Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Chiến Tranh tài trợ cho Hòa Bình

Trong Blog này tôi đã từng viết học thuyết an ninh của phương Tây là chạy đua vũ trang; vũ trang càng hiện đại thì càng không dám đánh nhau, vì đánh nhau là cả hai cùng chết; ngược lại học thuyết an ninh của khối Sô Viết cũ là chung sống hòa bình, giải trừ quân bị, cắt giảm kho vũ khí... Kết cục học thuyết nào thắng đã rõ.

Chiến Tranh tài trợ cho Hòa Bình
Đối thoại Shangri La mà bác Ba Dũng đang tham dự với tư cách diễn giả chính lần này, có những nhà tài trợ rất thú vị. Như sau: 

BAE System, Boeing, Northrop Gunman, Lockheed Martin, EADS đều là những tên tuổi trùm thầu vũ khí trên thị trường công nghệ quốc phòng thế giới. Còn đối thoại Shangri La về an ninh - ổn định cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương là nơi lý tưởng để chào "hàng nóng". Muốn hòa bình hãy chuẩn bị cho chiến tranh. Triết lý này giúp thanh lý được ối súng đạn tồn kho.

----------
Theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu hòa bình ( Stockholm), năm 2011, 1.740 tỷ USD đã được chi cho việc mua vũ khí. Trung bình mỗi ngày các chính quyền trên thế giới nướng vào đấy 4,7 tỷ USD, mỗi giờ 198 triệu và mỗi phút là 3,3 triệu USD. Tính trên đầu người, hàng năm mỗi người dân trên thế giới bị lấy bớt 250 USD có thể được "bắn" vào các mục tiêu như lương thực, y tế và an sinh ...

Như vậy, giả định trên thế giới này không có chiến tranh, thì vẫn đang có nhiều người chết vì ... vũ khí, nói cách khác là hàng ngày, vũ khí vẫn giết người đều như vắt chanh mà chưa cần ai phải ra tay bóp cò.

Năm anh Ủy viên thường trực HĐ Bảo An LHQ, là năm anh sản xuất và bán tới gần 90% lượng vũ khí giết người trên toàn thế giới. Thế họ "bảo an" cái gì?
-----------

5 anh Bảo An đều tiền án tiền sự chiếm đất, giành đảo cả. Trung Quốc với Asean - Nhật, Anh với Falkland, Mỹ với Guam, Nga với Kyril, Pháp với đặc quyền biển khổng lồ lên đến 1/8 diện tích biển thế giới trong khi diện tích đất liền chỉ 1/45 nhờ các đảo ngoài lãnh thổ chiếm được từ thời thực dân.

Luật trên biển vẫn là luật rừng, mạnh được yếu thua. Bảo an của 5 ông lớn thực chất là dàn xếp, chia sẻ quyền lợi với nhau. Họ muốn ngao cò tương tranh để ngư ông đắc lợi.

http://dodonc.blogspot.ch/2013/05/chien-tranh-tai-tro-cho-hoa-binh.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét