Thứ Tư, 30 tháng 6, 2021

Muốn dân tiêm AstraZeneca, Thủ tướng Úc ra chính sách mới

Muốn dân tiêm AstraZeneca, Thủ tướng Úc ra chính sách mới
29 tháng 6 2021 - 
Vào ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo rằng những người dưới 40 tuổi hiện có thể yêu cầu vaccine AstraZeneca từ bác sĩ của họ. Ông nói: "Nếu họ sẵn sàng đến gặp bác sĩ để yêu cầu vaccine AstraZeneca, họ có thể làm như vậy." Một điểm gây khó hiểu cho dân Úc là đến giờ, những người dưới 40 tuổi vẫn luôn có thể yêu cầu AstraZeneca từ bác sĩ của họ, vaccine chưa bao giờ bị cấm. 

Tuy nhiên, hôm 28/6 Úc nói các bác sĩ cho tiêm AstraZeneca sẽ được miễn trừ trách nhiệm nếu xảy ra nguy hiểm cho bệnh nhân vì vaccine này. Thủ tướng Úc hứa nếu vaccine AstraZeneca gây ra biến chứng, các bác sĩ cho tiêm sẽ không phải chịu trách nhiệm.

"Nếu bạn muốn chủng ngừa AstraZeneca, thì chúng tôi khuyến khích bạn đi và thảo luận với bác sĩ của bạn."

"Chúng tôi cung cấp chương trình bồi thường cho những bác sĩ để họ có thể tích cực làm việc với bạn và bạn có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho sức khỏe của mình."

Vì thế, hai loan báo cùng lúc này có thể khiến các bác sĩ ở Úc tự tin hơn trong việc đề nghị AstraZeneca cho người đến tiêm.

Thứ trưởng Y tế Greg Hunt hôm nay đã giải thích lại rằng lời khuyên về sức khỏe không thay đổi liên quan đến việc Pfizer là loại vaccine được khuyến nghị cho những người dưới 60 tuổi.

Tuy nhiên, ông thừa nhận các bác sĩ và bệnh nhân có thể tự đưa ra quyết định về việc tiêm AstraZeneca.

"Tuy nhiên, như mọi khi - và tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải nhấn mạnh điều này trên cơ sở có sự đồng ý - từng bệnh nhân và bác sĩ của họ có thể đưa ra quyết định sử dụng AstraZeneca trên cơ sở cá nhân của họ."

Cho đến nay, vaccine Pfizer là lựa chọn duy nhất dành cho hầu hết những người dưới 40 tuổi sau lời khuyên từ ATAGI.

Nhưng nguồn cung của Pfizer đã bị hạn chế khiến việc triển khai tiêm chủng quốc gia tiếp tục chậm lại.

Số lượng vaccine AstraZeneca còn tồn nhiều hơn do khả năng sản xuất địa phương tại cơ sở ở Melbourne.

Úc đang muốn đẩy mạnh chương trình tiêm vaccine chậm chạp, và chính phủ vẫn phải dựa vào vaccine AstraZeneca.

Lời khuyên từ Nhóm cố vấn kỹ thuật độc lập của Úc về Tiêm chủng (ATAGI) - rằng Pfizer là loại vaccine được ưu tiên cho những người dưới 60 tuổi do nguy cơ đông máu hiếm gặp liên quan đến AstraZeneca - vẫn không thay đổi.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, Omar Khorshid, cho biết ông rất ngạc nhiên trước thông báo của chính phủ. Tiến sĩ Khorshid kêu gọi những người dưới 60 tuổi tiếp tục nghe theo lời khuyên của ATAGI, và chờ đợi Pfizer nếu họ có thể.

Báo cáo gần đây nhất của ATAGI ước tính nguy cơ huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) đối với những người dưới 50 tuổi khi họ tiêm AstraZeneca là 3,1 trên 100.000.

Nguy cơ giảm xuống còn 2,7 trên 100.000 đối với người 50-59 tuổi, 1,4 đối với người 60-69 tuổi, 1,8 đối với người 70-19 tuổi và 1,9 đối với những người 80 tuổi trở lên.

Họ cho biết nguy cơ hình thành cục máu đông sau khi dùng liều AstraZeneca thứ hai thấp hơn nhiều so với nguy cơ sau liều đầu tiên.

Đầu tháng này, chính phủ liên bang Úc đã chấp nhận lời khuyên từ ATAGI để khuyến nghị AstraZeneca cho những người từ 60 tuổi trở lên, sau khi trước đó đã khuyến nghị sử dụng cho những người trên 50 tuổi.

Quyết định ngày 17/6 khi ấy cũng nói rằng những người dưới 60 tuổi có thể tiêm AstraZeneca nếu không có Pfizer, miễn là lợi ích có thể lớn hơn rủi ro cho cá nhân đó.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-57651590

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét