Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Khó giữ thâm hụt ngân sách dưới 4,8% GDP như mục tiêu

Khó giữ thâm hụt ngân sách dưới 4,8% GDP như mục tiêu


Tính đến hết quý III/2012, thâm hụt ngân sách của 9 tháng đầu năm đã đạt mức 6,2% GDP của 9 tháng đầu năm.

Theo báo cáo phân tích tình hình kinh tế Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, việc duy trì tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước ở mức 4,8% GDP sẽ cần những nỗ lực lớn trong việc tăng thu ngân sách trong những tháng cuối năm.

Cụ thể, tính đến hết quý III/2012, thâm hụt ngân sách của 9 tháng đầu năm đã đạt mức 6,2% GDP của 9 tháng đầu năm.

Tính đến hết 15/11, chênh lệch giữa thu và chi ngân sách theo số liệu của Bộ Tài chính đã đạt gần 154 nghìn tỷ đồng so với 140 nghìn tỷ đồng bội chi ngân sách dự toán năm 2012. Trong đó, thu ngân sách 11 tháng đạt 593.420 tỷ đồng và chi ngân sách 747.205 tỷ đồng.

Theo Ủy ban Giám sát, mức chênh lệch giữa thu và chi có thể giảm trong tháng cuối cùng của năm khi các khoản chi trong năm 2012 không còn nhiều, cộng thêm các khoản thu chuyển kết từ năm 2011, thu ngân sách dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng cuối năm.


Dù vậy, trong bối cảnh tăng trưởng GDP năm 2012 suy giảm khá mạnh so với dự kiến (6 - 6,5%), sẽ có nhiều khó khăn để giữ được mức thâm hụt ngân sách không vượt quá 4,8% GDP như mục tiêu đề ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét