Nga Trung ra tay bảo vệ các nước nhỏ trước nguy cơ xâm lược của Mỹ.
Lê Việt Đức - 
TRUNG QUỐC CẢNH BÁO HOA KỲ KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO NIGERIA. Trung Quốc đã công khai hỗ trợ Nigeria sau khi Trump đe dọa có thể có hành động quân sự Hoa Kỳ đối với cáo buộc Nigeria bị mất quyền tự do tôn giáo.Mao Ning, nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc:
“Bắc Kinh hỗ trợ vững chắc chính quyền của Tổng thống Bola Ahmed Tinubu khi dẫn dắt người dân của mình trên con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình.
Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng tôn giáo và nhân quyền như một cái cớ để can thiệp vào nội vụ của các quốc gia khác, đồng thời đe dọa các quốc gia khác bằng lệnh trừng phạt và vũ lực. ”
Bắc Kinh đã gọi Nigeria là "đối tác chiến lược toàn diện" và lên tiếng hỗ trợ toàn diện cho chính phủ của Tổng thống Tinubu, kêu gọi Hoa Kỳ tránh sử dụng tôn giáo hoặc nhân quyền để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nigeria - nơi mà Trung Quốc đã cam kết đầu tư 25 tỉ đô la chỉ trong năm 2025.
Thông điệp của Trung Quốc rất rõ ràng và cứng rắn: hãy để các quốc gia tự giải quyết vấn đề của họ, chuyện nhà họ tự họ giải quyết! Nếu không, Trung Quốc sẽ ra tay.
Nigeria đã trở thành trung tâm đầu tư tại châu Phi hàng đầu của Trung Quốc với cam kết 21 tỷ đô la trong các thỏa thuận xây dựng năm 2025, và cộng thêm hợp tác phát triển 3.5 tỷ đô cho các nhà máy năng lượng mặt trời, hiện đại hóa đường sắt và mở rộng công nghiệp trong chiến lược "Một vành đai - Một con đường" của Bắc Kinh.
Động thái này đến ngay lập tức sau khi Mỹ doạ thực hiện chiến dịch quân sự đến đất nước 240 triệu dân Châu Phi này vì lí do tự do tôn giáo, nhân quyền.
Thế giới giờ phân cực rõ rệt, Nga bảo vệ Venezuela, Trung Quốc bảo vệ Nigeria. Hai nước còn bảo vệ nhiều nước Châu Phi khác.
Các nước nhỏ không còn bị Mỹ và Phương Tây kìm hãm nữa vì họ có thể lựa chọn hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Nga, Trung Quốc và hai nước lớn này không ngần ngại ra tay bảo vệ họ.



“Bắc Kinh hỗ trợ vững chắc chính quyền của Tổng thống Bola Ahmed Tinubu khi dẫn dắt người dân của mình trên con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình.
Trung Quốc phản đối bất kỳ quốc gia nào sử dụng tôn giáo và nhân quyền như một cái cớ để can thiệp vào nội vụ của các quốc gia khác, đồng thời đe dọa các quốc gia khác bằng lệnh trừng phạt và vũ lực. ”
Bắc Kinh đã gọi Nigeria là "đối tác chiến lược toàn diện" và lên tiếng hỗ trợ toàn diện cho chính phủ của Tổng thống Tinubu, kêu gọi Hoa Kỳ tránh sử dụng tôn giáo hoặc nhân quyền để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Nigeria - nơi mà Trung Quốc đã cam kết đầu tư 25 tỉ đô la chỉ trong năm 2025.
Thông điệp của Trung Quốc rất rõ ràng và cứng rắn: hãy để các quốc gia tự giải quyết vấn đề của họ, chuyện nhà họ tự họ giải quyết! Nếu không, Trung Quốc sẽ ra tay.
Nigeria đã trở thành trung tâm đầu tư tại châu Phi hàng đầu của Trung Quốc với cam kết 21 tỷ đô la trong các thỏa thuận xây dựng năm 2025, và cộng thêm hợp tác phát triển 3.5 tỷ đô cho các nhà máy năng lượng mặt trời, hiện đại hóa đường sắt và mở rộng công nghiệp trong chiến lược "Một vành đai - Một con đường" của Bắc Kinh.
Động thái này đến ngay lập tức sau khi Mỹ doạ thực hiện chiến dịch quân sự đến đất nước 240 triệu dân Châu Phi này vì lí do tự do tôn giáo, nhân quyền.
Thế giới giờ phân cực rõ rệt, Nga bảo vệ Venezuela, Trung Quốc bảo vệ Nigeria. Hai nước còn bảo vệ nhiều nước Châu Phi khác.
Các nước nhỏ không còn bị Mỹ và Phương Tây kìm hãm nữa vì họ có thể lựa chọn hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Nga, Trung Quốc và hai nước lớn này không ngần ngại ra tay bảo vệ họ.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét