Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Giang hồ giúp Mẹ nghèo dạy Con bất hiếu

Giang hồ giúp Mẹ nghèo dạy Con bất hiếu
Không biết thật hay diễn, nhưng video này khá hay. Trên mạng mọi người đều cảm ơn các anh chị em xã hội đã ra tay gúp đỡ những gia đình có con bất hiếu không biết nghe lời bố mẹ, đầy đọa bố mẹ. Mẹ vất vả không sợ, chỉ sợ con hư làm khổ mẹ và xã hội. Hành động nghĩa hiệp của các anh em rất đáng khâm phục. Nhiều người vận động nhau cổ vũ, động viên và chia sẻ tin này với hy vọng nhân rộng ra để thay đổi xã hội. 

Tôi thì không tán thành việc này, vì không thể dùng xã hội đen thay cho nhà nước; không thể đem luật của một nhóm người thay cho pháp luật… Việc dùng người xã hội dạy dỗ trẻ em bằng bạo lực, khủng bố sẽ dẫn tới bạo lực thống trị xã hội. Cậu bé trong clip có thể hoảng sợ dẫn tới bỏ nhà ra đi, mục tiêu giáo dục không đạt được. Mô hình này chỉ có thể áp dụng đối với một số đối tượng lớn tuổi, cậy chức, cậy quyền, dựa vào quyền lực nhà nước hoặc cấp trên bảo kê hống hách, áp bức dân như trường hợp thằng đệ tử của ông nghẹo cưỡng hôn cô gái trong thang máy. Chính quyền bảo kê cho nó thì rất mong anh em xã hội nên tìm và dạy bảo nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét