Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

Trồng cây đầu năm hay là phá?



Bức ảnh trên được đăng trong bài 'Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chúc Tết ngành Tài chính-Hải quan' kèm với lời minh họa "Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc trồng cây đầu năm trong khuôn viên trụ sở Tổng cục Hải quan.
"Tếu! Có diễn thì cũng phải diễn cho khéo chứ, ai đời mặc véc-tông cầm xẻng xúc xúc, lấp lấp xung quanh một gốc cây to đùng.
Căn bệnh hình thức lan rộng, ăn sâu ... đến mức khổ sở, mệt mỏi.
Trồng cây đầu năm hay là phá?
MP
http://phuocbeo.blogspot.ch/2013/02/trong-cay-au-nam-hay-la-pha.html

 Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ chúc Tết ngành Tài chính- Hải quan

(HQ Online)- Sáng nay, 18-2-2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và chúc Tết cơ quan Bộ Tài chính.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết CBCC ngành Tài chính.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, thành tích công tác năm 2012 vừa qua của ngành Tài chính, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước...
Để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu toàn ngành Tài chính phải giữ vững truyền thống tốt đẹp, vì danh dự của Ngành: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công".
Nhân dịp năm mới Quý Tỵ 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên ngành Tài chính lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Phát biểu đáp từ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, thay mặt toàn ngành Tài chính, xin hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra để hoàn thành mục tiêu của năm 2013.
* Cũng trong sáng nay, 18-2, Tổng cục Hải quan tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục Hải quan.
Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc tặng hoa Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tới dự và chúc Tết.
Trong không khí phấn khởi đầu năm mới, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vui mừng báo cáo những chiến công đầu năm của ngành Hải quan. Đó là việc ngành Hải quan vừa vui Tết, vừa đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh 24/24 trong tất cả các ngày Tết, tại tất cả các cửa khẩu nơi biên giới, hải đảo của mọi miền Tổ quốc.
Đến ngày hôm nay, theo báo cáo của các hải quan địa phương, toàn ngành Hải quan vừa có một cái Tết an toàn tuyệt đối.
Nhân dịp này, Tổng cục trưởng, thay mặt tập thể lãnh đạo Tổng cục và toàn thể CBCC ngành Hải quan, trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính; sự ủng hộ, phối hợp tích cực của lãnh đạo các bộ, ngành, các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp đối với ngành Hải quan trong thời gian qua.
Đón chào năm mới Quý Tỵ 2013, với khẩu hiệu hành động "Kỉ cương, Cải cách, Phát triển", Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc khẳng định, ngành Hải quan phải xây dựng cho được nền tảng vững chắc của một cơ quan Hải quan hiện đại.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Tài chính và tập thể lãnh đạo, cán bộ Tổng cục Hải quan.
Tổng cục trưởng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm mà Ngành cần tập trung triển khai:
Thứ nhất, trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội Luật Hải quan sửa đổi theo hướng tuân thủ cơ bản các chuẩn mực, thông lệ quốc tế nhằm tạo khung khổ pháp lý cho việc xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Thứ hai, tập trung nguồn lực việc triển khai Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Kế hoạch Chính phủ về một cửa quốc gia và đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Dự án tự động hóa thủ tục hải quan do Nhật Bản tài trợ đảm bảo đúng chất lượng và thời gian để Dự án khởi động vào tháng 4-2014.
Thứ ba, phát động thi đua ra quân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm để phấn đấu hoàn thành dự toán ngân sách năm 2013.
Thứ tư, tăng cường liêm chính hải quan, tiếp tục thực hiện nghiêm Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Quy tắc ứng xử của ngành Hải quan và chương trình "Hải quan- Doanh nghiệp" nhằm cải thiện hình ảnh công chức hải quan trong con mắt người dân, doanh nghiệp.
Trong niềm vui đón mùa xuân mới, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc gửi tới toàn thể các vị đại biểu và các CBCC ngành Hải quan "trai gái trẻ già, an ninh lộc thọ, tứ thời vượng tướng, trú dạ cát tường, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng".
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Văn Phượng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc trồng cây đầu năm trong khuôn viên trụ sở Tổng cục Hải quan.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, năm 2012 qua đi, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đã dành được những thành tựu, kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho năm 2013.
Đóng góp vào kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành Tài chính nói chung và ngành Hải quan nói riêng. Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương toàn ngành Hải quan.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các CBCC Hải quan đang công tác trên mọi miền đất nước đồng thời tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của mình, ngành Hải quan, ngành Tài chính chắc chắn sẽ tiếp tục thắng lợi trong năm 2013.
Hồng Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét