Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Trung Quốc giành hợp đồng đầu tư lớn kỷ lục tại Cam Bốt

Trung Quốc giành hợp đồng đầu tư kỷ lục tại Cam Bốt
Chỉ trong một tuần, các doanh nghiệp Trung Quốc thi nhau tuyên bố xây nhà máy lọc dầu 2,3 tỷ USD, đường sắt dài 404 km và cảng biển công suất 50 triệu tấn hàng hóa tại Campuchia.
Trung Quốc ồ ạt đầu tư bất động sản tại Lào / Trung Quốc đầu tư 7 tỷ USD xây đường sắt Lào

Hôm qua (1/1), Tập đoàn Công nghiệp khai mỏ sắt - thép Campuchia (CISMI) đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Cầu - đường sắt Trung Quốc. Theo đó, hai công ty sẽ hợp tác xây đường sắt dài 404 km từ tỉnh Preah Vihear đến Koh Kong và một cảng biển tại Koh Kong để hỗ trợ ngành công nghiệp khai thác kim loại tại Preah Vihear.
Zhang Chuan You - Tổng giám đốc CISMI cho biết đường sắt sẽ chạy qua các tỉnh Preah Vihear, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Kampong Speu và Koh Kong. Trong khi đó, cảng biển có thể chuyên chở 50 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Campuchia đang là điểm đến ưa thích của 

các công ty Trung Quốc. Ảnh: Business in Asia

Đường sắt này sẽ nối liền khu vực phía Đông Bắc và Tây Nam Campuchia, dự kiến khởi công vào tháng 7/2013 và hoàn thành trong 4 năm. Ông Zhang cho biết: "Dự án này sẽ đóng góp rất lớn vào nền kinh tế đang phát triển của Campuchia khi hoàn thành". Công ty này cũng dự định xây một nhà máy thép tại Preah Vihear sau cuộc nghiên cứu hồi tháng 9 cho thấy tỉnh này rất giàu quặng sắt.

Campuchia đang là một trong những điểm đến ưa thích của Trung Quốc và các công ty nước này. Theo một báo cáo hồi tháng 7 của Bộ Tài chính Campuchia, Trung Quốc là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất cho ngành nông nghiệp nước này trong 3 năm qua với 436 triệu USD. Ngành dệt may Campuchia cũng nhận được 141 triệu USD từ Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm.

Gần đây nhất, vào cuối tháng 12/2012, Công ty hóa dầu Campuchia và Tập đoàn máy công nghiệp Sinomach Trung Quốc cũng hợp tác xây nhà máy lọc dầu đầu tiên tại nước này. Việc xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015.

Zhang Sugang, Chủ tịch Sinomach cho biết công trình này trị giá 2,3 tỷ USD và được thực hiện trên diện tích 80 hecta ở biên giới tỉnh Preah Sihanouk và Kampot. Khi hoàn thành, nhà máy này có thể sản xuất gần 5 triệu tấn dầu mỗi năm. Sinomach cũng giải thích công ty quyết định đầu tư vào Campuchia do mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và tiềm năng phát triển ngành dầu mỏ tại đây.

Thùy Linh (theo China Daily)
------------

Trung Quốc giành hợp đồng đầu tư lớn kỷ lục tại Cam Bốt


Lễ ký kết hợp đồng giữa Trung Quốc và Cam Bốt với các đại diện của China Railway và Cambodia Iron and Steel Mining Industry (DR)
Anh Vũ, RFA

Hôm nay 02/01/2013, hãng tin Reuters cho biết hai công ty Trung Quốc đã giành được hợp đồng có tổng giá trị lên tới 11,2 tỷ đô la Mỹ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở Cam Bốt, đây là mức đầu tư nước ngoài lớn chưa từng có đổ vào nước này.

Các hợp đồng ký kết liên quan đến việc xây dựng một nhà máy luyện thép ở miền bắc, một cảng lớn tại khu vực đảo Koh Kong ở miền nam và một tuyến đường sắt dài 400 km nối liền hai khu vự nói trên.

Cambodia Iron and Steel Mining Industry Group, một công ty của Trung Quốc thành lập năm 2006 tại Phnom Penh giành được quyền triển khai các dự án nói trên. Việc xây dựng tuyến đường sắt được giao cho tập đoàn China Railway Group.

Giá trị xây dựng tuyến đường sắt và khu cảng ước tính 9,6 tỷ đô la, nhà máy luyện kim có giá trị đầu tư 1,6 tỷ đô la. Ba dự án trên được khởi công trong năm nay và dự tính sẽ hoàn thành trong 4 năm nữa.

Những hợp đồng vừa ký cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với nền kinh tế Cam Bốt. Tuần trước, Trung Quốc thông báo đầu tư xây dựng một nhà máy lọc dầu trí giá 2,3 tỷ đô la tại Cam Bốt. Dự kiến khi đi vào hoạt động nhà máy có công suất chế biến 5 triệu tấn dầu thô mỗi năm.

Các công ty Trung Quốc cũng đã giành được các hợp đồng xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc tại Lào, dài 400 km có trị giá đầu tư 7 tỷ đô la. Ngoài ra, một tuyến đường sắt mới tại Thái Lan cũng đang nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư Trung Quốc.

-------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét