Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Chở vật nghi là đạn pháo đến công an giao nộp

Đọc hai tin dưới rất vui. Một ông thấy quả đạn pháo to đùng han gỉ, không sợ gì, cho ngay lên xe máy nghênh ngang chở từ khu vực đồi núi đến đến trụ sở công an giao nộp. Đường núi xóc lên xóc xuống mà không nổ, thế mới tài. Không thấy ảnh các chú công an và ông ta cùng nhau ôm bom chụp ảnh kỷ niệm nhỉ ? Nhưng tài hơn là một ông trong lúc đi rừng thấy 1 cá thể gà lôi trắng quý hiếm đang lang thang kiếm ăn, bắt luôn đem xuống núi tự nguyên giao nộp cho kiểm lâm. Thế gà rừng không kiếm ăn trong rừng thì kiếm ăn ở đâu mà phải bắt, bắt xong giao nộp để tái thả về môi trường tự nhiên thì bắt làm gì ? Lại nữa, nhìn hàng trăm người dân Nha Trang tò mò vây quanh chiếc hộp nghi có bom mìn trên phố Đặng Tất... thấy khiếp quá. Lại nhớ có lần sang Lào bằng đường bộ, khi sắp đến biên giới Việt Lào ở Hà Tĩnh thì gặp núi lở do mưa lũ, toàn bộ nền đường rơi hết xuống vực. Xe chuyên dùng đang đào sâu vào núi làm đường tạm cho ô tô qua. Người dân đứng xúm đông xúm đỏ hai bên xem máy làm việc. Từ xa mình nhìn đến sợ quá. Nếu đất dưới chân họ cũng tự nhiên sụt xuống thì hàng chục người chắc chắn cũng ra đi. Hồi ở Pháp, có mấy anh bạn Pháp và châu Phi nói với mình: Người Việt Nam không biết sợ. Ý anh bạn Pháp là người Việt không hiểu biết, điếc nên không sợ súng; mình đoán họ tai thính nên sợ súng; phát xít Đức tràn sang là giơ tay hàng luôn. Ý anh bạn châu Phi là người Việt rất liều mạng, coi cái chết như lông hồng, quá phí phạm. Không biết nhận xét thế của họ đúng hay sai ?Bài học: Khi viết những bài báo loại này, nhà báo cần tìm hiểu kỹ, viết rõ ràng để người dân thấy hợp lý.
Chở vật nghi là đạn pháo đến công an giao nộp
20/12/2025 - Phát hiện vật nghi là đạn pháo, một người dân đem đến công an xã giao nộp; song cơ quan chức năng khuyến cáo không tự ý di chuyển bom, mìn để tránh nguy hiểm. Ngày 20/12, lãnh đạo Công an xã Tuy An Nam (Phú Yên cũ) cho biết, qua kiểm tra ban đầu, vật thể có hình dáng giống đạn pháo cỡ 105 mm, còn nguyên nòng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra va chạm.

Người đàn ông chở vật nghi đạn pháo đến công an giao nộp. Ảnh: Ngọc Oanh

Chiều qua, người đàn ông 28 tuổi trong lúc đi làm tại khu vực đồi núi thôn Phú Thạnh phát hiện vật lạ nghi là đạn pháo nằm lộ thiên. Sau đó, người này đưa hiện vật đến công an xã để giao nộp.

Công an xã Tuy An Nam đã lập biên bản, niêm phong hiện vật và báo cáo lực lượng chuyên môn để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện vật nghi là bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh không chạm vào, không di chuyển, mà cần nhanh chóng báo cho chính quyền hoặc lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.


2.
Bắt được con vật quý hiếm khi đi rừng, người dân giao nộp kiểm lâm

18/12/2025 (NLĐO)- Quá trình đi rừng, một người dân ở Thanh Hóa đã bắt được một con vật quý hiếm là gà lôi trắng nên đã tự nguyên giao nộp cho kiểm lâm.

Ngày 18-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã quý hiếm là con gà lôi trắng do người dân giao nộp.


Cá thể động vật quý hiếm gà lôi trắng được người dân giao nộp. Ảnh: KL Như Xuân

Theo ông Hải, ngày 17-12 khi nhận được tin báo một người dân bắt được cá thể gà lôi trắng, Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã phối hợp với Công an xã và chính quyền xã Thanh Quân tiếp nhận, bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bến En để chăm sóc trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ông Lê Tuấn Giang (SN 1980; ngụ thôn Ná Cà 1, xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc đi rừng đã bắt được 1 cá thể gà.

Sau khi biết đây là gà lôi trắng thuộc nhóm IIB, trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nên ông Giang đã thông báo cho cơ quan công an, kiểm lâm để giao nộp.

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Như Xuân, cho biết thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với công an, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân báo tin, giao nộp động vật hoang dã quý hiếm để chung tay bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn tình trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn, kiểm lâm đã phối hợp tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm, trong đó có nhiều cá thể trong sách đỏ Việt Nam.

https://vnexpress.net/cho-vat-nghi-la-dan-phao-den-cong-an-giao-nop-4996117.html
https://nld.com.vn/bat-duoc-con-vat-quy-hiem-khi-di-rung-nguoi-dan-giao-nop-kiem-lam-196251218124101037.htm#:~:text=Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%C3%B3%2C%20%C3%B4ng%20L%C3%AA%20Tu%E1%BA%A5n,ki%E1%BB%83m%20l%C3%A2m%20%C4%91%E1%BB%83%20giao%20n%E1%BB%99p.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét