Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Nhiệt độ tăng 4°C từ 2060 sẽ hủy hoại nhiều thập niên phát triển kinh tế


Mực nước sông Undoso vào mùa lũ tàn phá mùa màng, 
và gây nhiều thiệt hại vật chất tại Cuba (REUTERS)
Trọng Thành
Hôm nay 19/11/2012, theo AFP, Ngân hàng Thế giới vừa công bố một kịch bản hết sức đen tối về biến đổi khí hậu, kể từ năm 2060 trở đi, với nhiệt độ tăng hơn 4°C so với hiện nay. Mức tăng nhiệt độ này sẽ dẫn đến đủ loại thảm họa như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng cao…, đe dọa trước hết dân cư các nước nghèo.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới, được công bố hôm qua tại Washington, khẳng định, trách nhiệm của con người đối với sự biến đổi khí hậu là không thể phủ nhận, nếu các nước không có biện pháp khẩn cấp, nhiệt độ thế giới sẽ tăng 4°C vào năm 2060, như vậy, tất cả các thành tựu hàng chục năm phát triển có thể sẽ bị tiêu hủy. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim cảnh báo, viễn cảnh tương lai của nhân loại là hết sức khác với thế giới mà chúng ta đang sống.
Theo Ngân hàng Thế giới, mức phát thải khí CO2 gây hiệu ước nhà kính hiện nay khiến cho cam kết của cộng đồng quốc tế giữ mức tăng nhiệt độ ở 2°C, so với kỷ nguyên tiền công nghiệp, là không thể thực hiện được. Theo Ngân hàng Thế giới, kịch bản đen tối này là « có thể và cần phải tránh được ».

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới không đưa ra « các biện pháp mầu nhiệm » để tái khởi động các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Nỗ lực này đã bị suy yếu, sau thất bại tại hội nghị Copenhangen 2009, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Thông điệp mà Ngân hàng Thế giới muốn truyền đi là : Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu không phải là đối thủ của tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Jim Yong Kim khuyến cáo giới kinh doanh tư nhân : « việc thích nghi với biến đối khí hậu chính là một cơ hội cho sự phát triển kinh tế ».

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét