Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Tài sản ngân hàng tăng gần 126.000 tỷ năm 2012

Tổng tài sản tính đến cuối năm 2012 của hệ thống ngân hàng tăng lên hơn 5 triệu tỷ đồng chủ yếu nhờ sự tăng thêm của nhóm các ngân hàng quốc doanh còn khối nhà băng cổ phần "bốc hơi" hơn 100.000 tỷ đồng.
Lợi nhuận ngân hàng sụt giảm
Dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 31/12/2012, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng tăng trưởng 2,54% so với năm 2011 lên 5.085.780 tỷ đồng. Như vậy, cả năm 2012 tổng tài sản của hệ thống tăng gần 126.000 tỷ đồng.
Tài sản các ngân hàng cổ phần sụt giảm hơn 
100.000 tỷ so với năm 2011. Ảnh: Hoàng Hà.
Tuy nhiên, tổng tài sản của toàn hệ thống tăng trưởng phần lớn được đóng góp bởi khối ngân hàng thương mại Nhà nước. Năm 2012, tài sản của nhóm này tăng thêm hơn 232.00 tỷ đồng (tương đương 11,78%). Ngược lại, tài sản của các nhà băng cổ phần bị sụt giảm hơn 102.000 tỷ đồng so với năm 2011.
Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, vốn tự có của toàn hệ thống tăng hơn 35.000 tỷ đồng sau một năm lên gần 426.000 tỷ đồng, đạt mắc tăng trưởng 8,97%. So với năm 2011, vốn tự có của hầu hết các tổ chức tín dụng đều tăng ngoại trừ nhóm công ty tài chính. Các tổ chức tín dụng này giảm mạnh vốn tự có so với năm ngoái, khoảng hơn 3.400 tỷ đồng (tương đương 24%).

Tương tự, vốn điều lệ của các công ty tài chính giảm nhẹ so với năm 2011 trong khi khối các ngân hàng vẫn tăng. Xét toàn hệ thống, vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đạt 392.152 tỷ đồng đến cuối năm 2012 (tăng 11,24%).

2012 được xem là một năm đầy sóng gió và thử thách đối với toàn ngành ngân hàng khi đồng thời các vấn đề nóng liên quan đến chất lượng tín dụng, nợ xấu, tín dụng đóng băng dần bục ra. Đây cũng là năm hệ thống ngân hàng chứng kiến việc nợ xấu tăng chóng mặt còn lợi nhuận sụt giảm thê thảm. Một nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng năm 2012 là 28.600 tỷ đồng, sụt giảm gần 50% so với năm 2011. Như vậy, trong khi lãi của hầu hết các ông lớn quốc doanh không giảm thì lợi nhuận của khối ngân hàng cổ phần ước sụt giảm một nửa.

Năm 2012, ROA và ROE của hệ thống lần lượt đạt 0,79% và 10,34% trong khi tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động đạt 89,35%. Riêng tại nhóm các ngân hàng quốc doanh, tỷ lệ này đạt 96,7% trong khi chỉ 79% nguồn vốn huy động được cho vay ra trong năm 2012.

Thanh Thanh Lan
http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/tin-tuc/2013/02/tai-san-ngan-hang-tang-gan-126-000-ty-nam-2012/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét