Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

(2) Du lịch chủ nhật: Cảnh đẹp Tannay

Du lịch chủ nhật: 
Cảnh đẹp Tannay

Tannay là một thị trấn ngoại vi của thành phố Nyon, thuộc bang Vaud, Thụy Sĩ. Đây là một thị trấn nhỏ, nằm giữa Nyon và Genève, diện tích chỉ 1,82 km2 với dân số xấp xỉ 1600 người. Thị trấn này nằm sát bên hồ Leman, cách Nyon khoảng 10km và Genève khoảng 20kmTrước đây Tannay là một làng nông nghiệp, nhưng từ hơn 4 chục năm gần đây đã trở thành một thị trấn để cư trú. Đại bộ phận dân cư ở đây đang làm việc ở Nyon và Genève, các buổi sáng họ sang hai thành phố lớn kề bên để đi làm, tối lại trở về thị trấn nghỉ ngơi. Điểm nổi bật về du lịch của thị trấn là vẻ đẹp thanh bình, các cánh đồng xanh mướt, một số tòa nhà khá đẹp và nhất là lâu đài - biệt thự Tannay.

Blason de Tannay
Biểu tượng của thị trấn Tannay

Tannay nhìn từ trên cao (ảnh internet)

 Xuất phát từ Trung tâm thể thao Bécassière
Tượng nữ vận động viên trước Trung tâm.

 Mặt sau của tượng

 Vận động viên

 Cánh đồng rộng như thế này rất nhiều ở Thụy Sĩ. Trong ảnh: 
Rau xu hào trồng sau mỗi vụ thu hoạch để làm phân bón cho vụ sau.

 Biệt thự ven thị trấn, nằm cạnh hồ Leman

Một biệt thự khác

 Biệt thự, nay là tòa nhà chính của trường tiểu học

 Nhà trong trung tâm thị trấn


 Trên đường vào trung tâm thị trấn Tannay

Trúc xinh ở ngã tư rẽ vào trung tâm Tannay

Đài phun nước ở Trung tâm thị trấn Tannay.


 Di tích cổ: Điểm lấy nước sinh hoạt của người xưa ở thị trấn này.

 Nhà và khuôn viên đẹp


Cảnh Tannay nhìn từ Hồ Leman (ảnh trên internet)

 Biệt thự đẹp




Tannay nhìn từ trên cao (ảnh trên internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét