Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021

Dân Úc 'tẩy chay AstraZeneca, số lượng tiêm cũng ít'

Chính quyền Biden vừa quyết định rút vaccine Astra Zeneca ra khỏi danh sách viện trợ vaccine cho các nước. Hiện này vào VN mới chỉ có hai loại vaccine là của Tàu và AstraZeneca của Vương quốc Anh, nhưng cả hai loại thuốc này đều không được người dân tin cậy. Mình thích câu này trong bài dưới: "đối với nhiều người dân Úc, ngay cả trong bối cảnh các đợt bùng phát mới ở Sydney và Melbourne, thì nguy cơ mắc phải Covid được coi là thấp hơn so với việc bị cục máu đông hiếm gặp nếu nhỡ tiêm AstraZeneca và bị phản ứng (dẫn tới tử vong)". Trong bài này, các tác giả cho biết nhiều nước đã hạn chế việc sử dụng vaccine AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi. Đặc biệt, Chính quyền Biden vừa quyết định rút vaccine Astra Zeneca ra khỏi danh sách viện trợ vaccine cho các nước khác sau khi có nhiều ca tử vong ở một số nước với loại vaccine này. Đến nay Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) vẫn đang xem xét liệu các liều AstraZeneca được sản xuất tại nhà máy ở Baltimore có an toàn để gửi ra nước ngoài hay không. Bản thân Hoa Kỳ đã xây dựng nguồn cung cấp ổn định các loại vắc xin khác đã và đang được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng của Hoa Kỳ để thay thế AstraZeneca. Tuy nhiên, nếu chính phủ VN không thực sự muốn bỏ tiền ra mua vaccine mà chỉ muốn xin viện trợ miễn phí và hy vọng được các nước biếu công nghệ để tự sản xuất cho rẻ, thì người dân có được AstraZeneca chắc cũng đã mừng.
Có thể là hình ảnh về văn bản
Dân Úc 'tẩy chay AstraZeneca, số lượng tiêm cũng ít'
22-6-2021 BBC - Tính tới ngày 21/6, Úc mới tiêm được hơn 6,7 triệu liều vaccine chống Covid-19 mặc dù tiêm vaccine miễn phí và dân số Úc có gần 26 triệu dân. Tuần trước, Úc đã thay đổi khuyến cáo, theo đó, chỉ dùng vaccine AstraZeneca cho những người trên 60 tuổi, do nguy cơ mắc hội chứng đông máu hiếm gặp.

Trước đó, khuyến nghị của Úc là dùng AstraZeneca cho người trên 50. Nhưng Úc ngày 17/6 phải thay đổi khuyến nghị sau khi mũi tiêm này được cho là nguyên nhân khiến một phụ nữ 52 tuổi tử vong do cục máu đông trong não. Nay những người dưới 60 tuổi được khuyên nên sử dụng loại Pfizer thay thế, trong đó nguồn cung cấp có hạn.

Một lý do nữa cho việc ít người Úc tiêm phòng tới nay là vì số ca nhiễm tại nước này vẫn ít.

Vì vậy, đối với nhiều người dân địa phương, ngay cả trong bối cảnh các đợt bùng phát mới ở Sydney và Melbourne, thì nguy cơ mắc phải Covid được coi là thấp hơn so với việc bị cục máu đông hiếm gặp nếu nhỡ tiêm AstraZeneca và bị phản ứng.

Sự chần chừ về vaccine đã là một vấn đề ở Úc trong nhiều tháng.


Chương trình vaccine của Úc đã bắt đầu vào tháng Hai và hiện đang mở cho tất cả mọi người trên 40 tuổi.

Nhưng cho đến nay chỉ có 3% người lớn được chủng ngừa, thua xa nhiều quốc gia phương Tây .

Cho đến tháng 4, chính phủ đã dựa vào AstraZeneca là nguồn vaccine chính.

Nhưng khi các báo cáo xuất hiện về hội chứng huyết khối và giảm tiểu cầu, chính phủ đã khuyến cáo những người dưới 50 tuổi nên dùng một loại vaccine khác.

Mà Úc đang chỉ có một loại vaccine khác là Pfizer - với số lượng ít hơn đáng kể.

Quyết định của cơ quan an toàn vaccine của Úc vào tuần trước nhằm hạn chế việc sử dụng AstraZeneca hơn nữa đối với những người từ 50 đến 59 tuổi, đã đẩy thêm hai triệu người khác vào nhóm phụ thuộc Pfizer.

Úc đã thay đổi lời khuyên vào tuần trước vì phát hiện nhiều trường hợp đông máu hơn ở những người ở độ tuổi 50 - nguy cơ là 2,7 trường hợp đông máu trên 100.000 liều đầu tiên.

Nguy cơ tương tự là 3,1 trường hợp trên 100.000 liều đối với những người dưới 50 tuổi.



Một nan đề của chính phủ là làm gì với những người đã "lỡ" tiêm mũi AstraZeneca đầu tiên và giờ chờ tiêm mũi thứ hai cho đủ liều.

Nhà chức trách đang khuyến cáo những bệnh nhân đã tiêm mũi đầu tiên nên tiếp tục liệu trình và tiêm liều thứ hai. Họ lưu ý rằng nguy cơ đông máu rất thấp.

Dữ liệu từ việc triển khai AstraZeneca của Vương quốc Anh cho thấy chỉ 1,5 trường hợp đông máu trên một triệu liều thứ hai.

Nhưng các bác sĩ đa khoa nói rằng số liệu thống kê không đủ để xoa dịu nỗi sợ hãi trong nhiều người dân.

Tiến sĩ Todd Cameron, một bác sĩ đa khoa ở Melbourne, người điều hành một số phòng khám trong thành phố, cho biết mọi người muốn có Pfizer thay thế.

"Vấn đề là có một nhận thức của công chúng rằng có hai loại - vaccine tốt và vaccine kém tốt hơn."

"Họ đang nói 'Tại sao tôi lại ở trong nhóm không có quyền nhận vaccine kia?'"

Úc vẫn phụ thuộc rất nhiều vào AstraZeneca cho chương trình tiêm chủng của mình.

Khuyến nghị của một số nước khác?

Tại Canada, Ủy Ban Cố Vấn Quốc Gia Về Tiêm Chủng (NACI) khuyến nghị rằng vaccine AstraZeneca không nên được sử dụng cho người trưởng thành dưới 55 tuổi.

Tại Đức, chính phủ hiện cho sử dụng AstraZeneca với người trên 60. Trong khu vực EU, vaccine AstraZeneca hiện có tên là Vaxzevria.

Hàn Quốc từ tháng 4 đã hạn chế việc sử dụng vaccine AstraZeneca, chỉ dành cho người trên 30 tuổi.

Khi đó một số chuyên gia tại Hàn Quốc cho rằng nên giới hạn độ tuổi cao hơn.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-57567587
https://www.politico.com/news/2021/06/21/biden-astrazeneca-vaccine-donation-scrapped-495342?fbclid=IwAR2S1PQEPCKHvVJZoLxLzEJxI_dY0L48YIUS5pHpfHbGZf227h8adQ7cPwg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét