Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

ĐBQH đề nghị hợp pháp hóa cờ bạc, mại dâm


(ĐVO) Trong khi đóng góp ý kiến cho Đề án tái cấu trúc nền kinh tế, đại biểu Đỗ Văn Đương (TP HCM) đề xuất ý kiến hợp pháp hóa hoạt động cờ bạc và mại dâm.

Đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng, hai hoạt động này hình như gắn với sự tồn tại của xã hội từ khi loài người phát triển cho nên xóa nó rất là khó.

Do đó, không xóa được thì cờ bạc, mại dâm tồn tại một cách “âm thầm, chui lủi” và “gây thiệt hại rất lớn trên tài sản nhà nước, nhân dân”. Vì vậy, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất, đối với hai vấn đề này (cờ bạc và mại dâm), cũng cần nghiên cứu để đưa vào khuôn khổ để dễ quản lý. Thậm chí, qua đó có thể thu được nhiều tài sản, tránh được những xáo trộn về trật tự xã hội bảo đảm cho xã hội phát triển lành mạnh.

“Đừng nhìn nhận nó (cờ bạc và mại dâm) như tệ nạn và tội phạm mà nên quản lý có khuôn khổ, có địa điểm, có thu thuế. Còn nếu trường hợp nào cố tình lách luật thì phải xử tù thật nghiêm”, đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất.

Gần 1 năm trước, một sự kiện liên quan đến khía cạnh pháp lý của hoạt động mại dâm đã gây xôn xao dư luận khi một số báo đưa tin ngày 28/6/2011, tại Hội nghị triển khai chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 – 2015 ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ LĐ – TB - XH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm tiếp cận để phòng, chống mại dâm trong thời gian tới là không nên coi đây là tệ nạn xã hội nữa. Thông tin trên đã làm dấy lên những ý kiến tranh luận trong dư luận: Không coi mại dâm là tệ nạn xã hội có nghĩa là mại dâm sẽ trở thành một nghề hợp pháp?

Tuy nhiên, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Minh, Cục trưởng Cục phòng, chống tệ nạn xã hội – Bộ LĐ TB XH, khẳng định: “Không có chuyện sắp tới sẽ coi mại dâm là một nghề hợp pháp. Điều này đi ngược lại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”. Ông Minh cho biết: “Tại hội nghị ở Quảng Ninh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đưa ra ý kiến cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa, giúp đỡ các đối tượng hành nghề mại dâm trở lại cuộc sống bình thường. Bộ trưởng không đưa ra quan điểm “sẽ không coi mại dâm là tệ nạn xã hội”.
 >> ĐBQH: Xem xét công khai việc mua dâm
>> Nữ ĐBQH đề xuất bắt khách mua dâm
>> 'Một người khỏe, 2 người vui' bị đại biểu Quốc hội phản ứng
Tuấn Linh


ĐBQH: Xem xét công khai việc mua dâm
Cập nhật lúc :11:20, 07/06/2012
(Đất Việt) Theo ĐB Đương, muốn giải quyết triệt để vấn đề mại dâm thì giải pháp gốc rễ là phải xem xét công khai hóa việc mua dâm, coi đây như một hình thức được pháp luật thừa nhận.
Trao đổi với báo chí ngày 6.6 về việc có nên công khai danh tính người mua dâm sau khi hàng loạt đường dây bán dâm “ngàn đô” của hoa hậu, người mẫu, diễn viên bị cơ quan chức năng phanh phui, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi, cho rằng, quy định đã có thì phải thực hiện để đảm bảo sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Theo quy định, những người mua dâm bị bắt quả tang, ngoài việc bị xử phạt hành chính sẽ bị cơ quan chức năng gửi công văn thông báo về cơ quan, địa phương nơi người mua dâm công tác và làm việc.


Mại dâm - hoạt động bất hợp pháp nhưng khó dẹp. Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, theo ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM), Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp, quy định này hiện không được thực hiện một cách nghiêm túc bởi lý do “có khả năng sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình của người mua dâm”.

Ông Đương cho rằng: cái khó trong việc công khai danh tính người mua dâm là phải cân nhắc giữa lợi ích xã hội và lợi ích của gia đình người mua dâm.

“Nếu công khai danh tính người ta rất dễ dẫn tới tình trạng vợ chồng bỏ nhau, con cái ly tán. Có cái giấu đi cũng là cần thiết chứ không phải công khai tất cả”, ĐB Đương nhận định và cho rằng, việc công khai danh tính người mua dâm vừa không khả thi và cũng không nên thực hiện bởi sẽ ảnh hưởng đến các quan hệ xã hội khác. Do vậy, ĐB Đương đề xuất nên tăng mức xử phạt cao hơn nữa đối với người mua dâm để họ “phải sợ”. Cũng theo ĐB Đương, muốn giải quyết triệt để vấn đề mại dâm thì giải pháp gốc rễ là phải xem xét công khai hóa việc mua dâm, coi đây như một hình thức được pháp luật thừa nhận. “Đã nhiều lần tôi đặt vấn đề này và cho rằng Nhà nước cần hợp thức hóa mại dâm để dễ dàng quản lý. Một mặt vừa có thể thu tiền về ngân sách cho Nhà nước, vừa bảo bảo vệ cả người mua dâm và bán dâm khỏi bệnh tật”, ĐB Đương nói và cho rằng, việc hợp thức hóa mại dâm cũng sẽ làm bớt đi các tệ nạn xã hội khác như ngoại tình, hiếp dâm...
M.Đồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét