Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về kiều hối

Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về kiều hối
TBKTSG Online - Việt Nam là nước nhận kiều hối nhiều thứ 9 thế giới trong năm 2013, theo báo cáo tóm tắt về Di cư và Phát triển được Ngân hàng Thế giới công bố hôm 11-4-2014. Theo báo cáo này, Việt Nam xếp thứ 9 thế giới về lượng kiều hối trong năm 2013 với 11 tỉ đô la Mỹ. Đứng thứ nhất là Ấn Độ với 70 tỉ đô la Mỹ, tiếp đến là Trung Quốc 60 tỉ đô la Mỹ, Philippines 25 tỉ đô la Mỹ.
Lượng kiều hối về Việt Nam tăng đều
trong mấy năm qua. Ảnh minh họa: Lê Toàn.
Trước khi báo cáo này được công bố, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM, trong năm 2013 kiều hối chuyển về nước thông qua hệ thống ngân hàng TPHCM năm 2013 đạt 4,85 tỉ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Kiều hối chuyển về từ lực lượng lao động xuất khẩu cũng tăng, góp vào sự gia tăng luồng kiều hối về thành phố.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới không nêu nguyên nhân vì đâu kiều hối về Việt Nam tăng từ mức hơn 10 tỉ đô la Mỹ trong năm 2012 lên 11 tỉ đô la Mỹ trong năm 2013. Nhưng theo bản tóm lược của báo cáo Di cư và Phát triển, kiều hối đổ về các nước đang phát triển trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) đều tăng, ước đạt 112 tỉ đô la Mỹ trong năm 2013, tăng 4,8%. Trong đó, kiều hối vào Thái Lan, Việt Nam và Philippines tiếp tục tăng mạnh. Lượng kiều hối vào khu vực này được kỳ vọng vượt qua 148 tỉ đô la Mỹ vào năm 2016.

Dòng di dân lớn sẽ tiếp tục diễn ra giữa các nước trong khu vực này, chủ yếu do sự phân hóa lâu nay về cơ hội nghề nghiệp cũng như thu nhập của người dân. Chẳng hạn như, mức lương tối thiểu tại Thái Lan cao gấp 13 lần so với Myanmar. Hay công nhân Việt Nam ở Hàn Quốc có thế kiếm ít nhất gấp 11 lần so với mức thu nhập mà họ có được nếu ở Việt Nam. Hiện 4,7% trong tổng số người Việt Nam di dân là đến Hàn Quốc.

Ngoài ra, kiều hối gửi về các nước đang phát triển ước đạt 404 tỉ đô la Mỹ trong năm 2013, tăng 3,5% so với năm 2012. Tăng trưởng kiều hối của các nước đang phát triển được dự báo đạt trung bình 8,4%/năm trong vòng ba năm tới, lên 436 tỉ đô la Mỹ trong năm 2014 và 516 tỉ đô la Mỹ trong năm 2016.

Cũng theo bản tóm lược báo cáo, chi phí trung bình của việc gửi kiều hối trong quí 1-2014 giảm xuống còn 8% (phí gửi/số tiền gửi) so với mức hơn 9% của cùng kỳ năm ngoái. 

Trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, việc chuyển tiền từ Nhật Bản đến Trung Quốc chịu phí cao nhất, phải mất 36 đô la Mỹ phí để gửi được 200 đô la Mỹ. Chi phí gửi kiều hối về Philippines là thấp nhất. Phí gửi kiều hối hiện cũng giảm xuống còn dưới 5% từ Singapore đến Thái Lan, từ UAE đến Philippines, từ Mỹ về Việt Nam….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét