Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2021

Hai bức ảnh nhói tim trong ngày đất nước thống nhất

Hai bức ảnh nhói tim trong ngày đất nước thống nhất
Chiến tranh và bạo lực đều là phi nghĩa. Hai bức ảnh trong ngày đất nước thống nhất làm nhói tim bất cứ ai còn có chút lương tâm, phẩm giá. Cách đây hơn 30 năm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói 30/4 là ngày hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Giờ đây không biết còn bao nhiêu người vui nhưng chắc chắn đã ít hơn rất nhiều so với số người buồn. Đất nước thống nhất thì vui, nhưng nghĩ đến cái giá khủng khiếp cả dân tộc đã phải trả thì quá đau buồn. Cầu mong cho lịch sử sẽ không lặp lại.
Có thể là hình ảnh về 1 người, trong nhà và văn bản cho biết 'Mẹ Thứ bên mâm có chín cái bát, chín đÃi đũa dành cho 9 người con của mẹ đã hy sinh. Bức ảnh do Đại tá, nhà báo Trần Hồng chụp gây xúc động đối vớ›i bất cứ ai nhìn thấy'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu

Đọc bài này quá thấm thía! Tôi đã sống trong những thập kỷ cách mạng xã hội chủ nghĩa long trời lở đất ở VN nên rất đồng cảm với bác Nguyễn Thông. Chợt nhớ tới nhà văn Dương Thu Hương có mặt ở Sài Gòn ngay những ngày đầu tháng 5 năm 1975 và chị đã phải bật khóc, rồi khóc nức nở vì nhận ra đã bị lừa dối, nhồi sọ... Chắc chắn sẽ đến ngày lịch sử sẽ "tôn vinh", sẽ "gọi tên đích danh" những kẻ đã vì quyền lực và lợi ích riêng mà kìm hãm, ngăn chặn đất nước Việt Nam phát triển, đã không cho người dân Việt Nam được sống tự do, hạnh phúc như một con người !
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Khi tôi vào Sài Gòn, khóc như cha tôi chết,vì tôi biết đã bị cộng sản ừa,người Sài Gòn có cuộc sống tươi đẹp uá,người miền bắc chúng tôi đã sống như con vật! Nhàvăn Dương thu Hương'
Chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu
FB Nguyễn Thông 30-4-2021 - 
Hôm nay 30.4. Ngày này 46 năm trước, người cộng sản đã đốt cháy dãy Trường Sơn vào “giải phóng miền Nam”, tiêu diệt chủ nghĩa tư bản, đồng nghĩa với kéo lùi cuộc sống để miền Nam cùng miền Bắc sát cánh tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thấy không khí rộn ràng, múa may quay cuồng, hừng hực tinh thần thù địch, chối bỏ hòa hợp, kiên định con đường đi lên… nghèo đói, chợt nhớ lại những ngày sau “giải phóng”.
Hội diễn văn nghệ ở TP.HCM chào mừng ngày kỷ niệm 46 năm “giải phóng miền Nam” tối 28.4.2021. Ảnh trên mạng

Tại sao con người tranh giành nhau và làm gì tránh ?

Tại sao con người cứ phải tranh giành nhau và làm gì tránh ?
Kiếp người ngắn ngủi mấy chục năm, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua, đấu đá trong “tình, danh, lợi” mà ngày đêm hao tâm tổn chí, cuối cùng mang theo được những gì khi chết ?
Có thể là hình ảnh về 18 người, trong đó có Thái Văn Hòa, Mac Tu Khoa, Lien Tran và Lê Tuấn Anh, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và ngoài trờiNgười xưa thường nói: Có lương thực nghìn gánh cũng chỉ ăn một ngày 3 bữa, có tòa nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói! Vậy, sống trên đời vì sao cứ phải tranh giành?

Hoan hô Bí thư Nên đã nghe các chứng nhân lịch sử

Hoan hô Bí thư Nên đã nghe các chứng nhân từng ở bên kia chiến tuyến kể về những ngày cuối tháng 4/1975 lịch sử dù những chứng nhân này đều là cán bộ, đảng viên hoạt động nội tuyến trong lòng chế độ Sài Gòn. Thực tế có mấy vị lãnh đạo nào sẵn sàng nghe người từng ở bên kia chiến tuyến nói đâu. Trưa nay 30/4 mình xem chương trình thời sự để nghe tin về Covid-19 đang rất nóng. Sau đó thấy VTV1 chiếu phim tài liệu lịch sử "CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN - THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC" thì tiện thể cũng xem luôn, thấy cảnh binh lính Bắc Việt tiêu diệt "ngụy quân" bằng xe tăng đại bác, rồi thấy cảnh bà con Sài Gòn và miền Nam xuống đường hân hoan chào đón những binh lính Bắc Việt vào "giải phóng" và không có "tắm máu", mình thấy thương họ ngây thơ quá. Lính Sài Gòn kẻ thì đã chết, kẻ còn sống thì sau đó bị tù đày có khi hàng chục năm, thậm chí tới 20 năm; nhiều người chết trong tù. Dân Sài Gòn thì sống trong đau khổ... Kết cục là hàng triệu người sau khi tỉnh ngộ đã phải vượt biên đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để hy vọng trốn thoát khỏi thế giới được ông Võ Nguyên Giáp gọi là "tự do" và được "giải phóng" này. Mình đã từng gặp ông Giáp, đã nghe ông Giáp nói chuyện và rất ghét ông Giáp vì nhiều lý do. Trong phim này ông Giáp nói "Giải phóng Sài Gòn - Gia Định là một chương kết thúc tuyệt đẹp của 30 năm cách mạng của 45 năm đấu tranh của nhân dân Việt Nam..., cho nên có thể nói là phấn khởi, xúc động,... Nước Việt Nam hoàn toàn độc lập tự do thì là điều phấn khởi nhất, xúc động nhất". Đến giờ người dân có được độc lập tự do hay không thì chắc ai cũng rõ, kể từ những người nông dân chất phác đến các quan chức cao cấp mà tôi đã từng tiếp xúc. Thậm chí chính ông Giáp cũng rất hiểu điều đó và cay đắng với nó đến tận cuối đời. PS Ảnh ông Giáp trích từ phim.
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản
Bí thư TP.HCM nói về những người từng ‘bên kia chiến tuyến’
28/04/2021 TPO - Tại chương trình họp mặt kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có những chia sẻ xúc động sau khi nghe các chứng nhân từng ở bên kia chiến tuyến kể về những ngày cuối tháng 4/1975 lịch sử.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bắt tay luật sư Triệu Quốc Mạnh (cựu Đô trưởng Cảnh sát Sài Gòn - Gia Định)

Chùm ảnh tang thương ở Ấn Độ trong 'sóng thần' Covid-19

Chùm ảnh tang thương ở Ấn Độ trong 'sóng thần' Covid-19
Đừng để Việt Nam thành Ấn Độ thứ hai
Các bệnh viện quá tải, bệnh nhân Covid-19 nằm hấp hối nằm trên vỉa hè và bác sĩ cầu xin giúp đỡ diễn ra ở nhiều nơi tại Ấn Độ. Vậy mà hàng loạt hoạt động đông người vẫn diễn ra giữa 'bão' Covid-19 tại Ấn Độ: Hàng ngàn người vẫn tắm sông trong lễ hội và hàng triệu người vẫn đi bỏ phiếu . Ngạc nhiên nữa là hàng chục nghìn tín đồ tiếp tục kéo tới bờ sông Hằng ở Haridwar trong ngày cuối cùng của lễ hội Kumbh Mela, dù Covid-19 đang hoành hành ở Ấn Độ. Trước đó, thủ tướng Narendra Modi hôm 18/4 đã kêu gọi tiếp tục duy trì lễ hội này, bởi đây là sự kiện mang tính "truyền thống" và giúp bảo vệ người dân trước Covid-19. Thật không thể hiểu nổi các nhà lãnh đạo Ấn Độ đang nghĩ gì ?

"Cơ sở hạ tầng hiện tại không đáp ứng được nhu cầu của làn sóng Covid-19 thứ hai", một bác sĩ Ấn Độ nói. "Khoảng ba tháng trước, chúng tôi đều ý thức được tín hiệu của làn sóng thứ hai đang ập đến và sẽ gây hậu quả nặng nề".

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 khá nhanh và rất đáng sợ

Trong khi coronavirus đang tiếp tục lây lan trên diện rộng thì hàng vạn hay hàng chục vạn hành khách đông nghẹt vẫn chen chúc xếp hàng ở các điểm check in và soi chiếu an ninh tại nhiều sân bay trên cả nước. Việc di chuyển bằng đường hàng không giờ đây đã trở nên rất nguy hiểm, có thể là một trong những con đường chính phát tán virus. Đó là chưa kể đến nguy cơ lây nhiễm từ hàng triệu người di chuyển bằng xe khách. Bà con ta vẫn có thể đi du lịch, nhưng nên phân tán thời điểm để đừng tạo ra những điểm đông nghẹt người; trong trường hợp bất khả kháng thì nên tạm hủy bỏ du lịch để đảm bảo an toàn vì an toàn là trên hết. 
Tốc độ lây nhiễm Covid-19 khá nhanh và rất đáng sợ
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, mức độ tấn công, tốc độ lây nhiễm của Covid-19 lần này tại Hà Nam là khá cao. Hà Nội thêm 2 ca mắc Covid-19 mới. Trưa 30/4, một lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, có 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 được ghi nhận tại KCN Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. "Với dịch lần này, chúng ta xác định tốc độ lây nhiễm nhanh nên phải phòng khi F1 thành F0 thì F2 cách ly tập trung ngay", ông Long nhấn mạnh.

Chiều 29/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã về Hà Nam làm việc khẩn với địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19, sau khi có 5 ca nhiễm mới. GS.TS Nguyễn Thanh Long đánh giá, Hà Nam đã nhanh chóng triển khai các giải pháp phòng chống dịch.

Gia đình cố CT Samsung trả 10 tỷ USD thuế thừa kế

Thuế thừa kế của Hàn Quốc cao thật. Tài sản để lại khoảng 17 tỷ đô la. Nếu muốn nhận thừa kế thì con cháu phải đóng tiền thuế là 10,78 tỷ đô la, tức là thuế suất lên tới 63,41%. Nếu không tính thuế vào số thu nhập thấp được miễn thuế thì chắc thuế suất là 65%.
Gia đình cố chủ tịch Samsung trả hơn 10 tỷ USD thuế thừa kế
Gia đình cố Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun Hee ngày 28/4 cho biết họ sẽ trả hơn 10,78 tỷ USD thuế thừa kế di sản của ông Lee, Reuters đưa tin. Việc chi trả khoản thuế thừa kế khổng lồ của gia tộc Lee được công chúng theo dõi chặt chẽ vì nó có thể dẫn đến việc cổ phần của gia đình này tại Samsung giảm xuống. Đây là một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất Hàn Quốc và cả trên thế giới, theo Reuters.

Cố Chủ tịch Samsung Electronics Lee Kun Hee. Ảnh: EFE.
Ông Lee là người có công trong việc biến Samsung thành nhà sản xuất chip nhớ và điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Cố chủ tịch Samsung qua đời vào ngày 25/10/2020.

Khủng khiếp về giá nhà tại TP.HCM

"Hiện nay tại nhiều nơi Nhà nước chỉ định giao nhiều dự án cho doanh nghiệp, thậm chí các dự án cực lớn cho các chủ đầu tư mà không thực hiện một căn nhà ở xã hội nào. Điều này khiến lợi nhuận chảy vào túi doanh nghiệp càng thêm khổng lồ. Từ bất cập này đến bất cập khác khiến giá nhà đất tăng cao khủng khiếp".
Khủng khiếp về giá nhà tại TP.HCM
Giá nhà TP.HCM "leo thang" chót vót? Giá leo thang đến mức không tưởng. Nhưng tại sao? Thời gian qua, giá bất động sản nói chung và phân khúc căn hộ nói riêng tại TP.HCM liên tục leo thang. Theo các chuyên gia, nhiều doanh nghiệp đã tận dung việc thiếu nguồn cung, khó khăn trong chính sách pháp lí để đẩy giá trị nhà ở lên mức cao nhất.

Nhiều dự án căn hộ tại TP.HCM đang được
 bán với giá "trên mây". Ảnhh: Gia Linh
Giá căn hộ lên đến… 700 triệu/m2
Theo báo cáo mới nhất của CBRE trong 3 tháng đầu năm 2021, giá bán bình quân căn hộ hạng sang toàn thị trường TP.HCM đạt 6.898 USD/m2, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Vợ bệnh nhân Covid đã đi tập thể dục với nhiều người

Hà Nam: Vợ bệnh nhân Covid đã đi tập thể dục với nhiều người
Báo trong nước đưa tin trước khi được xác định mắc COVID-19, vợ nam thanh niên nhiễm SARS-CoV-2 ở Hà Nam đi tập thể dục cùng nhiều người. Hiện công tác truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 2899 đang được thực hiện khẩn trương. Vào chiều 29/4, thông tin từ Sở Y tế Hà Nam cho biết, 4 trường hợp F1 của nam bệnh nhân COVID-19 (BN2899) ở Hà Nam đều là người nhà, gồm bố, mẹ, vợ và con, hiện đã trở thành F0. Như vậy virus chủng mới đang lây lan rất nhanh. Tính đến chiều tối ngày 29/4, cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam xác định được 113 người là F1 và 300 người F2 của BN2899.

Phun khử khuẩn ở thôn Quan Nhân,
xã Đạo Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Báo cáo cho biết, trước khi được xác định mắc COVID-19, vợ của BN2899 đi tập thể dục cùng nhiều người ở Nhà Văn hoá thôn. Cơ quan chức năng đang truy vết những người từng đi tập với người này để đưa đi cách ly. Ngoài ra, bố của BN2899 vào chiều 27/4 cũng đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Tại thời điểm đó, có 1 bác sĩ và 9 nhân viên y tế có mặt trong phòng khám.

Chống Covid: Hà Nội ra công văn hoả tốc trong đêm 29/4

Ủng hộ các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt của lãnh đạo Chính phủ và thành phố Hà Nội.
Chống Covid: Hà Nội ra công văn hoả tốc trong đêm 29/4
Sáng nay báo chí đưa tin ngay trong đêm 29/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có công điện hỏa tốc về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực thành phố. Nội dung chính như sau, đăng để các bạn đọc Blog biết và thực hiện kẻo bị phạt: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt ngày 29/4, Việt Nam ghi nhận 9 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng (Hà Nam 05, Hà Nội 01, TP. HCM 01, Hưng Yên 02), UBND thành phố có công điện khẩn, yêu cầu người dân:
Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, những trường hợp không tuân thủ việc đeo khẩu trang và các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định của Bộ Y tế và thành phố. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, quán Bar, vũ trường, Game từ 0h00 ngày 30/4.

Dịch vụ trông xe 6 sao đối diện sân bay Nội Bài

Dịch vụ trông xe 6 sao đối diện sân bay Nội Bài
Dịch vụ trông xe ô tô 5 sao tại sân bay Nội Bài của các bạn tôi. Thêm một sao cho rửa xe miễn phí thành 6 sao. Gửi xe ô tô cách sân bay Nội Bài 100 mét, an toàn, sạch sẽ (có mái che, được rửa vỏ xe miễn phí), giá rẻ bất ngờ..., và nhất là không bị chặt chém quá nhiều tiền và quá vô lý khi đỗ xe trong sân bay. Tuyệt vời. Không gửi xe trong sân bay Nội Bài là biện pháp thiết thực để chống tham nhũng và lợi ích nhóm. Địa chỉ: thôn Tân Trại, xã Phú Cường, Sóc Sơn , Hà Nội (đối diện sân bay Nội Bài). 0985678877. Kính mời các anh chị lên sân bay ghé qua sử dụng dịch vụ 6 sao này của các bạn tôi. Chân thành cám ơn các bạn.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Có thể là hình ảnh về ô tô và đường
FB Đỗ Mạnh Hùng - Phản đối BOT Bắc Thăng Long Nội Bài - Em xin phép BQT và các cụ cac mợ Trong nhóm ạ . Em mới mở bãi xe mong cả nhà ủng hộ ạ

VTV TỰ TẠO RA HỆ THỐNG GIÁ TRỊ MỚI

VTV TỰ TẠO RA HỆ THỐNG GIÁ TRỊ MỚI
FB 
Chu Mộng Long - Nhiều trí thức cấp tiến than phiền hiện nay chúng ta bị lẩn quẩn, loạn giá trị, hoặc bế tắc không tạo ra được giá trị mới. Tôi thì không tin. Chúng ta có một bộ máy tuyên truyền khổng lồ. VTV là một cỗ máy tiên phong, lẽ nào không tạo ra được hệ giá trị mới?

Tôi thích nhất là họ nói tiếng Anh như tiếng Pháp. Mỗi lần phát thanh viên đọc tiếng Anh thì người Pháp nghe cũng được. Chẳng hạn, Việt Ten, Ho Ten,... và các loại tèng téng teng khác.

Tông vào trạm thu phí bỏ hoang, xe tải nát bét đầu

Sợ thật, từ Bắc vào Nam khắp nơi có những chướng ngại vật trên đường. Riêng BOT bỏ hoang có thể lên tới hàng chục cái. Hàng tuần tôi vẫn đi dạy ngang qua BOT bỏ hoang gần Vĩnh Yên, gần đó là BOT Bờ Đậu, vào Thanh Hóa thì BOT hình như là Tào Xuyên, vào Hà Tĩnh thì BOT Cầu Rác... Tất cả đều bỏ hoang, điêu tàn, bẩn thỉu và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. BOT nào cũng là điểm nóng về tai nạn giao thông. Tại sao Bộ Giao thông Vận tải không buộc các doanh nghiệp chủ BOT phá bỏ những BOT bỏ hoang này đi nhỉ. Tai nạn xảy ra liên tục thế này thì trách nhiệm của Bộ trưởng Thể ở đâu ? Đề nghị Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, kỷ luật Thể về việc này.
Tông vào trạm thu phí bỏ hoang ở Hà Tĩnh, xe tải nát bét phần đầu
28/04/2021 Khoảng 0h30 sáng nay (28/4), xe tải BKS 17C-105.37 do anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1979, trú Thái Bình) điều khiển chở theo nhiều tấn dưa hấu, lưu thông trên QL 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi đi đến trạm thu phí Cầu Rác (xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) thì xe mất lái, tông thẳng vào trạm thu phí bỏ hoang nhiều năm nay.

Xe tải biến dạng

CSGT có mặt tại hiện trường làm rõ vụ tai nạn
Vụ tai nạn khiến đầu xe tải biến dạng, xe lật nghiêng. Rất may tài xế bị thương nhẹ, một ít dưa hấu đổ tràn ra ngoài.

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa vận hành từ 1/5

Vậy là Đường sắt Cát Linh - Hà Đông vẫn chưa được đưa vào vận hành từ 1/5 như kế hoạch. Bài báo dưới đây cho biết "Dù đã hết sức nỗ lực để hoàn thành mục tiêu (đưa dự án vào khai thác dịp 1-5-2021), song các hồ sơ, thủ tục nghiệm thu còn phụ thuộc vào quy trình kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả thực hiện của Tư vấn ACT và Hội đồng kiểm tra Nhà nước dẫn đến mốc thời gian đó không đạt được như mong muốn". Vậy các bạn ở tỉnh xa đừng vội vã kéo về Hà Nội để đi thử miễn phí trong nửa đầu tháng 5 này nhé.
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Hoàn thiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
29/04/2021 (HNMO) – Tối 29-4, Bộ Giao thông Vận tải phát thông cáo báo chí thông tin về tiến độ triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. Thông tin rất đáng chú ý là chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đường sắt – Bộ Giao thông Vận tải) đã hoàn thiện nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Ngày 29-4, Tư vấn ACT (Pháp) đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.
 
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thiện nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Ảnh: Tuấn Lương

Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều: Ai được lợi ?

Rừng ngày càng ít, sân golf ngày càng nhiều: Ai được lợi ?
LUẬT KHOA 27-4-21 TRỌNG HIỆP - Việc chính phủ phê duyệt dự án đầu tư sân golf Đak Đoa (Gia Lai) thời gian qua đã khiến dư luận dậy sóng. Điểm mấu chốt là quá trình triển khai dự án này bao gồm việc “chuyển đổi mục đích sử dụng” hơn 174 hecta đất rừng, trong đó có hơn 150 hecta đất rừng thông gần 50 tuổi. Để so sánh, diện tích đó bằng 10 lần diện tích của Thảo cầm viên Sài Gòn.

“Chuyển đổi mục đích sử dụng” là một cách nói tránh. Nói thẳng ra, hơn 174 ha đất rừng sẽ không còn. Nhà đầu tư FLC sẽ biến nó thành một đại sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng. Mà đó mới chỉ là giai đoạn 1. Sang giai đoạn 2, họ sẽ chiếm trọn 500 ha rừng thông.

Cảm nhận sau một chuyến về thăm Việt Nam

Cảm nhận sau một chuyến về thăm Việt Nam
04/24/2021 
TS. Nguyễn Văn Tuấn Tôi vừa có một chuyến đi gần 1 tháng ở bên nhà. Đó là một thời gian tương đối dài đối với tôi, một phần là vì công việc, và một phần khác là nghỉ hè. Chính vì hai việc này mà tôi có dịp đi đây đó, và có dịp quan sát quê hương – không phải từ phòng máy lạnh, mà từ thực địa. Tôi e rằng những quan sát và cảm nhận của tôi hơi bi quan. Thú thật, tôi không thấy một Việt Nam sẽ “tươi sáng”, mà chỉ thấy một đất nước sẽ tiếp tục tụt hậu và lệ thuộc, nhất là trong bối cảnh cộng đồng kinh tế ASEAN.


1. Một đất nước trên đà suy thoái
Cái ấn tượng chung và bao quát trong chuyến về thăm quê là đất nước này đang trên đà suy thoái hầu như về mọi mặt. Mặc cho những con số thống kê kinh tế màu hồng được tô vẽ bởi Nhà nước, trong thực tế thì cuộc sống của người dân càng ngày càng khó hơn.

Nhiều tỉnh dừng tổ chức lễ hội du lịch vì chống COVID-19

Hoan hô chính phủ và lãnh đạo nhiều địa phương đang hành động đúng hướng. Tình hình các nước xung quanh nước ta (Campuchia, Lào, Thái Lan, Ấn Độ) đang rất khẩn cấp. Đặc biệt trường hợp nhân viên khách sạn tại TP Yên Bái nhiễm SARS-CoV-2 (bệnh nhân COVID số 2857) từ chuyên gia Ấn Độ nhập cảnh đang gây lo ngại trong nhân dân vì không biết anh này đã tiếp xúc với những ai, đã đi những đâu... Do đó phòng ngừa, hạn chế hoạt động đông người là nhiệm vụ rất quan trọng.
30/4-1/5: Nhiều tỉnh dừng tổ chức lễ hội du lịch, hoạt động đông người để phòng COVID-19
Theo báo chí trong nước, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay, hàng loạt tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã cho dừng tổ chức các lễ hội, tạm dừng nhiều hoạt động đông người dịp 30/4 và 1/5. Tỉnh Thanh Hóa, sáng 27/4, đã thông báo dừng tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa); Lễ công bố về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và Lễ khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn).

Nhiều hoạt động du lịch biển 2021 bị 
hạn chế phòng COVID-19. (Ảnh: Anh Thơ)
Tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa có công văn về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu tạm dừng ngay các hoạt động lễ hội, khai trương, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết tại địa phương kể từ 12h ngày 27/4 cho đến khi có văn bản hướng dẫn tiếp theo. Theo đó, cá nhân, địa phương, đơn vị nào không chấp hành, vi phạm việc tổ chức các hoạt động, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

Hầu hết giới giầu có tại Việt Nam đều là TRỌC PHÚ

Hầu hết giới giầu có tại Việt Nam đều là TRỌC PHÚ
FB Dương Hoài Linh - Các chú cừu bị vặt lông mà không đứng dậy nên các chủ chăn thỏa sức sắm hột xoàn đem lên mạng khoe mẽ và chứng tỏ bản lĩnh chăn cừu của mình. Cừu thấy tài sản, biệt thự,siêu xe, nữ trang của chủ chăn thì đem lòng ngưỡng mộ mong một ngày cũng có thể giàu có như thế.

Vụ việc Nguyễn Thị Thanh Tuyền ( Nguyễn Phương Hằng) đăng đàn vạch trần lang băm Võ Hoàng Yên, sau đó tiện tay chửi luôn Trang Khàn và "đám" nghệ sĩ trong nước cũng mua vui cho dân mạng hóng chuyện thị phi được một vài trống canh. Nhưng qua những vụ kiện cáo của Huỳnh Uy Dũng với chính quyền Bình Dương trước đây và cũng như vụ phơi bày tình tiền, lừa đảo này ta nhận thấy hầu hết tầng lớp giàu có tại Việt Nam đều đi lên bằng thủ đoạn chứ không phải bằng học vấn để làm giàu chân chính.

‘Thảm kịch’ COVID như Ấn Độ có thể xảy ra ở Việt Nam ?

Ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM) đã nói rất hay: “Dứt khoát dừng bắn pháo hoa, lỡ có chuyện gì ân hận không kịp”. Có lẽ cũng nên dừng hay giãn các hoạt động du lịch tập trung quá đông người dịp 30/4 tại một địa điểm kẻo cũng "lỡ có chuyện gì ân hận không kịp”. Đặc biệt phong trào đi Phú Quốc đang rất rầm rộ, khắp nơi đua nhau đi, mỗi ngày có khoảng 20 chuyến bay tới đây, trong khi Phú Quốc rất gần Campuchia. Mình không tẩy chay du lịch. Mình vẫn sẽ đi khi cần, nhưng sẽ chỉ đến những nơi không quá đông người, nếu càng vắng vẻ thì càng tốt. Cũng nên hạn chế sử dụng phương tiên giao thông công cộng.
‘Thảm kịch’ COVID-19 như Ấn Độ có thể xảy ra ở Việt Nam ?
FB Tường Vân • Liệu Việt Nam có là một “ốc đảo an toàn” giữa “biển dịch” COVID-19 đang “cuộn sóng” ở Đông Nam Á – châu Á hay không? Trong khi thảm kịch COVID-19 đang diễn ra từng ngày tại Ấn Độ, Việt Nam cần rất cẩn trọng với từng lựa chọn của mình. Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng ở mức kỷ lục của thế giới trong 5 ngày liên tiếp với hơn 315.000 - 352.000 ca mỗi ngày từ 22/4 đến 26/4. Điểm dịch lớn thứ hai thế giới này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu giường bệnh, đặc biệt là thiếu oxy nghiêm trọng. Nhiều bệnh viện Ấn Độ buộc phải từ chối nhận bệnh nhân.

Cảnh hoả táng bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ. (Ảnh: Getty Images)
Thảm kịch quốc gia đang diễn ra tại Ấn Độ được nhìn rõ nhất ở các nghĩa địa và lò thiêu, với những hình ảnh đau lòng về những bệnh nhân chết ngạt trên đường đến bệnh viện vì thiếu oxy, các lò thiêu quá tải, phải mang xác người bệnh ra vườn đốt. Người dân Ấn Độ đang trải qua những ngày bùng phát dịch bệnh tồi tệ.

Ngày chết chóc nhất tại Ấn Độ kể từ khi Covid-19 bùng phát

Các nhân viên y tế và giới khoa học Ấn Độ từ lâu đã cảnh báo số ca nhiễm và tử vong do Covid được công bố ở nước này có thể quá thấp vì một vài lý do như cơ sở hạ tầng kém, những sai sót của con người và tỷ lệ xét nghiệm thấp... Theo ước tính của Trung tâm Động lực học, Kinh tế và Chính sách ở New Delhi, số người nhiễm và người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ có thể cao gấp 30 lần con số báo cáo, đồng nghĩa nước này có thể ghi nhận hơn nửa tỷ người nhiễm và khoảng 6 triệu người đã tử vong do Coronavirus. Thực tế người ta đã quan sát thấy lò thiêu người tự phát xuất hiện khắp nơi ở Ấn Độ trong những ngày gần đây chứng tỏ số người chết đã lên tới mức kinh hoàng. Nhìn những bức ảnh thiêu người và số liệu về tử vong ở Ấn Độ, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ về VN. Ấn Độ cũng đã thành công trong ứng phó làn sóng Covid-19 đầu tiên năm ngoái, cả chính phủ và người dân nước này đều rất tự hào "đất nước đã chiến thắng đại dịch". Đây cũng là trường hợp của VN năm ngoái và hiện nay. Thế nên tôi lại nghĩ đến câu "ở VN không gì là không thể xảy ra". Biết đâu với sự chủ quan tràn lan từ Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuống tới bà con lao động nghèo, đai dịch có thể nổ ra bất cứ khi nào và VN có khi lại trở thành Ấn Độ thứ hai trong một ngày gần đây. 30/4 đã cận kề, chủ trương cả nước đi du lịch để kích cầu đang được khắp nơi hăng hái thực hiện. Không biết 30/4 năm nay sẽ là ngày chiến thắng hay là ngày tận số của dân tộc ? Lo lắm thay.
Ngày chết chóc nhất tại Ấn Độ kể từ khi Covid-19 bùng phát
28-04-2021 - (NLĐO) - Số ca tử vong vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt quá 200.000 và thêm 
3.293 ca tử trong 24 giờ qua. Theo Reuters, số người chết vì Covid-19 của Ấn Độ đã vượt quá 200.000 vào ngày 28-4 trong bối cảnh nước này thiếu bình oxy, vật tư y tế.

Một đám tang tập thể dành cho các bệnh nhân Covid-19 tại một lò hỏa táng ở thủ đô New Delhi hôm 27-4. Ảnh: EPA

Đừng để Việt Nam trở thành Ấn Độ thứ hai

Toàn dân VN hãy thực hiện thật tốt chủ trương 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế); đừng để Việt Nam trở thành Ấn Độ thứ hai. Đáng buồn là các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn luôn thể hiện thái độ vô trách nhiệm với đất nước trên tivi vì vừa không đeo khẩu trang, vừa thường xuyên tụ tập đông người mà không giữ khoảng cách 2 mét. Hãy nhìn lại chính mình, hãy làm tấm gương cho người dân làm theo, các nhà lãnh đạo quốc gia của tôi ơi. 
Ấn Độ ‘người giàu cũng khóc’ giữa 'sóng thần' Covid-19
FB Tâm An • Người giàu tìm cách tháo chạy khỏi "sóng thần" Covid-19 ở Ấn Độ, trong khi nhận ra rằng tiền không mua được tất cả. Thị trường thuốc, oxy chợ đen ‘hét giá’ chóng mặt, nhưng một quản lý nhà máy thép không gỉ Rimjhin Ispat ở Uttar Pradesh, đã cung cấp miễn phí oxy y tế cho bệnh nhân Covid-19 nghèo - một “hiện tượng lạ” trong cảnh oxy quý hơn vàng giữa đại dịch.

Một linh mục giúp thực hiện các nghi thức cuối cùng đang vừa chạy vừa che mặt giữa nhiều giàn hỏa táng những người đã chết vì COVID-19, tại một lò hỏa táng ở New Delhi, Ấn Độ, vào ngày 24 tháng 4 năm 2021. (Anindito Mukherjee / Getty Images qua ET)

‘Bão’ Covid-19: Biden có phải là ‘người bạn thực sự’ của Ấn Độ?

Đọc bài này để thấy cách đối xử của Biden với Ấn Độ, từ đó suy ra cách đối xử của Biden với Việt Nam chúng ta. Dường như chính quyền Biden vừa ích kỷ, vừa sợ Trung Quốc. Kính phục nhân dan Ấn Độ vì dù là nước rất nghèo nhưng trong đợt bùng phát dịch bệnh ở Hoa Kỳ năm 2020, theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Ấn Độ đã xuất khẩu 50 triệu viên nang hydroxychloroquine sang Mỹ và gần đây đã tặng hàng chục triệu liều vaccine miễn phí cho toàn thế giới.
‘Bão’ Covid-19: Chính quyền Biden có phải là ‘người bạn thực sự’ của Ấn Độ?
FB Thanh Vân • Vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, nhà thơ La Mã Quintus Ennius đã viết “Một người bạn trong lúc hoạn nạn là một người bạn thực sự”. Sau hai thiên niên kỷ, tuyên bố này hiện đang được thảo luận từ Delhi đến Washington, rằng liệu chính quyền Biden có phải là ‘người bạn thực sự’ đối với người dân Ấn Độ đang trong hoạn nan hay không.

Trong bức ảnh chụp từ trên không này được chụp vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, những giàn hỏa thiêu của những nạn nhân đã mất mạng vì Covid-19 được nhìn thấy tại một khu hỏa táng ở New Delhi. (Jewel Samad / AFP qua Getty Images)

Lòng dân đẹp quá; lòng quan xấu quá

Thỉnh thoảng lại được đọc những tin tức về những người tốt và việc tốt có thực trong đời như thế này không ai trong chúng ta có thể nén được xúc động và khâm phục. Mỗi lần như thế, niềm tin vào người Việt tử tế, vào tâm hồn Việt trong sáng và nghĩa tình vốn đang ngày càng teo tóp lại được nhân lên. Thỉnh thoảng lại được đọc những tin tức về những người tốt và việc tốt có thực trong đời như thế này không ai trong chúng ta có thể nén được xúc động và khâm phục. Mỗi lần như thế, niềm tin vào người Việt tử tế, vào tâm hồn Việt trong sáng và nghĩa tình vốn đang ngày càng teo tóp lại được nhân lên. Tuy nhiên cũng có một số người do đã mất lòng tin vào tính thật thà, trung thực của chính quyền và báo chí trong nước nên không tin chuyện này có thực mà chỉ là diễn, là đóng kịch để tạo sự chú ý..., nhất là sau khi VTV cho diễn lại rất phản cảm rồi chiếu lên tivi. Nghĩ đến lòng dân đẹp quá, mình hay liên tưởng tới lòng quan xấu quá.
Lòng người đẹp quá!
FV Nguyễn Tiến Tường 27-4-2021 - Hôm nay có hai bản tin về lòng người, đẹp quá! Cô bé Bùi Thị Mỹ Dung (lớp 10A2 trường THPT Hương Khê, Hà Tĩnh) nhặt được vàng, tiền trên đường với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Dung nhẫn nại đi tìm người mất và trả lại.
Em Dung (phải) trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: TL/LĐ
Mẹ của Dung, một người mẹ khổ cực lam lũ nói: “May mắn số tiền lớn đó đã đến với người đánh rơi. Từ nhỏ gia đình đã dạy các con không nên dùng tiền không phải của mình làm ra, người ta mất đau lòng, khó nhọc mới làm được từng đó“.

Đẩy đuổi kiều bào, đón chào người TQ nhập cảnh lậu

Mình vừa lưu bài "Ngăn người Việt về từ Cam - cần nhưng ko nhân văn?" viết về lực lượng biên phòng Việt Nam tại một loạt các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đắc Nông đẩy đuổi, ngăn chặn hàng chục người Việt tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia trong thời gian gần đây". Cùng ngày, báo TTO đưa tin "Tính từ đầu năm 2021 đến nay, vùng biên giới Việt Nam đã phát hiện 69 trường hợp người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép. Với các trường hợp này, sau khi lập biên bản, củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, và đưa đi cách ly", tức là cho phép nhập cảnh bất hợp pháp và cho đi cách ly. Vậy có đúng là "Đẩy đuổi kiều bào, đón chào người TQ nhập cảnh lậu" không ? Vậy VN là đất của người Việt hay đất của người Tàu ? Vậy Chính phủ VN là m việc vì người Việt hay vì người Tàu ?
Người Trung Quốc nhập cảnh lậu, cách ly xong không biết đưa đi đâu
27/04/2021 TTO - Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Long An đề nghị được hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến việc xử lý những trường hợp người nước ngoài vi phạm bị cách ly.
Đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch của Bộ Y tế tại cửa khẩu Bình Hiệp, Long An - Ảnh: SƠN LÂM

Xin đừng đẩy đuổi đồng bào!

Xin đừng đẩy đuổi đồng bào!
FB Nguyễn Thùy Dương 28-4-2021 - 
Lào, Thái Lan, Campuchia đang thất thủ trước Covid-19. Người Việt ly hương trên nước bạn dáo dác tìm cách về nước dù phải trả giá cao cho những chuyến vượt biên đầy mạo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tiền mất tật mang. Vào những giây phút sống chết “ngàn cân treo sợi tóc”, tôi khẩn thiết cầu xin Chính phủ hãy mở cửa đón đồng bào trở về. Những con chim rời xa tổ trong cơn bão giông trắc trở muốn quay trở về, nỡ lòng nào quê hương đẩy đuổi họ hay sao?
Các gia đình là Việt kiều ở Campuchia định vượt sông Tiền
nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: MINH PHƯỚC/TT

Ngăn người Việt về từ Cam - cần nhưng ko nhân văn?

Mặc dù những người này vượt biên về VN trái phép nhưng trong bối cảnh Covid hiện nay, tôi đồng ý cách đuổi người Việt tỵ nạn là không nhân văn. Hãy coi người Việt chạy từ Campuchia về là kiều dân di tản do thiên tai bão lụt, địch họa, dịch bệnh để chào đón họ, đưa họ vào các trại tập trung phòng ngừa Covid... Như thế mới là văn minh, mới giống thế giới. Các bạn đều nhớ hàng triệu đồng bào ta đã bỏ miền Nam ra đi trong dịp 30/4/1975 và kéo dài 15-20 năm sau, nhưng họ đã được các nước Đông Nam Á chấp nhận cho vào trại tỵ nạn rồi dần dần được chuyển đến các nước phương Tây sinh sống. Các nước Tây Âu cũng chào đón người tỵ nạn vượt biên bằng đường biển từ Syrie và nhiều nước châu Phi chứ không đẩy họ ra biển. Đối với người lạ họ còn cư xử như thế được, vậy mà tại sao với bà con kiều bào người Việt mình, chính phủ VN không cư xử như thế được ? Thật là xấu hổ. Khi ra lệnh biên phòng đẩy họ ra biển, chính phủ có nghĩ đến hàng trăm tỷ đô la bà con kiều bào đã gửi về giúp đất nước không ? Có nghĩ tới những ủng hộ văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, tri thức, chính trị và tinh thần mà kiều bào đã dành cho chính phủ và nhân dân trong nước không ?
Biên phòng ngăn người Việt về từ Campuchia - cần thiết nhưng không nhân văn?
27/04/2021 - 
Trong nỗ lực đề phòng dịch Covid-19, lực lượng biên phòng Việt Nam tại một loạt các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Đắc Nông đẩy đuổi, ngăn chặn hàng chục người Việt tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia trong thời gian gần đây, theo báo chí trong nước. Vụ việc mới nhất là đồn biên phòng tại cửa khẩu Vĩnh Xương, An Giang, chặn một gia đình gồm 8 người Việt vào rạng sáng 26/4. Các báo trong đó có Tuổi Trẻ, Thương Hiệu và Công Luận tường thuật thêm rằng tổ công tác của đồn biên phòng đã vận động gia đình đó quay về Campuchia làm ăn sinh sống.
Lực lượng biên phòng ở An Giang, Việt Nam, đẩy đuổi một gia đình người Việt tìm cách quay về từ Campuchia, 26/4/2021.

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2021

Xét lại vai trò Tướng Giáp trong sử mới tại Việt Nam

Xét lại vai trò Tướng Giáp: Một quan điểm viết sử mới tại Việt Nam
"Bộ Chính trị đứng đầu là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đã quyết đoán và linh hoạt trong hoạch định và chỉ đạo chiến lược rất sát sao, cụ thể đối với các chiến trường; đồng thời căn cứ vào diễn tiến cụ thể trên chiến trường và tình hình quốc tế, đã mau lẹ và kịp thời điều chỉnh kế hoạch thời cơ chiến lược giải phóng miền Nam từ hai năm 1975-1976 xuống trong năm 1975, sau đó tới trước mùa mưa năm 1975, rồi ngay trong tháng tư năm 1975." Toàn văn cuốn sách của TS Lê Thu Nguyệt hiện có thể đọc trên trang web Đại tướng Lê Đức Anh.
ĐẢNG VÀ BÁC HỒ TỪ ĐIỆN BIÊN ĐẾN ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975

Đại tướng Võ Nguyên Giáp
"Thắng lợi Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 do Trung ương Đảng, Bộ Chính trị - đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tổng chỉ huy quân đội toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng tối cao và Tổng Bí thư Trường Chinh - trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể trên tất cả các phương diện chính trị, quân sự và ngoại giao, trong nước và quốc tế."

SỰ NGUY HIỂM KHI DỰA VÀO BẤT ĐỘNG SẢN

SỰ NGUY HIỂM CỦA NỀN KINH TẾ DỰA VÀO BĐS
Trong số những người giàu nhất VN trên sàn chứng khoán thì có 1 đặc điểm chung là các doanh nhân trong ngành BĐS chiếm đại đa số, với tỷ lệ 12/20 (số liệu ở phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của năm 2016). Đó là 1 tỷ lệ bất thường so với các nền kinh tế khác trên thế giới từ trước đến nay. Đó là những tín hiệu vui hay buồn?
Có thể là hình ảnh về bầu trời và văn bản
Lịch sử phát triển của các nước giàu có hoặc đã từng giàu có trong vòng 300 năm gần đây ta đều thấy một quy trình phổ biến đó là: Cách mạng công nghiệp, giao thông vận tải - thương mại dịch vụ (bao gồm cả ngoại thương và xâm lược thuộc địa để mở rộng thị trường) - tài chính, ngân hàng - công nghệ. 

Tổ Truyền thông BOT Bờ Đậu gửi lời cảm ơn...

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Tổ Truyền thông BOT Bờ Đậu đã tổ chức đêm giao lưu Kỷ niệm 4 năm "Hội người dân ATK nói không với BOT Bờ Đậu trên QL3" rất thành công. Chúc Tổ Truyền thông BOT Bờ Đậu nhanh chóng hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra là dỡ bỏ BOT Bờ Đậu, làm cho QL3 thông thoáng trở lại.
Thư cảm ơn của Tổ Truyền thông BOT Bờ Đậu
FB Hoa Nguyen - Thưa cả nhà! Như chúng ta đã biết, sự kiện gặp mặt, giao lưu Kỷ niệm 4 năm "Hội người dân ATK nói không với BOT Bờ Đậu trên QL3" diễn ra tối ngày 25 tháng 4 năm 2021 đã kết thúc. Thông qua những bài viết, các cuộc gọi và rất nhiều tin nhắn của các Nhóm, hội... Nhìn chung đều đánh giá rất thành công và rất nhân văn...!
Có thể là hình ảnh về 13 người, trong đó có Lien Tran và Lê Gia Lộc, mọi người đang đứng và trong nhà
Vâng, không thể nói khác, những đánh giá khách quan đó như luồng gió đưa chúng tôi đến với tự tin và rất tự hào.
Qua đây, Tổ Truyền thông gửi lời cảm ơn đến Hội phụ nữ cùng bà con tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn các Hội, nhóm trên mọi miền đã đến chung vui và cùng làm nên thành công của sự kiện.

ĐÔ THỊ HÓA: MỘT LỐI SỐNG CHẤT LƯỢNG THẤP

ĐÔ THỊ HÓA: MỘT LỐI SỐNG CHẤT LƯỢNG THẤP
FB 
Đoàn Quý Lâm - Ở các hành tinh có trình độ tiến hoá cao, con người sinh sống ở nông thôn chứ không cụm lại mật độ dày trong đô thị. Họ cũng không phân chia ranh giới quốc gia, lãnh thổ. Bạn có thể nghi ngờ điều đó hoặc nghi ngờ trí hiểu biết hay niềm tin giới hạn của bản thân mình.

Nông thôn trước đây quả là thiếu thốn nhiều tiện nghi. Nhưng ngày nay công nghệ internet, giao thông, phương tiện... đã san bằng khoảng cách. Nông thôn có thể cần hoặc không cần sản phẩm từ thành phố. Nhưng thành phố phụ thuộc vào sản phẩm từ nông thôn. 
Trong ảnh là một ngôi làng ở Thụy Sĩ và một góc TP Hà Nội. Tâm hồn bạn có thể chọn ảnh 1, trong khi bản ngã chọn ảnh 2.

VÀNG BẠC, CHÂU BÁU VÀ OXY

Các bạn nên xem chùm ảnh bi thương ở Ấn Độ để căm phẫn Trung Cộng và WHO, những kẻ phải chịu trách nhiệm chính vì đã để virus lây lan thành đại dịch khủng khiếp trên toàn thế giới. TC thông đồng với WHO che giấu dịch gây tan nát thế giới chính là hành vi tội ác chống lại nhân loại.
VÀNG BẠC, CHÂU BÁU VÀ OXY
Trong cơn đại dịch hiện nay trên thế giới, tình hình ở Ấn Độ là bi thảm nhất. Độ bi thảm không chỉ ở số lượng người bệnh và con số người chết mà nằm ở chỗ quốc gia này không có đủ phương tiện để phục vụ cho người bệnh lẫn người chết. Trong ngày 27.4, số người chết ở Ấn Độ vì Covid là 2.771 trường hợp trong một ngày. Cũng trong ngày, số người bị mắc bệnh ở Ấn Độ là 323.114 người tương đương số người mắc bệnh trên toàn thế giới trong ngày qua là 352.991 người. Số người chết vì virus gây viêm phổi của Ấn Độ đã gần chạm mốc 200.000 người.


Bệnh viện quá tải, không còn giường, hàng chục người chen chúc trên giường và trên các lối đi của bệnh viện. Oxy không còn cho bệnh nhân. Không còn chỗ trong các lò thiêu, người ta đốt lửa ở các bãi đất trống để thiêu xác. Nhiều làng mạc, nhiều thành phố không khí khét lẹt mùi xác cháy và khói đen bao trùm. Nhiều nơi khung cảnh như địa ngục. Xóm làng đầy những đống lửa và dưới mỗi đống lửa đó là một xác chết. Nhiều nơi không còn củi để thiêu người.

ÁM ẢNH

Mình vừa nhắc đến trại súc vật trong bài trước thì trong bài này bác Nguyen Khan cũng nhắc tới nó. Chung quanh WHO, bóng dáng Trung Cộng thao túng đã rõ, song không chỉ TC, còn cả những tập đoàn cá mập dược (Big Pharma), quỹ vaccine của Bill Gates... Cho nên tin vào WHO, tin vào vaccine mà WHO cấp phép, tin vào Big Tech dán nhãn... có cảm giác như tin người chăn cừu trong trại súc vật của George Orwell. TC và WHO phải chịu trách nhiệm gây ra đại dịch này. TC thông đồng với WHO che giấu dịch gây tan nát thế giới chính là hành vi tội ác.
ÁM ẢNH
FB 
Nguyen Khan - Lợi dụng ưu thế độc quyền, Big Tech tự cho mình cái quyền chăn dắt tư tưởng của người khác theo hướng có lợi cho lợi ích nhóm của họ. Họ xem khách hàng như những con cừu được họ chăn dắt.
Trước đây Big Tech đã dán nhãn định hướng dư luận theo kết quả bầu cử tổng thống Mỹ thứ 46 đầy khuất tất mà Big Tech và deep state tìm mọi cách áp đặt, dán nhãn lên cả những stt của Ông Trump.

Chính sách sai lầm của Biden sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu?

Joe Biden đã đắc cử tổng thống dựa vào hệ thống gian lận bầu cử tại nhiều tiểu bang do các chính trị gia và doanh nhân Mỹ thân Trung Quốc tổ chức, nay là lúc ông phải hành động theo chỉ đạo của chúng và Trung Quốc. Nước Mỹ đang từng bước trở thành một quốc gia độc đảng, đang sợ hãi trước sức mạnh của liên minh Trung - Nga. Tây Âu luôn luôn tham lam và hèn nhát... Năm 1983, theo đề nghị của chú Việt Phương (chú có 53 năm làm Thư ký riêng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng một số năm đồng thời làm Thư ký cho Tổng Bí thư Lê Duẩn), mình đã dịch một bài báo đăng trên tạp chí Pháp L'Expresse để phát cho các vị lãnh đạo cao nhất của quốc gia, trong bài có câu kết mình rất thích: "Cuộc cách mạng tin học đã bắt đầu. Chỉ những Thủ tướng chính phủ nào hiểu được điều đó, đất nước mới thực sự có tương lai" Trong khi chính phủ VN chưa bao giờ thực sự hiểu điều này, thì chính phủ TQ rất hiểu và hiện nay TQ đang cố gắng vượt Mỹ. Cứ theo xu hướng này, không chỉ nước Mỹ sẽ đi về đâu mà cả thế giới sẽ đi về đâu ? Phải chăng học thuyết "Chuyên chính vô sản" được K. Marx vạch ra cách đây 170 năm (1850) sẽ đúng, nhưng khái niệm chuyên chính của giai cấp vô sản được đổi thành chuyên chính của một đảng hay một tập đoàn lợi ích ? Chuyên chính lợi ích là việc Đảng cộng sản Trung Quốc nắm quyền lực thế giới và sử dụng quyền lực thế giới để trấn áp, thống trị, bóc lột và chống lại toàn nhân dân lao động thế giới. Với công nghệ ngày càng hiện đại, tinh vi và có sức mạnh khủng khiếp, sẽ không còn ai dám phản kháng nữa. Thế giới đang từng bước trở thành nhà tù hay thành trại súc vật khổng lồ như nhà văn George Orwell đã mô tả trong tiểu thuyết nổi tiếng Animal Farm công bố năm 1945 ?
Chính sách sai lầm của Biden sẽ đưa nước Mỹ đi về đâu?
FB Nguyễn Kim - Trong tháng Ba vừa qua, Hạ Viện đã thông qua dự luật Bầu Cử HR-1 và đang chờ Thượng Viện biểu quyết. Nếu dự luật này được ban thành luật thì trong tương lai đảng Cộng Hòa sẽ không bao giờ có điều kiện thắng cử. Hơn 200 năm nay, Hoa Kỳ do hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thay phiên nhau lãnh đạo. Sau mỗi nhiệm kỳ Tổng Thống, người dân lại có cơ hội chọn lựa người lãnh đạo, nhờ đó Hoa Kỳ được phát triển và trở thành cường quốc như ngày nay. Khi nền dân chủ bị phá vỡ, Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia độc đảng, như vậy đất nước này sẽ đi về đâu?

Cuối tháng 5/2020 đã xảy ra vụ một người da đen bị cảnh sát da trắng gây tử vong trong lúc thi hành công vụ. Người dân đã bất mãn khi nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng của George Floyd bị cảnh sát Derek Chauvin quỳ gối đè lên cổ hơn 8 phút, và nhiều cuộc biểu tình do Black Lives Matter (BLM) tổ chức đã nổ bùng ra khắp nơi trên toàn quốc. Đồng thời đã xảy ra bạo loạn, cướp của, phá hủy tài sản, phóng hỏa thiêu rụi nhà thờ, . . . gây tử vong cho nhiều người và tổn thất tài chánh thì lên tới gần 2 tỷ dollars (Foundation for Economic Education). Sau một năm, Derek Chauvin đã bị tòa xử và đương sự phải đối mặt với án tù lên tới 75 năm.

Từ 1/5, tăng phí đường qua trạm BOT Bắc Hải Vân

Phong trào phản đối BOT bẩn và tăng phí BOT vô tội vạ đã bị chính quyền dùng bạo lực chặn đứng trong khoảng 2 năm gần đây. Có lẽ thấy dân mình đã chấp nhận trở lại làm cừu ngoan ngoãn và chỉ biết vâng lời nên các quan chức và doanh nghiệp BOT bắt đầu tổ chức các chiến dịch tăng phí BOT trở lại. Hoàn toàn không có cơ sở khoa học nào chứng minh được tính hợp lý của việc tăng phí BOT khủng khiếp từ 70 nghìn lên 110 nghìn (tăng 57,1%) chỉ sau một đêm. Thật hài hước khi khẳng định "Trạm thu phí hầm Bắc Hải Vân không nằm trên tuyến độc đạo nên các phương tiện có nhiều sự lựa chọn để lưu thông, hoặc trải nghiệm dịch vụ hầm Hải Vân đã được tối ưu, hoặc đi đường đèo không mất phí", vì từ ngày có đường hầm Hải Vân, người ta có quan tâm bảo dưỡng đường đèo nữa đâu, chất lượng đường giảm sút, bây giờ chỉ có xe tải qua lại, ai dám tin tưởng an toàn khi lái xe du lịch trên tuyến đèo này nữa ? Sợ rằng sau phát súng đầu tiên nổ tại BOT Bắc Hải Vân, các BOT khác trên cả nước sẽ đồng loạt nổ súng với những mức phí kinh hoàng... Bao nhiêu người dân sẽ tử vong khi qua lại các BOT đây ? 
Từ 0h ngày 1/5, tăng phí đường qua trạm BOT Bắc Hải Vân
26/04/2021 Từ 1/5 tới, mức thu phí qua hầm đường bộ Hải Vân sẽ tăng từ 40.000 - 70.000 đồng/lượt so với mức giá hiện nay. Tập đoàn Đèo Cả cho biết, thực hiện việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ tại trạm thu phí hầm Bắc Hải Vân, từ ngày 1/5 tới, mức phí sử dụng dịch vụ qua đây được điều chỉnh tăng từ 40.000 - 70.000 đồng/vé.

Trạm BOT Bắc Hải Vân được tăng phí theo lộ trình
Theo đó, từ 0h ngày 1/5, các xe nhóm 1 có vé lượt 110.000 đồng/vé; vé tháng 3,300.000 đồng, vé quý 8.910.000 đồng. 

"Học TS ko giúp bạn thành tỷ phú nhưng bạn ko chết đói"

Đọc bài này mình thích vì nó làm mình nhớ lại những năm tháng học thạc sĩ và tiến sĩ ở Pháp. Tuy nhiên, tác giả cho rằng "Ở đa số tất cả (đã đa số sao lại còn thêm tất cả ?) các quốc gia ở châu Âu, các nghiên cứu sinh sẽ được nhận một mức lương ổn định hàng tháng (tăng dần đều qua các năm) và một số ít các phúc lợi xã hội khác, và Mức lương trung bình của một nghiên cứu sinh ở Na Uy một năm hiện này là 456.165 NOK (xấp xỉ 45.455 euros trước thuế - sinh viên không phải đóng thuế)", thì tôi không tin lắm vì đây là một mức thu nhập rất cao các nghiên cứu sinh khó có thể với tới, trừ khi tham gia công việc gì đó ở trường. Tôi cũng không tin "Rất nhiều nước ở châu Âu sẽ khuyến khích các nghiên cứu sinh ở lại tìm việc và xin cơ hội định cư dài hạn ở đó". Thú thật là tôi không quan tâm đến bằng cấp, kiến thức nên hồi làm nghiên cứu sinh tôi cũng lười học. Do đó, tôi rất đồng tình với lợi ích thứ 3 của việc làm nghiên cứu sinh ở châu Âu là "Có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới, có nhiều trải nghiệm thú vị", nhưng không phải là trải nghiệm thú vị với giới khoa học như tác giả bài này mà với tôi là trải nghiệm thú vị khi đi du lịch ngắm núi non, hồ biển. Hồi đó tôi du lịch khắp nơi, giao lưu với đủ các hạng người, nên mới hiểu rõ thế nào là tự do, bình đẳng, bác ái để yêu quý và tôn thờ chúng.
"Học tiến sĩ không giúp bạn thành tỷ phú nhưng bạn không chết đói"
Dân trí - Du học nước ngoài: Có nên học lên tiến sĩ? Đó là câu hỏi của không ít bạn trẻ Việt sau khi hoàn thành thạc sĩ tại nước ngoài. Thạc sĩ Châu Luân hiện là nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ học nhận thức và Khoa học nhận thức tại Đại học Antwerp ở Bỉ có góc nhìn phân tích những lý do được - mất để bạn cân nhắc: Nên hay không nên học tiến sĩ? Bài viết đề cập đến những lý do của việc nên và không nên học tiến sĩ. Một số nhược điểm của việc học tiến sĩ mà chúng ta cần cân nhắc:
1. Học tiến sĩ không giúp bạn trở thành tỉ phú
Nhiều người và có thể nói đa số chúng ta đều có khát vọng và mong muốn làm giàu. Tuy nhiên, việc học tiến sĩ và việc trở thành tỉ phú là hai mục tiêu hoàn toàn không liên quan.

Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

33 chữ "bất" của đàn ông lấy vợ

33 chữ "bất" của đàn ông lấy vợ
1. Đàn ông mà phải cưới vợ là chuyện bất đắc dĩ
2. Đàn ông mà không lấy được vợ là bất thành nhân
3. Có vợ đẹp là bất an
4. Có vợ xấu là bất hạnh
5. Có vợ giỏi là bất xứng
6. Mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn
7. Mình đi làm mà để vợ ở nhà bất tiện
8. Không nuôi nổi vợ là bất tài
9. Bị vợ chê là bất lực
10. Bị vợ cắm sừng là bất cảm ứng

QUẤT LÂM ĐẠI CHIẾN

Chuyện này xem chừng được cải biên từ chuyện đánh BOT giao thông bằng tiền lẻ và đặt trạm BOT sai vị trí.
QUẤT LÂM ĐẠI CHIẾN
Hôm trước tôi có việc qua Quất Lâm, Nam Định, tiện đường ghé vào đá quả phò cho lại sức rồi đi tiếp. Các tài xế khi dừng ăn cơm dọc đường, họ thường chọn quán có đông xe tải đỗ ở ngoài, tôi dừng đá phò cũng vậy: cứ quán nào đông khách là tôi chọn. Thế nên, tôi quyết định vào một quán phò khá mới – chắc vừa khai trương - nơi có rất nhiều khách đang đứng xếp hàng dài tới vài trăm mét.
Bãi tắm biển Quất Lâm, Nam Định, Chiêm Ngưỡng Vẻ Đẹp Toàn Cảnh Từ Flycam -  YouTube
Là một người đá phò có văn hóa, tôi tất nhiên không chen ngang mà ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ tới lượt. Khi thấy những người đang xếp hàng ai nấy đều ôm trên tay những bịch tiền lẻ mệnh giá 2 trăm, 5 trăm đồng, tôi ngạc nhiên hỏi lí do thì một anh mặt đỏ phừng phừng, trả lời bằng giọng bực tức:

ANH SÁU PHONG, ANH HAI NHỰT

Tôi không ưa cả hai ông này. Sáu Phong trình độ kém, nói năng linh tinh như thằng hề, ai bám theo đòi chụp ảnh cùng cũng vui vẻ chấp nhận dù không biết kẻ đó tốt hay xấu, chụp chung để làm gì... Hai Nhật thì rõ rồi, gốc Tàu, gian tham, độc tài, tàn ác, nhìn mặt đã muốn nôn. Thực sử họ chẳng có công trạng gì với đất nước ngoài việc góp phần làm đất nước ngày càng lụn bại nên cũng không có gì để nói về họ.
ANH SÁU PHONG, ANH HAI NHỰT
FB Truong Huy San - Dễ có hàng chục năm mới ngồi uống rượu với các nhà lãnh đạo Sông Bé hồi chưa tách tỉnh, những người đóng vai trò quyết định tạo ra diện mạo Bình Dương. Tuy nhấn mạnh vai trò của "anh Sáu Phong", Nguyễn Minh Triết, đối với việc để anh Võ Viết Thanh ra đi khi chưa đến tuổi 60 và đưa Hai Nhựt - Lê Thanh Hải - lên làm Chủ tịch TP HCM, mở đường cho Hai Nhật vào Bộ chính trị, phá nát Sài Gòn, nhưng ai cũng cho rằng, Hai Nhựt và anh Sáu Phong là hai con người hoàn toàn khác.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời
Chuyện thâm cung bí sử xin nói ở hồi sau, hôm nay chỉ muốn kể lại cách ứng xử của Sáu Phong và Hai Nhựt ở một bản của người Arem, nơi rất xa Thành phố. Khoảng sau 2001, khi đang là Bí thư Thành ủy TP HCM, anh Sáu Phong đã đến tận nơi ở của người Arem, đường vào bản lúc ấy chỉ có thể đi bằng xe hai cầu Uaz.

VN 46 năm sau cuộc chiến và những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Bài này hay, rất đúng với những gì tôi luôn suy nghĩ, trăn trở và truyền bá cho các thế hệ cán bộ mà tôi có cơ hội tiếp xúc hay giảng dạy. Mỗi thế hệ suy cho cùng cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong thời của mình. Làm sao để Việt Nam không tiếp tục chịu số phận đi ngược chiều với lịch sử phát triển mà có thể hội nhập với thế giới tự do, để chỉ trong 1-2 thập kỷ, đất nước và con người Việt Nam có thể ngẩng đầu sánh bước với bạn bè 5 châu, là trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay. Đứng trước mỗi tập thể học sinh, sinh viên, tôi thường nhắc lại "30 năm vinh quang của chủ nghĩa tư bản (1945-1975)". Chỉ trong 30 năm từ đống hoang tàn của chiến tranh thế giới thứ 2, Mỹ và các nước châu Âu đã làm ra vô số điều kỳ diệu cho trái đất và nhân dân thế giới. Hầu hết các phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã được phát minh hoặc hình thành trong thời kỳ này, đưa Mỹ và các nước châu Âu từ nghèo đói và dốt nát thành các nước giầu có và văn minh, từ đói ăn, thiếu mặc thành xã hội tiêu xài, hưởng thụ, của cải dồi dào như nước chảy, người dân thay vì mơ ước giầu có vật chất đã chuyển thành mơ ước giầu có tinh thần. Vậy mà VN đã 46 năm sau cuộc chiến, đã tiêu phí hết tài nguyên, đã vay nợ nước ngoài hàng trăm tỷ đô la, đã bán những diện tích đất đai khổng lồ, đã huy động hàng trăm tỷ đô la tiền xương máu lao động vất vả của bà con Việt Kiều, và nhất là đã bóc lột và bần cùng hóa hàng chục triệu công nhân, nông dân trong nước..., nhưng đến nay vẫn chẳng làm được cái gì ra hồn, thậm chí còn làm dân ngu đi, yếu đi (vì giáo dục và y tế ngày càng thất đức) và môi trường ô nhiễm bậc nhất thế giới. Lẽ ra với điều kiện quá thuận lợi ngày nay, VN không cần tới 30 năm mà chỉ cần 20 năm là có thể vươn lên thành nước giầu. Năm 1995, tôi đã từng dự báo VN sẽ nổ ra đại khủng hoảng vào năm 2015, chậm nhất vào năm 2020, chỉ vì lúc đó VN đã trở nên rất giầu và sẽ bị giới đầu cơ quốc tế hợp lực tấn công để cướp tài sản. Tiếc thay, đến nay VN vẫn quá nghèo, thấy tấn công vào VN chẳng thu được cái gì có giá trị nên chúng chẳng thèm ngó tới... Nhìn văn kiện Đại hội XIII và nhân sự sau Đại hội, có thể thấy vẫn chưa có tia sáng trong đường hầm tối tăm này.
Việt Nam - 46 năm sau cuộc chiến và những câu hỏi còn bỏ ngỏ
Song Chi 25 tháng 4 2021 - 
Chiến tranh đã kết thúc từ lâu, vì sao vết thương vẫn chưa lành? Đã 46 năm kể từ khi chiến tranh VN kết thúc. Thời gian dài gần bằng hai thế hệ. Người cộng sản luôn tự hào là họ đã kết thúc được cuộc chiến, thống nhất được đất nước! Cứ mỗi dịp này báo chí nhà nước ở VN lại chạy hết công suất để nhắc lại những "chiến công" lừng lẫy trong "cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam"… còn bên kia ở hải ngoại nhắc lại những nỗi đau của "tháng Tư đen".

Chỉ vài năm gần đây, những cụm từ như "chế độ ngụy, tay sai bán nước" một thời thường được "bên thắng cuộc" dùng để nói đến chế độ VNCH cũ đã bớt đi, một số bài viết cũng khéo léo dùng chữ "mừng ngày thống nhất đất nước" hơn là "mừng ngày chiến thắng".

Các nước viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ để cứu người

Khủng hoảng Covid ở Ấn Độ hiện nay là bài học nhãn tiền dành cho sự chủ quan của các quan chức chính phủ VN. Sài Gòn và các nơi khác ở VN nên tạm dừng một số lễ hội lớn cũng như kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4. Du lịch không tập trung quá đông người ở một điểm vẫn nên được thực hiện. Quan chức chính phủ nên nghiêm chỉnh thực hiện quy định 5K...
Covid: Các nước viện trợ khẩn cấp cho Ấn Độ để giảm tình trạng thiếu oxy
Covid-19: Ấn Độ lây nhiễm ở mức kỷ lục, cạn oxi cho bệnh nhân. Các nước trên thế giới quốc tế đang nỗ lực giúp đỡ Ấn Độ khi quốc gia này bị thiếu oxy trầm trọng trong bối cảnh ca nhiễm Covid gia tăng đột biến. Vương quốc Anh đã bắt đầu gửi máy thở và những máy tạo oxy. Các thành viên EU cũng sẽ gửi viện trợ. Mỹ đang dỡ bỏ lệnh cấm gửi nguyên liệu thô ra nước ngoài, tạo điều kiện cho Ấn Độ sản xuất nhiều vaccine AstraZeneca hơn.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi và văn bản cho biết 'Covid: Bệnh nhân chết vì thiếu oxy khi đại dịch ở Delhi tăng đột biến 25 tháng 4 năm 2021 003 Covid-19: Các bệnh viện ở Delhi cạn kiệt nguồn cung cấp oxy 23 tháng 4 năm 2021 2:39 Covid-19: An Độ lây nhiễm kỳ lục, cạn oxi cho bệnh nhân 22 tháng 4 năm 2021 Covid-19: Lo ngại dịch từ Campuchia, VN siết chặt biên giới 23 tháng 4 năm 2021'
Delhi, thủ đô của Ấn Độ đã kéo dài thời gian phong tỏa khi các bệnh viện quá tải tiếp tục từ chối không nhận thêm bệnh nhân. Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch cho hơn 500 nhà máy sản xuất oxy trên toàn quốc để tăng cường nguồn cung.

Câu chuyện về Jacky Ly - Lý Vĩnh Thắng

Đoạn này hay: "(trên đường vượt biên) có những đoạn ông Lý phải cõng đứa con gái sáu tuổi gần như suốt ngày lẫn đêm. Sau này khi kể lại, ông nói rằng nếu không phải là cô con gái của ông mà là khối vàng thì ông cũng sẵn sàng vất bỏ vì quá cực nhọc"; "ông cõng cô em gái của Jacky lên đường trong đêm tối cùng gia đình ra đi chỉ với một thôi thúc: tìm kiếm tự do và một tương lai sáng sủa hơn cho các con của mình". Khâm phục cha con ông Lý Hội Quyền và Lý Vĩnh Thắng. Họ vừa dũng cảm, vừa cố gắng hết mình: Chen chúc trong căn nhà nhỏ được cấp tạm cho người tỵ nạn, gia đình ông Lý lao vào xã hội Mỹ với vốn liếng tiếng Anh gần như bằng không. Ông Lý phải làm ba “job” để giúp gia đình. Ban ngày ông làm thợ hàn. Ban đêm ông làm công nhân xưởng lắp ráp. Và cuối tuần ông làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Trong khi đó, vợ ông lãnh quần áo gia công về nhà may; và hai chị của Thắng-Jacky đi làm nail sau khi học xong trung học. Jacky cũng phải đi làm thêm vào cuối tuần, từ chạy bàn đến rửa chén, cho đến khi vào đại học và vào quân đội… Nhân dân VN đã và đang sống nhờ hoặc làm giàu từ hàng chục tỷ đô la của người Việt gửi về nước mỗi năm thì cũng nên biết ơn những người như gia đình ông Lý.
Câu chuyện về Jacky Ly - Lý Vĩnh Thắng
FB Mạnh Kim - Câu chuyện về Jacky Ly là trường hợp điển hình của vô số gia đình Việt Nam trong đó việc quyết định tìm kiếm tự do bằng con đường vượt biên là chọn lựa duy nhất và quyết định đó đã mang lại những bước ngoặt thay đổi khó có thể ngờ…

Khó có thể biết Lý Vĩnh Thắng – tên tiếng Việt của Jacky Ly – sẽ trở thành người như thế nào nếu Thắng và gia đình vẫn còn ở một ngôi làng nghèo miền núi ở Phó Bảng, Hà Giang. Có thể Thắng là một “học sinh nghèo vượt khó” xuất sắc nhưng cũng có thể Thắng chỉ là một anh nông dân chăn bò, làm nương rẫy, như thời niên thiếu, và chôn cuộc đời ở một ngôi làng nhỏ đến mức thậm chí gần như “không có tên” trên bản đồ các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam. 

Phải thu hồi QĐ 525/TTg do Trịnh Đình Dũng “ký trộm”

Phải thu hồi QĐ 525/TTg do Trịnh Đình Dũng “ký trôm”
Thao Ngoc 24/4 - Mặc dù tên chính thức của dự án là ‘Sân golf Đak Đoa’, song kỳ thực trong đó sẽ bao gồm 60 căn biệt thự nghỉ dưỡng, một khu resort 80 phòng, một khách sạn 360 phòng và một trung tâm hội nghị hơn 30 nghìn m2. Mà đây chỉ mới là giai đoạn 1 dự án. Giai đoạn 2 dự án sẽ mở rộng chiếm trọn 500ha rừng thông cổ thụ để phân lô bán nền nhà liền kề, như trong thông báo và phối cảnh mà FLC đưa ra.
Lâu nay nhà nước ta đang phát động phong trào trồng rừng rất rầm rộ. Ngày 5/4/2021,Thủ tướng phê duyệt Đề án trồng 1 tỷ cây xanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng nói: “Rừng là vàng. Chặt một cây cũng phải thắp hương bái lạy rừng”.