Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2021

Ố NGƯỜI NHIỄM DỊCH CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU Ở SÀI GÒN ?

SỐ NGƯỜI NHIỄM DỊCH CÀNG LÚC CÀNG NHIỀU Ở SÀI GÒN ?
26.6.2021 DODUYNGOC - Con số nhiễm bệnh dịch ở Sài Gòn càng lúc càng tăng. Có suy nghĩ cho rằng, số lượng người nhiễm thật sự đã ngấm ngầm trong cộng đồng đã lâu rồi nhưng chúng ta lâu nay chỉ được test với con số rất nhỏ. Bây giờ xét nghiệm sàng lọc nhiều nên phát hiện số lượng tăng cao. Nếu nhận định như thế, những con số người bệnh trước đây là con số không thực à? 

Cũng có dư luận cho rằng từ 30.4.2021, nhân dân chủ quan, nhà nước buông lỏng trong những dịp lễ 30.4, 1.5 rồi bầu cử 23.5. Tất cả đều đưa đến tụ tập đông người khi biến thể mới của con virus đến từ Ấn Độ mạnh hơn, dễ lây nhiễm hơn nên số người nhiễm tăng cao không ngờ. 

 Nguyên nhân thứ ba là sự lúng túng của chính phủ trước làn sóng người nhiễm tăng cao trong cơn bùng dịch thứ tư. Khi lãnh đạo tuyên bố ai cũng có thể là F0 mà lại cách ly tập trung hàng trăm hàng ngàn người vào một điểm thì biến nơi ấy thành ổ dịch là lẽ đương nhiên. Trong tình hình này cách ly tập trung nhóm người F1 với điều kiện sinh hoạt như thế này là giải pháp không ổn. 

Con số người nhiễm bệnh đều nằm trong khu cách ly, phong toả là một chứng minh, đang có hiện tượng lây nhiễm chéo. Cách ly tập trung trong những đợt dịch trước có hiệu quả khi số lượng người bị cách ly không nhiều, những địa điểm cách ly có đủ phương tiện và kiểm soát được. Giờ thì thua. 

Bây giờ lại gặp khó khăn khi tiêm chủng đại trà. Nhược điểm lớn nhất là tổ chức thiếu khoa học trong tình hình khẩn cấp như thế này. Chính phủ ra lệnh phải thực hiện gấp, thành phố luống cuống, tổ chức một địa điểm như sân Phú Thọ mà tiêm chủng cho 9200 người một ngày thì sẽ xảy ra tình trạng tập trung, chen lấn quá đông và lại biến thành ổ dịch. 

Ai có thể khẳng định trong số 9.200 con người đang chen chúc như thế không có người đang ủ bệnh khi lãnh đạo đã từng nói ai cũng có thể là F0? Nhà nước đã nhiều lần tổ chức bầu cử với rất nhiều điểm bầu cử đến từng khu vực, từng địa phương. Có thể sử dụng lại những địa điểm bầu cử đấy làm điểm tiêm chủng được không? Được như thế thì số lượng người sẽ không tập trung đông như ở sân Phú Thọ và cũng rất thuận tiện cho dân. Chỉ sợ là không đủ đội ngũ y tế để thực hiện thôi.

Những con số nhiễm bệnh được công bố từ mấy ngày nay khiến cho mọi người rất lo ngại. Đời sống càng lúc càng gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt, đã có hiện tượng thiếu thực phẩm tươi sống ở các chợ, giãn cách nhưng lưu lượng người đi đường vẫn nhiều, mức độ lây nhiễm khó ngăn chận. Nhất là biến thể Delta và Delta Plus đã xuất hiện. Tiêm chủng đa số mới được mũi đầu tiên, chưa tác dụng gì nên lo âu là điều khó tránh. 

Trong ba đợt dịch trước, chính phủ quá tự mãn trước những thành công bước đầu sinh ra tư tưởng chủ quan, không tính đến hay chưa lưu tâm đến việc vaccine. Đến giờ thì đã chậm một bước khi nhiều nước đã ổn định và trở lại cuộc sống bình thường nhờ vaccine. 

Với tình trạng này, dịch bệnh sẽ còn kéo dài và con số người nhiễm bệnh sẽ còn tăng cao khi số lượng người được test và tiêm chủng nhiều hơn. Mới đây lại nghe một lãnh đạo thành phố phát biểu là chúng ta đành phải sống chung với dịch, có nghĩa là bó tay rồi sao, thúc thủ rồi sao? Nghe mà ớn lạnh.

Thiết nghĩ lãnh đạo thành phố cần phải có những biện pháp và chính sách khác hơn trước tình thế khó khăn này chứ không thể mãi bám theo các biện pháp cũ, nhất là kiểu cách ly tập trung như hiện nay. Nên chăng những người F1 sẽ được cách ly tại nhà có sự giám sát của chính quyền địa phương và hàng xóm. Ở xứ ta, nhà cửa san sát nhau, mức độ quan tâm đến đời sống riêng của người khác rất cao, bình thường đó là điều không hay. 

Nhưng trong tình trạng hiện nay đó là điểm thuận lợi trong việc kiểm soát người F1 cách ly tại nhà. Chủ yếu bây giờ người dân phải tự giác để phòng ngừa bệnh, lãnh đạo phải sáng suốt để tìm được những biện pháp tốt nhất để chận đứng được dịch bệnh cho dân được an tâm, bớt âu lo và hoảng loạn chứ không nên bảo chúng ta phải sống chung với dịch. 

Sống chung với lũ thì còn chấp nhận được chứ sống chung với dịch là có nghĩa nằm đó và chờ chết sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét