Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Logo của Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Hội Phát triển Hợp tác Kinh tế
Việt Nam - Lào - Campuchia của chúng tôi

Logo của Hội Phát triển Hợp tác
Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia
Biểu tượng của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia là ba vòng tròn mầu đỏ, vàng, xanh lồng nhau, dưới có dòng chữ viết tắt bằng tiếng Anh của tên Hội được viết cách điệu ôm lấy ba vòng tròn, đồng thời có ngôi sao đỏ phía trên. Về mặt triết học, vòng tròn là hình ảnh mang ý nghĩa cân bằng, kết nối, liên tục phát triển và không có điểm kết thúc. Đặc biệt, các vòng tròn được xếp liên tục với nhau càng thể hiện quá trình không ngừng trưởng thành, lớn mạnh bất chấp mọi khó khăn, thách thức.

GIỚI THIỆU VỀ BIỂU TƯỢNG CỦA
Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Biểu tượng của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia là ba vòng tròn mầu đỏ, vàng, xanh lồng nhau, dưới có dòng chữ viết tắt bằng tiếng Anh của tên Hội được viết cách điệu ôm lấy ba vòng tròn, đồng thời có ngôi sao đỏ phía trên. Về mặt triết học, vòng tròn là hình ảnh mang ý nghĩa cân bằng, kết nối, liên tục phát triển và không có điểm kết thúc. Đặc biệt, các vòng tròn được xếp liên tục với nhau càng thể hiện quá trình không ngừng trưởng thành, lớn mạnh bất chấp mọi khó khăn, thách thức.
Ba vòng tròn tượng trưng cho ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, trong đó vòng mầu đỏ (red) thắm thể hiện nước Việt Nam (tiêu biểu là màu cờ đỏ thắm); vòng màu vàng (yellow) thể hiện nước Lào (tiêu biểu là đạo phật, chùa vàng); vòng màu xanh tươi (green) thể hiện nước Campuchia (tiêu biểu là biển lúa xanh tươi và đồng bằng phì nhiêu bao trùm cả nước). Ba màu đều tươi thể hiện sức mạnh, ý chí phát triển, đi lên của Hội.
 Các vòng tròn lồng vào nhau thể hiện tình đoàn kết sắc son giữa ba nước, ba dân tộc. Đây cũng là cách thể hiện hình thức các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia thường vòng tay qua trước mặt nhau rồi nắm tay nhau để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, thân ái.
Ba vòng tròn lồng vào nhau đồng thời cũng thể hiện sự gắn bó thống nhất về tôn chỉ, mục đích của Hội là “Đoàn kết, phát triển, hiệu quả”; ba nguyên tắc của Hội là “Tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí”; ba trụ cột chính trong nhiệm vụ của Hội là: “Tư vấn và phản biện xã hội; trợ giúp pháp lý và hỗ trợ phát triển; đào tạo và nghiên cứu phát triển”; ba đối tượng tham gia hội là “Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân”; Địa bàn hoạt động của Hội là ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia; ba lực lượng tổ chức thực hiện là ngành kế hoạch và đầu tư là chủ lực, Các bộ ngành liên quan, Các địa phương...
Dòng chữ phía dưới là tên viết tắt bằng tiếng Anh của Hội (VILACAED), trong đó mầu xanh đậm (blue) và kiểu chữ in đứng đều thể hiện sự vững chắc, khỏe mạnh của Hội. Riêng chữ V được vẽ cách điệu, mềm mại cần thiết để tạo điểm nhấn đồng thời cũng thể hiện triết lý có cương, có nhu. Càng lên cao, chữ V càng được mở rộng để thể hiện sự lớn mạnh, bay lên. Trên đầu chữ V có ngôi sao Đỏ thắm cũng thể hiện sự phát triển, bay lên hoành tráng.
Đối với các chi hội, phân hội và các tổ chức khác thuộc Hội, khuyến nghị sử dụng 3 vòng tròn đỏ, vàng, xanh và dòng chữ VILACAED như trên, song phía dưới thêm tên chi hội, phân hội và các tổ chức khác thuộc Hội. 

Lê Việt Đức,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét