Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2019

Chống TQ, Mỹ gia tăng nhập khẩu từ VN

Buồn là xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chủ yếu là xuất khẩu lao động sống tính trong giá trị hàng hóa xuất khẩu. VN xuất 1 tấn cá chỉ mua được cái đinh ốc của tàu tuần tra ngoài biển, 5 kg cá mua 1 viên M16, 2 tạ cá mua 1 quả pháo 105 ly... Mỹ chưa coi VN là nơi mà Mỹ có trách nhiệm và tình nghĩa. Mỹ giảm nhập khẩu từ TQ nhưng tăng nhập khẩu từ Singapor trong khi hàng Singapore thực chất là hàng Trung Quốc được Singapore nhập về, gia công thêm chút ít rồi đóng bao xuất khẩu đi Mỹ. Thêm nữa, trong bài có câu: "các công ty trước tiên sẽ tìm cách chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, nơi mà ngành sản xuất giày đã tồn tại và cũng dễ chuyển vật liệu từ Trung Quốc qua biên giới. Mỹ thực sự không phải là một lựa chọn”. Điều này có nghĩa là các công ty ở Trung Quốc sẽ chuyển cơ sở sản xuất sang Việt Nam chứ không chuyển về Mỹ. Khi đó sẽ có 3 hậu quả: (i) Việc Mỹ đánh thuế Trung Quốc sẽ đem lại việc làm cho dân Việt Nam mà không đem lại việc làm cho dân Mỹ vì các công ty không chuyển cơ sở sản xuất về Mỹ; (ii) Khi các công ty chuyển sang Việt Nam, Mỹ sẽ giảm thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc nhưng gia tăng thâm thủng mậu dịch với Việt Nam, trong khi chính vì chuyện thâm thủng mậu dịch với Việt Nam mà D. Trump đưa VN vào danh sách các nước có "Hành vi thương mại không công bằng" và vào "Danh sách thao túng tiền tệ"; (iii) Nạn thất nghiệp ở Mỹ xuống thấp vì khu vực dịch vụ phát triển mạnh, do thuế suất nhẹ hơn, chứ không phải là nhờ các công ty ở Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất về Mỹ. Do đó, Mỹ đánh thuế Trung Quốc chỉ nhằm ngăn chặn TQ phát triển, trong khi bản thân Mỹ cũng lo ngại sự phát triển của một số nước khác. Với các khẩu hiệu "An ninh nước Mỹ", "Nước Mỹ trên hết", "Hành vi thương mại không công bằng", "Hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ", nếu xuất khẩu của VN vào Mỹ tăng quá nhanh như trong bài, thì Mỹ sẽ phải đánh thuế 10% hay 25%-30% lên hàng hóa VN. Khi đó VN liệu có còn vui mừng như hiện nay không ?
Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, văn bản
Mỹ gia tăng nhập khẩu từ VN giữa chiến tranh thương mại với TQ
09/06/2019 - Thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump, theo dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố hôm thứ Năm. Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38 phần trăm trong bốn tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm ngoái, cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó, CNN đưa tin. Ngược lại, Mỹ đang nhập khẩu ít hơn khoảng 12 phần trăm từ Trung Quốc, một sự thay đổi diễn ra sau một năm đàm phán thương mại không đi đến hồi kết.
Các container vận tải của Trung Quốc chất xuống cảng Los Angeles ở Long Beach, bang California, ngày 14 tháng 5, 2019.

Hàng nhập khẩu cũng tăng 22 phần trăm từ Đài Loan, 17 phần trăm từ Hàn Quốc và 13 phần trăm từ Bangladesh, theo dữ liệu của chính phủ.

Mỹ đang nhập khẩu ít hơn khoảng 12 phần trăm từ Trung Quốc, một sự thay đổi diễn ra sau một năm đàm phán thương mại không đi đến hồi kết.

Chính quyền Trump áp đặt thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm tạo ra một mối quan hệ thương mại công bằng hơn sau nhiều năm việc làm và công nghệ đổ sang quốc gia Châu Á này.

Tổng thống đã nhiều lần tuyên bố rằng thuế quan sẽ thúc đẩy đưa hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, một lời hứa cốt lõi trong chiến dịch tranh cử của ông. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng các cuộc chiến tranh thương mại của ông đang khiến hoạt động sản xuất dời đi nơi khác - gây tổn thất cho Trung Quốc nhưng cũng chẳng làm lợi gì nhiều cho người tiêu dùng Mỹ.

Quần áo và dày dép là những ngành sản xuất chứng kiến sự dịch chuyển này rõ nét nhất trong thời gian gần đây.

Nhiều nhà nhập khẩu Mỹ, bao gồm những hãng bán mũ, giày dép và trang phục khác, lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc cung cấp hàng hóa và bộ phận, theo CNN. Trong một số trường hợp, Mỹ không có nhà máy sản xuất những thứ cần có. Thêm vào đó, tiền lương ở Mỹ cao hơn và thị trường lao động hạn hẹp hơn.

Matt Priest, chủ tịch và CEO của tổ chức Các Nhà Phân phối và Bán lẻ Giày dép Hoa Kỳ (FDRA) được CNN dẫn lời nói rằng các công ty trước tiên sẽ tìm cách chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, nơi mà ngành sản xuất giày đã tồn tại và cũng dễ chuyển vật liệu từ Trung Quốc qua biên giới.

“Mỹ thực sự không phải là một lựa chọn
,” ông nói.

https://www.voatiengviet.com/a/my-gia-tang-nhap-khau-tu-viet-nam-giua-chien-tranh-thuong-mai-voi-trung-quoc/4951310.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét