Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2025

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch-đầu tư

Sáng nay tôi có dự buổi lễ kỷ niệm này để gặp gỡ các đồng nghiệp cũ; rất vui khi thấy các anh chị em đều khỏe mạnh và vui vẻ. Cám ơn anh Dũng rất khiêm tốn, nhiệt tình trực tiếp dẫn chúng tôi đi thăm và giới thiệu các khu vực trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hoà Lạc. Tôi cũng đã gặp, nói chuyện với anh Nguyễn Đức Trung, nguyên Chủ tịch UBND Hà Nội chỉ trong khoảng 10 ngày. Anh rất vui vẻ, lạc quan và cười nói rất tươi. Anh cám ơn tôi về những bài tôi viết ủng hộ anh đăng trên mạng. Tôi không buồn khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, nhưng buồn vì bây giờ là thời đại "vừa chạy vừa xếp hàng", là thời đại "phát triển bằng khẩu hiệu"... nên có lẽ không còn cơ quan nhà nước nào quan tâm tới công tác PHÂN TÍCH KINH TẾ, MÔ PHỎNG CHÍNH SÁCH VÀ DỰ BÁO CÁC KỊCH BẢN PHÁT TRIỂN, để đất nước luôn luôn chủ động và sẵn sàng đối phó với môi trường phát triển đầy biến trắc trong những thập kỷ tới. Trong các năm 2000-2002, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng rất quan tâm tới công tác này; ông đã đề nghị tôi dạy nhiều lớp kỹ thuật phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô cho nhiều quan chức Bộ Tài chính; kết thúc mỗi lớp học, Thứ trưởng thường trực Trần Văn Tá đều mời tôi ra khách sạn ăn riêng để trao đổi với nhau... Tiền lương do dự án hợp tác tài chính Việt Nam - Canada trả bằng đô la Mỹ nên rất cao... Không biết bây giờ ở Bộ ai còn, ai đã nghỉ hưu, ai đã chuyển công tác... Trước đó, các phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Cơ Thạch, Võ Văn Kiệt, Đoàn Duy Thành... đều rất thích khi nghe chúng tôi giới thiệu về phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô trong kinh tế thị trường, từ đó tạo ra động lực để tôi theo đuổi nó trong cả cuộc đời. Trong thập kỷ 2000, sau khi nghe tôi trình bầy một số báo cáo, nhiều đồng nghiệp bảo tôi đứng ra thành lập "Hội Kinh tế lượng Việt Nam", nhưng lúc đó tôi bận cùng với các anh lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung thành lập Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN và tôi cũng biết sau đó sẽ ra nước ngoài sống, nên không làm. Đến nay, đất nước vẫn chưa có "Hội Kinh tế lượng", trong khi trên thế giới ở đâu cũng có vì nghiên cứu kinh tế không thể thiếu Kinh tế lượng; đây là công cụ mạnh nhất trong khoa học kinh tế. Buồn nhất là dường như khoa học phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô cũng đang dần dần biến mất khỏi nước ta. Các nhà kinh tế nước ta vẫn dùng kinh tế lượng, nhưng mỗi người dùng một kiểu, không được chuẩn hóa nên chẳng biết đúng sai, và cũng chỉ dùng trong các vấn đề kinh tế vi mô, không dùng trong kinh tế vĩ mô với những mô hình hàng trăm, hàng nghìn phương trình để tạo thành hệ thống. 
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê
(Chinhphu.vn) - Sáng 28/12, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia cơ sở Hoà Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Bày tỏ vui mừng khi dự kỷ niệm ngày truyền thống của ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê (31/12/1945-31/12/2025), Phó Thủ tướng chia sẻ đây là sự kiện gặp mặt thân mật và chân tình giữa những người anh em, đồng chí, đồng nghiệp, những người đã luôn tận tâm, hết lòng cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước và của toàn ngành trong suốt chặng đường lịch sử chói lọi, vẻ vang của đất nước: "80 năm đồng hành cùng dân tộc để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Năm 2025, cùng với cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, theo đó hai ngành cùng hợp nhất thành một.

"Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê luôn nhớ ngày 31/12 đầy ý nghĩa-ngày ra đời của một cơ quan quan trọng của Nhà nước, nơi chúng ta được làm việc và cống hiến, giúp đỡ, rèn luyện và trưởng thành", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Thủ tướng, đây là dịp để cùng ôn lại hành trình 80 năm vẻ vang, đầy tự hào, để tri ân những công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong suốt 80 năm qua, và để chia sẻ những giá trị cốt lõi của Bộ và của ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê đã được các thế hệ dày công xây dựng, vun đắp.


Phó Thủ tướng: Trong từng thời kỳ xây dựng và phát triển của đất nước, ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê đều để lại những dấu ấn không thể phai nhòa trong công tác quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Dấu ấn không thể phai nhoà

Dù trong mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, với mỗi tên gọi khác nhau, và chức năng, nhiệm vụ có những thay đổi, nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay hợp nhất với Bộ Tài chính) luôn tự hào giữ vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược; triển khai nhiều cải cách, đột phá, đóng góp đặc biệt quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Trong từng thời kỳ xây dựng và phát triển của đất nước, ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê đều để lại những dấu ấn không thể phai nhòa trong công tác quản lý nhà nước về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, chiến lược của Đảng và Nhà nước về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, ngành luôn làm tốt vai trò "tổng tham mưu trưởng", chủ trì, điều phối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương; tổ chức tốt công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu các giải pháp, chính sách trong điều hành, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế.

"Những đóng góp to lớn này luôn được Đảng, Nhà nước khẳng định, đánh giá cao", Phó Thủ tướng khẳng định.

Kể từ khi đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới 40 năm trước và đặc biệt là trong những năm gần đây, nhất là từ sau đại dịch COVID-19 và biến động địa chính trị toàn cầu, dấu ấn ấy càng mạnh mẽ hơn nữa.

Không chỉ tiên phong trong tham mưu, đề xuất các giải pháp đưa nền kinh tế luôn ổn định, không bị đứt gãy, nhanh chóng vượt qua các thách thức, phục hồi và phát triển, ngành còn đi đầu trong cải cách, chủ động nghiên cứu, đề xuất để kiến tạo mô hình phát triển mới, động lực tăng trưởng mới, nhằm đưa đất nước bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong cuộc chơi toàn cầu.

Nổi bật như: Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho các địa phương, đặc biệt là các vùng kinh tế, các cực tăng trưởng lớn của đất nước...

"Đó là những điều thật đáng tự hào. Nhưng điều khiến tôi luôn tự hào hơn hết, đó là chúng ta đã có được một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đầy bản lĩnh, trí tuệ, giàu nhiệt huyết, khát vọng và tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và đến nay đã trở thành những giá trị cốt lõi của ngành chúng ta", Phó Thủ tướng bày tỏ.


Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đổi mới

Nhìn lại gần 1 năm qua, Phó Thủ tướng vui mừng nhận thấy, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê không những thích ứng tốt với sự thay đổi trong tổ chức bộ máy, mà ở vị trí mới, vẫn tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tư duy đổi mới. Từ đó, có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các thể chế, chính sách mới, cũng như trong tham gia giải quyết các bài toán mang tính chiến lược cho sự phát triển của nền kinh tế, của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó có một số điểm sáng nổi bật.

Thứ nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu với Đảng, Nhà nước về tổng kết 40 năm Đổi mới; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách đột phá, khả thi, hiệu quả nhằm cụ thể hóa tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng về kỷ nguyên mới thể hiện cụ thể trong nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Thứ hai, theo dõi sát, nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và thống kê để chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ ba, góp phần quan trọng khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; thể hiện bản lĩnh, sự kiên định trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhất là những luật quan trọng như Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu, Luật Doanh nghiệp... Cùng với đó, đóng góp quan trọng vào việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư đang tồn đọng, kéo dài.

Thứ tư, tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất đóng góp vào tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân-một trong bộ tứ trụ cột cho sự phát triển đột phá của nền kinh tế. Đây là một Nghị quyết rất đặc biệt bởi triển khai trong một thời gian rất ngắn nhưng lại chạm đến được những vấn đề cốt lõi nhất của khu vực kinh tế tư nhân, được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đánh giá rất cao.

Thứ năm, nỗ lực nghiên cứu, xây dựng đề án, chính sách về phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xúc tiến đầu tư, thu hút được các tập đoàn lớn. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược, bán dẫn, AI, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu phát triển các mô hình kinh tế mới, các ngành, lĩnh vực mới, tạo động lực tăng trưởng mới; đi tắt đón đầu cùng xu thế phát triển của thế giới, triển khai hiệu quả các đề án trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do tại một số địa phương; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn…

Một thời kỳ phát triển mới của đất nước đang mở ra với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trăm năm, trong khi cục diện thế giới dự báo tiếp tục có nhiều biến động khó lường.

Phó Thủ tướng cho rằng, hơn lúc nào hết, cần đặt ra các khát vọng lớn, mục tiêu lớn lao hơn. Để hiện thực hóa khát vọng này, các yêu cầu mới trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội sẽ được đặt ra ở tầm cao hơn. Do đó, nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, với tư duy đổi mới, sáng tạo, với bản lĩnh, trí tuệ và nhiệt huyết đã được hun đúc và kế thừa từ lớp lớp thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành kế hoạch-đầu tư và thống kê trong suốt 80 năm qua, cán bộ, nhân viên, người lao động của ngành sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục tham mưu những quyết sách quan trọng để giúp đất nước khơi thông nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nắm bắt, tận dụng hiệu quả được các cơ hội. Từ đó, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

"Tôi mong các đồng chí luôn giữ tâm sáng, trái tim lửa, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và lòng tự hào, giữ vững ngọn cờ tiên phong trong phát triển và cải cách để ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong mỗi chặng đường phát triển mới của đất nước và luôn xứng đáng là "người MPI" và người từ "MPI". "MPI" sẽ mãi mãi ở trong tim chúng ta, rất thân thương và rất đỗi tự hào", Phó Thủ tướng chia sẻ./.

https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-nguyen-chi-dung-du-ky-niem-80-nam-ngay-truyen-thong-nganh-ke-hoach-dau-tu-va-thong-ke-102251228103402072.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét