SpaceX sắp thực hiện cú IPO Lớn Nhất Lịch Sử
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, SpaceX đã nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có vọng thiết lập kỷ lục vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. Hồ sơ cho thấy công ty ghi nhận khoản lỗ hàng tỷ USD, đồng thời tiết lộ cơ cấu cổ phần với quyền biểu quyết siêu cấp, giúp Musk vẫn tiếp tục kiểm soát gã khổng lồ hoạt động trong các lĩnh vực tên lửa, vệ tinh và AI này ngay cả sau khi công ty lên sàn.

Tổng hợp từ Bloomberg và Financial Times (Anh), SpaceX tuyên bố sẽ niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq với mã chứng khoán SPCX. Đợt phát hành này được bảo lãnh bởi một số ngân hàng lớn nhất Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs và Morgan Stanley. Roadshow chính thức dự kiến sớm nhất sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, và việc định giá có thể được chốt sớm nhất vào ngày 11 tháng 6.
Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Tư, SpaceX ghi nhận doanh thu quý 1 là 4,69 tỷ USD, lỗ ròng 4,28 tỷ USD; so với cùng kỳ năm trước, doanh thu khoảng 4 tỷ USD, lỗ ròng 528 triệu USD; doanh thu cả năm 2025 đạt 187 tỷ USD, cao hơn mức 140 tỷ USD của năm trước đó.
Các nguồn tin am vấn tiết lộ, SpaceX đặt mục tiêu huy động vốn tối đa lên tới 75 tỷ USD, với định giá công ty vượt 2 nghìn tỷ USD. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ vượt qua kỷ lục IPO 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco (Công ty Dầu khí Quốc gia Ả Rập Xê Út) được thiết lập năm 2019.
Hồ sơ cho thấy, Musk 54 tuổi hiện nắm giữ 12,3% cổ phần loại A và 93,6% cổ phần loại B của SpaceX, tổng cộng kiểm soát 85,1% quyền biểu quyết. Do cổ phần loại B có 10 phiếu biểu quyết mỗi cổ phiếu, nên ngay cả sau khi IPO hoàn tất, Musk vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát công ty.
Hồ sơ tiết lộ rõ ràng tình hình hoạt động của các mảng kinh doanh khác nhau tại SpaceX, trong đó mảng mạng vệ tinh Starlink đã nhanh chóng trở thành động lực then chốt cho lợi nhuận và tăng trưởng của tập đoàn. Mảng kinh doanh kết nối do Starlink dẫn dắt ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 114 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hoạt động đạt 4,4 tỷ USD, tăng mạnh 120%.
So với đó, mảng không gian năm ngoái ghi nhận doanh thu 4 tỷ USD, lỗ hoạt động 657 triệu USD; mảng AI năm ngoái doanh thu chỉ đạt 3,2 tỷ USD, lỗ hoạt động 6,4 tỷ USD.
SpaceX chỉ ra rằng công ty đang đầu tư số vốn lớn vào các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm chi tiêu vốn cho hoạt động không gian là 3,8 tỷ USD, cho hoạt động kết nối truyền thông là 4,18 tỷ USD, và chi tiêu vốn cho bộ phận AI lên tới 12,7 tỷ USD, bởi vì giống như các công ty AI khác, công ty đang xây dựng quy mô lớn các trung tâm dữ liệu để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.
Mặc dù vậy, SpaceX vẫn đặt phần lớn tiềm năng tương lai vào AI, và nói với các nhà đầu tư rằng công ty đang nhắm tới "thị trường tiềm năng lớn nhất trong lịch sử loài người", với tổng cơ hội kinh doanh lên tới 28,5 nghìn tỷ USD, trong đó 26,5 nghìn tỷ USD đến từ lĩnh vực AI.
Chuỗi giao dịch gần đây của Musk nhằm mục đích đảo ngược tình trạng thua lỗ của hoạt động AI. Trong đó quan trọng nhất là thỏa thuận hợp tác được chốt trong tháng này và mở rộng vào thứ Tư vừa qua: hai trung tâm dữ liệu AI chủ lực thuộc sở hữu của công ty sẽ cung cấp năng lực tính toán cho công ty AI Anthropic. Theo nội dung hồ sơ, Anthropic sẽ thanh toán cho SpaceX 1,25 tỷ USD mỗi tháng, hợp đồng kéo dài đến tháng 5 năm 2029.
SpaceX đồng thời liệt kê cho các nhà đầu tư nhiều yếu tố rủi ro, bao gồm khả năng vệ tinh của chính công ty có thể va chạm với "mảnh vỡ không gian" hoặc các tàu vũ trụ khác; ngoài ra, cũng đề cập đến các rào cản quản lý truyền thống hơn, cũng như thách thức trong việc tuyển dụng nhân tài nghiên cứu AI xuất sắc để đối đầu với các đối thủ cạnh tranh như OpenAI và Anthropic.
SpaceX cảnh báo rằng các kế hoạch như "mở rộng quy mô lớn năng lực tính toán AI trên quỹ đạo, sản xuất hàng loạt chip AI, xây dựng nền kinh tế Mặt Trăng, phát triển hệ thống tăng cường cơ thể người, và vận chuyển con người cùng hàng hóa lên Mặt Trăng và Sao Hỏa" đều liên quan đến độ phức tạp kỹ thuật cao, "những kế hoạch này chưa chắc đã đạt được tính khả thi thương mại".
Hồ sơ còn chỉ ra rằng, do Musk đồng thời kiểm soát SpaceX và lãnh đạo các doanh nghiệp khác bao gồm Tesla, điều này khiến công ty tên lửa này đối mặt với rủi ro "xung đột lợi ích", bao gồm phân bổ cơ hội kinh doanh, giao dịch với các bên liên quan, cũng như các vấn đề về phân bổ thời gian và sự chú ý cá nhân của ông.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, SpaceX đã nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có vọng thiết lập kỷ lục vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. (Ảnh: Reuters)
Copy
Ask Qwen
Explain
Translate(en-US)
Tổng hợp từ Bloomberg và Financial Times (Anh), SpaceX tuyên bố sẽ niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq với mã chứng khoán SPCX. Đợt phát hành này được bảo lãnh bởi một số ngân hàng lớn nhất Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs và Morgan Stanley. Roadshow chính thức dự kiến sớm nhất sẽ bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, và việc định giá có thể được chốt sớm nhất vào ngày 11 tháng 6.
Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) hôm thứ Tư, SpaceX ghi nhận doanh thu quý 1 là 4,69 tỷ USD, lỗ ròng 4,28 tỷ USD; so với cùng kỳ năm trước, doanh thu khoảng 4 tỷ USD, lỗ ròng 528 triệu USD; doanh thu cả năm 2025 đạt 187 tỷ USD, cao hơn mức 140 tỷ USD của năm trước đó.
Các nguồn tin am vấn tiết lộ, SpaceX đặt mục tiêu huy động vốn tối đa lên tới 75 tỷ USD, với định giá công ty vượt 2 nghìn tỷ USD. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ vượt qua kỷ lục IPO 29,4 tỷ USD của Saudi Aramco (Công ty Dầu khí Quốc gia Ả Rập Xê Út) được thiết lập năm 2019.
Hồ sơ cho thấy, Musk 54 tuổi hiện nắm giữ 12,3% cổ phần loại A và 93,6% cổ phần loại B của SpaceX, tổng cộng kiểm soát 85,1% quyền biểu quyết. Do cổ phần loại B có 10 phiếu biểu quyết mỗi cổ phiếu, nên ngay cả sau khi IPO hoàn tất, Musk vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát công ty.
Hồ sơ tiết lộ rõ ràng tình hình hoạt động của các mảng kinh doanh khác nhau tại SpaceX, trong đó mảng mạng vệ tinh Starlink đã nhanh chóng trở thành động lực then chốt cho lợi nhuận và tăng trưởng của tập đoàn. Mảng kinh doanh kết nối do Starlink dẫn dắt ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 114 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận hoạt động đạt 4,4 tỷ USD, tăng mạnh 120%.
So với đó, mảng không gian năm ngoái ghi nhận doanh thu 4 tỷ USD, lỗ hoạt động 657 triệu USD; mảng AI năm ngoái doanh thu chỉ đạt 3,2 tỷ USD, lỗ hoạt động 6,4 tỷ USD.
SpaceX chỉ ra rằng công ty đang đầu tư số vốn lớn vào các hoạt động kinh doanh khác nhau, bao gồm chi tiêu vốn cho hoạt động không gian là 3,8 tỷ USD, cho hoạt động kết nối truyền thông là 4,18 tỷ USD, và chi tiêu vốn cho bộ phận AI lên tới 12,7 tỷ USD, bởi vì giống như các công ty AI khác, công ty đang xây dựng quy mô lớn các trung tâm dữ liệu để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.
Mặc dù vậy, SpaceX vẫn đặt phần lớn tiềm năng tương lai vào AI, và nói với các nhà đầu tư rằng công ty đang nhắm tới "thị trường tiềm năng lớn nhất trong lịch sử loài người", với tổng cơ hội kinh doanh lên tới 28,5 nghìn tỷ USD, trong đó 26,5 nghìn tỷ USD đến từ lĩnh vực AI.
Chuỗi giao dịch gần đây của Musk nhằm mục đích đảo ngược tình trạng thua lỗ của hoạt động AI. Trong đó quan trọng nhất là thỏa thuận hợp tác được chốt trong tháng này và mở rộng vào thứ Tư vừa qua: hai trung tâm dữ liệu AI chủ lực thuộc sở hữu của công ty sẽ cung cấp năng lực tính toán cho công ty AI Anthropic. Theo nội dung hồ sơ, Anthropic sẽ thanh toán cho SpaceX 1,25 tỷ USD mỗi tháng, hợp đồng kéo dài đến tháng 5 năm 2029.
SpaceX đồng thời liệt kê cho các nhà đầu tư nhiều yếu tố rủi ro, bao gồm khả năng vệ tinh của chính công ty có thể va chạm với "mảnh vỡ không gian" hoặc các tàu vũ trụ khác; ngoài ra, cũng đề cập đến các rào cản quản lý truyền thống hơn, cũng như thách thức trong việc tuyển dụng nhân tài nghiên cứu AI xuất sắc để đối đầu với các đối thủ cạnh tranh như OpenAI và Anthropic.
SpaceX cảnh báo rằng các kế hoạch như "mở rộng quy mô lớn năng lực tính toán AI trên quỹ đạo, sản xuất hàng loạt chip AI, xây dựng nền kinh tế Mặt Trăng, phát triển hệ thống tăng cường cơ thể người, và vận chuyển con người cùng hàng hóa lên Mặt Trăng và Sao Hỏa" đều liên quan đến độ phức tạp kỹ thuật cao, "những kế hoạch này chưa chắc đã đạt được tính khả thi thương mại".
Hồ sơ còn chỉ ra rằng, do Musk đồng thời kiểm soát SpaceX và lãnh đạo các doanh nghiệp khác bao gồm Tesla, điều này khiến công ty tên lửa này đối mặt với rủi ro "xung đột lợi ích", bao gồm phân bổ cơ hội kinh doanh, giao dịch với các bên liên quan, cũng như các vấn đề về phân bổ thời gian và sự chú ý cá nhân của ông.
Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk, SpaceX đã nộp đơn đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có vọng thiết lập kỷ lục vụ IPO lớn nhất trong lịch sử. (Ảnh: Reuters)
Copy
Ask Qwen
Explain
Translate(en-US)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét