Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lào nhận bằng Tiến sĩ

Chúc mừng chị Sunthoong Sayachac:


(ĐCSVN) - Sáng 21/7 tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ cho đồng chí Sunthoong Sayachac, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lào, nguyên Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam.
Tới dự buổi Lễ trao bằng có GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Somphone Sichaleune, cùng đại diện lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào.

 
 GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trao bằng Tiến sĩ cho cho đồng chí Sunthoong Sayachac, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Lào, nguyên Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam. Ảnh: VA


Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Tạ Ngọc Tấn chúc mừng và hoan nghênh sự cố gắng, nỗ lực của đồng chí Sunthoong Sayachac và xem đây như là một tấm gương sáng vươn lên không ngừng trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ dù bận nhiều công việc trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam lúc bấy giờ để có được kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, việc nhận bằng tiến sĩ của đồng chí đã tạo thêm một dấu ấn mới về sự hợp tác hữu nghị toàn diện của Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào được thể hiện sinh động trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý.

Vinh dự được nhận bằng Tiến sĩ tại Việt Nam lần này, đồng chí Sunthoong Sayachac xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo, các thầy cô giáo Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, một số học viện, nhà trường ở Việt Nam, bạn bè, đồng nghiệp... đã giúp đỡ tận tình trong suốt quá trình làm luận án Tiến sĩ.
Đồng chí Sunthoong Sayachac hứa sẽ vận dụng những kiến thức đã học ở Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực đóng góp vào việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào – Việt Nam./.
Các từ khóa theo tin:
Việt Anh
Lào trao tặng Huân, Huy chương cao quý cho các nhà khoa học Việt Nam
16:46 | 24/07/2012

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, chiều 23/7, tại Hà Nội, Nhà nước Lào đã trao tặng huân, huy chương cao quý cho các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Thay mặt Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Giáo sư, Tiến sỹ Boviengkham VONGĐARA, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Viện Khoa khọc và Công nghệ Việt Nam; trao tặng Huân chương ITXALA hạng Nhì và Huy chương Lao động tặng các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam vì đã giúp đỡ và thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước. Giáo sư, Tiến sỹ Boviengkham VONGĐARA mong muốn thời gian tới, các nhà khoa học của Viện sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ nhiều hơn đối với nền khoa học và công nghệ Lào, từ đó thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng trao tặng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào bằng Tiến sỹ danh dự vì những đóng góp vào quá trình xây dựng mối quan hệ hợp tác khoa học giữa hai nước./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét