Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Năm 2014, GDP 5,71% và không có cải cách gì đáng kể

Tôi rất mong VN chỉ tăng trưởng vừa phải (5,5-6%), mục tiêu là để dồn sức cải thiện nhanh thể chế kinh tế, xã hội vàmôi trường kinh doanh. Tiếc rằng đã 4 tháng trôi qua, tăng trưởng vừa phải những chẳng cải thiện được cái gì nêu trên. Quan chức chỉ nói chứ không làm (trừ vài bác như bác Thăng bộ giao thông, bác Vinh bộ kế hoạch...), thậm chí nhiều câu nói còn quá chướng tai (như bác Sinh Hùng, bà Tiến bộ y tế, bác Luận bộ giáo dục, bác Tuấn bộ văn hóa thể thao...). Cứ thể này thì đất nước sẽ đến ngày lụn bại.

Năm 2014, GDP ước tăng 5,71%
(SGGPO).- Bản tin Kinh tế vĩ mô số 10 vừa được Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố dự báo, năm 2014, GDP sẽ tăng 5,71% vào năm 2014 và sẽ dần hồi phục lên mức 5,98% trong năm 2015 tính theo giá so sánh năm 2010. Trong khi đó, lạm phát năm nay nhiều khả năng sẽ dưới mức 7% (6,84%).
Tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục được giữ ổn định, với biến động giảm giá VND không vượt quá 2% năm 2014 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, giá nhiều mặt hàng trên thị trường quốc tế dự báo sẽ giảm mạnh, qua đó giảm áp lực tăng giá trong nước.

Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị của Việt Nam tiếp tục có xu hướng giảm; trong đó tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực đô thị của Việt Nam sẽ giảm nhanh hơn, dự báo sẽ giảm còn 3,34% vào năm 2014 và sẽ ở mức 3,06% trong năm 2015.

Theo bản tin, kinh tế vĩ mô cơ bản đã ổn định. Tỷ lệ lạm phát duy trì ở mức thấp và kỳ vọng lạm phát đã giảm đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, cán cân thương mại cân bằng hơn, nợ xấu trong tầm kiểm soát.

ANH PHƯƠNG

http://sggp.org.vn/kinhte/2014/4/347570/

1 nhận xét:

  1. Tôi chẳng còn tí lòng tin nào ở các quan tham " ăn như rồng cuốn , uống như rồng leo , làm như mèo mửa ". Và càng thất vọng ở các bác các ..cô ( tác giả gọi bà Tiến là sai cấp độ vì sẽ ngang vai ...mẹ bác Sinh Hùng đó )

    Trả lờiXóa