Một nền hoà bình lâu dài đang đến với nước Nga
Lê Việt Đức - Chúc mừng nước Nga và tổng thống V. Putin. Cuối cùng một nền hoà bình lâu dài đang đến với nước Nga. Hiệp định hoà bình sắp kí bên cạnh những đảm bảo an ninh cho Ukraine chắc chắn các nước phương Tây cũng phải cam kết đảm bảo an ninh cho nước Nga.
Tuy nhiên không bao giờ tôi tin họ thực hiện đúng cam kết vì lòng tham của chủ nghĩa tư bản là vô đáy. Có thể lúc đầu họ thực hiện đúng cam kết nhưng theo thời gian, nhiều mưu mô quỷ kế nhằm tiêu diệt nước Nga sẽ được họ âm thầm thực hiện. Do đó, người Nga không bao giờ được quên bài học cảnh giác.
Hiệp định hoà bình Nga - Ukraine là một bài học sâu sắc cho những nước nhỏ vì tham lam mà theo nước này chống nước kia. Bài học này trong lịch sử nhân loại đã quá nhiều nhưng hiện nay rất nhiều nước không thuộc.
Vẫn còn đó những nước nhỏ đang điên cuồng chống Nga dù Nga không làm gì họ. Họ chống Nga chỉ vì ám ảnh sợ bị Nga tiêu diệt. Họ chỉ chống Nga bằng mồm thì Nga không cần quan tâm, cứ để họ lúc nào cũng run rẩy như cá nằm trên thớt là tốt nhất. Ngược lại nếu họ lại bắt chước Ukraine có những hành động chống Nga thì tôi tin là Nga sẽ không do dự vả ngay vào mặt.
Trước sau như một tôi luôn luôn ủng hộ đường lối ngoại giao đa phương và nguyên tắc 4 không của Đảng và Nhà nước. Việt Nam phải là nước trung lập thì mới có hoà bình bền vững. Bài học Ukraine càng khẳng định chân lý đó.
————
BBC: UKRAINE PHẢI ‘NHƯỢNG MỘT PHẦN LÃNH THỔ’ THEO KẾ HOẠCH HÒA BÌNH CỦA MỸ
Mỹ đã đánh tín hiệu đến Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng Ukraine phải chấp nhận việc nhượng lại một phần lãnh thổ và từ bỏ một số loại vũ khí để đổi lấy một cam kết an ninh của Mỹ dành cho Ukraine và châu Âu trước nguy cơ Nga tấn công trong tương lai.
Nội dung này nằm trong một kế hoạch mà Washington soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine với Nga, theo Reuters.
Reuters cho biết một quan chức cấp cao của Ukraine trước đó nói rằng Kyiv đã nhận được “tín hiệu” này, và nước này không có vai trò gì trong việc soạn thảo kế hoạch này.
Ông Zelensky, Tổng thống Ukraine, hiện đang có cuộc hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Tayyip Erdogan, dự kiến sẽ gặp các quan chức Lục quân Hoa Kỳ ở Kyiv vào thứ Năm (20/11).
Trong những bình luận đăng trên Telegram, ông Zelensky không đề cập đến kế hoạch hòa bình của Washington, nhưng kêu gọi vai trò lãnh đạo hiệu quả của Hoa Kỳ để giúp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn ba năm rưỡi.
“Điều quan trọng nhất để ngăn chặn đổ máu và đạt được hòa bình bền vững là chúng ta phối hợp hành động với tất cả các đối tác, và vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ vẫn phải hiệu quả và mạnh mẽ,” ông Zelensky viết sau cuộc gặp với ông Erdogan ở Ankara.
Tổng thống Zelensky nói rằng chỉ có Hoa Kỳ và Tổng thống Mỹ Donald Trump “mới có đủ sức mạnh để cuộc chiến cuối cùng cũng có thể kết thúc.”
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kyiv cho biết một phái đoàn của nước này do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu đang có mặt tại Kyiv trong một “nhiệm vụ tìm hiểu thực tế”.
Bộ trưởng Driscoll cùng với Tướng Randy George, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, sẽ gặp Tổng thống Zelensky vào thứ Năm (20/11).
Lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine và vẫn tiếp tục tiến quân, đồng thời thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine khi mùa đông đang đến gần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét