Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

(1) Ảnh vui về chính chủ

Ảnh vui về chính chủ







































2 nhận xét:

  1. Vui, lạ và đã ... Nhưng vụ này quý ông đã "dải thik" để "giải nhiệt" dư luận rồi bác THÍCH ĐỌC ơi: tạm hoãn xử phạt (dân tiếp tục chửi - tạm hoãn rồi cũng phạt thôi)/Có thể không phạt khi mượn xe của người thân (dân tiếp tục chửi: làm sao chứng minh được "người thân", con dâu, con rễ có "thân" không? và cuối cùng NĐ được "cắt nghĩa" là: việc liên quan đến "Xe chính chủ" đã được qui định lâu rồi, không phải lỗi bác Thăng tham mưu đâu, NĐ đâu có qui định hành vi mới để xử phạt (tại mấy anh công vụ hiểu sai vụ này), chỉ tăng mức phạt để xử nghiêm người vi phạm thôi. Có lẽ, để xử phạt nghiêm vụ này, anh giao thông, cảnh sát phải "thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời, đồng bộ" với ngành ... thống kê, tiến hành cuộc tổng điều tra xe có bao nhiêu XE KHÔNG CHÍNH CHỦ. Biết đâu kết quả điều tra này sẽ là "bài học kinh nghiệm quí" cho các cuộc điều tra hết sức cần thiết khác về: vợ không chính chủ/Nhà không chính chủ/Bằng cấp không chính chủ/...
    hiepcantho@gmail.com

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn Hiệp rất quan tâm đến Blog - thư viện của mình nhé.

    Trả lờiXóa