Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Vài số liệu về cuộc không kích 12 ngày đêm năm 1972


Máy bay B-52 rải bom (Ảnh: Internet) 

Máy bay Mỹ bị bắn rụng

Trong 12 ngày đêm tháng 12/1972, quân và dân miền Bắc đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ các loại, trong đó có 34 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ trên đất Việt Nam), 5 chiếc F-111 (2 chiếc rơi tại chỗ) và 42 máy bay chiến thuật các loại.
Riêng quân chủng Phòng không – Không quân đã bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 chiếc B-52 (16 chiếc rơi tại chỗ). Các lực lượng hỏa lực: Tên lửa, Không quân, Pháo phòng không đều lập công bắn rơi B-52.
Tên lửa bắn rơi 29 chiếc B-52, có 16 chiếc rơi tại chỗ trong khi Không quân bắn rơi 2 chiếc B-52. Pháo phòng không pháo 100mm của Đại đội 174, Trung đoàn H52 bắn rơi 1 chiếc B-52, Trung đoàn H56, quân khu Việt Bắc tại Thái Nguyên bắn rơi 2 chiếc B-52.
Tại Hà Nội, quân và dân ta đã bắn rơi 32 chiếc máy bay các loại, trong đó có 25 chiếc B-52, 2 chiếc F-111 và 5 chiếc F-4.


Tại Hà Nội, quân và dân ta đã bắn rơi 32 chiếc máy bay các loại, trong đó có 25 chiếc B-52, 2 chiếc F-111 và 5 chiếc F-4.
Đơn vị phát hiện B-52 đầu tiên là đại đội Radar 16, Trung đoàn 291 lúc 19h10 ngày 18/12. Đơn vị đầu tiên đánh B-52 là Tiểu đoàn tên lửa 78, Trung đoàn 257 lúc 19h44 ngày 18/12. Tuy nhiên, đơn vị bắn rơi B-52 đầu tiên là tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261 lúc 20h13 ngày 18/12.

Trung đoàn bắn rơi nhiều B-52 nhất là Trung đoàn tên lửa 261 (12 chiếc, trong đó có 7 chiếc rơi tại chỗ). Trung đoàn tên lửa 257 bắn rơi 11 chiếc B-52 (trong đó có 8 chiếc rơi tại chỗ).

Tiểu đoàn bắn rơi nhiều B-52 nhất là Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261 và tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257. Mỗi tiểu đoàn bắn rơi 4 chiếc B-52.

Tiểu đoàn bắn rơi tại chỗ nhiều B-52 nhất là Tiểu đoàn 77 - Trung đoàn 257 và Tiểu đoàn 93 – Trung đoàn 261. Mỗi tiểu đoàn bắn rơi tại chỗ 3 chiếc B-52.

Tiểu đoàn bắn rơi chiếc B-52 cuối cùng là Tiểu đoàn 79 (Trung đoàn 257) lúc 23h16 ngày 29/12. Tiểu đoàn đánh trận cuối cùng trong chiến dịch là Tiểu đoàn 72 (Trung đoàn 285) lúc 23h29 ngày 29/12.

Tội ác của Mỹ

Trong chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm tháng 12/1972, không quân Mỹ đã trút xuống Việt Nam hơn 8 vạn tấn bom đạn. Chúng đã ném vào 140 điểm lớn nhỏ thuộc 5 thành phố, 17 tỉnh và khu vực Vĩnh Linh.


Trong chiến dịch tập kích đường không 12 ngày đêm tháng 12/1972, không quân Mỹ đã trút xuống Việt Nam hơn 8 vạn tấn bom đạn

Riêng Hà Nội, chúng đã trút xuống 4 vạn tấn bom, giết hại 4.025 và làm bị thương 3.327 dân thường, phá hủy hoàn toàn 5.480 và hỏng hóc nặng 4.917 ngôi nhà. Bom B-52 còn phá hủy 24 trường học, 5 bệnh viện, nhiều rạp hát, chùa chiền, di tích lịch sử ở Việt Nam.

444 lần chiếc B-52 tức hơn 60% tổng số và hơn 1000 lần chiếc máy bay chiến thuật đã đánh phá 67 xã ngoại thành và 39 phố nội thành Hà Nội, 7 ga xe lửa, 4 cầu, 4 bến phà và đài phát thanh “Tiếng nói Việt Nam”. Khu vực Yên Viên bị 5.000 quả bom Mỹ đào xới hủy diệt.

Khu phố Khâm Thiên bị bom phá hủy gần 2.000 nhà ở, trường học, trạm xá, đền chùa, làm thiệt mạng 287 người dân vô tội, làm bị thương 290 người mà phần lớn là phụ nữ và trẻ em, người già chưa kịp sơ tán. Có gia đình chết cả 9 người.

Khu tập thể An Dương có hàng trăm nhà ở bị phá hủy, 117 người dân bị chết và 151 người bị thương.

Máy bay Mỹ đã tập kích hàng trăm trận, ném bom ồ ạt và bắn tên lửa nhiều lần vào 19 trận địa tên lửa, 14 trận địa pháo phòng không và 8 sân bay. Một số cán bộ, chiến sĩ Phòng không – Không quân đã anh dũng hy sinh, khí tài bị hư hỏng.

Minh Quân (Tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét