Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

Bộ chính trị giới thiệu 2-3 người để Hội nghị trung ương bầu.

Bộ chính trị giới thiệu 2-3 người để Hội nghị trung ương bầu.
Hoan nghênh ý kiến của bác Long dưới đây. Khi còn có những quan điểm, ý kiến trái chiều nhau mà Đại hội chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là phải khai mạc, và sau Tết sẽ phải bầu Quốc hội khoá mới thì giải pháp tốt nhất là Bộ chính trị giới thiệu 2-3 người để Hội nghị trung ương bầu.
Bác Long viết về chuyện bác Mười bác Kiệt dưới đây rất đúng. Hai bác một chín một chín rưỡi, cãi nhau để trăm phần trăm thống nhất chọn duy nhất một bác thì biết cãi nhau đến bao giờ, trong khi đất nước rất cần có ngay một người lãnh đạo tối cao của Chính phủ.

Hồi những năm 1980 tôi không thích bác Kiệt vì lúc làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, tính địa phương chủ nghĩa của bác rất cao. Bác Kiệt cũng đã trực tiếp nghe chúng tôi trình bày mô hình toán kinh tế và khuyến nghị chính sách rồi giao cho PGS.TS toán kinh tế Nguyễn Địch, thư ký của bác, trực tiếp cung cấp thông tin, số liệu cho chúng tôi làm việc và định kỳ báo cáo kết quả cho bác. Tuy nhiên ông thư ký này rất dốt và lười nên chúng tôi không hợp tác và cũng không gửi báo cáo cho bác Kiệt.

Vì thế việc Quốc hội chọn bác Mười làm chúng tôi rất mừng. Thực tế chính bác Mười đã có những chính sách rất cần thiết và chính xác trong gần 10 năm làm Thủ tướng rồi Tổng bí thư.

Bác Kiệt sau này thay bác Mười làm Thủ tướng và bác Kiệt đã làm rất tốt. Tôi luôn luôn đánh giá thời bộ đôi Mười Kiệt lãnh đạo đất nước 1991-1997 là thời kỳ đất nước phát triển đúng quy luật kinh tế và thành công nhất trong lịch sử đất nước. Tất cả các thế hệ lãnh đạo sau này của đất nước đều kém xa hai bác.

Rất mong Tổng bí thư Tô Lâm và Bộ chính trị học tập Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh giới thiệu ra Hội nghị Trung ương số dư nhân sự để Trung ương sớm bầu được Tổng bí thư và ban lãnh Đảng khoá XIV.
————-

BẾ TẮC?
Fb Đinh Đức Long

Nghe nói vấn đề nhân sự chưa xong, nên hội nghị TW15 bị hoãn lại?
Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện này, vậy nên tham khảo, học tập kinh nghiệm cũ xem sao?

Sau khi chủ tịch hội đồng bộ trưởng, tức thủ tướng Phạm Hùng đột ngột qua đời, cần có người thay thế gấp.

Lúc này ông Võ Văn Kiệt đang là phó thủ tướng thường trực chính phủ, giải quyết công việc hàng ngày…

Bởi vậy nhiều đại biểu miền Nam muốn ông Kiệt tiếp nhận luôn chức thủ tướng, công việc thực tế mà ông đang làm…

Còn ông Đỗ Mười đang là thường trực ban bí thư, cũng từng giữ ghế phó thủ tướng nhiều năm trước…

Các đại biểu miền Bắc ủng hộ ông Mười làm thủ tướng thay ông Phạm Hùng…
Thế là đại biểu quốc hội chia làm hai phe, ai cũng có lý của mình hết.

Trước tình hình đó, tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đề nghị quốc hội bỏ phiếu lựa chọn, kết quả là ông Đỗ Mười đắc cử chức thủ tướng.
Thế là ai cũng tâm phục, khẩu phục.

Bác Hồ đã dạy “trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình….”

Phải chăng việc lựa chọn vị trí A1 nên để đại hội toàn quốc của Đảng bầu cách dân chủ ?

Sài Gòn, 06h44 ngày 21 tháng 12 năm 2025.
Đinh Đức Long

1 nhận xét: