Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Đầu tư của Mỹ vào Asean tăng, VN đứng cuối bảng


TT - Đại diện Bộ Kế hoạch - đầu tư tại San Francisco (Mỹ) Giang Thanh Tùng cho biết đầu tư của doanh nghiệp Mỹ vào các nước ASEAN vẫn tăng, nhưng VN vẫn chưa thật sự thu hút được dòng vốn này. Do đó, ông Tùng khuyến cáo nên thay đổi cách thức xúc tiến đầu tư.

Cụ thể, cần tập trung tiếp xúc, vận động đầu tư đối với từng lĩnh vực, dự án trọng điểm và đối tác được lựa chọn thay vì tổ chức hội thảo đầu tư tràn lan. Chuẩn bị kỹ các đề xuất dự án đầu tư, các ưu đãi, đảm bảo có thể cam kết.

Được biết, chỉ trong nửa đầu năm 2012, Mỹ đầu tư vào Singapore khoảng 7,3 tỉ USD, dẫn đầu trong các nước Asean. Kế đến là Thái Lan (2,05 tỉ USD), Indonesia (1,36 tỉ USD), Malaysia (1,07 tỉ USD)... Trong khi đó cùng thời gian này, số vốn đầu tư của Mỹ vào VN chỉ vài trăm triệu USD.

LÊ NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét