Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Tin vui: Bão tí hon đánh sập mại dâm khủng Đồ Sơn

Đọc tin này thấy vui quá; nhớ lại hôm nào đọc bài “Xóm ghệ” miền Tây, đã thấy hài vãi. Chính quyền, công an chẳng làm sao dẹp nổi, may sao có vụ cháy đốt sạch xóm, thế là đám mại dâm tự động giải tán. Không hiểu cháy do vô tình hay là mẹo Khổng Minh dùng hỏa công của đám quan chức ? Hôm nay lại có tin này. Bão tí hon vào phá tan tành khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà, chắc chắn đám mãi dâm cũng tan tác theo, tiếc là bão bé quá nên chắc chúng sẽ không tan hết cả. Chỉ thị của Thủ tướng tự nhiên được thực hiện; đúng là bất chiến tự nhiên thành, trong kinh tế gọi là tay không bắt giặc. He he. 
Hải Phòng hứng nhiều thiệt hại do bão Bebinca
Không gây thiệt hại về người, nhưng bão Bebinca khiến khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà tan hoang, hệ thống đê kè bị phá vỡ. Nhiều khu vực trung tâm thành phố ngập nặng do mưa lớn. Nhiều đoạn đê kè sạt lở do mưa bão
Đổ bộ vào Hải Phòng tối 23/6, bão Bebinca cùng với triều cường tạo thành những cột sóng cao tấn cống liên tiếp vào tuyến kè biển Đồ Sơn. Ảnh: Quân đội nhân dân.
Đoạn đê kè dài 40 m tại bãi tắm khu 1 khu du lịch Đồ Sơn bị phá vỡ.

Đoạn kè kiên cố giờ ngổn ngang đá.

Bãi tắm khu 2 của khu du lịch Đồ Sơn cũng bị bão tàn phá, 
nhiều đoạn đường gần như bị xẻ đôi.

Tại nhiều đoạn sạt lở do bão tàn phá, cơ quan chức năng phải cấm đường.

Nhiều tuyến phố ở quận Đồ Sơn bị ngập nặng do mưa lớn kết hợp với triều cường. Ảnh:Quân đội nhân dân.

Trường THPT nội trú Đồ Sơn bị ngập úng sau bão. 
Đến chiều 24/6, nước bắt đầu rút dần.

Tại đảo Cát Bà, bờ kè cũng bị sóng đánh vỡ tan đoạn dài 50 m.

Quảng trường trung tâm thị trấn Cát Bà hư hại nặng sau bão.

Quốc Biên
Kè chắn sóng gì mà, mới có bão nhỏ cấp 7 giật cấp 10 mà đã tan tành như vậy . Bão lớn hay rất lớn thì sẽ thiệt hại đến đâu. Cần điều tra chất lượng các công trình này, xem có đảm bảo chất lượng theo thiết kế không?

danhlangdtc - 2 giờ 44 phút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét