Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Mỹ nhờ Nga giải cứu 13 thành viên OSCE bị phe ly khai bắt giữ

Mỹ nhờ Nga giải cứu 13 thành viên OSCE bị phe ly khai bắt giữ
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26.4 đã có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Ông đề nghị Nga hỗ trợ giải cứu cho 8 quan sát viên quân sự của Tổ chức an ninh-hợp tác châu Âu (OSCE) bị phe ly khai bắt giữ ở thành phố Slovybansk ngày 25.4.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cơ quan chức năng phụ trách theo dõi khu vực đông nam Ukraine đã không được thông báo về kế hoạch đi lại của các quan sát viên.

Đáp lại ông Kerry, Ngoại trưởng Lavrov cũng yêu cầu Ukraine phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở phía đông, đồng thời kêu gọi Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo đảm việc thả tự do cho các nhà lãnh đạo của “phong trào phản đối” ở đông nam Ukraine.
Hoài Anh (Theo Guardian)

Ảnh bìa: Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa có cuộc điện đàm về tình hình Ukraine. Ảnh : RIA Nosvosti

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét