận thái thông minh, Phản toán liễu khanh khanh tính mệnh). Vương Hy Phượng chính là chết vì sự thông minh của chính mình.

Một người thông minh ngay cả tính mệnh của bản thân cũng đều không gánh nổi, chẳng phải là một trò đùa. Đương nhiên Vương Hy Phượng cũng không phải chỉ có thông minh, mà đôi khi còn hiểu chuyện, ví như cô nhờ Già Lưu vốn không có quyền thế gì đặt tên cho con của mình, vào thời ấy đây được xem là một giai thoại. Không ngờ cuối cùng, người cứu con gái của Vương Hy Phượng ra khỏi hố lửa lại chính là Già Lưu.

Tổng bí thư và Tổng thống trong lòng dân

Tôi mơ ước đến một ngày nào đó, sẽ có một ông Tổng bí thư Đảng cộng sản VN được tôi gọi là "Tổng bí thư trong lòng dân". Chắc chắn người đó phải có tầm cỡ không ngang thì cũng phải xấp xỉ bằng ông Goorbachop ở Liên Xô trước đây. Còn nếu được như ông Donald Trump thì quá tuyệt vời. Lúc đó thì phải gọi ông là "Tổng bí thư trong lòng dân và trong trái tim nhân loại". Tiếc thay, từ Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú tới Tổng bí thư đương kim Nguyễn Phú Trọng, không có ông nào làm tôi nghĩ đến cụm từ này.
TỔNG THỐNG TRONG LÒNG NHÂN DÂN
FB Nguyen Khan - Joe Biden và đảng dân chủ đã làm chủ White House, song phần lớn dân Mỹ không mấy mặn mà với White House mà cứ hóng về Mar a Lago Florida nơi Tổng thống trong lòng Nhân dân Donald Trump sinh sống. Điều đó được hiển thị bằng số like, share hay comment của dân Mỹ dành cho những bài viết hay phát biểu của tổng thống Joe Biden và tổng thống trong lòng nhân dân Donald Trump trên các trang mạng xã hội. Số người thả tim và comment quý mến Ông Trump áp đảo một trời một vực so với Ông Biden. Số like dành cho Ông Biden lèo tèo đã đành, mà phần lớn trong số lèo tèo đó đều thả mặt ghét. Và mỗi lần Ông Trump đi đến đâu đều có đông người dân chào đón, là điều mà các tổng thống mãn nhiệm khác không có được.
Không phải lưỡng viện Quốc Hội Mỹ không biết việc luận tội một cựu tổng thống là chưa từng có tiền lệ và không hề có trong hiến pháp Mỹ.
Cũng không phải lưỡng viện Quốc Hội Mỹ không biết lý do tại sao ông chánh án Tối cao Pháp viện Mỹ từ chối tham gia xét xử cựu Tổng thống Donald Trump tại Thượng viện.

Chúng ta có nên tiêm VACCINE ?

Đồng ý với ý kiến của bác Sơn trong bài này. Không hiểu từ năm nào đã sinh ra chuyện làm việc gì nhà nước cũng yêu cầu phải xã hội hóa, tức là bắt dân phải bỏ tiền ra mua hoặc kêu gọi dân quyên góp tiền để thực hiện. Nhiều việc đại sự như giáo dục để nâng cao dân trí và tăng năng suất lao động, các nước đều có hình thức phổ biến, đại trà là miễn phí, nhưng ở VN học ở đâu cũng phải đóng tiền, thậm chí đóng rất nặng. Bây giờ đang nóng việc tiêm vaccine. Nhà nước thu thuế thì có trách nhiệm sử dụng thuế đó để phòng ngừa và chữa bệnh cho tất cả người dân nếu bệnh đó có khả năng lan ra khắp cộng đồng, làm chung như thế mới hiệu quả. Các nước đều làm thế; chúng ta cũng đã làm thế đối với một số loại bệnh... Thế mà nay lại đưa ảnh quảng cáo đứa trẻ vài tuổi đầu dùng búa to đập lợn đất bé xíu lấy tiền tiết kiệm để đóng góp cho nhà nước mua vaccine. Moi móc từng xu của trẻ em có thấy nhục và xấu hổ không ? Thay vì bỏ tiền chống Covid quá tốn kém và biến cả nước thành trại lính như hiện nay, Nhà nước nên dùng số tiền đó để mua vaccine tiêm cho dân có phải tốt không ? Hoặc như bác Sơn viết trong bài, thế sao họ có tiền tổ chức đại hội hoành tráng, ca nhạc hoành tráng, xét nghiệm cho từng người tham dự liên hoan ca nhạc hết sức tốn kém? Thế sao họ xây bao nhiêu là tượng đài, bao nhiêu là trụ sở? Và tại sao, trong lúc không có tiền mua vaccine cho dân, mà hết tỉnh này đến tỉnh khác đòi xây sân bay?  Tiêm vaccine ở VN cũng là vấn đề, tôi thường rất lo ngại khi nhìn các cô y tá ở các trạm y tế phường bảo quản và tiêm vaccine. Vaccine phòng Covid phải được bảo quản ở nhiệt độ âm rất ngặt nghèo. Với cách làm luộm thuộm của VN, sợ rằng chất lượng khi đưa vào người sẽ không đảm bảo. Do là giáo viên đại học, thuộc 11 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm trước, quả thật  lúc này tôi chưa muốn làm chuột bạch. Ngoài ra, tôi thấy nhà nước quyết định ưu tiên tiêm trước cho tất cả quân nhân thuộc lực lượng quân đội và công an là quá rộng. Với lực lượng này, cũng chỉ nên ưu tiên những người tham gia phòng chống dịch là đủ. Đồng thời tôi cũng thắc mắc tại sao ưu tiên cho giáo viên mà không ưu tiên cho sinh viên vì sinh viên tiếp xúc, quan hệ xã hội còn rộng hơn giáo viên đứng bục.
Chúng ta có nên tiêm VACCINE ?
FB Bs Võ Xuân Sơn - Có bạn hỏi tôi nghĩ sao về việc Việt nam cho tiến hành thử nghiệm vaccine cúm Tàu. Tôi trả lời rằng, muốn chế ra vaccine thì phải thử nghiệm. Bạn ấy hỏi liệu Việt nam có thể chế tạo ra vaccine ngừa cúm Tàu hay không?

Đảng Cộng hòa lại đoàn kết và tôn vinh D. Trump

Đảng Cộng hòa lại đoàn kết và tôn vinh D. Trump
Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell hôm 25/2 cho biết ông sẽ hoàn toàn ủng hộ cựu TT Donald Trump nếu ông giành được đề cử của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2024. McConnell cũng bác bỏ suy đoán rằng có một cuộc nội chiến trong đảng Cộng Hòa, nói rằng sự mất đoàn kết thực sự nằm ở các đảng viên đảng Dân Chủ.
Sau cuộc bất ổn ở đồi Capital người ta thấy hai ông Mitch McConnell và Trump có xích mích với nhau. McConnell lấy Elaine Chao,bà Tàu này là bộ trưởng giao thông vận tải thời ông Trump.Gia đình bà Chao sở hữu công ty vận tải Foremost liên kết với các công ty nhà nước của Trung Quốc. Sau cộc bạo loạn Quốc Hội bà Chao là một trong số ít bộ trưởng từ chức ngày 7/1.

(4) Hậu báo "Văn Nghệ" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Những đoạn văn này đọc xong thì không thể quên được: Dã thú như con hổ chỉ giết khi nó cần ăn để tồn tại, hoặc lúc phải tự vệ. Người là con vật duy nhất giết nhau vì những “lý tưởng” với lại những “chủ nghĩa”… Cái cảm giác lần đầu tiên tự tay giết người, nhất là đâm lê hay đâm dao, chứ không phải bắn súng từ xa, là ghê gớm lắm, dù là giết kẻ thù vì chính nghĩa gì gì đi nữa. Nhìn thằng lính mới giết người lần đầu, biết ngay, mất ăn mất ngủ, bơ thờ, thất thần. Nhưng lạ thế, lại không gì dễ quen, dễ say bằng giết người. Còn ham nữa là khác. Hóa ra con người là loài vốn nuôi sẵn thú tính hoang dã… Người thật sự từ chiến tranh trở về dẫu muốn đến đâu cũng không thể còn là con người bình thường như trước nữa. Ở đời khó nhất là giữ được nguyên vẹn tính người tinh khôi, khôi phục tính người sau khi đã thật sự đi qua chiến tranh…
HẬU BÁO “VĂN NGHỆ” VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (KỲ 4)
Nguyên Ngọc - Khi tôi về làm Đảng đoàn ở Hội Nhà văn, anh Trần Độ có gọi tôi đến hỏi tôi định làm những gì ở đấy. Tôi đã nói đủ thứ kế hoạch, nhưng cuối cùng chốt lại hai việc cụ thể quyết sẽ tập trung chủ yếu: khôi phục lại thật đàng hoàng tạp chí Văn học nước ngoài để chấm dứt sự đứt đoạn gần thế kỷ của ta với văn học thế giới, và làm Trường Viết văn Nguyễn Du. 

Hai người lính Quân giải phóng và lính Sài Gòn, do Chu Chí Thành, phóng viên Thông Tấn xã Việt Nam chụp năm 1973 trên Vĩ tuyến 17.

Một ngày "đứng lớp" online trong mùa dịch...

Một ngày "đứng lớp" online trong mùa dịch của vợ chồng giáo viên ở Sài Gòn
Cuộc sống của vợ chồng giáo viên Sài Gòn có nhiều thay đổi khi dịch bùng phát trở lại, thay vì đứng lớp thì họ phải dạy học online. Vợ chồng thầy Lương Thế Hiển, cô Nguyễn Thị Huyền cùng là giáo viên của trường cấp 3 ở quận 10, TPHCM. Sau Tết, khi có lịch dạy học online do ảnh hưởng dịch Covid -19, họ vừa dạy học vừa chia thời gian để trông chừng cô con gái gần 2 tuổi.

Vào mỗi buổi sáng, theo đúng lịch dạy, cô Huyền (vợ thầy Hiển) giao con cho chồng trông dùm, mang theo máy tính lên lầu "đứng lớp". 8h sáng, cô Huyền bắt đầu điểm danh học sinh trong lớp. Lớp học hôm nay của cô Huyền có 40 học sinh, nhưng nhìn đi nhìn lại có tới 42 tài khoản đang tham gia học, cô Huyền tá hỏa truy tìm nguyên nhân, cuối cùng mới phát hiện có bạn dùng 2 tài khoản.

Một lần nữa anh Công nói: tôi bị oan

Cảm ơn LS Phạm Lệ Quyên về bài viết dưới đây trên FB của chị với nhiều thông tin chi tiết...! Nỗi oan của cụ Kình, của anh Công và nhiều người khác cũng là nỗi oan chung của người dân Việt Nam chúng ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ đất đai của tổ tiên để lại. Bảo vệ đất đai cũng là bảo vệ xương máu và bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau. Thương họ vô cùng. Cám ơn chị Quyên và các anh chị luật sư khác đã dũng cảm đứng về lẽ phải để bảo vệ người dân thấp cổ bé họng. Nếu xã hội này có nhiều tiếng nói đấu tranh cho công lý hơn thì bất công, tội ác sẽ bị đẩy lùi và dần dần không còn chỗ đứng trên mảnh đất hình chữ S đau thương này. Chúc các anh chị luật sư mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh trong phiên tòa sắp tới để bảo vệ các thân chủ một cách tốt nhất có thể. 
Một lần nữa anh Công nói: tôi bị oan
FB Luật Sư Lệ Quyên - Vụ án Đồng Tâm sẽ được xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vào 8h00 ngày 08 tháng 3 năm 2021. 6 bị cáo kháng cáo trong phiên phúc thẩm như sau: 1. Bị cáo Lê Đình Công, 2. Bị cáo Lê Đình Chức, 3. Bị cáo Lê Đình Doanh, 4. Bị cáo Bùi Viết Hiểu, 5. Bị cáo Nguyễn Quốc Tiến, 6: Bị cáo Bùi Thị Nối.
Đồng Tâm: Truy tố 29 người, còn luật sư nói 'gặp khó khăn' - BBC News Tiếng  Việt
Một số bị cáo kháng cáo với nội dung kêu oan và xin giảm nhẹ. Anh Công kháng cáo kêu oan nhưng nội dung đơn kháng cáo nộp được viết với nội dung kháng cáo là giảm nhẹ hình phạt. Vì bị cáo được giải thích là phải viết đơn kháng cáo theo mẫu chung của trại tạm giam. Bị cáo Công cho hay đã phải viết tới 4 lần đơn kháng cáo.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

“Chuyện đó” cũng cần tử tế

“Chuyện đó” cũng cần tử tế
25/02/2021 - PNO - Người trong cuộc phải chắc chắn rằng hành vi tình dục của mình đúng với tính người và hợp với tình người, 
tức đúng và đủ bốn tiêu chuẩn, không thể thiếu một tiêu chuẩn nào. “Chỉ tình yêu mới cần đạo đức, còn tình dục thì chủ yếu là bản năng thôi!” - khá nhiều bạn trẻ đã phát biểu như vậy khi tôi ngồi trên “ghế nóng” tư vấn về tình bạn - tình yêu - hôn nhân.
Chuyện đó” cũng cần tử tế - Báo Phụ Nữ
Hợp pháp liệu có hợp luân lý?
Thời buổi công nghệ thông tin, các thành viên gia đình ở ngay trong nhà vẫn có thể phạm tội hoặc gặp “tai nạn tình dục” như thường. Con cái yêu sớm, phụ huynh lo ngay ngáy không biết “con gái mình “post” gì lên mạng và con trai mình tải xuống từ mạng cái gì”.

Các công ty tốt nhất VN đang nằm trong tay người Thái

Hàng loạt công ty tốt nhất VN đang nằm trong tay người Thái
Hàng loạt công ty tốt nhất Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực đang nằm trong tay người Thái, chủ sở hữu gồm cả hoàng gia và các tỷ phú giàu nhất châu Á. Tập đoàn SCG, thuộc sở hữu của hoàng gia Thái Lan; C.P Group nhà Chearavanont; TTC Group của ông chủ Charoen Sirivadhanabhakdi; Central Group nhà Chirathivat đều đang nắm trong tay những khoản đầu tư lớn tại Việt Nam, doanh thu mỗi năm của họ hàng tỷ USD. Big C - hệ thống siêu thị lớn nhất Việt Nam; Sabeco – thương hiệu Việt thành công nhất trong lĩnh vực sản xuất bia; Redbull – công ty nước tăng lực bán 2 đồng lãi 1; C.P Group – thống trị lĩnh vực 3F tại một quốc gia thế mạnh nông nghiệp; Long Sơn – nhà máy lọc hoá dầu lớn nhất Việt Nam khi hoàn thành; hay tại Bến Tre, thủ phủ dừa, công ty lớn nhất mang tên Viet World…

Tất cả những doanh nghiệp kể trên có một điểm chung là đều thuộc sở hữu của những ông chủ Thái Lan. Các nhà đầu tư xứ sở chùa vàng tỏ ra rất hứng thú với việc đầu tư vào lĩnh vực tiêu dùng của Việt Nam, nơi mà tăng trưởng cao và dư địa rộng lớn. Trên thực tế, người Thái đang nắm trong tay nhiều công ty tốt nhất Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, thông qua cả đầu tư trực tiếp và mua bán sáp nhập.

V/v nhiều phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ tại Hà Nội

Buồn quá Hà Nội của tôi. Thủ đô văn minh thanh lịch sao càng ngày càng lắm chuyện bê bối thế này. An ninh, an toàn, trật tự và văn minh đô thị của Hà Nội ngày càng tụt dốc thê thảm từ ngày Phế Thải và Chung Con làm Chủ tịch bất chấp đường phố dày đặc công an và dân phòng. Giờ thì đến nhiều phụ nữ nước ngoài cũng bị sàm sỡ khi ra đường buổi tối. Càng buồn hơn khi so với các đô thị phía Nam. Trong dịp Tết vừa qua, tôi và vợ và con gái 20 tuổi đã lái xe hơn 4000 km qua các đô thị Đà Nẵng, Phú Yên, Nha Trang, Mũi Né, Bà Rịa, Vũng Tàu, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt, rồi vào cả một số làng bản và điểm du lịch vắng vẻ trong núi, đều tuyệt đối an toàn. Hai tuần ở đó mà hình như không nhìn thấy bất cứ một anh công an nào, nhưng đường phố, làng quê sạch sẽ, trật tự, không nghe và nhìn thấy đánh nhau, nói tục, chửi bậy; ở đâu người dân cũng thân thiện. Một số quận chính của các đô thị phía Nam bây giờ đã không khác gì so với ở các nước công nghiệp phát triển. Chẳng lẽ thủ đô lại càng ngày càng tụt hậu so với các tỉnh lẻ vậy sao ?
Việt Nam phản hồi thông tin nhiều phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ tại Hà Nội
Vũ Hân - Cơ quan chức năng Việt Nam đã có hành động sau thông tin nhiều người nước ngoài bị nhóm thanh niên bịt mặt, che biển số sàm sỡ, tấn công khi đi dạo ở khu vực Hồ Tây (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết Cục Lãnh sự đã làm việc với Đại sứ quán Anh về thông tin người nước ngoài bị sàm sỡ tại Việt Nam

VN có tiền tệ - nhận xét về báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ

Bài này được viết để bảo vệ quan điểm của Chính phủ VN là "VN không thao túng tiền tệ" với Mỹ trong những năm gần đây vì đồng tiền VN thực tế đã và đang bị đánh giá cao so với đồng đô la Mỹ. Tôi đồng ý với quan điểm này vì quan sát thấy giá cả trên thị trường nội địa liên tục tăng lên (dù chính phủ không thừa nhận có tỷ lệ lạm phát cao). Tuy nhiên, từ đây đã dẫn đến một nghịch lý là nếu VNĐ bị đánh giá cao thì xuất khẩu VN phải có xu hướng tăng chậm dần trong khi nhập khẩu phải có xu hướng tăng nhanh dần nhưng trên thực tế tình hình đã ngược lại. Để giải thích nghịch lý này, tôi nghĩ tới việc VN không thao túng tiền tệ nhưng thao túng giá cả, tức là tìm mọi cách để giữ giá bán ở mức thấp để xuất khẩu nhiều. Muốn vậy, một mặt VN có thể ép tiền lương xuống mức rất thấp đồng thời đặt giá cho thuê đất cũng rất thấp và cắt giảm nhiều khoản đóng góp xã hội, bảo hiểm lao động, bảo hiểm thất nghiệp, các loại thuế và các loại nghĩa vụ tài chính khác... đối với khu vực làm hàng xuất khẩu. Thực tế, chính phủ VN đã tuyên bố không tăng tiền lương cho người lao động trong 2 năm 2020 và 2021 bất chấp giá cả tăng lên. Mặt khác, xuất khẩu của VN dựa chủ yếu từ 2 nguồn: Một là các doanh nghiệp FDI; các doanh nghiệp này nhập khẩu đầu vào rồi sử dụng lao động rẻ mạt của VN để chế biến, lắp ráp và xuất khẩu nên chi phí không tăng bao nhiêu, làm cho hàng hóa VN duy trì được giá rẻ để cạnh tranh quốc tế. Hai là các doanh nghiệp VN nhập khẩu hàng Trung Quốc với giá rất rẻ, gia tăng một số công đoạn chế biến rồi xuất khẩu; điều này cũng làm giá hàng xuất khẩu của VN luôn luôn rẻ và cạnh tranh được trên thị trường Mỹ. Đáng nói thêm là VN thặng dư với Mỹ tới 40 tỷ đô la nhưng thâm hụt với Trung Quốc ít nhất cũng 20 tỷ USD (số liệu chính thức), thậm chí có thể tới 40-50 tỷ USD; đây là bằng chứng để giải thích phân tích trên. Do vậy, vấn đề của VN là vừa phải chứng minh cho Mỹ thấy VN không thao túng tiền tệ và không để Trung Quốc mượn đường VN để xuất khẩu sang Mỹ, vừa phải tìm cách giảm mạnh thâm hụt thương mại với Trung Quốc và giảm mạnh thặng dư thương mại với Mỹ.
Việt Nam có là nước thao túng tiền tệ - nhận xét về báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ
TS. Đinh Trường Hinh - TS. Nguyễn Tiến Hưng (*), 25/2/2021
(TBKTSG) - Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ tháng 12-2020 trình lên Quốc hội Mỹ đã xếp Việt Nam và Thụy Sỹ là hai quốc gia thao túng tiền tệ. Điều đáng ngạc nhiên là Bộ Tài chính Mỹ lại công khai bày tỏ quan ngại của mình về một quốc gia vừa ra khỏi nhóm các nước thu nhập thấp cách đây vài năm.

Ngoài ra, GDP của Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ của Mỹ, nhưng lại được đánh giá giống như các nước phát triển. Bài viết nhận xét chính sách này nhằm đánh giá giá trị bản báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ và những tác động đối với Việt Nam.

Không mua hàng quảng cáo không kèm giá bán

Không mua hàng quảng cáo không kèm giá bán
Giấu giá để lừa khách hàng không biết giá thị trường. Việc mua bán văn minh phải công khai, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Vì vậy đề nghị khách hàng thấy quảng cáo không công bố giá thì không mua hàng.
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết '… BAO 84% 04:51 Nhiều lúc mua hàng. Người bán không cho giá. Cứ bảo ib...ib ...ib mất thời gian quá. Mua bán công khai minh bạch mà nhiều người sợ như buôn vàng giả 1.192 658 bình luận Thích Bình luận Chia sẻ'

Khâm phục và tự hào về 2 học sinh nhỏ tuổi

Khâm phục và tự hào về 2 học sinh nhỏ tuổi
Hai nam sinh ở Bình Dương đã sáng chế ra máy đo thân nhiệt tự động, kết hợp sát khuẩn tay và điểm danh học sinh bằng vân tay để dùng cho chính ngôi trường THCS mình đang theo học.
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết '5K BÌNH DƯƠNG DƯƠNG-241 241 2 học sinh THCS ở Bình Dương sáng chế ra máy đo thân nhiệt, rửa tay tự động.'
Buổi học đầu năm mới của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào ngày 22/2 vừa qua được kiểm soát y tế chặt chẽ nhưng nhanh gọn, không tốn nhân lực khi có sự xuất hiện của thiết bị kiểm tra thân nhiệt tự động thông minh do chính học sinh của trường này sáng chế ra.

Thương Tín và phim ông đóng về lính VN Cộng Hòa

Bài này trên mạng, đọc để ngẫm và nghĩ... Nói thực tôi không thích tất cả các nam diễn viên đóng phim về chiến tranh Bắc Nam VN. Đừng khen quân Bắc giỏi còn quân Nam ngu như phim Thương Tín hay Chánh Tín đóng. Cùng là người Việt thì trình độ như nhau, song quân Nam thua vì tướng tá vừa chỉ huy đánh nhau vừa tham nhũng, thậm chí bán cả sư đoàn vũ khí cho chính đối phương để lấy tiền đút túi thì làm gì chả thua. Quân Bắc thắng vì toàn quân chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng. Thứ hai, các diễn viên này được thổi lên mây nên sống như ông hoàng... Thế nên chưa già đã hết tiền hết hơi là đúng với luật nhân quả. Là diễn viên, khi được giao vai diễn thì phải làm tròn. Tuy nhiên, trước khi làm diễn viên, anh phải làm một con người và phải làm người phải có nhân cách và phẩm giá. Đóng những vai phản diện thì phải trung thực với lịch sử và nếu có phẩm giá thì phải biết từ chối khi được giao đóng những vai xuyên tạc lịch sử. Đừng bao giờ ngụy biện rằng đã chấp nhận làm nghề diễn viên thì phải đóng vai ác và xuyên tạc lịch sử theo sự phân công. Không thể chấp nhận trường hợp Trung Cộng trả tiền để thuê bạn đóng vai Trần Hưng Đạo làm tướng cướp hay kẻ bán nước, bạn cũng nhận lời và ngụy biện với lý do mình là diễn viên. Tâm sinh tướng. Do trong tâm đã không có phẩm giá nên từ khuôn mặt điển trai nam tính, khi về già Tín đã hiện nguyên hình khuôn mặt tàn ác. Không bao giờ tôi trân trọng loại nghệ sĩ này.
ĐỪNG VỘI PHỈ BÁNG LÍNH VIỆT NAM CỘNG HOÀ DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ THUA CUỘC.
Nếu anh em nghệ sĩ người ngoài Bắc thì tôi không trách nhưng ông Thương Tín - người sinh ra lớn lên và cùng tuổi với tôi (1956) từng sống và được học hành tại chế độ ở miền Nam , chắc chắn ông Thương Tín thừa thấy và hiểu tư cách Người SĨ QUAN QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ ngày ấy.
Thương Tín dần khỏe sau đột quỵ, gia đình xem xét dùng tiền hỗ trợ mua bảo hiểm cho con gái Ảnh 2
Sau 30-4-1975 , Thương Tín trở thành một diễn viên điện ảnh. Cùng thế hệ chúng tôi, ông may mắn nhiều, phải nói là quá hãnh diện cho ông! Nhưng rất tiếc! Trời không cho những con người BỨNG CÂY SỐNG TRỒNG CÂY CHẾT! Dám làm những điều mà trái với sự thật, để rồi ngày nay cái TƯỚNG CỦA ÔNG ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH MỘT CÁI TÂM RẤT ÁC! Chính ngay trong vai diễn của ông thế hiện ngày ấy trong phim kể cả khuôn mặt bây giờ.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Ôi chùa! Ôi sư!

Chùa chiền ở nước ta ngày nay đẹp hơn biệt thự của các đại quan và đại gia nên nó có vẻ chỉ thích hợp cho những người giàu có, quyền cao chức trọng. Những người này chỉ đến chùa để xin được sống thọ hơn và tài sản ngày càng lớn hơn! 
Ôi chùa! Ôi sư!
FB Trần Thất 25-2-2021 - khoảng dăm bảy Tết trở lại đây tôi như người bị mất nhà. Ngôi chùa mà tôi coi như nhà của tôi đã được (bị) người ta tôn tạo, làm mới đến mức tôi không nghĩ đó là chùa. Có lần tôi phàn nàn với bác Huyến (Đoàn Tử Huyến) rằng trông nó giống như trụ sở của một cơ quan nhà nước thuộc hạng “máu mặt“ ấy. Bác Huyến bảo: Từ ngày chúng nó xây mới lại chùa, tao có lên đó bao giờ đâu!
TS Trần Thất, cựu Vụ trưởng Vụ Hành 
chính tư pháp, Bộ Tư pháp. Nguồn: VTC
I- Ôi chùa!
Cuộc đời tôi luôn gắn với Nhà Chùa. Ngay từ khi mới sinh, cha, mẹ tôi đã bán tôi (cũng như các anh, chị, em tôi) cho Nhà Chùa. Đó là chùa Am – Diên Quang Tự, do bà Bạch Ngọc Hoàng hậu, vốn là Hoàng hậu của Vua Trần Duệ Tông mở đất dựng chùa từ năm 1428-1433 ở xã Phụng Công – tổng Đồng Công nay là xã Hòa lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Nội: Phạt 30 khách ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang

Các bác ơi chú ý nhé. Ngồi uống cà phê trong quán không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng, do đó ngồi ăn không đeo khẩu trang có thể bị phạt tới 3 triệu đồng đấy. Hơn nữa, theo trong bài này, công an còn có người nắm tình hình, rồi mật phục để kiểm tra đột xuất và bắt quả tang... Vì vậy hãy luôn luôn cảnh giác, ngồi uống, ngồi ăn trong quán cứ phải khẩu trang đầy đủ. Đặc biệt các bác đừng khoe ảnh cụng ly không đeo khẩu trang nữa. Ảnh nào cũng có giờ chụp, quán nào cũng có camera ghi hình. Công an có thể căn cứ vào ảnh rồi trích xuất hình ảnh từ camera thời điểm đó để phạt nguội các bác đấy. Thời buổi thóc cao gạo kém, 2-3 triệu đều quý như vàng, các bác đừng ảo một cái trên mạng để rồi vợ con nhịn đói thật nhé.
Hà Nội: Phạt 30 khách ngồi uống cà phê không đeo khẩu trang
(HNMO) - Ngày 25-2, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, tổ công tác liên ngành Công an phường Đồng Xuân phối hợp với UBND phường tiến hành xử phạt chủ quán và 30 khách không đeo khẩu trang trong quán cà phê.

Trước đó, ngày 20-2, qua nắm tình hình tại địa bàn, Công an phường Đồng Xuân phát hiện tại địa chỉ 40 Trần Nhật Duật có biểu hiện của việc lén lút kinh doanh nước, cà phê vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

Phản đối dự án "cao tốc ngầm" chạy dọc sông Tô Lịch ?

Tôi hết sức phản đối dự án cao tốc ngầm quá tốn kém nêu trong bài này. Làm xong nó sẽ không giải quyết được những vấn đề đặt ra mà có nguy cơ làm chúng trầm trọng hơn. Giải pháp duy nhất để xử lý ách tắc giao thông và chống ngập cho Hà Nội là giãn dân ra ngoại ô và xây dựng có đô thị vệ tinh. Điều này đã được nói đến từ hơn 40 năm nay, cả thế giới đều làm như thế..., nhưng đến nay vẫn không được cơ quan nào của Đảng và Chính phủ quan tâm. Người ta chỉ thích vẽ ra các dự án tương tự dự án này để kiếm tiền.
Đề xuất dự án "cao tốc ngầm" chạy dọc sông Tô Lịch
Dân trí - Dự án hầm chống ngập "khổng lồ" kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc chạy dọc sông Tô Lịch là dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ từ phía Nhật Bản, không phải dự án BOT, nên người dân được dùng miễn phí.

Hình ảnh toàn tuyến cao tốc ngầm dọc "Công viên Tô Lịch".

Mặt cắt ngang hệ thống hầm ngầm khổng lồ chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc nội đô đầu tiên của Hà Nội dọc "Công viên Tô Lịch".

Khôi hài: Xin kinh phí mua lợn quay chống... COVID

Đúng là chuyện chỉ có ở VN trong thời đại vẻ vang ngày nay. Lợi dụng cả người chết để moi tiền nhà nước tới 26 triệu đồng. Nếu ai đó không để lộ công văn này và dư luận không lên tiếng thì việc chi tiêu ắt thành. Theo mình, với những sai phạm trắng trợn, rõ ràng thế này, việc cần làm ngay là cắt chức và chuyển công tác những người ký công văn và soạn công văn này.
Xin kinh phí mua lợn quay cúng nghĩa trang: 'Việc tâm linh'
(Tin tức thời sự) - Ông Phòng cho biết, trong số tiền 26 triệu đồng đó có cả tiền mua lợn quay và tiền mua mâm cúng, đồ lễ. Cụ thể 
26 triệu đồng để mua 1 con lợn quay trị giá 6 triệu đồng và 20 triệu đồng sắm mâm cúng.
Văn bản có nội dung: "Xin ý kiến cấp kinh phí phòng 
chống dịch COVID-19 của huyện Chư Sê - Ảnh: TTO
Xung quanh xôn xao vụ xin kinh phí để chi cho việc cúng nghĩa trang, sáng ngày 23/2, trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Phòng, Phó trưởng Ban quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi UBND huyện không đồng ý với chủ trương này nên Ban quản lý đã dừng việc cúng nghĩa trang.

Xấu hổ vì dòng kiều hối kỷ lục

Đọc đoạn này thấy thương và kính trọng Kiều bào ta quá: "với trái tim hướng về quê nhà, dù dịch bệnh tác động không thể về quê ăn tết, kiều bào đã hết lòng chuyển kiều hối về cho người thân, hỗ trợ người thân nhiều hơn và cũng vì Covid-19, kiều bào đã ra sức chắt chiu gửi thêm kiều hối, gửi nguồn vốn quý về để phát triển đất nước nhiều hơn". Kiều bào đúng là những chùm khế ngọt, cho dân ta trèo hái suốt ngày. Riêng Sài Gòn năm 2020 nhận 6,1 tỷ USD, chia cho 9 triệu dân (có hộ khẩu) thành phố, mỗi người được 678 đô la, tương đương 15,8 triệu đồng/người/năm hay 1.316.000 đồng/người/tháng. Tiền viện trợ như thế đã gần đủ hoặc đủ sống rồi nên dân Sài Gòn ung dung là phải, khoe giầu là phải. Họ biết kiều bào phải lao động rất vất vả ở xứ người mới kiếm được ít tiền đảm bảo cuộc sống và gửi về quê nhà, nhưng với lòng tham không đáy, họ còn muốn khai thác cái  “mỏ vàng vô tận của kiều bào" nhiều hơn nữa ! Sống dựa trên sức lao động của người khác và còn muốn sống thế mãi mà không thấy xấu hổ, thấy nhục sao ? Tôi rất ghét những thông tin về thu hút kiều hối, thu hút vốn ODA, FDI, vay nợ nước ngoài hay bán tài nguyên kỷ lục. Tất cả đều không phải thu nhập từ thành quả lao động do chính chúng ta làm ra. Sống dựa vào các nguồn tiền đó là bóc lột sức lao động của người khác, là cướp tiền của các thế hệ con cháu chúng ta (vì sau này con cháu vừa hết tài nguyên, vừa nai lưng lao động lấy tiền trả nợ...).
Đằng sau dòng kiều hối kỷ lục
SGGP 23/2/2021 Những ngày cận Tết Tân Sửu 2021, một tin vui được loan báo là kiều hối đổ về TPHCM tăng đột biến, đạt mức 6,1 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2019 (5,5 tỷ USD). Kiều hối không những không giảm mà còn gia tăng mạnh trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động toàn cầu, càng cho thấy sự đóng góp lớn lao của kiều bào đối với quê hương đất nước.
Tìm hiểu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tại Công ty cổ phần Công nghiệp hỗ trợ Minh Nguyên (Khu Công nghệ cao TPHCM) - một doanh nghiệp được kiều bào tạo lập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Ngân: Tôi rất ấn tượng về TT, PTT nhiệm kỳ này

Bạn nào cần khen hay nịnh bợ người khác hết cỡ thì có thể học theo cách làm trong bài này. Diễn đạt rất hay, sử dụng ngôn từ rất đặc sắc và trắng phớ luôn, không hề e dè ngượng nghịu... Khâm phục bà Chủ tịch Quốc hội sắp mất chức về quê trồng dừa. Đang chờ xem Thủ tướng đáp lễ như thế nào về Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch QH nhiệm kỳ này. Có thể là siêu ấn tượng hay tượng tự gì gì đó.
Chủ tịch Quốc hội: Tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ này
23/02/2021 "Ở góc độ giám sát tối cao của Quốc hội và với vai trò của Chủ tịch Quốc hội, có thể nói, tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ sáng 23/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá “đây là nhiệm kỳ rất thành công”. “Nói vậy, bởi trong điều kiện, hoàn cảnh có nhiều khó khăn, phức tạp, đặc biệt là cuối nhiệm kỳ nhưng Chính phủ đã vững vàng lèo lái sự điều hành, quản lý của mình để đạt được những kết quả rất có ý nghĩa. Thành công trong điều kiện khó khăn thì sự thành công đó càng có ý nghĩa quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Các đảng viên Cộng hòa đang khiếp sợ ông Trump

Các quái vật đầm lầy Washington đã lộ rõ mặt, nhưng không rõ bây giờ đã thành cựu tổng thống thì ông Trump có thể làm được gì để trừng phạt họ ? Mong ông thành công, cải tổ lại được đảng Cộng hòa theo con đường công khai, minh bạch và vì nước, vì dân.
Các đảng viên Cộng hòa đang khiếp sợ ông Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Trump âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến 'trả đũa' đảng Cộng hoà? Tờ Politico cho hay, ông Trump được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch trả đũa những nhân vật cùng đảng đã ủng hộ luận tội ông.
Không còn chánh văn phòng để chuẩn bị các cuộc gọi, không còn những giờ làm việc có lịch hẹn trước. Vì thế có một quy tắc bất thành văn đã điều chỉnh lịch của ông Donald Trump kể từ khi ông rời Washington D.C: để ngồi với cựu tổng thống, bạn cũng phải là thành viên câu lạc bộ của ông ở Palm Beach hoặc biết cách làm thế nào để liên hê trực tiếp với ông.

(3) Hậu báo "Văn Nghệ" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Nỗi buồn chiến tranh là một tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn Bảo Ninh, xuất bản lần đầu vào năm 1990 và lập tức gây “bão” trên văn đàn Việt Nam ở đủ mọi khía cạnh khác nhau. Tác phẩm này liên tiếp nhận các tặng thưởng, giải thưởng, những niềm vinh dự lớn lao. Tác giả của Nỗi buồn chiến tranh được nhiều nhà phê bình trong và ngoài nước tôn vinh là tác giả của “cuốn tiểu thuyết xúc động nhất về chiến tranh Việt Nam”, “cuốn sách chạm vào mẫu số chung của nhân loại”, “thành tựu lớn nhất của văn học đổi mới”… Từng có thời tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh bị cấm không được in suốt nhiều năm liền vì bị kiểm duyệt. Cho tới năm 2005, cuốn tiểu thuyết này chỉ được xuất hiện trở lại với bạn đọc sau khi đã đổi tên thành Thân phận của tình yêu. Sau đó, sách đã được in lại với tên chính thức đã nổi danh: Nỗi buồn chiến tranh, đồng thời được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tuy nhiên sách vẫn bị kiểm duyệt gắt gao vì quan điểm nhà nước cho là "chiến tranh phải cao đẹp và hào hùng, không thể có cái chuyện buồn đau vớ vẩn. Chiến sĩ của ta là những người anh dũng, hiên ngang, không sợ chết... chỉ có địch mới bạo ngược, xấu xa...".
HẬU BÁO VĂN NGHỆ VÀ NỖI BUỒN CHIẾN TRANH (kỳ 3)
Nguyên Ngọc - Nãy giờ là một số chuyện linh tinh ở Hội Nhà văn sau Đại hội IV, coi như chuyện thường ngày ở huyện. Bây giờ mới tới chuyện nghiêm trang hơn, về cái ban được Thường trực giao cho tôi, như tôi đã nói, có cái tên nghĩ kỹ một chút sẽ thấy rất kỳ quặc: Ban Sáng tác. Thử nhớ xem từ ông Balzac, ông Flaubert, ông Dostoievski, ông Tolstoi, ông Victor Hugo cho đến ông Hemingway, ông Faulkner, ông Jean-Paul Sartre, ông Milan Kundera, ông Salman Rushdhie… có ông nào cần một Ban Sáng tác không? Vậy cái gọi là Ban Sáng tác là ban gì và để làm gì? Kiếm tiền để tài trợ cho các nhà văn sáng tác chăng? 
Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản
Hình như lâu nay đó là một trong những công việc chính của Hội Nhà văn và họ làm khá thành công. Lý do thành công khá buồn cười: các vị “cấp trên” rất cao và đầy uy quyền ở ta rất khinh thường các ông bà nhà văn đúng như anh Nguyễn Đăng Mạnh đã nói thẳng với Tổng bí thư Đảng, lại vừa khá… sợ cái đám các ông bà ấy, đám ấy mà bất bình viết linh tinh lên thì cũng rất phiền. Chi bằng cho chúng ít tiền để mà “yên dân”.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

(2) Hậu báo "Văn Nghệ" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Đọc đoạn này thấy thương và nhục thay cho các nhà văn: "Những người đầu tiên ngạc nhiên về đại hội hội nhà văn là các nhân viên phục vụ và bảo vệ ở hội trường Ba Đình. Chưa bao giờ họ thấy tụ hội ở cái nơi long trọng nhất nước này một đám đông gọi là đại biểu những 396 người hết sức ồn ào và mất trật tự, ăn mặc đủ kiểu đủ mốt, nói năng ngang tàng, mà lại nghèo đến thế. Tuyệt đối toàn xe đạp, không ô tô đã đành, chỉ duy nhất một nguời là ông nhà văn đại tá Hồ Phương cưỡi chiếc xe máy Peugeot từ đời nảo đời nào của Tây, được coi là kỳ quan". Thương vì sau mấy chục năm phục vụ chế độ mà họ nghèo quá, khác hẳn với danh tiếng cao sang của họ được người đời hâm mộ. Nhục vì được chế độ nuôi như ngoắc ngoải như thế mà vẫn hăng say làm thơ, viết văn ca ngợi chế độ.
HẬU BÁO “VĂN NGHỆ”VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (kỳ 2)
Nguyên Ngọc - Đại hội Nhà văn lần thứ IV, họp từ ngày 28-10 đến 1-11- 1989 thì quả là một đại hội “hậu báo Văn nghệ”. Trong “Hòa bình khó nhọc” tôi đã kể khá rõ việc trước đại hội ông Đào Duy Tùng “mời tôi đến chơi” ở trụ sở Ban Bí thư Trung ương Đảng, đường Nguyễn Cảnh Chân ngày đêm có công an gác chặt ở hai đầu. 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Cảm giác của tôi là hơi buồn cười: ông ấy, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tư tưởng, ông ấy sợ. Đại hội họp quá gần với vụ báo VĂN NGHỆ. Họ sợ đây sẽ là cơ hội bùng nổ phản ứng rộng rãi, dữ dội và ồn ào việc họ xử lý báo VĂN NGHỆ, đến lúc này hãy còn nóng bỏng. Ông Tùng hỏi tôi nghĩ gì về đại hội lần này. Câu hỏi ngớ ngẩn và vụng về, tại sao lại hỏi tôi, người mới bị thanh trừng. Rõ ràng ông sợ tôi đứng ra hoặc anh em lấy tôi làm “một ngọn cờ” (!) để nổi dậy thì sẽ khó cho các ông quá. 

(1) Hậu báo "Văn Nghệ" và "Nỗi buồn chiến tranh"

Đây là hồi ký của nhà văn nổi tiếng Nguyên Ngọc. Tôi kính trọng bác vì bác đã từng tham gia phong trào quần chúng biểu tình phản đối việc gây hấn, xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2011 và đã ra tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015... Đoạn này trong bài hay: Nguyễn Minh Châu trong những ngày cuối đời đã dặn tôi, như một lời trăng trối: “Cậu phải nhớ điều này: Rồi đến lúc ‘họ’ sẽ trả thù. Trả thù dữ tợn đấy”. Thực tình lúc ấy tôi đã rất quyết và sẵn sàng cho mọi chịu đựng, nhưng tôi còn chưa thật hiểu hết lời Châu. “Họ” là ai? Tại sao “trả thù”? Mà là “trả thù dữ tợn”? Bây giờ thì tôi đã hiểu...
HẬU BÁO “VĂN NGHỆ” VÀ “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (KỲ 1)
Nguyên Ngọc - Có thể gọi khoảng ba, bốn năm sau tháng 12 -1988 là “thời kỳ hậu báo Văn nghệ”, dù tất nhiên sau đó tờ báo mang cái tên ấy vẫn còn, lúc đầu được giao cho anh Hoàng Minh Châu vốn là người rất hiền lành và thường im lặng tạm làm Tổng biên tập, rồi chính thức giao cho Hữu Thỉnh làm nhiều năm dài. Tôi không có gì để nói về tờ báo này.

Nguyễn Khắc Viện
Tuy nhiên ảnh hưởng của một năm rưỡi ngắn ngủi báo Văn nghệ trước đó, và của cách Ban Thư ký Hội Nhà văn xử lý nó thì còn kéo khá dài, trong văn học và trong xã hội. Mặt khác đây cũng là một thời kỳ khá sôi động của văn học, trong không khí của một công cuộc Đổi mới vừa hào hứng vừa đã sớm bộc lộ những báo hiệu dở dang.

95 Ủy viên TW, 12-14 Ủy viên BCT trong QH khóa mới

Chưa bầu Quốc hội khóa mới, tháng 5 tới cả nước mới nô nức, phấn khởi đi bầu, mới sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho nhân dân vào Quốc hội để bảo vệ lợi ích của nhân dân... nhưng chiều nay 24/2, toàn dân đã biết chắc chắn có 95 Ủy viên Trung ương, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị trong Quốc hội khóa mới. Đất nước tuyệt vời. Đúng là tài tình và sáng suốt... Chỉ có ở VN. VN vô địch. Chỉ không biết những ông Đại biểu QH là quan chức cấp cao bậc nhất của Đảng có biết đại diện cho lợi ích nhân dân không hay chỉ biết đại diện cho lợi ích của Đảng.
95 Ủy viên TW, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị trong Quốc hội khóa mới
Dân trí - Theo dự kiến cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 người (14%), trong đó có 12-14 người là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

UB Thường vụ Quốc hội vừa qua đã cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong một buổi họp không mời báo chí tham dự. Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết 1185 ban hành trước đó về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cúng chùa... online

Cúng chùa... online
Mục tiêu xây dựng CNXH là tạo ra một xã hội không còn người bóc lột người, người với người là bạn, con người bình đẳng, tự do, nhân ái vươn tới lý tưởng cao đẹp... Nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của ai đó, đất nước ta lại đang tạo ra rặt những con người chỉ nghĩ đến TIỀN, chỉ biết VÌ TIỀN! Đến chùa cũng nghĩ ra đủ mọi hình thức kiếm tiền. Đầu tiên là nhà chùa khuyên người dân muốn thoát nghèo thì phải siêng cúng chùa. Tiếp đến khuyên không đến được chùa để bái phật và cúng thì không cần đến, chỉ cần gửi tiền qua mạng là cũng đủ linh thiêng rồi. Vái lạy các sư phụ trăm vái. Moi tiền kiểu này thì Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cũng phải chào thua, vì Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế chỉ dám tuyên truyền đóng thuế nhiều là yêu nước chưa chưa dám nói đóng thuế nhiều là để thoát nghèo.
Có thể là ảnh chế về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'Người lao đong Trụ trì chùa Ba Vàng: Càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo! Trọng Đức 22/03/2019 10:28 f'Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản

"Phản biện" hay "phản dân", ai là kẻ vì tiền?

Đoạn này hay: lý thuyết xây dựng CNXH là: Một xã hội không còn người bóc lột người, người với người là bạn, con người bình đẳng, tự do, nhân ái vươn tới lý tưởng cao đẹp... cuối cùng lại tạo ra rặt những con người chỉ nghĩ đến TIỀN, chỉ biết VÌ TIỀN!
AI VÌ TIỀN?
(NHV Ba Sàm sửa: "Phản biện" hay "phản dân", ai là kẻ vì tiền?)
Fb Mạc Văn Trang - Chuyện Dư luận viên bịa đặt bôi nhọ, vu khống những người PHẢN BIỆN XÃ HỘI là “kiếm tiền", “kiếm thẻ ra nước ngoài", “phá hoại đất nước"... không nói làm gì, vì họ ăn lương để làm việc đó. Đáng trách là nhiều người dân thường cũng nghe theo DLV, tưởng đó là thật.
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'Nếu muốn ăn quả ngọt chúng ta nhất định phải gieo hạt mầm tốt!'
Hồi tháng 3/2020 tôi dẫn Kim Chi về quê Giỗ họ, vừa bước vào nhà, bà chị dâu hớt hải: Chú về không sợ công an bắt à. Nó về phổ biến ông Mạc Văn Trang viết báo, trả lời đài nước ngoài, nói xấu dân làng Vũ La chống chính sách thu hồi đất của Đảng và Nhà nước để kiếm đô la…
- Thế dân làng có tin không? Chị có tin không?
- Thì trên tỉnh người ta về phổ biến, dân biết gì mà không tin. Dân làng cứ xì xầm lan truyền như thế, nhiều người cũng tin đấy…

Nước Mỹ đang thui chột lợi thế công nghệ so với Tàu

Cuộc chiến đổi mới sáng tạo: Nước Mỹ đang thui chột lợi thế công nghệ
Kể từ những ngày đầu của Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã dẫn đầu thế giới về công nghệ. Trong suốt thời được coi là “thế kỷ của Hoa Kỳ”, đất nước này đã chinh phục không gian, sáng tạo Internet và sáng tạo ra iPhone cho thế giới.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã thực hiện một nỗ lực ấn tượng để khẳng định vị trí dẫn đầu về công nghệ, đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào robot, trí tuệ nhân tạo, vi điện tử, năng lượng xanh, v.v.

Tiền thuế vào túi quan nào ?

Có 5 nhóm đối tượng được người dân cho là tham nhũng nhất ở Việt Nam, bao gồm: cảnh sát giao thông (30%), công an (20%), cán bộ thuế (17%), lãnh đạo doanh nghiệp (15%) và cán bộ, công chức nhà nước (13%).
Tiền thuế vào túi quan nào ?
Chứng kiến thông tin một doanh nghiệp kinh doanh vàng có tiếng ở Việt Nam kinh doanh lời lãi hàng trăm hàng ngàn tỷ nhưng đóng vỏn vẹn có 1 tỷ đồng tiền thuế làm công chúng bức xúc. Một cán bộ thuế giấu tên chia sẻ:"Họ có đóng bảo kê cho công an, quan chức địa phương. Nếu đóng thuế thì tiền đó lại lọt vào túi quan trên. Vậy nên lựa chọn đóng cho cấp dưới là thiết thực." Nói vậy nhiều người khó hiểu vì sao lại có chuyện như vậy.
Kinh nghiệm khi làm việc với cơ quan thuế để “tiết kiệm tiền”
Tiền thuế Việt Nam không lọt vào túi quan dưới thì vô túi quan trên. Đóng tiền cho quan dưới nó là thực tế hơn ở VN bởi nước xa không cứu được lửa gần, quan trên chỉ buôn nước bọt chứ không có hành động, phép vua thua lệ làng là thế.

Tại sao quan chức ở phía Nam tử tế với dân ?

Tại sao quan chức ở phía Nam tử tế với dân ?
17 tháng 2 Tưởng Chu Ngọc Anh thế nào (khi hùng hồn tuyên bố nếu Hà Nội toang và bung thì sẽ chịu trách nhiệm), hóa ra cũng y như các quan chức cộng sản khác là thùng rỗng kêu to và vô trách nhiệm. Dịch càng ngày càng lan rộng, có những F0 không biết nguồn lây từ đâu... nhưng chẳng thấy Anh ở đâu. Hà Nội bị loại quan chức này lãnh đạo thì gay rồi.
Có thể là hình ảnh về phòng ngủ
Trường mình lại phải dạy online. Mình đành phải trở về Hà Nội khẩn cấp để soạn bài giảng online và hướng dẫn sinh viên trước khi các em trở lại trường.
Mình đang ở Đà Nẵng. Ăn mỳ Quảng ếch, lượn phố vài vòng rồi về Cửa Lò nghỉ tối nay để mai về Hà Nội.

Quyết định cá nhân nhưng trách nhiệm tập thể !!!

Quyết định cá nhân nhưng trách nhiệm tập thể !!!
Chúng nó chơi trò trách nhiệm tập thể nên mỗi cá nhân chúng nó vô can, vô trách nhiệm. Nhân dân đau khổ nhưng chúng lúc nào cũng vui như địa chủ được mùa.

Tại sao phải bò từ từ trên Quốc lộ 1A cho lành ?

Tại sao phải bò từ từ trên Quốc lộ 1A cho lành ?
Đời mình hơn ba chục năm làm nhà nghiên cứu khoa học và quan chức nhà nước, mình chỉ quý trọng một số ít quan chức cấp cao thời Lê Khả Phiêu - Phan Văn Khải trở về trước chứ từ thời Nông Đức Mạnh - Nguyễn Tấn Dũng đến nay thì mình vừa ghét, vừa khinh bỉ chúng, mỗi lần phải gặp chúng trong các cuộc họp mình thường không nhìn cũng không chào nếu có thể.
Có thể là hình ảnh về Quang Long, đang đứng và văn bản cho biết '62C0 "Cứ BoT nào thanh tra chính phủ chi ra sai phạm. Em chiến hết. Bất luận là bị ghép cho cái mác nào. Không minh bạch được thì dẹp mấy BoT đi. Em chi quan tâm lợi ích nhân dân thôi." HÀ VĂN NAM'
Ông bà ngoại mình là nhân sĩ trí thức, đỗ đạt khoa bảng rồi về dạy học. Cả đời dạy học mà vẫn bị quy là địa chủ cường hào phải xử lý nặng. Mẹ mình là con địa chủ, gia đình bị đánh tan tác trong cải cách ruộng đất. Mẹ mình đang học đại học thì bị đuổi khỏi trường và bị cấm không được làm việc trong cơ quan nhà nước. Do đó, mẹ mình rất sợ công an. Mỗi lần thấy công an đến nhà hỏi về mình, mẹ đều cuống cả lên, vội vã gọi điện cho mình gọi về đối đáp thay mẹ.

Thời Đại Hạ Giá

Bài viết cảm động, không ghi tên tác giả. Sinh viên tốt nghiệp đại học ra vỉa hè ngồi bán sách đại hạ giá. Thầy giáo già hình dáng tiều tụy mang đến bán hai pho sách dày. Chị hàng rong bán bánh bò bánh tiêu nào được bao nhiêu tiền, lại còn nuôi con nhỏ, không đủ tiền mua sách cũ đại hạ giá một lần nên xin mua trả góp... Vậy mà trò thì mua sách giúp thầy, trò thì mua lại sách đem tặng lại thầy. Thảm cảnh trong những ngày năm hết tết đến. Thật không khác gì cảnh anh phu xe và cô gái điếm khốn khổ đêm 30 Tết trong truyện ngắn "ngựa người người ngựa" của Nguyễn Công Hoan viết cách đây gần thế kỷ. Thế giới thì tiến như tên lửa vượt châu, còn xã hội ta thì tiến được bao xa so với trăm năm trước đây ?
Thời Đại Hạ Giá
Thời buổi này còn cái gì không hạ giá nhỉ? Sách vở, quần áo, đồ điện tử v.v... hạ giá!
Tôi cầm mảnh bằng Đại học, cạy cục mãi chưa tìm ra việc làm, cũng nhào ra vỉa hè bán sách đại hạ giá. Từ Victor Hugo, Leon Tolstoy, Tagore, Dostoevsky... đến Khái Hưng, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng.... cả thảy đều bị “hạ” nằm la liệt.
Có thể là hình ảnh về 1 người, xe chạy địa hình đồi cát và ngoài trờiLắm lúc ngồi chồm hổm nhìn xuống các tên tuổi từng “vang bóng một thời”, tôi thầm hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa chư liệt vị?