Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

Chủ tịch HN ký công văn hỏa tốc chuyện cây xanh

Chủ tịch HN ký công văn hỏa tốc chuyện cây xanh
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chánh Thanh tra TP cùng đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương làm rõ vụ thay thế cây xanh để xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân. Phải chỉ ra ai chịu trách nhiệm vụ cây xanh / Thủ tướng yêu cầu HN khẩn trương thanh tra vụ chặt cây

Nơi tập kết được cho là chứa số gỗ bị đốn hạ tại khu vực 
Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Ảnh: Nhị Tiến
Ngày 1/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký công văn hỏa tốc gửi Chánh Thanh tra TP, Giám đốc Sở Xây dựng về việc chỉ đạo xử lý việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị ở Hà Nội, Chủ tịch TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Chánh Thanh tra TP cùng đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương tiến hành thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh, làm rõ, kết luận và báo cáo, đề xuất UBND TP xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức,cá nhân theo quy định.

Chủ tịch TP yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đã được giao, trong đó nghiêm túc dừng cải tạo, thay thế cây xanh hai bên tuyến đường; khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tất cả các khâu, các tiêu chí, cũng như biện pháp, cách thức tổ chức thực hiện. Kịp thời điều chỉnh biện pháp, cách làm không phù hợp; khắc phục những tồn tại, bất cập.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Xây dựng phải thông tin đầy đủ, công khai minh bạch và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trước khi thực hiện.

Chủ tịch TP cũng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ cây xanh đô thị theo quy định. Đồng thời tập trung thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước, trong mùa mưa, bão và đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.

Hồng Nhì
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/229938/chu-tich-hn-ky-cong-van-hoa-toc-chuyen-cay-xanh.html

Phó Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ chặt cây xanh
Vụ cây xanh: Không xử oan sai cũng không né tránh
Chuyện không tưởng về cây xanh ở Đức
Sở Xây dựng HN đình chỉ 3 cán bộ vì vụ cây xanh
Không xử lý vụ cây xanh kiểu 'hòa cả làng'
Họp báo cây xanh: 21 câu hỏi chưa được trả lời
'Chặt cây xanh Hà Nội không phải hỏi dân'


Minh HV6 giờ trước
Kết quả cuối cùng, kết luận của đoàn thanh tra là có sai phạm; và đoạn sau là thành phố cần kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Hết.
Trần Mạnh Cảnh5 giờ trước
Đừng để QUÝT LÀM CAM CHỊU thì thà yên một thời gian cho dư luận lắng xuống rồi mọi người quên đi còn hơn xử lý lấy lệ.
Nguyễn Văn Pha9 giờ trước
Hà Nội làm sai, Hà Nội lại tự thanh tra, liệu có khách quan không?
hailua7 giờ trước
Ước gì việc xử lý trách nhiệm nhanh như việc đốn cây nhỉ?.
Phan An7 giờ trước
Được vạ thì má đã sưng. Làm thế nào để các cây bị đốn sống lại đây ??? Giá mà các ông có trách nhiệm hơn ???
vul8 giờ trước
Quan trọng nhất là những ai bị kỷ luật.
mai văn tu8 giờ trước
Chặt cây rõ như ban ngày còn chưa làm được huống gì các vụ tham nhũng khác.

3 nhận xét:

  1. Đảng lãnh đạo TUYỆT ĐỐI-TRỰC TIẾP-TOÀN DIỆN. Vậy trước hết Bí thư và Chủ tịch HN phải chịu trách nhiệm chính. Cần gì phải thanh tra, xác minh ở đâu cho mệt. Nhà dột từ nóc thì phải thay nhà. Cứ vá víu lăng nhăng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Cuối cùng thì vụ này cũng ....hòa cả làng thội. Họ không đủ liêm sỉ và can đảm để nhận sai đâu.

    Trả lờiXóa
  2. THỰC PHẨM MỚI NỔI Ở VN : GÀ, CÂY, SÔNG, THÁP !!!

    Trả lờiXóa
  3. Thế Thảo là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chứ là ai !

    Trả lờiXóa