Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

Chúc mừng GS Mừng đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc

Chúc mừng GS Mừng đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc
Lê Việt Đức - Chúc mừng GS Mừng đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc. Như vậy GS có hai quốc tịch nên sống và làm việc ở nước nào cũng được. Thật tốt.
Tôi không hiểu Hàn Quốc là nước và xã hội gì, vì tôi chỉ qua họp và du lịch 3 lần. Tôi khâm phục nhân dân Hàn Quốc vì những thành tựu vĩ đại và rất đáng tự hào của họ.
Nhưng tôi không thích tính cách hung hãn và vẻ đẹp của người Hàn Quốc. Họ đầu tư vào Việt Nam có mặt tốt nhưng kèm theo rất nhiều thứ xấu.

Tôi không thể nào quên những người Hàn Quốc đầu tiên tiếp xúc với tôi năm 1989 khi họ nhờ cán bộ Việt Nam chạy chọt giúp mở Casino độc quyền ở Vũng Tầu với số tiền thù lao ngoài mọi tưởng tượng của tôi. Một đồng nghiệp của tôi lúc đó bỏ việc đi làm cho Hàn Quốc, giầu lên rất nhanh, cũng học theo các ông chủ Hàn Quốc, cũng ăn chơi bồ bịch và gia sản tan hết.

Người Hàn Quốc lao động như khổ sai thời tướng Park Chung Hy. Trong 4 thập kỷ gần đây, họ vẫn lao động rất vất vả, và cũng như người Nhật, để làm giầu cho Mỹ. Tôi không thích một xã hội như thế. Tôi thích một xã hội phát triển cân đối; mỗi ngày 8-9 giờ làm là đủ, còn lại phải có thời gian ngủ và hưởng thụ cuộc sống.

Là người Hàn gốc Việt, chắc chắn GS Mừng sẽ phải làm việc vất vả hơn người Hàn Quốc. Nếu thật thế thì cũng không sung sướng gì. Cũng không rõ thuế má phải đóng sẽ thế nào. Ngay ở Việt Nam, thuế cao nên nhiều người không muốn làm nhiều.
Nếu là tôi, đã chọn nhập quốc tịch nước ngoài thì nên nhập quốc tịch ở Tây Âu hoặc Bắc Mỹ.
——-

GIÁO SƯ VIỆT NAM NHẬP TỊCH HÀN QUỐC THEO DIỆN NHÂN TÀI XUẤT SẮC
(Tác giả: BBC Tiếng Việt)

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng, làm việc tại Khoa Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ của Đại học Sejong, đã được cấp quốc tịch Hàn Quốc, theo Chương trình cấp quyền công dân cho nhân tài xuất sắc (MCOT) của nước này vào hôm 13/11.

Chương trình của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho phép nới lỏng điều kiện cho những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực như khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu.
Theo đó, những học giả đẳng cấp thế giới có thể định cư và làm việc lâu dài tại Hàn Quốc bằng việc cho phép mang hai quốc tịch, từ đó giúp họ đóng góp vào sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng đã dành hơn một thập kỷ để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và giáo dục tại Hàn Quốc.

“Việc nhập tịch này không chỉ đơn thuần là có được quyền công dân - đó là khoảnh khắc tôi chắc chắn rằng Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình. Đó là sự ghi nhận cho những khó khăn tôi đã trải qua và nỗ lực tôi đã bỏ ra tại đây”, ông chia sẻ trên tờ Korea Times.

Sự kiện một giáo sư người Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đang đẩy mạnh chính sách thu hút các chuyên gia từ nước ngoài về nước làm việc.

Đầu tháng 7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung lương, nhà ở, môi trường làm việc) để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc.

Ông Tô Lâm cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về lực lượng trí thức trong và ngoài nước (bao gồm người Việt Nam ở nước ngoài) đang hoạt động trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ để phục vụ công tác hoạch định chính sách nhân lực chất lượng cao.

Tại Việt Nam, các trang báo và mạng xã hội từ mấy năm qua đã nêu ra các hiện tượng “nhân tài đi du học không về nước” và các “cán bộ nguồn” đi du học về cũng bỏ nhà nước, ra làm tư.

 Đại học Sejong: Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng

ngoisao.vnexpress.net
Giáo sư Việt được nhập tịch Hàn Quốc diện nhân tài xuất sắc













Lê Linh

Người Hàn hung hãn và cả người Việt Nam chắc một phần do ti

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét