Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

'TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm làm việc bình thường'

Cũng hôm 25/4, trả lời câu hỏi của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định hiện tại sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng “đã ổn định, sẽ sớm trở lại làm việc.” Báo Tuổi trẻ trích lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng “nguyên nhân là do thay đổi thời tiết và di chuyển quãng đường xa nên sức khỏe tổng bí thư có bị ảnh hưởng”. Tuy nhiên với nhân dân, điều quan trọng là phải có ảnh bác Trọng đang tươi cười vẫy tay chào nhân dân từ gường bệnh... chứ tin lời của hai bà này sao được.
'Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường'
Hương Ly 25/04/2019 Tại họp báo thường kỳ ngày 25/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường. Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt 
Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Việt Linh.
Trước đó, ngày 13-14/4, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Kiên Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng. Ngày 18/4, nhân dịp kỳ họp lần thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao khóa 14 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bầu lãnh đạo mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong Hae.

KCNA sau đó đưa tin ông Kim Jong Un, chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đã gửi lời hồi đáp tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo Kim nói rằng ông "bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc vì những lời chúc mừng ấm áp và tốt đẹp nhất ngài dành cho tôi nhân dịp tôi được bầu lại làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lời chúc của ngài là niềm động viên và khuyến khích mạnh mẽ cho cuộc đấu tranh của đảng, nhà nước và nhân dân Triều Tiên trong việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh".

https://news.zing.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-se-som-tro-lai-lam-viec-binh-thuong-post934884.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét