Tin mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia
Ngày 19 tháng 12 năm 2025 PPTV Trực tuyến - Hiện nay, sự chú ý vẫn tập trung vào khu vực Chong Krang – Ta Muen – Ta Kwai và vùng lân cận Đồi 350, sau các cuộc đụng độ liên tục vào ngày 17 tháng 12. Lực lượng Thái Lan đã nã pháo dữ dội vào khu vực này, ngăn chặn thêm 160 binh sĩ Campuchia tiến vào.

Quân khu 2 đã cập nhật tình hình tại khu vực "Ta Kwai - Đồi 350", báo cáo về việc phát hiện nhiều máy bay không người lái và xe tải, cho thấy Campuchia có khả năng đang vận chuyển tiếp tế vào khu vực này.
Vào lúc 12 giờ trưa, Trung tâm Tác chiến Khu vực Quân đoàn 2 đã tóm tắt tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2025.
Tỉnh Sisaket
Tại khu vực Don Truong – Sam Tae – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao: Phía Campuchia liên tục sử dụng súng cối và pháo binh. Phía ta đáp trả bằng súng trường và dùng pháo binh để đối phó với pháo binh Campuchia. Không kích cũng được thực hiện ở khu vực Khao Pia Sbaek, nghi ngờ là nơi đặt cơ sở đặt tên lửa BM-21 của Campuchia.
Khu vực Pha Mor E Daeng – Huai Ta Maria: Phía Campuchia đã sử dụng súng trường, súng cối, pháo binh, máy bay không người lái ném bom và máy bay không người lái cảm tử FPV để tấn công lực lượng của chúng ta. Phía chúng ta đã đáp trả bằng cách sử dụng súng cối và pháo binh để phá hủy các mục tiêu và liên tục thực hiện kế hoạch của mình.
Khu vực Phu Makheua – Chong Don Aow – Phlan Yao – Phlan Hin Paet Kon: Phía Campuchia tấn công bằng súng cối và pháo binh. Máy bay không người lái và máy bay không người lái cảm tử FPV cũng được sử dụng để tấn công lực lượng của chúng ta. Nhân viên của chúng ta an toàn.
Tỉnh Surin
Khu vực Ta Kwai - Đồi 350: Phía Campuchia đã phát động các cuộc tấn công lẻ tẻ bằng súng cối, pháo binh và tên lửa BM-21. Nhiều máy bay không người lái giám sát và FPV đã được sử dụng để phát hiện các xe tải tiến vào khu vực, được cho là tuyến tiếp tế của Campuchia. Phía chúng ta đã theo đuổi chiến lược tấn công, chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng. Hành động của Campuchia cho thấy họ vẫn đang theo dõi khu vực và chuẩn bị trả đũa. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể thu hồi thi thể của hai binh sĩ đã hy sinh tại Đồi 350 do sự kháng cự mạnh mẽ của phía Campuchia với súng trường, lựu đạn và mìn.
Khu vực Ta Muen: Phía Campuchia đã tấn công bằng súng trường và súng phóng lựu hạng nhẹ trong khu vực. Máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để trinh sát khu vực từ 18:00 đến 20:00. Phía ta đã triển khai các vị trí phòng thủ và sử dụng pháo binh để chế áp các vị trí của Campuchia và hỗ trợ hỏa lực đối diện chùa Ta Muen.
Trung tâm Tác chiến Khu vực Quân đoàn 2 đã đưa một nhóm nhà báo nước ngoài từ Nikkei News (Nhật Bản), TV2 (Na Uy) và Al Jazeera đến các khu tạm trú ở tỉnh Sisaket và khu vực biên giới để quan sát và đưa tin về thiệt hại nhà cửa và tài sản, cũng như tác động đến cuộc sống và sinh kế của người dân Thái Lan ở khu vực biên giới, do các cuộc tấn công của Campuchia bằng pháo binh và tên lửa BM-21 bắn bừa bãi vào Thái Lan, không nhắm vào bất kỳ vị trí quân sự cụ thể nào. Các cuộc tấn công này đã khiến đạn pháo và tên lửa BM-21 rơi vào khu vực dân cư ở phía Thái Lan, gây thương vong cho người dân Thái Lan, và gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa và diện tích nông nghiệp ở phía Thái Lan.
Tóm tắt tình hình biên giới tại Pha Mor E Daeng - Phu Makheua - Ta Kwai: Tình hình căng thẳng.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tóm tắt tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2025. Các sự kiện đáng chú ý trong khu vực bao gồm đạn pháo của Campuchia rơi gần Ban Phum Salon và lối vào Vườn quốc gia Pha Mor E Daeng thuộc tỉnh Sisaket. Hơn nữa, lực lượng Thái Lan đã không thể thu hồi thi thể của hai binh sĩ thiệt mạng tại khu vực Đồi 350 (Prasat Ta Kwai) do sự kháng cự mạnh mẽ của phía Campuchia với súng trường, lựu đạn và mìn.
Về tình hình khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.
Biên giới tỉnh Ubon Ratchathani
Tại khu vực kênh đào trên bộ, hai bên tiếp tục có những cuộc đụng độ lẻ tẻ mang tính thăm dò và dò xét. Phía Thái Lan vẫn duy trì lực lượng và trong tình trạng cảnh giác 24/24, nhìn chung tình hình vẫn bình thường.
Tại khu vực Trùng An Mã, phía Thái Lan đã tăng cường lực lượng dọc toàn bộ tuyến triển khai và thiết lập an ninh tại khu vực mục tiêu.
Biên giới tỉnh Sisaket
Tại khu vực Sam Tae – Don Truong – Phu Phi – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao, máy bay F-16 đã ném bom đỉnh Khao Pia Sabaek, một căn cứ quân sự của Campuchia, nơi đặt nhà chứa máy bay phóng rocket đa nòng BM-21.
Khu vực xung quanh Pha Mor E Daeng - Huai Ta Maria đang trải qua tình trạng căng thẳng cao độ. Quân đội Campuchia đã bắn nhiều đạn cối 100mm, pháo binh, máy bay không người lái FPV và máy bay ném bom vào lãnh thổ Thái Lan. Phía Thái Lan đã đáp trả bằng pháo binh và súng cối nhiều đợt. Hơn nữa, nhiều máy bay không người lái đã được phát hiện trong khu vực Pha Mor E Daeng, và đạn pháo của Campuchia đã rơi gần Ban Phum Salong và lối vào Vườn quốc gia Pha Mor E Daeng.
Tại khu vực Phu Makheua - Chong Don Aow - Phlanyao - Phlany Hin Paet Kon, lực lượng Thái Lan đã phát hiện máy bay không người lái của Campuchia ném bom khu vực Phu Makheua nhiều lần trong ngày. Máy bay không người lái FPV của quân đội Campuchia cũng tấn công lực lượng Thái Lan, bị mắc kẹt trong lưới của Thái Lan tại khu vực Phu Makheua và phát nổ. Tất cả binh sĩ đều an toàn.
Biên giới tỉnh Surin
Tại khu vực Chong Chom - Chong Preo - Chong Rayi, phía Thái Lan đã chiếm được mục tiêu tại Okhlak Moom thuộc khu vực Chong Chom. Phía Thái Lan đã tăng cường lực lượng triển khai.
Phía Thái Lan đã thiết lập một vị trí chiến lược và triển khai lực lượng dọc theo toàn bộ chiều dài khu vực.
Tại khu vực Ta Kwai, quân đội Campuchia liên tục bắn phá bằng xe tăng, pháo binh và tên lửa BM-21. Họ cũng sử dụng nhiều máy bay không người lái giám sát và máy bay không người lái FPV hướng về phía biên giới Thái Lan. Lực lượng Thái Lan không thể thu hồi thi thể những người thiệt mạng tại Đồi 350 do sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Campuchia sử dụng súng trường, lựu đạn và mìn. Điều này phản ánh thực tế rằng quân đội Campuchia tiếp tục giám sát khu vực và đang chuẩn bị trả đũa Thái Lan.
Tại khu vực Chong Krang, phía Thái Lan đã sử dụng hỏa lực để trấn áp xe tăng Campuchia ở khu vực đối diện.
Tại khu vực Ta Muen Thom, quân đội Campuchia đã dội bom dữ dội bằng súng trường, súng cối và pháo binh dọc toàn bộ chu vi khu vực. Các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội đã diễn ra, kèm theo đó là những tiếng súng trường nổ rải rác. Nhiều máy bay không người lái (UAV) đã được phát hiện suốt cả ngày. Lãnh thổ Thái Lan vẫn bị giám sát và đe dọa bởi các máy bay không người lái cho đến tối.
Đường biên giới của tỉnh Buriram.
Tại khu vực đèo Sae Takoo, cả hai bên đều duy trì tuyến phòng thủ vững chắc dọc theo toàn bộ chiều dài, và đã ghi nhận những cuộc đấu súng gián đoạn bằng súng cối và pháo binh.

Trong khi đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Campuchia, được xác định là các đơn vị quân đội, kho vũ khí và cơ sở chứa chất nổ ở các huyện Poipet và Si Sophon, đối diện với huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo. Các mục tiêu này được coi là mối đe dọa đến sự an toàn của binh lính và thường dân Thái Lan. Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến thường dân Campuchia hoặc những người không tham gia vào cuộc chiến.
Tại sao máy bay F-16 không ném bom khiến tòa nhà sòng bạc ở Campuchia sụp đổ?
Ngày 19 tháng 12 năm 2025, các cơ quan an ninh tiết lộ các chiến dịch quân sự nhằm phá hủy một số tòa nhà sòng bạc ở Campuchia. Mặt tiền của các tòa nhà sòng bạc này đã được cải tạo để làm sở chỉ huy tiền phương cho khu vực tác chiến. Chúng cung cấp quyền kiểm soát chiến lược và chỉ đạo hoạt động cho khu vực, liên tục đặt phía Thái Lan vào thế bất lợi trong các cuộc giao tranh. Các tòa nhà cao tầng mang lại tầm nhìn vượt trội và quang cảnh rõ ràng, được hỗ trợ bởi các hệ thống giám sát chiến trường tiên tiến, cho phép đánh giá tình hình tốt hơn.
Hơn nữa, nó còn đóng vai trò là điểm xuất phát cho nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, bao gồm máy bay không người lái giám sát, tấn công và ném bom, đồng thời cũng được trang bị hệ thống chống máy bay không người lái để kiểm soát các tuyến chiến thuật trong khu vực. Bên cạnh việc gây ra mối đe dọa cho các lực lượng tiền tuyến trong khu vực, nó cũng có thể hạn chế việc sử dụng chiến thuật máy bay không người lái của phía Thái Lan.
Các nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng Campuchia cũng sử dụng khu vực này làm căn cứ để bắn pháo và phóng tên lửa BM-21, tấn công phía Thái Lan, bao gồm cả các khu vực dân cư.
Trước đây, những tòa nhà sòng bạc này là những công trình thể hiện quyền lực, được đầu tư bởi các nhóm đầu tư mờ ám, những kẻ đã sử dụng tối đa quyền lực của mình để bảo vệ hoạt động kinh doanh, về cơ bản đóng vai trò như những trung tâm chỉ huy quân sự toàn diện. Chúng là nguồn thu nhập chính cho các chỉ huy quân sự trong mỗi khu vực, được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu, tăng cường lực lượng tiền tuyến và làm kho chứa vật tư, thiết bị kỹ thuật, vũ khí và đạn dược.
Các nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng chiến dịch ném bom từ trên không bằng máy bay F-16 đã không thể phá hủy hoàn toàn một số tòa nhà sòng bạc vì những tòa nhà này có thiết kế đặc biệt với hệ thống kết cấu dày đặc, an toàn và kiên cố. Do đó, phương pháp được sử dụng là bắn năm phát đạn pháo để phá hủy các bức tường bên của tòa nhà, sau đó dùng máy bay F-16 ném bom lên mái nhà, tạo ra các khe hở để thả một quả bom khác có hẹn giờ phát nổ bên trong. Mặc dù phần ngoại thất của các tòa nhà vẫn còn vững chắc, nhưng phần nội thất đã bị phá hủy hoàn toàn, ví dụ như Sòng bạc Thmodah.
Tình hình biên giới Trat trở nên căng thẳng; hơn 10 quả đạn pháo được bắn liên tiếp khi quân Thái Lan đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Campuchia vào ba ngôi nhà.
Khoảng 5 giờ sáng, ít nhất 10 tiếng pháo nổ liên tục vang lên dọc biên giới Trat. Các quả đạn pháo rơi gần khu vực Ban Sam Lang.
Đại tá Thammanoon Wanna, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến tại Trat, báo cáo rằng binh sĩ Thái Lan đóng tại Ban Sam Lang đã phát hiện một lượng lớn quân Campuchia tiến vào khu vực. Hơn nữa, quân Campuchia đang cố gắng tái chiếm khu vực Ban Sam Lang. Phía Thái Lan đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh, buộc quân Campuchia phải rút lui.
Các phóng viên đã nhận được thông tin rằng trong chiến dịch thu hồi ba ngôi nhà cách đây hai ngày, có bảy binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận, vì không tìm thấy thi thể binh sĩ Campuchia nào sau khi binh lính Thái Lan thu giữ ba ngôi nhà để kiểm tra.
Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sau các cuộc không kích và tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào các khu vực dân cư.
Ông Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), tiết lộ rằng việc leo thang xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, bao gồm cả việc sử dụng không kích và vũ khí hạng nặng trong và xung quanh các khu vực dân cư, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh dân thường. Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.
"Tôi rất sốc khi nghe tin khu vực xung quanh làng và các di tích lịch sử bị tấn công bởi máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và pháo binh", Turk nói.
Cao ủy cảnh báo: “Theo luật nhân đạo quốc tế, rõ ràng việc bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự là vô cùng quan trọng”.
“Tôi kêu gọi cả hai bên ngay lập tức ngừng bắn và quay lại đàm phán”, ông nói thêm, nhắc lại tuyên bố chung về việc giảm leo thang xung đột mà hai nước đã đạt được tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào tháng 10. “Văn phòng của tôi sẵn sàng hỗ trợ các biện pháp xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng việc bảo vệ tính mạng và an ninh của người dân là ưu tiên hàng đầu.”
Ông Turk tuyên bố: “Thái Lan và Campuchia đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc trong nhiều năm, bắt nguồn từ lịch sử và các giá trị chung, bao gồm cam kết về nhân quyền. Cuộc xung đột này hoàn toàn trái ngược với di sản hợp tác đó. Cả hai nước đều có các công cụ và mối quan hệ cần thiết để tìm ra con đường trở lại đối thoại và hòa bình lâu dài.”
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn là vấn đề cấp bách.
Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã có cuộc điện đàm với ông Sihasak Phuangketkeo, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, và ông Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia.
Cả hai bên đã thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và bày tỏ mong muốn giảm leo thang căng thẳng và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Vương Nghị tuyên bố rằng, với tư cách là người bạn thân thiết và láng giềng của Thái Lan và Campuchia, Trung Quốc là quốc gia ít muốn chứng kiến xung đột giữa hai bên nhất và vô cùng lấy làm tiếc về những thương vong mà người dân ở cả hai nước phải gánh chịu. Mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột này lớn hơn nhiều so với những lần trước, và nếu tiếp diễn, nó sẽ có lợi cho cả hai bên và làm suy yếu sự đoàn kết của ASEAN. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đưa ra quyết định ngừng bắn càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại kịp thời và khôi phục lòng tin lẫn nhau.
Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc thúc đẩy đối thoại và công bằng trong các cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia và ủng hộ các nỗ lực hòa giải của ASEAN.
Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á đã đến Thái Lan và Campuchia để phối hợp các nỗ lực. Phía Trung Quốc sẽ đóng vai trò cầu nối và góp phần xây dựng việc khôi phục hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. Hy vọng rằng cả hai nước sẽ có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho các dự án và nhân viên Trung Quốc, và giám sát những kẻ tung tin đồn thất thiệt nhằm phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Ông Sihasak Phuangketkaew và ông Prak Sukhon đánh giá cao lập trường trung lập và khách quan của Trung Quốc, cũng như vai trò hòa giải của nước này. Họ hoan nghênh chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc và hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng và lập lại hòa bình.
Bằng chứng rất rõ ràng từ làng Nong Ri đến làng Sam Lang.
Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiyapan, người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đã làm rõ rằng Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi và Trat (CBPC) đã kiểm soát và giành lại khu vực xung quanh Ban Nong Ri, nơi trước đây được phía Campuchia sử dụng làm căn cứ quân sự.
Sau khi rà soát khu vực, người ta đã phát hiện một kho chứa 16 quả mìn chống bộ binh cải tiến, ban đầu được dùng để tấn công. Đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm bừa bãi và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả quân nhân và thường dân.
Hơn nữa, trong quá trình thu giữ và khám xét khu vực căn cứ Phluk Dramrey (ba ngôi nhà), các quan chức Thái Lan cũng phát hiện các tài liệu quân sự của Campuchia. Đó là hồ sơ của những người tham gia huấn luyện sử dụng mìn chống bộ binh PMN-2, bao gồm các đặc điểm chung của mìn, vị trí đặt và gỡ bỏ, với ngày huấn luyện được ghi là ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Những tài liệu này là bằng chứng rõ ràng cho thấy phía Campuchia đã huấn luyện binh lính của mình sử dụng mìn chống bộ binh PMN-2 một cách có hệ thống và liên tục, chứ không phải là ngẫu nhiên hay tự phát. Điều này phản ánh ý định sử dụng "chiến tranh mìn chống bộ binh" chống lại Thái Lan, càng làm nổi bật sự vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế.
Ảnh vệ tinh cho thấy một kho vũ khí của Campuchia đã bị phá hủy.
Các binh lính đóng quân tại đó đã kiệt sức, mất nước và báo cáo rằng họ có thể không chịu nổi cuộc tấn công. Họ yêu cầu hỏa lực hỗ trợ ngay lập tức từ cấp trên, và ở một số khu vực, binh lính được lệnh rút lui về các vị trí thấp hơn, điều này đã làm giảm bớt sức kháng cự trong một thời gian.
Các binh lính đóng quân tại đó đã kiệt sức, mất nước và báo cáo rằng họ có thể không chịu nổi cuộc tấn công. Họ yêu cầu hỏa lực hỗ trợ ngay lập tức từ cấp trên, và ở một số khu vực, binh lính được lệnh rút lui về các vị trí thấp hơn, điều này đã làm giảm bớt sức kháng cự trong một thời gian.
Trang Facebook "Đường sắt Thái Lan - Miến Điện, Đường sắt Tử thần" đã đăng tải hình ảnh vệ tinh kèm theo thông điệp cho biết một kho vũ khí của Sư đoàn Hỗ trợ số 3 Campuchia, một lực lượng chủ chốt trong cuộc chiến ở khu vực tỉnh Preah Vihear (giáp biên giới Thái Lan gần tỉnh Sisaket), đã bị phá hủy. Những hình ảnh này được chụp bằng vệ tinh cách đây 1-2 tháng.
Trang này cho biết, việc xem xét ảnh vệ tinh đã phát hiện các tòa nhà được cho là kho vũ khí, trong đó một tòa nhà đã bị phá hủy. Hơn nữa, trang này lưu ý rằng vào cuối năm ngoái, trụ sở Sư đoàn Hỗ trợ số 3 của Campuchia chỉ có bốn kho vũ khí, nhưng năm ngày trước khi giao tranh nổ ra vào tháng 7, hai tòa nhà nữa đã được xây dựng, nâng tổng số lên sáu.
Trong Chiến tranh Năm ngày, Campuchia đã bắn tên lửa BM-21 vào dân thường Thái Lan, nhưng máy bay F-16 đã thả bom xuống một kho vũ khí, phá hủy hoàn toàn kho này và làm hư hại một số công trình nhỏ hơn. Một video từ phía Campuchia cho thấy một chiếc máy bay BM-21 đang nạp tên lửa. Phân tích đoạn phim, trang này khẳng định chắc chắn rằng đây là vị trí mà máy bay F-16 đã thả bom.
Sau lệnh ngừng bắn, Campuchia đã tập hợp lại lực lượng cho cuộc đụng độ này và tiếp tục nổ súng vào nhà dân và binh lính Thái Lan, trước khi máy bay F-16 ném bom hai kho vũ khí. Lời giải thích này được đưa ra chiều nay vì hình ảnh vệ tinh ngày 18 tháng 12 năm 2025 cho thấy lửa cháy ở khu vực xung quanh tòa nhà phía dưới bên phải, mà trang này đã xác định là...
Hình ảnh ngày 18 tháng 12 năm 2025 là hình ảnh chụp ngày hôm qua, khi hai tòa nhà biến mất.
Trang này cho biết, việc xem xét ảnh vệ tinh đã phát hiện các tòa nhà được cho là kho vũ khí, trong đó một tòa nhà đã bị phá hủy. Hơn nữa, trang này lưu ý rằng vào cuối năm ngoái, trụ sở Sư đoàn Hỗ trợ số 3 của Campuchia chỉ có bốn kho vũ khí, nhưng năm ngày trước khi giao tranh nổ ra vào tháng 7, hai tòa nhà nữa đã được xây dựng, nâng tổng số lên sáu.
Trong Chiến tranh Năm ngày, Campuchia đã bắn tên lửa BM-21 vào dân thường Thái Lan, nhưng máy bay F-16 đã thả bom xuống một kho vũ khí, phá hủy hoàn toàn kho này và làm hư hại một số công trình nhỏ hơn. Một video từ phía Campuchia cho thấy một chiếc máy bay BM-21 đang nạp tên lửa. Phân tích đoạn phim, trang này khẳng định chắc chắn rằng đây là vị trí mà máy bay F-16 đã thả bom.
Sau lệnh ngừng bắn, Campuchia đã tập hợp lại lực lượng cho cuộc đụng độ này và tiếp tục nổ súng vào nhà dân và binh lính Thái Lan, trước khi máy bay F-16 ném bom hai kho vũ khí. Lời giải thích này được đưa ra chiều nay vì hình ảnh vệ tinh ngày 18 tháng 12 năm 2025 cho thấy lửa cháy ở khu vực xung quanh tòa nhà phía dưới bên phải, mà trang này đã xác định là...
Hình ảnh ngày 18 tháng 12 năm 2025 là hình ảnh chụp ngày hôm qua, khi hai tòa nhà biến mất.
Điều đáng chú ý là tòa nhà bên trái ở giữa dường như là một kho chứa vũ khí quan trọng, vì hình ảnh cho thấy một bờ đất bao quanh nó để bảo vệ chống lại các vụ nổ. Tuy nhiên, cuối cùng nó đã bị phá hủy. Tôi muốn thấy những thùng chứa gạo bằng tre khổng lồ được gửi đến các tòa nhà còn lại để đối phó với Campuchia; mục tiêu là phá hủy càng nhiều cứ điểm của họ càng tốt.

Ảnh vệ tinh cho thấy một kho vũ khí của Campuchia đã bị phá hủy.
Các kỹ sư quân đội đã san bằng "Tượng đài Ta Om" ở khu vực Trùng An Mã!
Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã điều động các kỹ sư thuộc Tiểu đoàn Công binh 202, Trung đoàn Công binh 2, để phá dỡ tượng đài Ta Om và san bằng chợ Chong An Ma. Tượng đài Ta Om được Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho xây dựng như một biểu tượng của các anh hùng Campuchia và những huyền thoại địa phương đã chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của họ. Tượng đài mô tả một chiến binh cưỡi ngựa với thanh kiếm hướng về lãnh thổ Thái Lan.
Trong cuộc đụng độ đầu tiên, tượng đài Ta-om đã bị phá hủy, chỉ còn lại một phần của vọng lâu. Tuy nhiên, trong cuộc đụng độ thứ hai này, quân đội Thái Lan đã hoàn toàn chiếm được khu vực Chong An Ma, cùng với Đồi 677 và Đồi 500, những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng.
Các kỹ sư quân đội đã san bằng "Tượng đài Ta Om" ở khu vực Trùng An Mã!
Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã điều động các kỹ sư thuộc Tiểu đoàn Công binh 202, Trung đoàn Công binh 2, để phá dỡ tượng đài Ta Om và san bằng chợ Chong An Ma. Tượng đài Ta Om được Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho xây dựng như một biểu tượng của các anh hùng Campuchia và những huyền thoại địa phương đã chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của họ. Tượng đài mô tả một chiến binh cưỡi ngựa với thanh kiếm hướng về lãnh thổ Thái Lan.
Trong cuộc đụng độ đầu tiên, tượng đài Ta-om đã bị phá hủy, chỉ còn lại một phần của vọng lâu. Tuy nhiên, trong cuộc đụng độ thứ hai này, quân đội Thái Lan đã hoàn toàn chiếm được khu vực Chong An Ma, cùng với Đồi 677 và Đồi 500, những khu vực có vị trí chiến lược quan trọng.
Quân khu 2 đã cập nhật tình hình tại khu vực "Ta Kwai - Đồi 350", báo cáo về việc phát hiện nhiều máy bay không người lái và xe tải, cho thấy Campuchia có khả năng đang vận chuyển tiếp tế vào khu vực này.
Vào lúc 12 giờ trưa, Trung tâm Tác chiến Khu vực Quân đoàn 2 đã tóm tắt tình hình dọc biên giới Thái Lan - Campuchia tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2025.
Tỉnh Sisaket
Tại khu vực Don Truong – Sam Tae – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao: Phía Campuchia liên tục sử dụng súng cối và pháo binh. Phía ta đáp trả bằng súng trường và dùng pháo binh để đối phó với pháo binh Campuchia. Không kích cũng được thực hiện ở khu vực Khao Pia Sbaek, nghi ngờ là nơi đặt cơ sở đặt tên lửa BM-21 của Campuchia.
Khu vực Pha Mor E Daeng – Huai Ta Maria: Phía Campuchia đã sử dụng súng trường, súng cối, pháo binh, máy bay không người lái ném bom và máy bay không người lái cảm tử FPV để tấn công lực lượng của chúng ta. Phía chúng ta đã đáp trả bằng cách sử dụng súng cối và pháo binh để phá hủy các mục tiêu và liên tục thực hiện kế hoạch của mình.
Khu vực Phu Makheua – Chong Don Aow – Phlan Yao – Phlan Hin Paet Kon: Phía Campuchia tấn công bằng súng cối và pháo binh. Máy bay không người lái và máy bay không người lái cảm tử FPV cũng được sử dụng để tấn công lực lượng của chúng ta. Nhân viên của chúng ta an toàn.
Tỉnh Surin
Khu vực Ta Kwai - Đồi 350: Phía Campuchia đã phát động các cuộc tấn công lẻ tẻ bằng súng cối, pháo binh và tên lửa BM-21. Nhiều máy bay không người lái giám sát và FPV đã được sử dụng để phát hiện các xe tải tiến vào khu vực, được cho là tuyến tiếp tế của Campuchia. Phía chúng ta đã theo đuổi chiến lược tấn công, chiếm giữ các vị trí chiến lược quan trọng. Hành động của Campuchia cho thấy họ vẫn đang theo dõi khu vực và chuẩn bị trả đũa. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể thu hồi thi thể của hai binh sĩ đã hy sinh tại Đồi 350 do sự kháng cự mạnh mẽ của phía Campuchia với súng trường, lựu đạn và mìn.
Khu vực Ta Muen: Phía Campuchia đã tấn công bằng súng trường và súng phóng lựu hạng nhẹ trong khu vực. Máy bay không người lái (UAV) được sử dụng để trinh sát khu vực từ 18:00 đến 20:00. Phía ta đã triển khai các vị trí phòng thủ và sử dụng pháo binh để chế áp các vị trí của Campuchia và hỗ trợ hỏa lực đối diện chùa Ta Muen.
Trung tâm Tác chiến Khu vực Quân đoàn 2 đã đưa một nhóm nhà báo nước ngoài từ Nikkei News (Nhật Bản), TV2 (Na Uy) và Al Jazeera đến các khu tạm trú ở tỉnh Sisaket và khu vực biên giới để quan sát và đưa tin về thiệt hại nhà cửa và tài sản, cũng như tác động đến cuộc sống và sinh kế của người dân Thái Lan ở khu vực biên giới, do các cuộc tấn công của Campuchia bằng pháo binh và tên lửa BM-21 bắn bừa bãi vào Thái Lan, không nhắm vào bất kỳ vị trí quân sự cụ thể nào. Các cuộc tấn công này đã khiến đạn pháo và tên lửa BM-21 rơi vào khu vực dân cư ở phía Thái Lan, gây thương vong cho người dân Thái Lan, và gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa và diện tích nông nghiệp ở phía Thái Lan.
Tóm tắt tình hình biên giới tại Pha Mor E Daeng - Phu Makheua - Ta Kwai: Tình hình căng thẳng.
Vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12 năm 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã tóm tắt tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2025. Các sự kiện đáng chú ý trong khu vực bao gồm đạn pháo của Campuchia rơi gần Ban Phum Salon và lối vào Vườn quốc gia Pha Mor E Daeng thuộc tỉnh Sisaket. Hơn nữa, lực lượng Thái Lan đã không thể thu hồi thi thể của hai binh sĩ thiệt mạng tại khu vực Đồi 350 (Prasat Ta Kwai) do sự kháng cự mạnh mẽ của phía Campuchia với súng trường, lựu đạn và mìn.
Về tình hình khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.
Biên giới tỉnh Ubon Ratchathani
Tại khu vực kênh đào trên bộ, hai bên tiếp tục có những cuộc đụng độ lẻ tẻ mang tính thăm dò và dò xét. Phía Thái Lan vẫn duy trì lực lượng và trong tình trạng cảnh giác 24/24, nhìn chung tình hình vẫn bình thường.
Tại khu vực Trùng An Mã, phía Thái Lan đã tăng cường lực lượng dọc toàn bộ tuyến triển khai và thiết lập an ninh tại khu vực mục tiêu.
Biên giới tỉnh Sisaket
Tại khu vực Sam Tae – Don Truong – Phu Phi – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao, máy bay F-16 đã ném bom đỉnh Khao Pia Sabaek, một căn cứ quân sự của Campuchia, nơi đặt nhà chứa máy bay phóng rocket đa nòng BM-21.
Khu vực xung quanh Pha Mor E Daeng - Huai Ta Maria đang trải qua tình trạng căng thẳng cao độ. Quân đội Campuchia đã bắn nhiều đạn cối 100mm, pháo binh, máy bay không người lái FPV và máy bay ném bom vào lãnh thổ Thái Lan. Phía Thái Lan đã đáp trả bằng pháo binh và súng cối nhiều đợt. Hơn nữa, nhiều máy bay không người lái đã được phát hiện trong khu vực Pha Mor E Daeng, và đạn pháo của Campuchia đã rơi gần Ban Phum Salong và lối vào Vườn quốc gia Pha Mor E Daeng.
Tại khu vực Phu Makheua - Chong Don Aow - Phlanyao - Phlany Hin Paet Kon, lực lượng Thái Lan đã phát hiện máy bay không người lái của Campuchia ném bom khu vực Phu Makheua nhiều lần trong ngày. Máy bay không người lái FPV của quân đội Campuchia cũng tấn công lực lượng Thái Lan, bị mắc kẹt trong lưới của Thái Lan tại khu vực Phu Makheua và phát nổ. Tất cả binh sĩ đều an toàn.
Biên giới tỉnh Surin
Tại khu vực Chong Chom - Chong Preo - Chong Rayi, phía Thái Lan đã chiếm được mục tiêu tại Okhlak Moom thuộc khu vực Chong Chom. Phía Thái Lan đã tăng cường lực lượng triển khai.
Phía Thái Lan đã thiết lập một vị trí chiến lược và triển khai lực lượng dọc theo toàn bộ chiều dài khu vực.
Tại khu vực Ta Kwai, quân đội Campuchia liên tục bắn phá bằng xe tăng, pháo binh và tên lửa BM-21. Họ cũng sử dụng nhiều máy bay không người lái giám sát và máy bay không người lái FPV hướng về phía biên giới Thái Lan. Lực lượng Thái Lan không thể thu hồi thi thể những người thiệt mạng tại Đồi 350 do sự kháng cự mạnh mẽ từ quân đội Campuchia sử dụng súng trường, lựu đạn và mìn. Điều này phản ánh thực tế rằng quân đội Campuchia tiếp tục giám sát khu vực và đang chuẩn bị trả đũa Thái Lan.
Tại khu vực Chong Krang, phía Thái Lan đã sử dụng hỏa lực để trấn áp xe tăng Campuchia ở khu vực đối diện.
Tại khu vực Ta Muen Thom, quân đội Campuchia đã dội bom dữ dội bằng súng trường, súng cối và pháo binh dọc toàn bộ chu vi khu vực. Các cuộc đụng độ vũ trang dữ dội đã diễn ra, kèm theo đó là những tiếng súng trường nổ rải rác. Nhiều máy bay không người lái (UAV) đã được phát hiện suốt cả ngày. Lãnh thổ Thái Lan vẫn bị giám sát và đe dọa bởi các máy bay không người lái cho đến tối.
Đường biên giới của tỉnh Buriram.
Tại khu vực đèo Sae Takoo, cả hai bên đều duy trì tuyến phòng thủ vững chắc dọc theo toàn bộ chiều dài, và đã ghi nhận những cuộc đấu súng gián đoạn bằng súng cối và pháo binh.
Trong khi đó, Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Campuchia, được xác định là các đơn vị quân đội, kho vũ khí và cơ sở chứa chất nổ ở các huyện Poipet và Si Sophon, đối diện với huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo. Các mục tiêu này được coi là mối đe dọa đến sự an toàn của binh lính và thường dân Thái Lan. Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến thường dân Campuchia hoặc những người không tham gia vào cuộc chiến.
Tại sao máy bay F-16 không ném bom khiến tòa nhà sòng bạc ở Campuchia sụp đổ?
Ngày 19 tháng 12 năm 2025, các cơ quan an ninh tiết lộ các chiến dịch quân sự nhằm phá hủy một số tòa nhà sòng bạc ở Campuchia. Mặt tiền của các tòa nhà sòng bạc này đã được cải tạo để làm sở chỉ huy tiền phương cho khu vực tác chiến. Chúng cung cấp quyền kiểm soát chiến lược và chỉ đạo hoạt động cho khu vực, liên tục đặt phía Thái Lan vào thế bất lợi trong các cuộc giao tranh. Các tòa nhà cao tầng mang lại tầm nhìn vượt trội và quang cảnh rõ ràng, được hỗ trợ bởi các hệ thống giám sát chiến trường tiên tiến, cho phép đánh giá tình hình tốt hơn.
Hơn nữa, nó còn đóng vai trò là điểm xuất phát cho nhiều loại máy bay không người lái khác nhau, bao gồm máy bay không người lái giám sát, tấn công và ném bom, đồng thời cũng được trang bị hệ thống chống máy bay không người lái để kiểm soát các tuyến chiến thuật trong khu vực. Bên cạnh việc gây ra mối đe dọa cho các lực lượng tiền tuyến trong khu vực, nó cũng có thể hạn chế việc sử dụng chiến thuật máy bay không người lái của phía Thái Lan.
Các nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng Campuchia cũng sử dụng khu vực này làm căn cứ để bắn pháo và phóng tên lửa BM-21, tấn công phía Thái Lan, bao gồm cả các khu vực dân cư.
Trước đây, những tòa nhà sòng bạc này là những công trình thể hiện quyền lực, được đầu tư bởi các nhóm đầu tư mờ ám, những kẻ đã sử dụng tối đa quyền lực của mình để bảo vệ hoạt động kinh doanh, về cơ bản đóng vai trò như những trung tâm chỉ huy quân sự toàn diện. Chúng là nguồn thu nhập chính cho các chỉ huy quân sự trong mỗi khu vực, được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu, tăng cường lực lượng tiền tuyến và làm kho chứa vật tư, thiết bị kỹ thuật, vũ khí và đạn dược.
Các nguồn tin an ninh cho biết thêm rằng chiến dịch ném bom từ trên không bằng máy bay F-16 đã không thể phá hủy hoàn toàn một số tòa nhà sòng bạc vì những tòa nhà này có thiết kế đặc biệt với hệ thống kết cấu dày đặc, an toàn và kiên cố. Do đó, phương pháp được sử dụng là bắn năm phát đạn pháo để phá hủy các bức tường bên của tòa nhà, sau đó dùng máy bay F-16 ném bom lên mái nhà, tạo ra các khe hở để thả một quả bom khác có hẹn giờ phát nổ bên trong. Mặc dù phần ngoại thất của các tòa nhà vẫn còn vững chắc, nhưng phần nội thất đã bị phá hủy hoàn toàn, ví dụ như Sòng bạc Thmodah.
Tình hình biên giới Trat trở nên căng thẳng; hơn 10 quả đạn pháo được bắn liên tiếp khi quân Thái Lan đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Campuchia vào ba ngôi nhà.
Khoảng 5 giờ sáng, ít nhất 10 tiếng pháo nổ liên tục vang lên dọc biên giới Trat. Các quả đạn pháo rơi gần khu vực Ban Sam Lang.
Đại tá Thammanoon Wanna, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến tại Trat, báo cáo rằng binh sĩ Thái Lan đóng tại Ban Sam Lang đã phát hiện một lượng lớn quân Campuchia tiến vào khu vực. Hơn nữa, quân Campuchia đang cố gắng tái chiếm khu vực Ban Sam Lang. Phía Thái Lan đã đáp trả bằng hỏa lực pháo binh, buộc quân Campuchia phải rút lui.
Các phóng viên đã nhận được thông tin rằng trong chiến dịch thu hồi ba ngôi nhà cách đây hai ngày, có bảy binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận, vì không tìm thấy thi thể binh sĩ Campuchia nào sau khi binh lính Thái Lan thu giữ ba ngôi nhà để kiểm tra.
Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sau các cuộc không kích và tấn công bằng vũ khí hạng nặng vào các khu vực dân cư.
Ông Volker Türk, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR), tiết lộ rằng việc leo thang xung đột giữa Thái Lan và Campuchia, bao gồm cả việc sử dụng không kích và vũ khí hạng nặng trong và xung quanh các khu vực dân cư, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh dân thường. Ông kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.
"Tôi rất sốc khi nghe tin khu vực xung quanh làng và các di tích lịch sử bị tấn công bởi máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và pháo binh", Turk nói.
Cao ủy cảnh báo: “Theo luật nhân đạo quốc tế, rõ ràng việc bảo vệ thường dân và cơ sở hạ tầng dân sự là vô cùng quan trọng”.
“Tôi kêu gọi cả hai bên ngay lập tức ngừng bắn và quay lại đàm phán”, ông nói thêm, nhắc lại tuyên bố chung về việc giảm leo thang xung đột mà hai nước đã đạt được tại Kuala Lumpur, Malaysia, vào tháng 10. “Văn phòng của tôi sẵn sàng hỗ trợ các biện pháp xây dựng lòng tin và đảm bảo rằng việc bảo vệ tính mạng và an ninh của người dân là ưu tiên hàng đầu.”
Ông Turk tuyên bố: “Thái Lan và Campuchia đã xây dựng nền tảng hợp tác vững chắc trong nhiều năm, bắt nguồn từ lịch sử và các giá trị chung, bao gồm cam kết về nhân quyền. Cuộc xung đột này hoàn toàn trái ngược với di sản hợp tác đó. Cả hai nước đều có các công cụ và mối quan hệ cần thiết để tìm ra con đường trở lại đối thoại và hòa bình lâu dài.”
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn là vấn đề cấp bách.
Ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, đã có cuộc điện đàm với ông Sihasak Phuangketkeo, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan, và ông Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia.
Cả hai bên đã thông báo cho ông Vương Nghị về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đụng độ dọc biên giới Thái Lan - Campuchia và bày tỏ mong muốn giảm leo thang căng thẳng và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.
Ông Vương Nghị tuyên bố rằng, với tư cách là người bạn thân thiết và láng giềng của Thái Lan và Campuchia, Trung Quốc là quốc gia ít muốn chứng kiến xung đột giữa hai bên nhất và vô cùng lấy làm tiếc về những thương vong mà người dân ở cả hai nước phải gánh chịu. Mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột này lớn hơn nhiều so với những lần trước, và nếu tiếp diễn, nó sẽ có lợi cho cả hai bên và làm suy yếu sự đoàn kết của ASEAN. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đưa ra quyết định ngừng bắn càng sớm càng tốt, giảm thiểu thiệt hại kịp thời và khôi phục lòng tin lẫn nhau.
Ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc thúc đẩy đối thoại và công bằng trong các cuộc xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia và ủng hộ các nỗ lực hòa giải của ASEAN.
Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phụ trách các vấn đề châu Á đã đến Thái Lan và Campuchia để phối hợp các nỗ lực. Phía Trung Quốc sẽ đóng vai trò cầu nối và góp phần xây dựng việc khôi phục hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia. Hy vọng rằng cả hai nước sẽ có những biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn cho các dự án và nhân viên Trung Quốc, và giám sát những kẻ tung tin đồn thất thiệt nhằm phá hoại quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.
Ông Sihasak Phuangketkaew và ông Prak Sukhon đánh giá cao lập trường trung lập và khách quan của Trung Quốc, cũng như vai trò hòa giải của nước này. Họ hoan nghênh chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc và hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc giải quyết căng thẳng và lập lại hòa bình.
Bằng chứng rất rõ ràng từ làng Nong Ri đến làng Sam Lang.
Chuẩn đô đốc Parach Rattanachaiyapan, người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đã làm rõ rằng Bộ Tư lệnh Biên phòng Chanthaburi và Trat (CBPC) đã kiểm soát và giành lại khu vực xung quanh Ban Nong Ri, nơi trước đây được phía Campuchia sử dụng làm căn cứ quân sự.
Sau khi rà soát khu vực, người ta đã phát hiện một kho chứa 16 quả mìn chống bộ binh cải tiến, ban đầu được dùng để tấn công. Đây là hành vi cố ý gây nguy hiểm bừa bãi và là mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả quân nhân và thường dân.
Hơn nữa, trong quá trình thu giữ và khám xét khu vực căn cứ Phluk Dramrey (ba ngôi nhà), các quan chức Thái Lan cũng phát hiện các tài liệu quân sự của Campuchia. Đó là hồ sơ của những người tham gia huấn luyện sử dụng mìn chống bộ binh PMN-2, bao gồm các đặc điểm chung của mìn, vị trí đặt và gỡ bỏ, với ngày huấn luyện được ghi là ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Những tài liệu này là bằng chứng rõ ràng cho thấy phía Campuchia đã huấn luyện binh lính của mình sử dụng mìn chống bộ binh PMN-2 một cách có hệ thống và liên tục, chứ không phải là ngẫu nhiên hay tự phát. Điều này phản ánh ý định sử dụng "chiến tranh mìn chống bộ binh" chống lại Thái Lan, càng làm nổi bật sự vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế.
Tóm tắt tình hình tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2025.
Khu vực thuộc Quân đoàn 2
Khu vực đèo An Mã: Phía ta đã tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch. Phía Campuchia đã rút khỏi khu vực. Hiện tại, chúng ta đang tăng cường an ninh và tái tổ chức khu vực tại vị trí mục tiêu, gần rìa vách đá.
Tại các khu vực Don Truong – Sam Tae – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao: Phía Campuchia đã sử dụng súng cối và pháo binh suốt cả ngày. Phía ta đã đáp trả bằng súng trường và sử dụng pháo binh để đối phó với pháo binh Campuchia.
Khu vực Pha Mor E Daeng – Huai Ta Maria: Giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra. Phía Campuchia sử dụng súng trường, súng cối, xe tăng, máy bay không người lái ném bom và máy bay không người lái cảm tử FPV để tấn công lực lượng của chúng ta. Phía chúng ta đã đáp trả bằng cách sử dụng súng cối và pháo binh để phá hủy các mục tiêu và liên tục thực hiện kế hoạch của mình.
Khu vực Phu Makheua – Chong Don Aow – Phlan Yao – Phlan Hin Paet Kon: Đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội. Phía Campuchia đã cố gắng tấn công và giành lại khu vực này bằng cách sử dụng máy bay không người lái và máy bay không người lái cảm tử FPV chống lại lực lượng của chúng ta. Nhân viên của chúng ta đều an toàn.
Khu vực Khlong Khakum: Phía chúng tôi đã chiếm thêm lãnh thổ và đang tiến hành theo kế hoạch. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình tái tổ chức khu vực.
Khu vực Chong Krang – Ta Muen – Ta Kwai – Đồi 350: Giao tranh liên tục diễn ra. Phía ta đã nã pháo dữ dội, ngăn chặn hơn 160 binh sĩ Campuchia tiếp viện tiến vào khu vực. Các binh sĩ hiện có đã kiệt sức, mất nước và báo cáo rằng họ có thể không chịu nổi cuộc tấn công. Yêu cầu hỗ trợ hỏa lực ngay lập tức được gửi đến từ cấp trên, và một số binh sĩ được lệnh rút lui xuống các khu vực thấp hơn, làm giảm đáng kể sức kháng cự. Xe tăng Campuchia được lệnh "không di chuyển nếu không có lệnh", có thể để sử dụng chúng cho hỏa lực phòng thủ và bảo vệ các binh sĩ đang rút lui.
Đội đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Suranaree, phối hợp với Đồn cảnh sát Phusing thuộc tỉnh Sisaket, đã bao vây và khám xét một khu dân cư xung quanh khu vực chợ Chong Sangam New Town. Hành động này được thực hiện theo lệnh của huyện Phusing về việc sơ tán cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm đến các nơi trú ẩn tạm thời, nhưng do vẫn còn người Campuchia sinh sống trong cộng đồng, nên việc khám xét đã được tiến hành. Việc khám xét một kho hàng ở phường Phai Phatthana, huyện Phusing, tỉnh Sisaket, đã thu giữ được 11.031.150 baht tiền mặt và 33 món đồ trang sức bằng vàng. Nghi phạm khai nhận số tiền này là từ việc buôn bán hàng hóa tại chợ Chong Sangam New Town. Số tiền đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, và nghi phạm được yêu cầu cung cấp bằng chứng về các giao dịch kinh doanh.
Khu vực của Quân đoàn 1
Tại khu vực Ban Khlong Phaeng, huyện Ta Phraya, phía ta đã sử dụng chiến lược hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực, vốn là địa hình trống trải. Phía Campuchia duy trì các vị trí phòng thủ và liên tục bắn rocket BM-21, pháo và súng cối.
Tại khu vực Nong Ya Kaeo, huyện Khok Sung, phía ta đang triển khai chiến lược và sử dụng hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực. Phía Campuchia tiếp tục kháng cự bằng cách bắn tên lửa BM-21, pháo binh và súng cối, đồng thời đang cố gắng tăng viện để tấn công phía ta.
Tại khu vực Nong Chan, huyện Khok Sung, phía ta đã áp dụng chiến lược sử dụng hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực, trong khi phía Campuchia giữ vững vị trí và liên tục bắn rocket BM-21, pháo và súng cối.
Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Campuchia, được xác định là các đơn vị quân đội, kho vũ khí và cơ sở chứa chất nổ tại các huyện Poipet và Si Sophon, đối diện với huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo. Các mục tiêu này được coi là mối đe dọa đến sự an toàn của binh lính và thường dân Thái Lan. Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến thường dân Campuchia hoặc những người không tham gia vào cuộc chiến.
Về số người bị thương trong vụ việc, hôm nay có thêm một người bị thương nữa. Tổng số người bị thương và thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2025 đến nay là 64 người bị thương và 4 người thiệt mạng. Đối với người dân ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo, trải rộng trên bốn huyện, chính quyền tỉnh Sa Kaeo, phối hợp với các cơ quan chính phủ liên quan, đã mở 41 nơi trú ẩn tạm thời tại 4 khu vực, tổng cộng 18.874 người.
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/264034#google_vignette
Khu vực thuộc Quân đoàn 2
Khu vực đèo An Mã: Phía ta đã tiến hành cuộc tấn công theo kế hoạch. Phía Campuchia đã rút khỏi khu vực. Hiện tại, chúng ta đang tăng cường an ninh và tái tổ chức khu vực tại vị trí mục tiêu, gần rìa vách đá.
Tại các khu vực Don Truong – Sam Tae – Sattasom – Phnom Prasitthiso – Chong Ta Thao: Phía Campuchia đã sử dụng súng cối và pháo binh suốt cả ngày. Phía ta đã đáp trả bằng súng trường và sử dụng pháo binh để đối phó với pháo binh Campuchia.
Khu vực Pha Mor E Daeng – Huai Ta Maria: Giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra. Phía Campuchia sử dụng súng trường, súng cối, xe tăng, máy bay không người lái ném bom và máy bay không người lái cảm tử FPV để tấn công lực lượng của chúng ta. Phía chúng ta đã đáp trả bằng cách sử dụng súng cối và pháo binh để phá hủy các mục tiêu và liên tục thực hiện kế hoạch của mình.
Khu vực Phu Makheua – Chong Don Aow – Phlan Yao – Phlan Hin Paet Kon: Đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội. Phía Campuchia đã cố gắng tấn công và giành lại khu vực này bằng cách sử dụng máy bay không người lái và máy bay không người lái cảm tử FPV chống lại lực lượng của chúng ta. Nhân viên của chúng ta đều an toàn.
Khu vực Khlong Khakum: Phía chúng tôi đã chiếm thêm lãnh thổ và đang tiến hành theo kế hoạch. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình tái tổ chức khu vực.
Khu vực Chong Krang – Ta Muen – Ta Kwai – Đồi 350: Giao tranh liên tục diễn ra. Phía ta đã nã pháo dữ dội, ngăn chặn hơn 160 binh sĩ Campuchia tiếp viện tiến vào khu vực. Các binh sĩ hiện có đã kiệt sức, mất nước và báo cáo rằng họ có thể không chịu nổi cuộc tấn công. Yêu cầu hỗ trợ hỏa lực ngay lập tức được gửi đến từ cấp trên, và một số binh sĩ được lệnh rút lui xuống các khu vực thấp hơn, làm giảm đáng kể sức kháng cự. Xe tăng Campuchia được lệnh "không di chuyển nếu không có lệnh", có thể để sử dụng chúng cho hỏa lực phòng thủ và bảo vệ các binh sĩ đang rút lui.
Đội đặc nhiệm số 3 thuộc Bộ Tư lệnh Suranaree, phối hợp với Đồn cảnh sát Phusing thuộc tỉnh Sisaket, đã bao vây và khám xét một khu dân cư xung quanh khu vực chợ Chong Sangam New Town. Hành động này được thực hiện theo lệnh của huyện Phusing về việc sơ tán cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm đến các nơi trú ẩn tạm thời, nhưng do vẫn còn người Campuchia sinh sống trong cộng đồng, nên việc khám xét đã được tiến hành. Việc khám xét một kho hàng ở phường Phai Phatthana, huyện Phusing, tỉnh Sisaket, đã thu giữ được 11.031.150 baht tiền mặt và 33 món đồ trang sức bằng vàng. Nghi phạm khai nhận số tiền này là từ việc buôn bán hàng hóa tại chợ Chong Sangam New Town. Số tiền đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, và nghi phạm được yêu cầu cung cấp bằng chứng về các giao dịch kinh doanh.
Khu vực của Quân đoàn 1
Tại khu vực Ban Khlong Phaeng, huyện Ta Phraya, phía ta đã sử dụng chiến lược hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực, vốn là địa hình trống trải. Phía Campuchia duy trì các vị trí phòng thủ và liên tục bắn rocket BM-21, pháo và súng cối.
Tại khu vực Nong Ya Kaeo, huyện Khok Sung, phía ta đang triển khai chiến lược và sử dụng hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực. Phía Campuchia tiếp tục kháng cự bằng cách bắn tên lửa BM-21, pháo binh và súng cối, đồng thời đang cố gắng tăng viện để tấn công phía ta.
Tại khu vực Nong Chan, huyện Khok Sung, phía ta đã áp dụng chiến lược sử dụng hỏa lực hỗ trợ để chiếm giữ và kiểm soát khu vực, trong khi phía Campuchia giữ vững vị trí và liên tục bắn rocket BM-21, pháo và súng cối.
Không quân Hoàng gia Thái Lan đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Campuchia, được xác định là các đơn vị quân đội, kho vũ khí và cơ sở chứa chất nổ tại các huyện Poipet và Si Sophon, đối diện với huyện Aranyaprathet thuộc tỉnh Sa Kaeo. Các mục tiêu này được coi là mối đe dọa đến sự an toàn của binh lính và thường dân Thái Lan. Nhiệm vụ này không ảnh hưởng đến thường dân Campuchia hoặc những người không tham gia vào cuộc chiến.
Về số người bị thương trong vụ việc, hôm nay có thêm một người bị thương nữa. Tổng số người bị thương và thiệt mạng kể từ ngày 8 tháng 12 năm 2025 đến nay là 64 người bị thương và 4 người thiệt mạng. Đối với người dân ở các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sa Kaeo, trải rộng trên bốn huyện, chính quyền tỉnh Sa Kaeo, phối hợp với các cơ quan chính phủ liên quan, đã mở 41 nơi trú ẩn tạm thời tại 4 khu vực, tổng cộng 18.874 người.
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/264034#google_vignette
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét