Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Tố cáo công ty bảo hiểm NN Manulife chuyên lừa đảo

Tiếp tục đấu tranh với Công ty bảo hiểm nước ngoài Manulife chuyên lừa đảo
Chúng tôi đang tiếp tục đấu tranh với Công ty bảo hiểm nước ngoài Manulife (thường phải viết khác đi để giảm nguy cơ bị thằng rể Tàu chặn trang FB) câu kết với một số ngân hàng TMCP lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chúng tôi, tức là của nhân dân lao động Việt Nam.

Đến nay chúng vẫn cứng đầu không chịu trả tiền dù đã nhận được rất nhiều đơn từ tố cáo của chúng tôi đòi hủy bỏ hợp đồng sai phạm và trả lại tiền cho chúng tôi.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Tại sao chung cư phía Tây Hà Nội giá trên 100 triệu/m2

Tại sao chung cư phía Tây Hà Nội giá trên 100 triệu/m2
Trong những năm gần đây, bất động sản tại phía Tây của TP. Hà Nội nổi lên như gió. Xuất hiện cả một số dự án chung cư được rao giá gần 100 triệu đồng/m2 tại khu vực này. Ngoài ra, nguồn cung đa số cũng thuộc phân khúc trung, cao cấp. Đơn cử, có căn hộ tại dự án Masteri West Heights đạt ngưỡng gần 100 triệu đồng/m2, xác lập đỉnh giá của cả khu vực phía tây Hà Nội. Xét trong biên độ thời gian 5 năm, tại một dự án chung cư thuộc phường Tây Mỗ và Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), những toà mở bán hiện tại đang cán mốc mức giá 100-120 triệu đồng/m2, trong khi những toà đầu tiên mở bán khoảng 5 năm trước, mức giá chỉ dao động 30-35 triệu đồng/m2.

Mức giá chung cư tại một số dự án khu vực phía tây Hà Nội đang được chào rất cao, lên tới gần 100 triệu đồng/m2.

Nên hay không nên từ bỏ Facebook ?

Nên hay không nên từ bỏ Facebook và mạng xã hội ?
Facebook đã trở thành nền tảng mạng xã hội nổi tiếng trên thế giới, là nơi chia sẻ thông tin và kênh quảng bá quan trọng của các cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và thậm chí cả chính phủ, nó không chỉ tạo ra mối tương tác mới giữa các cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống thực của mọi người. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy tác động tiêu cực của nền tảng xã hội nhiều hơn so với tác động tích cực.
1. Tác động tiêu cực

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

Ai đã phê duyệt cho Lê Đức Thọ làm ủy viên trung ương?

Nhìn lại lịch sử Đảng có thể thấy có 2 thời kỳ cán bộ cấp cao của Đảng bị bắt và đi tù nhiều nhất. Đó là những năm 1930 và 1940 của thế kỷ 20 và những năm 2010 và 2020 của thế kỷ 21. Cả 2 thời kỳ đều có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng mang tên Lê Đức Thọ bị bắt. Chỉ khác là thời kỳ trước thì bị Pháp bắt và dân thương tiếc, thời kỳ này thì bị Ta bắt và dân vui mừng. Ngày xưa ai giới thiệu nhân tài với vua mà sai thì bị kỷ luật rất nặng, có khi còn bị chém đầu. Bây giờ Lê Đức Thọ sai nghiêm trọng, sai có hệ thống, sai kéo dài rất lâu nhưng người giới thiệu, cất nhắc, duyệt làm ủy viên trung ương, người bổ nhiệm nó về làm bí thư Bến Tre... đều vô sự, không bị liên đới trách nhiệm là sao ? Đảng không sợ cứ đà này thì bình sẽ vỡ tan sao ?
Ai đã cất nhắc, phê duyệt cho Lê Đức Thọ làm ủy viên trung ương?
FB Nguyễn Thông - Thằng bí thư tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ (phải gọi hẳn như thế mới chính xác, chứ không có kiểu lòng vòng, lằng nhằng dây điện) bị kỷ luật, bị bắt, kể ra thì khí muộn.

Cứ phải làm tờ sớ dài kê toẹt những tội của nó, chứ đâu phải chỉ liên quan tới cái công ty xăng dầu kia. Xử lý thằng có tội mà cũng ỡm ờ, giấu như mèo giấu c.ứ.t
.

Vì sao TBT Trọng xúc động lúc đọc diễn từ trước Tập Cận Bình?

Vì sao Tổng Bí thư Trọng xúc động lúc đọc diễn từ trước Tập Cận Bình?
Trương Nhân Tuấn 15-12-2023 Hôm qua tôi coi clip video (trên RFA) thấy Tổng Bí thư Trọng có vẻ xúc động mạnh, khi đọc diễn văn trước Tập Cận Bình. Với giọng gần như muốn khóc, ông nói, “tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ…” Nội dung đoạn nói chuyện này không thấy ghi lại trong các văn bản chính thức được công bố trước báo chí.
Thật là ngạc nhiên. Vấn đề chuyển giao quyền lực là chuyện nội bộ của đảng Việt Nam. Người ta chỉ nói chuyện này trong đảng với nhau, giữa các đảng viên có thẩm quyền. Ông Trọng lại bộc bạch trước một “quốc khách”, là Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, như lời tâm sự giữa hai “đồng chí, anh em” cực kỳ tin cậy.

Mèo, chuột và ngoại ngữ

Mèo, chuột và ngoại ngữ
Hiệu Minh 15-12-2023 - Có câu chuyện ngụ ngôn kể về lũ chuột biết mèo đang rình nên cứ nằm im không chịu ra khỏi hang. Mèo nghĩ ra kế, rướn cổ rồi sủa: “Gâu… gâu”.

Cho rằng mèo đã bị chó đuổi đi nên lũ chuột kéo ra kiếm ăn. Mèo lập tức vồ lấy một chú. Vừa ăn, mèo vừa gật gù tâm đắc: “Biết ngoại ngữ có hơn”!

Câu chuyện ngụ ngôn trên hóa ra có nhiều trong đời thực. Trong thế chiến II, nhiều người lính Nga bị bắt làm tù binh đã thoát lưỡi hái tử thần vì họ biết tiếng Đức. Thời nay, các chính khách thạo vài thứ tiếng, đôi khi có những cú “vồ” ngoạn mục.

Năm 2007, Thủ tướng Australia, John Howard, vừa kết thúc diễn văn chào mừng ông Hồ Cẩm Đào trong một bữa tiệc chiêu đãi nhân hội nghị APEC thì ông Kevin Rudd đứng lên chào bằng tiếng Trung, không phải một câu mà phát biểu mấy phút liền.

Khi đó ông Rudd thuộc Đảng Lao động đang tranh cử với Đảng Tự do Australia của đương kim Thủ tướng Howard.

Quyền lực to lớn và uy tín thấp của ông Tập đang tương phản rõ rệt.

Quyền lực to lớn và uy tín thấp của ông Tập đang tương phản rõ rệt
Gần đây, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam với hy vọng thuyết phục Việt Nam đứng chung chiến hào để hợp sức chống Mỹ, không ngờ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại đáp trả lạnh lùng. Hơn nữa, ông Nguyễn Phú Trọng còn không hề chú ý đến mặt mũi của Tập trước công chúng.

Tập Cận Bình cúi chào nâng cốc chúc mừng Nguyễn Phú Trọng nhưng Nguyễn Phú Trọng không đứng dậy mà cụng ly rượu với Tập rồi quay sang những người còn lại. Ảnh: Tối 12/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tổ chức tiệc chào mừng Tập Cận Bình. (Video chụp màn hình)

Nỗi đau chiến tranh, TQ và VN liên tục cảnh giác lẫn nhau

Nỗi đau chiến tranh khó vượt qua, Trung Quốc và Việt Nam liên tục cảnh giác lẫn nhau
Ngày 12 tháng 12, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam để thúc đẩy "Cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam cùng chia sẻ vận mệnh" nhưng bị Việt Nam từ chối mà thay bằng "cùng chia sẻ tương lai"

Ngày 23/02/1979, bộ đội pháo binh Việt Nam chống trả cuộc xâm lược của quân Cộng sản Trung Quốc tại khu vực Lương Sơn. (STR/AFP qua Getty Images)

Đại học Yale: Sau 50 tuổi, đọc sách càng nhiều càng sống lâu

Tôi đồng ý với bài viết dưới đây vì kinh nghiệm cả đời đọc sách của bản thân tôi cho thấy đọc sách rất tốt cho sức khỏe. Những người đọc sách là những người có kiến thức rộng nên biết sống khoa học, tích cực hoạt động thể thao, ăn uống lành mạnh, cuộc đời giản dị, không có nhiều ham muốn..., nên sống lâu là đương nhiên. Ảnh trong bài: Một trong những tủ sách của tôi.
Đại học Yale: Sau 50 tuổi, đọc sách càng nhiều càng sống lâu
Đại học Yale có một nghiên cứu nổi tiếng có tên "Mỗi ngày một chương: Mối quan hệ giữa đọc sách và sống thọ". Một nghiên cứu của Đại học Anh cho thấy: Đọc sách 6 phút có thể loại bỏ 60% áp lực của cơ thể. Tác dụng giải nén của nó lớn hơn nhiều so với việc nghe nhạc, đi bộ, uống trà và chơi game.

Nghiên cứu được thực hiện trên những người trên 50 tuổi, được chia thành 3 nhóm: Một nhóm không có thói quen đọc sách, một nhóm kiên quyết đọc nửa giờ mỗi ngày, nhóm còn lại kiên quyết đọc lâu hơn.

Vì sao VN ko muốn 'cộng đồng chung vận mệnh' của Bắc Kinh?

Đúng là có nhiều điều trong quan hệ quốc tế mà tôi không hiểu. Ví dụ bài dưới đây cho biết cùng là một cụm từ, nhưng ở TQ thì họ dịch là “cộng đồng chung vận mệnh”, còn ở VN thì dịch là “cộng đồng chia sẻ tương lai”. Ngay từ năm 1999 tôi đã thấy có sự kỳ lạ này. Phương châm 16 chữ (tiếng Trung: 十六字方针) (thập lục tự phương châm) do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra và được lãnh đạo VN chấp nhận, là đoạn văn "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan"; theo Trung Quốc nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, văn hoá giống nhau, cùng chung định mệnh. Nhưng được phía Việt Nam dịch là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai". Rõ ràng hai bên hiểu hoàn toàn ngược nhau, nhưng bề ngoài vẫn rất đồng ý và vui vẻ với nhau. Đây là chuyện những tư tưởng lớn; chúng đã được hiểu rất khác nhau như vậy, thì ở các văn bản cấp thấp hơn như 36 văn kiện VN vừa ký với TQ, chắc chắn sự hiểu khác nhau còn khủng khiếp và công khai hơn nhiều.

Vì sao Việt Nam không muốn 'cộng đồng chung vận mệnh' của Bắc Kinh?
Hôm thứ Năm (14/12), Việt Nam một lần nữa nhấn mạnh đến “cộng đồng chia sẻ tương lai” và không đề cập đến “cộng đồng chung vận mệnh” của Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc và Việt Nam có những quan điểm khác nhau, bộc lộ sự khác biệt sâu sắc giữa hai bên. Việt Nam theo đuổi mối quan hệ cân bằng giữa các cường quốc, mục đích và cốt lõi của nước này là giữ khoảng cách với Trung Quốc và hội nhập với phương Tây về nhiều mặt.

1. Việt Nam tái nhấn mạnh ‘cộng đồng chia sẻ tương lai’

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới: Mở sổ tiết kiệm lãi suất cao

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới: Mở sổ tiết kiệm lãi suất cao
Nắm bắt tâm lý muốn gửi lãi suất cao của người dân, kẻ gian đã mạo danh nhân viên ngân hàng mời gửi tiết kiệm lãi suất cao hòng chiếm đoạt tài sản. Mới đây, cảnh sát quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa tiếp nhận đơn trình báo của một công dân về một thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo trình báo của người dân, nắm bắt được thông tin hiện tại lãi suất ngân hàng đang thấp, trong khi nhu cầu người dân lại muốn gửi tiết kiệm lãi suất cao. Do đó, đã xuất hiện một số kẻ gian giả danh nhân viên ngân hàng đăng lãi suất cao hơn ngân hàng để chào mời người gửi tiết kiệm.

Để lấy lòng tin thể hiện mình là nhân viên tư vấn khách hàng của ngân hàng, kẻ gian đã gửi cho người dân một mã code và thông báo chỉ khi nhập mã code đó người gửi mới được lãi suất đó. Khi người dân nhập mã code sẽ ra tên đầy đủ nhân viên ngân hàng, khiến người dân tưởng lầm đó là nhân viên tư vấn của ngân hàng thật.

BẰNG TIẾN SĨ THỜI NAY

BẰNG TIẾN SĨ THỜI NAY
Một cô Chân Dài rất mừng vì lấy được chồng thông minh giỏi giang, mới 30 tuổi mà đã có bằng Tiến sĩ.
Nhờ có bằng tiến sĩ, anh chồng được bổ nhiệm liền chức phó giám đốc công ty, lộc vào như suối.

Cuộc sống vợ chồng mặn nồng chưa được bao nhiêu thì ông chồng tiến sĩ mắc trọng bệnh đột ngột qua đời. Chân Dài khóc hết nước mắt, khóc tới lúc không khóc được nữa... Thế là đứt gánh giữa đường.

Tại sao gần đây có nhiều người đột tử ?

Sau đại dịch Co.vid-19, thế giới xuất hiện số trường hợp đột tử tăng lên bất thường ở rất nhiều nơi trên thế giới. Báo chí phương Tây thường tuyên truyền đột tử ở TQ là do đấu đá nội bộ. Tôi không tin điều này. Tôi nghiêng về quan điểm đây là hậu quả của tiêm va.c.c.in.e Co.vid-19. Báo chí Mỹ nói nhiều về tác hại của thứ vacin chưa được nghiên cứu cẩn thận, nhưng đã vội vàng đem tiêm cho con người chỉ vì kiếm lợi nhuận. Có báo phương Tây đưa tin chi phí sản xuất 1 liều vacc.i ở Mỹ chỉ 0,6 USD, nhưng trung bình bán được 34 USD. Lợi nhuận cao khủng khiếp nhưng các hãng vacin đều không cam kết chịu trách nhiệm nếu vacin gây hậu quả xấu với người tiêm. Do phản đối vaci ngay từ đầu nên gia đình tôi kiên quyết không tiêm, chỉ đến cuối năm 2021, khi dịch gần tan và phải đi nước ngoài, nên chúng tôi đành phải chấp nhận tiêm hai mũi để có chứng chỉ vaci làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Tại sao gần đây có nhiều người đột tử ?
Sau cái chết bất ngờ của cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, mới đây ông Vương Uy (Wang Wei) - cựu Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cơ động ứng phó khẩn cấp thuộc Cục Mật vụ của Bộ Công an Trung Quốc, đã qua đời tại Bắc Kinh do "suy tim" ở tuổi 57.
1. Gần một tuần sau, cái chết của ông Vương Uy mới được công bố
Theo cáo phó được đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Ban liên lạc Cựu sinh viên Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc hôm 13/12, ông Vương Uy đã qua đời vào lúc 6h43 phút tối ngày 7/12 tại bệnh viện ở Bắc Kinh do “bị suy tim nhưng cấp cứu không hiệu quả”, hưởng dương 57 tuổi.

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2023

ĂN TRỘM DẠY CON THỜI NAY

ĂN TRỘM DẠY CON THỜI NAY
Xưa lắm rồi, có một gã đạo chích rất lành nghề. Bao nhiêu tiền kiếm được, gã đều làm từ thiện và  dành một phần nuôi dạy đứa con trai độc nhất học hành nên người để không phải theo nghề của cha nữa. Nhưng, con trai gã cứ nằng nặc ngỏ ý muốn học nghề của cha.
Biết đây là một nghề xấu nên người cha không muốn con nối nghiệp, nhưng khuyên thế nào cậu con trai cũng không từ bỏ ý định.
Một hôm, gã ăn trộm nghĩ ra kế, liền dẫn con đi theo để... học và thực tập.

Từ 16 chữ vàng đến tinh thần 4 tốt tới 4 kiên trì...

Từ 16 chữ vàng đến tinh thần 4 tốt tới 4 kiên trì...
GIỚI LÃNH ĐẠO TRUNG QUỐC – VỐN TỪNG ĐỀ RA “16 CHỮ VÀNG” VÀ “TINH THẦN BỐN TỐT” ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CHO QUAN HỆ VIỆT TRUNG – NAY ĐANG RA SỨC QUẢNG BÁ “BỐN KIÊN TRÌ”.
Ông Tập Cận Bình – Tổng Bí thư đảng cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc – vừa đến Việt Nam. Đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam với cả hai tư cách trên (lần đầu năm 2015, lần sau năm 2017). 

Cần xem xét kỷ luật các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN

Bài báo này cho biết thời gian phạm tội của bị can Trương Mỹ Lan kéo dài từ ngày 1-1-2012 đến 7-10-2022, tức là hơn 10 năm, nhưng bộ máy pháp luật và hành chính của nhà nước ta không phát hiện được. Thậm chí theo chức năng nhiệm vụ, các cơ quan nhà nước đã tiến hành thanh tra định kỳ SCB nhiều lần, nhưng cũng không phát hiện được tình trạng yếu kém và gian lận cực khủng như vậy. Nguyên nhân như bài báo cho biết, là toàn bộ cán bộ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, thêm cả cán bộ Thanh tra Chính phủ và cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, kiểm toán ở đây, đều ăn hối lộ. Bộ máy như thế thì thật không còn gì để nói, vì con voi hoàn toàn có thể dễ dàng lọt qua lỗ kim. Trách nhiệm rõ ràng thuộc ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ từ năm 2012 đến nay, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu gồm các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình (08/2011 đến 04/2016), Lê Minh Hưng (04/2016 đến 11/2020) và Nguyễn Thị Hồng (từ 11/2020 đến nay). Hậu quả là SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tiếp tục tái cơ cấu, tức là được phép phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn của người dân, dẫn tới Nhà nước và Nhân dân thiệt hại vô cùng lớn, đồng thời làm giảm uy tín của hệ thống ngân hàng và hệ thống chính trị kinh tế nước ta. Hôm qua trong cuộc căng băng rôn và tuần hành tại trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước VN và tuyến đường từ đó ra UBND tp Hà Nội, tôi rất ấn tượng với các khẩu hiệu được người dân hô rất to trên đường: Người cầm loa nói "Đỗ Thị Nhàn"; cả đoàn tuần hành hô "Tử hình"; Người cầm loa nói "Thanh tra Ngân hàng Nhà nước"; cả đoàn tuần hành hô "Ăn hối lộ hại dân"... Thiệt hại khủng khiếp như thế mà các Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN nêu trên không bị kỷ luật thì người dân không thể chấp nhận được.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng
Nguyễn Hưởng 16/12/2023 VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan. VKSND Tối cao phân công VKSND TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô, chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Bị can Trương Mỹ Lan (ảnh trái) cùng đồng phạm Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2023

TQ và Việt Nam tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh

Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh
HÀ NỘI, ngày 13 tháng 12 (Reuters) – Trung Quốc và Việt Nam đã đồng ý tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh trong nỗ lực hướng tới trở thành một cộng đồng có “tương lai chung”, hai nước cho biết hôm thứ Tư 13/12, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm tới Hà Nội.

Trong chuyến đi kéo dài hai ngày của ông Tập, hai nước láng giềng cùng ý thức hệ cộng sản, gần nhau về địa lý kinh tế nhưng có tranh chấp ở Biển Đông này đã ký hàng chục hiệp ước hợp tác và đồng ý thiết lập thêm đường dây nóng để xoa dịu mọi trường hợp khẩn cấp ở vùng biển tranh chấp.

Trong tuyên bố chung dài 16 trang, hai quốc gia có lịch sử xung đột kéo dài hàng thiên niên kỷ này đã cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để tăng cường mối quan hệ giữa ngành công nghiệp quốc phòng và trao đổi thông tin tình báo.

Tuyên bố chung cho biết mục đích của hai nước một phần là để ngăn chặn nguy cơ xảy ra cái mà họ gọi là "cuộc cách mạng màu" do các thế lực thù địch thúc đẩy, sử dụng thuật ngữ chỉ các cuộc nổi dậy của quần chúng đã làm rung chuyển các quốc gia cộng sản trước đây.

(2) Báo và mạng xã hội bình luận về quan hệ Việt - Trung

(2) Báo và mạng xã hội bình luận về quan hệ Việt - Trung
Bloomberg: Ông Tập yêu cầu Việt Nam ngăn chặn nỗ lực của bên ngoài nhằm 'làm xáo trộn' khu vực. Tác giả: Zibang Xiao/ Cù Tuấn, biên dịch
Tóm tắt:
* Trung Quốc, Việt Nam nhất trí 'xây dựng cộng đồng có tương lai chung'.
* Chuyến thăm của ông Tập diễn ra sau khi Mỹ tăng cường tập trung vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên sau 6 năm bằng việc kêu gọi quốc gia Đông Nam Á này ngăn chặn các thế lực bên ngoài gây ra vấn đề ở châu Á - Thái Bình Dương.

“Cả hai bên nên cảnh giác và phản đối bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây rối loạn khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông Tập nói hôm thứ Tư 13/12, một bình luận có thể được coi là ám chỉ Mỹ một cách kín đáo. Nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông cũng kêu gọi hai nước cộng sản láng giềng tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế.

(1) Báo và mạng xã hội bình luận về quan hệ Việt - Trung

(1) Báo và mạng xã hội bình luận về quan hệ Việt - Trung 
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam trong tuần này, ba tháng sau khi quốc gia này nâng cấp quan hệ với Mỹ.
Việt Nam nhận thấy việc trở thành trung tâm của sự cạnh tranh giữa các cường quốc không phải là một vị trí quá tệ. Ngày nay mọi quốc gia đều đang muốn làm bạn với nước này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới mới nhất tăng cường quan hệ với Việt Nam bằng chuyến thăm Hà Nội trong tuần này, ba tháng sau khi Việt Nam nâng cấp mối quan hệ với Mỹ lên cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp ngoại giao trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden.

Việt Nam chào đón ông Tập bằng 21 phát súng chào, mức cao nhất đối với một nguyên thủ quốc gia đến thăm, khi ông đến thăm nước này hôm thứ Ba 12/12 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, lần đầu tiên sau 6 năm. 

Hình ảnh đấu tranh với Manulife và SCB chiều nay 15/12/2023

Hình ảnh đấu tranh với Manulife và SCB chiều nay 15/12/2023
Các nạn nhân bị Manulife, SCB và nhiều công ty bảo hiểm và ngân hàng TMCP khác lừa đảo, chiếm đoạt tiền đã tổ chức đấu tranh tại trụ sở Công ty bảo hiểm Manulife ở số 5 Điện Biên Phủ, Hà Nội, chiều nay 15/12/2023
.

Hình ảnh đấu tranh với Manulife sáng nay 15/12/2023

Hình ảnh đấu tranh với Manulife và SCB sáng nay 15/12/2023
Các nạn nhân bị Manulife, SCB và nhiều công ty bảo hiểm và ngân hàng TMCP khác lừa đảo, chiếm đoạt tiền đã tổ chức đấu tranh tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước VN sáng nay 15/12/2023 (ảnh cắt từ video)

.

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

Tính đến nay người dân chúng tôi đã có hơn 6 tháng đấu tranh dưới nhiều hình với với Công ty bảo hiểm Manulife, nhưng Công ty này vẫn kiên quyết không chịu trả lại tiền lừa đảo, chiếm đoạt của dân. Trong tháng 11 vừa qua, chúng tôi đã gửi đơn thư khiếu kiện đi khắp các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi tích cực từ những cơ quan này ngoài việc thông báo chuyển đơn khiếu kiện từ cơ quan nọ sang cơ quan kia. Bắt đầu từ tháng tới, chúng tôi sẽ thường xuyên đến điểm tiếp công dân của Bộ Công an để đề nghị Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý những sai phạm của Công ty bảo hiểm Manulife và yêu cầu Công ty bảo hiểm Manulife phải trả lại tiền cho người dân.
Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023
15/12/2023 - Ngày 15/12/2023, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tiếp công dân.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân…

Tại sao không nghe thấy âm thanh trong vũ trụ ?

Tại sao không nghe thấy âm thanh trong vũ trụ ? 
Chris Impey - Có thể bạn đã từng nghe rằng, nếu ở trong vũ trụ hay không gian, thì không ai có thể nghe thấy tiếng hét của bạn. Đó là một câu khẩu hiệu trong bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng năm 1979 “Người ngoài hành tinh”. Điều này có vẻ đáng sợ, nhưng nó có đúng không? Câu trả lời đơn giản là có, vì không có âm thanh hay tiếng vang trong không gian.

Âm thanh hoạt động như thế nào
Để hiểu tại sao không có âm thanh trong không gian, trước tiên hãy xem âm thanh hoạt động như thế nào.

Loạt resort ngàn tỉ dọc biển tiêu điều như nhà ma

Từ ngày đổi mới đến nay có lẽ chưa có thời kỳ nào nền kinh tế nước ta khó khăn, tiêu điều như mấy năm vừa qua, vừa chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vừa bị tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhìn vào số lượng người mua và lượng hàng hóa mỗi người mua trong các cửa hàng, siêu thị là thấy rõ thu nhập và mức sống của người dân đã giảm sút đáng kể. Bài dưới đây viết về các resort ma, thực chất là suy thoái của ngành du lịch, một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trước đây. Cụ thể khách du lịch quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2023 chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước đại dịch, và thua xa các nước trong khu vực. Khách du lịch nội địa, sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm 2022, đã quay đầu suy giảm, nhất là ở trung tâm du lịch lớn. Đây là một chỉ dấu cho thấy kinh tế đất nước đang ốm yếu khủng khiếp như thế nào. Đáng buồn là các cơ quan nhà nước và chuyên gia trong nước luôn đổ trách nhiệm cho các nguyên nhân khách quan và các nguyên nhân bề nổi, thường được nhắc đi nhắc lại từ nhiều năm qua, mà bỏ qua nguyên nhân thực chất là chính phủ bị động và bế tắc không tìm được lối đi. Theo tôi, sai lầm lớn nhất của chính phủ là hầu như tất cả các cơ chế chính sách và giải pháp đều theo hướng thắt chặt, làm cho toàn nền kinh tế như bị trói buộc không sao cử động được, và do đó không sao phát triển được. Nếu không thực hiện các chính sách mở rộng và tự do hóa ngay từ bây giờ thì kinh tế năm 2024 sẽ còn tiếp tục suy thoái hơn nữa.
Loạt resort trăm, ngàn tỉ dọc biển tiêu điều như nhà ma
Dọc biển từ Đà Nẵng đi vào đến TP Hội An ít năm gần đây lại bắt gặp những cảnh tiêu điều, xơ xác của các khu du lịch, resort cao cấp từng chộn rộn khách một thời.

Dãy resort cao cấp ở cuối biển Cửa Đại, đối diện gần Đồn biên phòng Cửa Đại bỏ hoang nhiều năm qua - Ảnh: B.D.

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Hạ viện Mỹ cho phép điều tra luận tội Tổng thống Biden

Hạ viện Mỹ chính thức cho phép điều tra luận tội Tổng thống Biden
Jackson Richman • Joseph Lord • Hạ viện Hoa Kỳ vào thứ 4 (13/12) đã thông qua nghị quyết cho phép điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden. Đây là động thái được cho là sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng Cộng hòa trong việc buộc Nhà Trắng và gia đình ông Biden cung cấp tài liệu và lời khai cần thiết.
Nghị quyết được thông qua với 221 phiếu thuận và 212 phiếu chống. Tất cả các đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2023

Trái Đất sẽ tồn tại được bao lâu?

Trái Đất sẽ tồn tại được bao lâu?
Quá trình tiến hóa của Mặt Trời sẽ khiến Trái Đất trở thành mảnh đất chết với phần lớn các loài trong 1,3 tỷ năm nữa. Mặt Trời sẽ nuốt chửng Trái Đất trong tương lai.
Khi Mặt Trời ở trung tâm hệ già đi, chu kỳ của nó cuối cùng sẽ nuốt chửng Trái Đất. Các nhà khoa học dự đoán Mặt Trời còn tồn tại vài tỷ năm nữa, nhưng sự sống trên Trái Đất sẽ kết thúc sớm hơn rất nhiều. Trái Đất sẽ trở nên không thể sinh sống được đối với hầu hết sinh vật trong khoảng 1,3 tỷ năm nữa do tiến hóa tự nhiên của Mặt Trời. Con người có thể dễ dàng đẩy bản thân và vô số loài khác tới bờ tuyệt chủng trong vòng vài thế kỷ tới nếu tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay không bị hạn chế, theo Live Science.

Hoan hô nước Nga càng ngày càng kiên cường và mạnh mẽ

Hoan hô nước Nga càng ngày càng kiên cường và mạnh mẽ
1. Nga sẽ không chấp nhận thỏa thuận 'Minsk 3.0' về Ukraine
13/12/2023 - Chiến lược gia người Nga cho rằng: Nga không sợ Ukraine như chính Ukraine, Nga sợ Ukraine trở thành bức tường thành của phương Tây ở biên giới Nga. Vì vậy, họ phải đảm bảo phương Tây sẽ không thể sử dụng Ukraine như một công cụ, như một bức tường thành chống lại Nga.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (giữa) phát biểu trong cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul giữa các phái đoàn Nga và Ukraine ngày 29/3/2022. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2023

Ăn cắp có phải bao giờ cũng sai không?

Ăn cắp có phải bao giờ cũng sai không?
Ăn cắp là không chấp nhận được. Việc ăn cắp từ một tập đoàn, công ty phá vỡ hợp đồng xã hội, không phải lúc nào cũng là trái đạo đức. Nhiều người cho rằng ăn cắp của một công ty cũng không sao, nếu công ty đó đã ăn cắp của chúng ta. Nhưng ngoài việc trực tiếp lừa gạt khách hàng, ý tưởng về một công ty “ăn cắp” của chúng ta rất phức tạp.


1. Ăn cắp có trường hợp không sai ?

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023

Vaccine mRNA tạo thành protein gai trong tế bào cơ tim

Vaccine mRNA COVID tạo thành protein gai trong tế bào cơ tim và gây ra các bất thường khác nhau
Marina Zhang • Kết quả của nghiên cứu mới khi quan sát tế bào tim chuột và người cho thấy trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vaccine mRNA COVID-19 sẽ hình thành các protein gai. Một nghiên cứu mới ở Đức quan sát tế bào tim của chuột và người cho thấy trong vòng 48 giờ sau khi tiêm vaccine, vaccine mRNA COVID-19 sẽ hình thành các protein gai. Bài báo này chỉ là một trong rất nhiều bài báo đã làm sáng tỏ tác dụng gây độc cho tim của vaccine mRNA.
Sự co rút của tế bào cơ tim bình thường (trên cùng bên trái) và tế bào cơ tim 48 giờ sau khi tiêm vaccine mRNA COVID-19. (Được phép của Rolf Schreckenberg)

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

Nhà văn Thái Kế Toại gửi đơn chất vấn các cơ quan công an, văn hóa

Nhà văn Thái Kế Toại gửi đơn chất vấn các cơ quan công an, văn hóa
Nhà văn Thái Kế Toại, bút danh Lê Hoài Nguyên, nguyên là Đại tá công an, Bộ Công an Việt Nam. Ông là người đọc lại toàn bộ hồ sơ nghiệp vụ chuyên án Nhân văn Giai Phẩm, tiếp xúc với các thành viên chủ chốt của vụ án và các văn nghệ sỹ liên quan. 
Tin rằng các văn nghệ sỹ Nhân văn Giai phẩm không phải những “gián điệp phản động” như bản án, ông đã nỗ lực minh oan và giúp đỡ họ, đồng thời công bố nhiều bài viết, tư liệu về câu chuyện lịch sử này. 

TẠI SAO HÀ NỘI KHÔNG CHO TREO TRANH ?

Đọc tin này tôi khá ngạc nhiên. Một là triển lãm tranh được tổ chức ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, trong khi Bảo tàng này trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Như vậy thẩm quyền quyết định cho treo tranh như thế nào thuộc về Bảo tàng và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chứ đâu có thuộc tp Hà Nội mà ông Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội lại can thiệp cho phép treo tranh này và cấm treo tranh kia. Hai là tranh treo ở triển lãm trong khuôn viên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của Bảo tàng và Bộ Văn hóa; đối với tranh chân dung văn nghệ sĩ thì cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn nào đó, cả về tư cách đạo đức, năng lực cống hiến cho đất nước, tầm ảnh hưởng trong xã hội và tranh phải có tính nghệ thuật cao. Do đó, Bảo tàng và Bộ Văn hóa có thể dựa vào những tiêu chí này để xem xét có cho phép treo tranh ở đó hay không và tranh nào được treo, tranh nào không và công khai điều này cho dân biết. Ba là, nhà thơ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường đem tới 184 bức tranh để treo ở Bảo tàng Mỹ thuật lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam thì quá nhiều, không khác gì cái chợ tranh hổ lốn. Theo tôi, Bảo tàng và Bộ Văn hóa cần khuyên ông Trường treo ít tranh thôi và cũng chỉ cấp ít phòng để cho treo ít thôi; cái gì ít mới quý, chứ đem triển lãm la liệt như thế, chẳng mấy ai có thể xem hết và xem cẩn thận để rút ra cảm nhận cho riêng mình. Bón là tôi không biết 154 bức tranh cá nhân được  Sở Văn hóa- Thể thao Hà Nội cho phép treo là những ai, nhưng danh sách 31 người bị cấm treo được liệt kê dưới bài này cho thấy rất nhiều người không xứng đáng được tôn vinh ở Bảo tàng quốc gia như thế. 
TẠI SAO HÀ NỘI KHÔNG CHO TREO TRANH ?
Tác giả: Phạm Xuân Nguyên
“TRANH TREO”. Như là án treo.
Cuộc triển lãm tranh gò đồng chân dung văn nghệ sĩ của nhà thơ - nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) khai mạc chiều 2/12/2023 đã bị “tranh treo”như vậy.
Ảnh: Chân dung TRẦN ĐỨC THẢO giải thưởng Hồ Chí Minh, bị Hà Nội cấm treo trong TL chân dung VNS của Phạm Xuân Trường (ảnh cóp từ trang Mỹ thuật HP)

Thêm hàng trăm khách hàng mệt mỏi khiếu nại bảo hiểm Manulife

Bài dưới đây viết vào tháng 5, lúc đó khách hàng đã mệt mỏi. Bây giờ đã tháng 12, hết ngày dài lại đêm thâu, lo lắng, nghĩ nhiều, căng thẳng triền miên, tuần nào cũng đến trụ sở của Manulife đòi tiền... Tôi không hiểu họ còn sức để tiếp tục đấu tranh với Manulife trong những tháng tới nữa không ? Sai phạm của Manulife quá rõ ràng với hàng vạn nạn nhân ở khắp nơi trên cả nữa, vậy mà các cơ quan nhà nước nước không có biện pháp gì với tập đoàn bảo hiểm lừa đảo này sao ?
Thêm hàng trăm khách hàng mệt mỏi khiếu nại bảo hiểm Manulife
22/05/2023 BÔNG MAI - Hơn 150 khách hàng vừa kéo tới trụ sở của Công ty Manulife (Q.7, TP.HCM) để khiếu nại liên quan đến bảo hiểm 'Tâm an đầu tư' bán qua SCB, đề nghị được giải quyết nhanh chóng, không rề rà kéo dài quá lâu gây mệt mỏi.

Khách hàng kéo tới trụ sở Công ty bảo hiểm Manulife (Q.7) để khiếu nại bị "hô biến" từ tiền gửi tiết kiệm sang bảo hiểm nhân thọ - Ảnh: BÔNG MAI

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2023

Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Nhật là lương duyên trời định

Tôi cứ nghĩ quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp hiện nay có được là nhờ công lao vun trồng và cố gắng của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản từ thời chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhật hoàng Hirohito (đây là Nhật hoàng cuối cùng nắm giữ quyền lực chính trị ở Nhật), đặc biệt là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, trí tuệ và đầy bản lĩnh (không sợ Tàu) của Đảng ta dưới thời đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng kính mến. Đọc bài này mới biết hóa ra không phải. Ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ca ngợi quan hệ Việt - Nhật là mối "lương duyên trời định" tức là do trời quyết định chứ không phải do sự lãnh đạo sáng suốt, trí tuệ và đầy bản lĩnh của Đảng ta cũng như của đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng kính mến quyết định. Ông Thưởng đã nâng quan hệ Việt - Nhật lên tầm đối tác chiến lược toàn diện; không biết với các đối tác chiến lược toàn diện khác như Mỹ, Ấn, Hàn, Nga, Trung, ông Thưởng có cho rằng quan hệ Việt Nam với họ là mối "lương duyên trời định" không ? Và Việt Nam còn có mối "lương duyên trời định"  với những nước nào nữa ? Chắc còn có Lào, Campuchia, Cu Ba, Triều Tiên... ? 
Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Nhật là lương duyên trời định
29/11/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ca ngợi quan hệ Việt - Nhật là mối "lương duyên trời định", trong bài phát biểu trước quốc hội Nhật Bản ở Tokyo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 29/11 bày tỏ vinh dự khi phát biểu tại quốc hội Nhật Bản, cơ quan lập pháp lâu đời nhất ở châu Á, nơi đề ra nhiều quyết sách lập pháp quan trọng cho tiến trình phát triển của Nhật Bản 135 năm qua.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trước quốc hội Nhật Bản ngày 29/11. Ảnh: TTXVN

Đòi được tiền nếu phát hiện Manulife lừa dối khách hàng

Nếu người dân đã phát hiện ra tập đoàn tội phạm SCB và Manulife lừa dối khách hàng thì chắc chắn họ sẽ đòi được tiền. Nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật của nhà nước như Bộ Công An, Ngân hàng Nhà nước VN, Bộ Tài chính... vô trách nhiệm không chịu can thiệp giúp người dân, ví dụ tịch thu tài sản của chúng theo thẩm quyền rồi bán đấu giá lấy tiền trả lại cho người dân, thì phương án cuối cùng là người dân kiện chúng ra tòa án. Nếu tòa án cũng vô trách nhiệm như các cơ quan trên thì đúng là khó cho người dân, nhưng tôi tin là tòa án không dám làm thế. Đã ra tòa thì người dân sẽ thắng. Thực tế một số người dân đã khởi kiện Manulife ra tòa án; ngay ở bước 1 tòa án đứng ra làm trung gian hòa giải thì Manulife đã vội vàng xin lỗi và trả lại tiền cho khách hàng. Trường hợp tòa án không bảo vệ người dân, thì người dân sẽ mất hết lòng tin vào chế độ này. Ai cũng biết khi mất lòng dân thì chế độ này sẽ mất tất cả, thế nên tôi tin là chế độ này không dám để tòa án hành xử ngu xuẩn như thế. Đặc biệt đây là thời đại của ông chủ lò Nguyễn Phú Trọng chứ không phải thời đại lãnh đạo ngu xuẩn của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyễn Xuân Phúc, nên tôi càng có niềm tin vào chiến thắng của các nạn nhân trong vụ Manulife câu kết với SCB lừa đảo công khai, có tổ chức và có quy mô cực lớn này.
Có thể đòi lại được tiền nếu phát hiện SCB và Manulife lừa dối khách hàng
22/04/2023 Liên quan đến vụ việc hàng trăm người tố cáo Ngân hàng SCB liên kết với bảo hiểm Manulife có dấu hiệu chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) đã có những chia sẻ xung quanh những dấu hiệu tư vấn sai thông tin, nghi làm khống hợp đồng, giả mạo chữ kí của nhân viên tư vấn.
Phần chữ kí nghi vấn bị giả mạo bởi nhân viên tư vấn của ngân hàng. Ảnh: Anh Tú

Vì sao Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ chết ?

Mình đọc và đăng khá nhiều bài về cái chết báo trước của Đồng Bằng Sông Cửu Long nhưng rất ít người quan tâm. Càng ngày tốc độ tiến tới cái chết của vùng đồng bằng trù phú này càng nhanh. Việc Campuchia xây dựng con kênh trong bài này cực kỳ nguy hiểm cho Việt Nam. Nó sẽ mở đường cho nước sông Cửu Long đổ ra vịnh Thái Lan, thay vì đổ ra Biển Đông qua đồng bằng sông Cửu Long như hiện trạng. Hệ quả hai sông Tiền và sông Hậu sẽ cạn nước. Nước biển sẽ ngược sông tràn vào sâu trong đất liền, có thể tới Cần Thơ hay Hồng Ngự, tùy theo mức thủy triều. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ bị ngập mặn. Có thể dự báo 90% đất vườn và đất ruộng của ĐBSCL sẽ không còn sử dụng được. Thứ hai, nguy cơ về an ninh rất lớn. Con kênh Phù Nam – Techo là một phần của dự án “vành đai kinh tế và con đường tơ lụa” của Trung Quốc. Khi con kênh hoàn tất, từ Campuchia sẽ có hai đường chở hàng (Trung Quốc) ra biển và từ biển vào, tạo thuận lợi để nâng vị thế và sức mạnh Trung Quốc ở Nam Đông Dương: Đường cao tốc và đường thủy. Căn cứ Ream đang được Trung Quốc đầu tư và xây dựng hiện đại từ hai năm nay có mục đích bảo đảm an ninh cho dự án. Bước cuối cùng của dự án “Vành đai – con đường” (đoạn Vân Nam ra biển) là Trung Quốc giúp Thái Lan đào con kênh Kra, nối Vịnh Thái Lan và Ấn Độ Dương, khi đó toàn bộ vùng Đông Nam Á sẽ trong tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Vì vậy Việt Nam đang có tới ba nguy cơ cực lớn: 1) ĐBSCL bị bức tử vì thiếu nước ngọt và nước biển xâm thực. 2) Một cuộc di cư khổng lồ, có thể trên 20 triệu người từ miền Nam ra các tỉnh miền Trung và Bắc để kiếm sống, trong khi nền kinh tế Việt Nam đình đốn, khủng hoảng do vựa lúa, trái cây, rau mày và đất vườn vùng ĐBSCL bị hủy diệt. 3) An ninh quốc gia của Việt Nam sẽ bị đe dọa từ cả 4 mặt. Cho nên cái chết của ĐBSCL cũng có nguy cơ là cái chết của nhân dân Việt Nam.
Vì sao Đồng Bằng Sông Cửu Long sẽ chết ?
Tác giả Hà Lệ Chi “Với những hậu quả đã hiện rõ trước mắt nếu như giới chức Việt Nam vẫn tiếp tục thái độ bàng quang, duy trì các chính sách nông nghiệp, thủy lợi duy ý chí và lạc hậu, không cho người nông dân quyền tự quyết về việc “nuôi con gì, trồng cây gì” như hiện tại thì ngay khi “Đế chế Phù Nam” hoàn thành, người ta sẽ tận mắt chứng kiến sự tàn lụi của một vùng châu thổ giàu có ĐBSCL chỉ trong vài năm tới.

1. Con sông huyết mạch của Đông Nam Á

Mekong là con sông huyết mạch trọng yếu ở khu vực Đông Nam Á. Đây là con sông dài nhất Đông Nam Á, với chiều dài xấp xỉ 4.800 km. Sông Mekong khởi nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua sáu quốc gia (Bao gồm Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) và đổ ra Biển Đông. 

VN sẵn sàng từ bỏ mô hình KTTT định hướng XHCN?

Việt Nam sẵn sàng từ bỏ mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?
VOA Nguyễn Quốc Khải - Đối với Hoa Kỳ, Việt Nam là một trong 13 nước có nền kinh tế phi thị trường, bao gồm cả Trung Quốc. Việt Nam sẽ tránh được những bất lợi khi phải đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp nếu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Trong nhiều trường hợp, hàng xuất khẩu của Việt Nam phải chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao.

Trước khi Tổng Thống Joe Biden đến Hà Nội hai ngày, chính quyền Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Bản thông cáo chung kết thúc cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng Thống Biden xác định rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể, phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ. 

Nhân dịp tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tuần vừa qua, Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp và nhắc nhở Bà Janet Yellen, Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ về thỉnh nguyện của Việt Nam. Bộ Trưởng Công Nghệ và Thương Mại của Việt Nam là Ông Nguyễn Hồng Diên cũng gặp Bộ Trưởng Thương Mại Hoa Kỳ Gina Raimondo ở New York để nhắc nhở Hoa Kỳ sớm có quyết định nhanh chóng.

Ủng hộ quan điểm làm đường sắt của Bộ KH&ĐT

Ủng hộ quan điểm làm đường sắt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra đánh giá “không khả thi” đối với cả 3 phương án xây đường sắt tốc độ cao do Bộ Giao thông và Vận tải đề xuất, trong đó phương án 3 được Bộ Xây dựng ủng hộ, theo tin của các báo hôm 30/11. Bộ KH&ĐT cho rằng phương án 1 không đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và Bộ Chính trị; phương án 2 không đúng với kiến nghị của Hội đồng Thẩm định Nhà nước; phương án 3 vừa không đáp ứng được yêu cầu vừa bất hợp lý về số tiền đầu tư.
Tôi ủng hộ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quan điểm của tôi là cần xóa bỏ tuyến đường sắt khổ ray 1 mét hiện nay, thay bằng tuyến đường sắt khổ ray 1.435 mm. Do đó hai phương án 1 và 2 không thể chấp nhận được. 

Đọc chùm tin này thấy thương bác Lưu Bình Nhưỡng quá

Đọc chùm tin này thấy thương bác Lưu Bình Nhưỡng quá
1. Công an đề nghị các tỉnh, thành cung cấp văn bản do ông Lưu Bình Nhưỡng ký
Cù Hiền- hien27pv@gmail.com 02/12/2023 - Công an tỉnh Thái Bình có công văn yêu cầu các tỉnh rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn hoặc văn bản khác do bị can Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ đại biểu Quốc hội hoặc Phó trưởng ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 1.12, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này đã có Công văn số 1567 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ Phạm Minh Cường (37 tuổi, tên gọi khác là Cường "quắt", trú xã Thụy Xuân, H.Thái Thụy, Thái Bình), ông Lưu Bình Nhưỡng và đồng phạm phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại H.Thái Thụy (Thái Bình).

Để được Manulife hoàn tiền, người dân phải ký giấy… im lặng

Tin trong bài này cũ  rồi. Tuy nhiên tôi đăng lại vì tin cho biết từ tháng 5/2023, Bộ Tài chính đã tổ chức thanh tra 5 công ty bảo hiểm nhân thọ, trong đó có Manulife Việt Nam. Tương tự, ngày 6 tháng Năm, Dân Trí cho hay công an đang vào cuộc điều tra việc SCB hoán đổi tiền tiết kiệm của khách hàng thành sản phẩm bảo hiểm “Tâm an đầu tư” của Manulife Việt Nam. Đến thời điểm đó, Công an thành phố HCM và Bộ công an đã nhận được hơn 300 đơn tố cáo về vụ việc. Như vậy tính đến nay Bộ Tài chính và Bộ công an đã có 6 tháng thanh tra và điều tra, vậy mà không hề thấy họ báo cáo cho các nạn nhân và nhân dân cả nước biết tiến độ và những kết quả ban đầu ra sao. Sự chậm trễ quá lớn này đáng bị Đảng, Nhà nước và nhân dân nhắc nhở, phê bình.
Để được Manulife hoàn tiền, người dân đều phải ký giấy… im lặng
Tuổi Trẻ và Tin Tức Online đưa tin ngày 5 Tháng Năm 2023, khi khách hàng tới công ty Manulife Việt Nam để điền vào các giấy tờ hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ “Tâm an đầu tư” mà họ đã bị nhân viên ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) lừa mua, Manulife Việt Nam hứa sẽ hoàn lại cho họ 100% số tiền đã đóng.

Tuy nhiên, những người nhận lại tiền hoàn trả từ công ty này buộc phải ký giấy im lặng, cam kết giữ bí mật tuyệt đối về nội dung, điều khoản của “thỏa thuận giải quyết khiếu nại”, không được tiết lộ bất kỳ nội dung nào về thỏa thuận trên cho bên thứ ba (ngoại trừ cho cố vấn pháp lý của bên mua bảo hiểm, hoặc theo yêu cầu của tòa án có thẩm quyền).

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2023

Đi bộ nhanh giảm 40% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bài này viết đúng về trường hợp của tôi. Cứ giai đoạn nào tôi chịu khó đi bộ nhanh 6-7 km/h, thậm chí chạy 8-10 km/h, trong 180 phút mỗi tuần (mỗi ngày 30 phút, nghỉ ngày chủ nhật), thì người thon gọn và chỉ số đường huyết trở về mức người bình thường. Ngược lại, trong những giai đoạn tôi lười thể dục thể thao hoặc quá bận rộn bỏ bê thể dục thể thao, thì các tiêu chí trên đều kém đi. Do đó trong tất cả các môn thể thao, tôi thấy tập gym và đi bộ là tốt nhất, tiếp đến là yoga. Tôi không đánh giá cao môn bơi, dù môn này thường được cho là môn thể thao tốt nhất để tăng cường sức khỏe và độ dẻo dai cho cơ thể.
Đi bộ nhanh có thể giúp giảm gần 40% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Amie Dahnke • Nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ tiểu đường giảm mạnh vì đi bộ nhanh có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh lên tới 39% so với đi bộ nhẹ nhàng.

Từ khá lâu, các chuyên gia y tế thường đánh giá cao và khuyến khích mọi người đi bộ để phòng ngừa bệnh tiểu đường, đến nay, nghiên cứu cho thấy cường độ đi bộ (bao gồm cả thời gian và tốc độ) đều đóng vai trò then chốt trong việc làm giảm tỷ lệ mắc bệnh.

1. Tốc độ đi bộ ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường như thế nào?

Các nhà khoa học đã phân tích 10 nghiên cứu từng được thực hiện từ năm 1990-2022, gồm những người tham gia trải dài trên ba nước: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nhật Bản. Nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa tốc độ đi bộ với sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 ở người lớn. Kết quả đã được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh.

Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023

Những người ủng hộ phong tỏa thời Covid đã thừa nhận sai lầm

Những người ủng hộ phong tỏa thời Covid đã thừa nhận sai lầm
Khi đại dịch COVID-19 lắng xuống và hậu quả của các chính sách phong tỏa trở nên rõ ràng hơn, một số người từng ủng hộ việc phong tỏa, như Giáo sư Scott Galloway của Đại học New York, đã thừa nhận rằng họ đã sai khi ủng hộ chính sách này.
1. Thừa nhận đã sai
“Suốt đại dịch COVID, tôi là thành viên trong hội đồng trường của con tôi. Tôi muốn có một chính sách phong tỏa khắc nghiệt hơn. Nhìn lại, tôi đã sai,” ông Galloway nói với ông Bill Maher.

Tòa nhà nơi ô nhiễm bậc nhất thế giới giá bao nhiêu ?

Tòa nhà nơi ô nhiễm bậc nhất thế giới giá bao nhiêu ?
Tôi đang sống trong khu đô thị mới mang tên Đoàn ngoại giao Xuân Tảo, nằm ở rìa phía Đông quận Bắc Từ Liêm, giao với quận Tây Hồ qua đường Võ Chí Công. Khu Đoàn ngoại giao này được xây dựng để phục vụ nhu cầu nhà ở, trụ sở làm việc cho các Đại Sứ Quán, các cơ quan Đại diện nước ngoài và các tổ chức quốc tế.
Ảnh tòa nhà cao nhất khu Đoàn ngoại giao Xuân Tảo, đối diện bên kia đường là một khách sạn 7 sao đang được triển khai xây dựng
Cụ thể, theo quy hoạch, 13 đại sứ quán sẽ chuyển tới và làm việc trong khu Đoàn Ngoại Giao. Sự hiện diện của 13 đại sứ quán sẽ kéo theo nhu cầu việc làm của nhiều công ty, ban ngành có liên quan tới khu đô thị, đẩy mạnh nhu cầu cho thuê văn phòng và nhà ở trong khu đô thị này.

Đã đứng thứ 2 thế giới, tự hào quá thủ đô của ta ơi.

Đã đứng thứ 2 thế giới, tự hào quá thủ đô của ta ơi.
29/11/2023 Bầu trời Hà Nội mù đặc, ô nhiễm không khí tệ thứ 2 thế giới. Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức rất xấu. Ứng dụng IQAir sáng nay 29-11 xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới.

Cầu Nhật Tân lúc 6h30 sáng 29-11
Sáng 29-11, bầu trời Hà Nội bị bao phủ lớp không khí mù đặc. Lúc 9h, điểm đo 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường hiển thị chỉ số AQI là 215, mức rất xấu.

Tô mì 0 đồng dành cho người nghèo

Tô mì 0 đồng dành cho người nghèo
Tác giả: Minh Anh - ‘Một miếng khi đói bằng một gói khi no’. Với một người có đầy đủ mọi thứ, một tô mì chay với vài cọng nấm, vài hạt đậu phộng và ít nước dùng nấu từ gói gia vị mì gói thì chả ai màng tới, thế nhưng với những người chạy xe ôm, bán vé số hay đang thất nghiệp, hoặc già cả không làm gì ra tiền… thì “một miếng khi đói bằng một gói khi no” là thật.

Sài Gòn có rất nhiều điểm phục vụ bữa ăn miễn phí hoặc bán rẻ đồ ăn cho người nghèo với giá 2,000 đồng ($0.082). Nhưng hầu hết những nơi này chỉ mở buổi sáng hoặc buổi trưa, còn bữa tối thì hầu như không thấy.

Mật ong kháng virus và vi khuẩn tốt hơn thuốc kháng sinh

Mật ong kháng virus và vi khuẩn tốt hơn thuốc kháng sinh
Flora Zhao • Mật ong là một loại thực phẩm ngọt ngào và là vị thuốc mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Đôi khi hiệu quả trị liệu của mật ong còn vượt trội hơn thuốc. Lịch sử sử dụng mật ong làm thuốc có thể đã bắt nguồn từ 8.000 năm trước. Đôi khi, tác dụng chữa bệnh của mật ong còn tốt hơn cả thuốc, đặc biệt là đặc tính kháng khuẩn và kháng virus vượt trội của nó.

1. Đặc tính kháng khuẩn của mật ong vượt trội hơn thuốc kháng sinh

Mật ong có thể chống lại bệnh Tiểu đường không?

Mật ong có thể chống lại bệnh Tiểu đường không?
Tác giả: Flora Zhao • Mặc dù mật ong chứa một lượng đường đáng kể nhưng nó khác với đường thông thường. Khác với đường thông thường, mật ong có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói, giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Sử dụng mật ong thay thế cho đường tinh luyện trong chế độ ăn uống của mỗi người sẽ mang lại thêm nhiều lợi ích. Tác dụng hạ đường huyết và chống lại bệnh tiểu đường của mật ong đã được chứng minh trong các nghiên cứu tiến hành cả trên người cũng như trên động vật.

Hiện nay, hầu hết các tổ chức y tế, bao gồm cả Tổ chức Y tế Thế giới và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, vẫn đang phân loại mật ong là đường tự do hoặc đường bổ sung. Mặc dù mật ong chứa một lượng đường đáng kể nhưng nó lại khác với đường thông thường. Rất nhiều những nghiên cứu và chuyên gia đã chỉ ra rằng mật ong có thể có lợi cho quá trình trao đổi chất, đặc biệt là nhờ việc làm giảm lượng đường trong máu.

Vợ chồng mắc bệnh ung thư, Manulife ko chịu trả tiền

Manulife cư xử quá dã man và vô đạo đức với người dân Việt Nam. Ai còn tin tưởng vào sự tử tế của các doanh nghiệp phương Tây đầu tư vào VN thì cứ nhìn gương của Manulife. Tất các doanh nghiệp này vào VN chỉ nhằm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận càng cao càng tốt nên mọi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều tìm mọi cách khai thác các kẽ hở của luật pháp VN để làm giầu, bất chấp gây hậu quả xấu cho đất nước ta. Tệ hơn, còn có rất đông doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Manulife cố tình vi phạm pháp luật và luân thường đạo lý để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhân dân VN càng nhiều càng tốt.
Vợ chồng cùng mắc bệnh ung thư, nhưng Manulife vẫn không chịu trả tiền
(Ngày Nay) - Bà Lan gửi tiết kiệm một khoản tiền để chữa bệnh ung thư cho chồng và được nhân viên SCB tư vấn tham gia gói đầu tư mới, thực tế là bảo hiểm của Manulife. Cuối năm 2022, bà Lan cũng mắc bệnh ung thư và mong mỏi nhận lại được số tiền đã đóng để điều trị cho 2 vợ chồng, nhưng Manulife kiên quyết từ chối.

Trụ sở của Manulife tại quận 7.
Manulife từ chối hoàn tiền “Tâm an đầu tư” vì cho rằng không đủ chứng cứ
Hàng trăm khách hàng tố cáo Manulife: Tư vấn gửi tiết kiệm, thực tế đóng bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ: Bộ Tài chính cấp một “giấy phép” cho ba sản phẩm?

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2023

Tờ biên bản rách mép của Manulife?!

Hoan hô nhà báo Trần Tây Côn đã viết rất đúng: "những chắt chiu tiết kiệm cả một đời để dưỡng già và phòng khi ốm đau bệnh tật bỗng chốc bị hồ biến thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ - thứ luôn rao giảng nhân văn, nhưng nhân văn chỉ có trên quảng cáo còn thực tế lại thất đức vô cùng". "Pháp luật là để bảo vệ người dân khỏi gian thương. Nếu như Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) không thể giải quyết, rất mong Chính phủ, Bộ Công an vào cuộc bảo vệ quyền lợi nhân dân, bảo vệ sự tôn nghiêm của Pháp luật!". Theo tôi biết, các đơn thư khiếu kiện của người dân thường được gửi về cho các đơn vị của Bộ Công an, nhưng không biết họ có đọc và xử lý không hay họ vứt xó vì người dân chưa bao giờ nhận được thông tin gì từ họ.
Tờ biên bản rách mép của Manulife?!
Nhà báo Trần Tây Côn 27/11/2023 (Ngày Nay) - Chuyện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mà đặc biệt là Manulife bày ra đủ phương thức để lấy tiền rồi cù cưa với các nạn nhân chỉ làm cho mức độ bức xúc chuyển sang giận dữ rồi phẫn nộ. Và phải hiếm hoi lắm doanh nghiệp này mới chịu làm việc với người dân.

Biên bản làm việc của Manulife với khách hàng. Ảnh: Nhóm nạn nhân Tâm an đầu tư.

Ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất' trong 8 năm

Chuyện Ngân hàng SCB nhận được 72 giải thưởng lớn chỉ trong vòng 8 năm là quá bình thường. Thời tôi làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội phát triển hợp tác kinh tế VN-ASEAN, nhiều người đến gạ gẫm Hội tôi chủ trì tổ chức trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, họ sẽ tìm các chủ doanh nghiệp háo danh để bắt các doanh nghiệp nộp tiền mua giải thưởng; tiền nộp càng nhiều thì giải thưởng càng cao. Dĩ nhiên với các giải thưởng này, cơ hội lừa đảo khách hàng của doanh nghiệp sẽ tăng lên rất mạnh, vì Hội tôi lúc đó rất lớn và có uy tín cao. Khi đó tôi và các đồng chí lãnh đạo Hội đã kiên quyết từ chối. Thời Nguyễn Tấn Dũng, khắp nơi tổ chức trao giải, khắp nơi lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến long trọng trao giải; tôi nhìn với con mắt khinh bỉ. Tôi còn nhớ vụ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (lúc đó mang tên Vinashin). Tối hôm trước, VTV1 chiếu hình ảnh một bầy lãnh đạo đứng chật cả sân khẩu để nhận các huân huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước thì ngày hôm sau cả bầy đàn đó bị bắt sạch với tội THAM Ô - PHÁ HOẠI - LÃNG PHÍ 5,7 tỷ USD của Nhà nước. Trở lại vụ SCB, có 2 lỗ hổng to tướng đến từ các cơ quan quản lý nhà nước. Một là để mặc cho các công ty kiểm toán nhà nước và tư nhân cố tình sửa đổi thông tin để làm đẹp hồ sơ sổ sách tài chính kế toán của ngân hàng này. Hai là tổ chức các đoàn thanh tra nhưng tất cả các thanh tra viên đều đã bị ngân hàng bỏ tiền ra mua nên thay vì thanh tra, họ ra sức giúp ngân hàng bịt kín các sai phạm để lừa cấp trên. Tôi chưa nói tới lỗ hổng thứ ba là ngân hàng SCB có quan chức cấp rất cao chống lưng (như Nguyễn Tấn Dũng chống lưng cho Vinashin) nên không ai dám làm gì SCB vào thời gian đó. Việc mua các tổ chức trao giải thưởng quốc tế cũng vô cùng dễ dàng. Hậu quả thì vô cùng kinh khủng như chúng ta đều biết; vô số người dân đang là nạn nhân. Do đó tôi đề nghị cần rà soát, xử lý hình sự tất cả các các công ty kiểm toán và các thanh tra đã bao che cho SCB.
Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'
28/11/2023 - Chỉ trong vòng 8 năm, giai đoạn từ 2015-2022, Ngân hàng SCB đã được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng tới 72 giải thưởng “danh giá” với những cụm từ “hàng đầu", "tốt nhất Việt Nam”.

Liên tục "được mùa" giải thưởng

Trong giai đoạn này, năm 2015, Ngân hàng SCB nhận được 7 giải thưởng, năm 2016 nhận được 5 giải thưởng các loại.

Nên quản lý chặt hay cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng ?

Theo tôi, trong thời đại hỗn loạn, lừa đảo khắp nơi như nền kinh tế và xã hội nước ta hiện nay thì nên tạm thời cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng. Nếu đã cho phép bán bảo hiểm qua ngân hàng thì phải quy định bảo hiểm là người giao việc cho ngân hàng và nhận tiền nên là nhân vật chủ mưu, là trùm cuối và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm; ngân hàng chỉ là tay sai, là kẻ bán thuê, làm thuê, nên vẫn phải chịu trách nhiệm, nhưng ở mức độ thấp hơn. Đặc biệt, khi khiếu kiện xảy ra, ngân hàng làm sai thì đầu tiên bảo hiểm phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng. Tiếp sau mới là việc bảo hiểm và ngân hàng tự phân chia tỷ lệ chịu gánh nặng phát sinh do việc làm sai đó.
Tranh cãi việc nên quản lý chặt hay nên cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng
29/11/2023 Cấm bán bảo hiểm qua ngân hàng hay chỉ nên quản lý chặt hơn đang là vấn đề tạo nên tranh cãi. 
Đại biểu Phạm Văn Thịnh (đoàn ĐBQH Bắc Giang) cho rằng cần cân nhắc việc để cho ngân hàng làm đại lý bảo hiểm. Theo đó, mức chiết khấu 70-80% cho doanh thu phí bảo hiểm 2 năm đầu đối với bảo hiểm nhân thọ tử kỳ và hỗn hợp là mức rất hấp dẫn. Các bên rất khó có thể cưỡng lại và việc kiểm soát rất khó khăn.

Ảnh minh hoạ: Đức Mạnh.

Bắp cải và Đậu phụ là hai bí quyết để giảm cân

Bắp cải và Đậu phụ là hai bí quyết để giảm cân
Anh K, chủ một phòng khám chỉnh hình ở Nhật, từng bị thừa cân và mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, trong một tháng anh đã giảm được 5,4 kg và trong một năm giảm tổng cộng 30 kg, gan nhiễm mỡ cũng biến mất. Làm sao anh làm được điều đó?

Điều quan trọng là phải giữ lượng đường trong mỗi bữa ăn trong khoảng 20 đến 40 gam, ngoài ra bạn có thể ăn khoai lang nướng thay cho thực phẩm chủ yếu.

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2023

Các nạn nhân tiếp tục đấu tranh với Manulife.

Các nạn nhân tiếp tục đấu tranh với Tập đoàn bảo hiểm lừa đảo Manulife.
Chiều nay 29/11/2023, chúng tôi, các nạn nhân của vụ lừa đảo cướp đoạt tiền do Tập đoàn bảo hiểm Manulife chủ mưu phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) tổ chức, tiếp tục đến trụ sở chính của Manulife tại số 5 đường Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình để chất vấn, đòi tiền; khi không được đáp ứng thì căng băng rôn, biểu ngữ và phát loa tố cáo cho đông đảo nhân dân Việt Nam biết.
Đặc biệt, vì đây là một trong những trục du lịch chính của thủ đô nên có rất đông khách nước ngoài qua lại đây. Họ vừa tò mò xem, vừa bày tỏ niềm vui vì vô tình được chứng kiến gần 40 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ, dám tố cáo trực diện và công khai hành vi lừa đảo cướp đoạt tiền dân nghèo của một trong những tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới là Manulife, bất chấp có sự mặt và ngăn cản của công an và lực lượng bảo vệ của Manulife.

Tại sao tôi yêu sinh viên của tôi ?

Tại sao tôi yêu sinh viên của tôi ?
Trong một bài gần đây viết nhân ngày 20/11/2023 và đăng trên Blog và FB vừa bị mất, tôi có viết: Thấm thoắt tôi đã có hơn 8 năm liên tục đứng trên bục giảng dạy ở trường Đại học Thăng Long, Hà Nội. Mỗi năm dạy khoảng 20-30 lớp, mỗi lớp trung bình khoảng 40-50 sinh viên, tức mỗi năm dạy hơn một nghìn sinh viên đại học và cao học. Trước đó trong thời gian công tác ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tôi cũng đã từng thỉnh giảng ở một số trường đại học và dạy nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ Đảng và Nhà nước.
Tâm huyết của tôi khi đi dạy là muốn truyền đạt tinh thần ham học hỏi và tình yêu khoa học cho lớp trẻ, truyền đạt cho lớp trẻ tư duy phải lấy khoa học, luật pháp và đạo đức xã hội làm chuẩn mực cho mọi hành động chứ không dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm như các thế hệ cha ông xưa kia và chính thế hệ chúng ta hiện nay đang sử dụng. 

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2023

Cần ngâm hoặc làm chua ngũ cốc nguyên hạt trước khi ăn

Bất ngờ thật khi được đọc bài dưới đây của bà Sally Fallon Morell, vì tôi chế biến ngũ cốc trước khi ăn gần đúng với lời khuyên của bà. Từ hai năm nay tôi thường xuyên ăn ngũ cốc, chủ yếu là lạc, đậu tương, đậu xanh, đậu đỏ và đậu đen. Tôi thường mua nguyên hạt và dùng chúng để ăn thay cơm. Thực tế từ năm 2009 đến nay tôi hầu như không ăn cơm, mà thay bằng bánh mỳ, phở và bánh đa gói chế biến sẵn và các loại ngũ cốc trên. Đối với ngũ cốc, trừ lạc đem rang trực tiếp trong máy vi sóng, các loại hạt khác tôi đều rửa sạch và ngâm nước 6-8-10-12 giờ, rồi cũng đem vào máy vi sóng rang. Mục đích ngâm hạt của tôi chỉ là để làm mềm hạt thì mới rang được. Tuy nhiên đọc bài này mới biết việc ngâm hạt còn có tác dụng trung hòa các độc tố tự nhiên, nhất là giảm bớt độc hại do sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ trong quá trình sinh trưởng và ngay trước khi thu hoạch các loại ngũ cốc này. Tôi thấy ăn ngũ cốc kiểu này ngon và tốt hơn ăn cơm rất nhiều. Đi đâu tôi cũng mang 1-2-3 lọ nhỏ các loại hạt này để ăn khi đói, nhất là trên xe buýt hay lúc nghỉ giải lao sau các tiết dạy học. Ăn rải rác như vậy cũng tốt cho dạ dày và giúp ổn định được đường huyết. Ngoài ra cũng tiết kiệm được thời gian vì đã ăn trên đường đi nên không mất nhiều thời gian cho các bữa ăn chính. Ăn hạt trên đường đi và lúc chờ tầu xe cho phép nhai rất kỹ trước khi nuốt, nên cũng rất tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa. 
Cần ngâm hoặc làm chua ngũ cốc nguyên hạt trước khi ăn
Sally Fallon Morell • Ngũ cốc nguyên hạt cần được ngâm hoặc làm chua để giải phóng các độc tố có hại cho cơ thể trước khi đưa vào chế biến làm thức ăn. Điều này là một yếu tố quan trọng cần được biết đến đối với những người hay ăn chúng.

Vào thuở đầu của thời đại công nghiệp, bột mì trắng mà trước đây chỉ dành cho tầng lớp giàu có thì nay đã trở nên sẵn có cho tất cả mọi người. Nhưng ngày nay, ngũ cốc nguyên hạt lại trở lại là thực phẩm ưa thích của nhiều người, tuy nhiên cũng cần có kiến thức để loại bỏ một số độc tố của chúng trước khi chế biến thành thức ăn.

"Vào ngân hàng giao dịch tiền mà toàn thấy giới thiệu bảo hiểm"

Trung Lê Việt Đức - Tiếp tục hoan hô các vị Đại biểu Quốc hội đã phát biểu ngay Hội trường Quốc hội trong những ngày qua liên tiếp tố cáo liên doanh ma quỷ lừa đảo Bảo hiểm - Ngân hàng, và ủng hộ các nạn nhân chúng tôi. Hoan hô các nhà báo sau khi tiếp xúc với các nạn nhân chúng tôi đã hăng hái, can đảm viết bài trở lại để tố cáo các tập đoàn bảo hiểm tội phạm, nhất là các tập đoàn bảo hiểm đầu tư nước ngoài như Manulife. Thông tin trong bài báo này ghi rõ: "Pháp luật hiện hành xác định hoạt động ngân hàng không bao gồm việc tư vấn, môi giới bảo hiểm". Điều này có nghĩa là ngân hàng tư vấn, môi giới bảo hiểm là vi phạm pháp luật; hơn nữa chúng còn công khai bán bảo hiểm và công khai lừa đảo dân, tức là vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. Những tố cáo của chúng tôi gửi tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị Đại biểu Quốc hội vừa là nguồn thông tin bổ sung, vừa góp phần cổ vũ các vị Đại biểu Quốc hội dũng cảm hơn trong cuộc chiến với các tập đoàn tội phạm để bảo vệ nhân dân lao động Việt Nam. Nhân dân luôn ở bên cạnh các vị, hãy tiếp tục dũng cảm bảo vệ nhân dân các vị nhé. Chúng tôi tin yêu và kính trọng các vị rất nhiều. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục gửi thêm nhiều thông tin cho các vị. Đất nước và người dân Việt Nam dù thanh bình, hiền lành nhưng sẵn sàng đấu tranh và không bao giờ chấp nhận để các tập đoàn tội phạm nước ngoài như Manulife hoành hoành cướp đoạt như những tập đoàn mafia ở các nước khác. Thấy không khí sôi nổi hiện nay ở Quốc hội, mình rất tiếc không còn có cơ hội thường xuyên ở đó để phản ánh trực tiếp với các quan chức lãnh đạo và các vị đại biểu Quốc hội. Dưới đây là ảnh chụp vài cái thẻ Đại biểu Dự thính các kỳ họp Quốc hội trước đây của mình.
Đề xuất không cho phép ngân hàng liên kết với công ty bảo hiểm: "Vào ngân hàng giao dịch tiền mà toàn thấy giới thiệu bảo hiểm"
25/11/2023 - (Dân trí) - "Không thể để nhân viên ngân hàng vừa tư vấn tài chính vừa tư vấn bảo hiểm nhân thọ được. Không thể đổ tại nhân viên tự tư vấn rồi khi có chuyện thì cho nghỉ việc là xong", độc giả nêu quan điểm.

Pháp luật hiện hành xác định hoạt động ngân hàng không bao gồm việc tư vấn, môi giới bảo hiểm (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

THÔNG BÁO MỞ TRANG FB MỚI

THÔNG BÁO MỞ TRANG FB MỚI
Sau một sô ngày tấn công trang FB và trang nhóm bạn FB của tôi, ngày 23/11/2023, Tập đoàn tội phạm đang nổi lềnh phềnh trên tivi và báo chí cách mạng VN gồm Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đa đi đến quyết định cao nhất, bất chấp pháp luật về sở hữu trí tuệ và tài sản cá nhân là xóa bỏ cả hai trang này của tôi.
Theo các bạn bè làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin của tôi, với tiềm lực tài chính khổng lồ có được từ việc lừa đảo, cướp đoạt tiền bạc của người dân lương thiện Việt Nam, hầu hết là dân nghèo, gồm người già, người ốm đau bệnh tật, người nội trợ, phụ nữ..., Tập đoàn tội phạm này rất dễ dàng tiêu diệt các trang của tôi.