Ngồi nhầm chỗ !!!
Đất nước mình thật kỳ lạ. Dường như quan chức ngồi nhầm chỗ rất nhiều và hậu quả để lại cũng không nhỏ đối với đất nước. Xưa kia nổi tiếng có ông nhà thơ làm tới chức Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực, trực tiếp lãnh đạo vụ cải cách Giá Lương Tiền năm 1985 làm cho nhân dân cả nước điêu đứng.
Nay có ông diễn viên hài, làm tới chức Cục trưởng của Bộ Văn hoá nhưng phát biểu ít văn hoá, không chỉ làm người dân trong nước trố mắt ngạc nhiên, thậm chí sốc và khinh bỉ vì phát biểu không khác gì kẻ vô học, mà tiếng thơm còn bay xa nửa vòng trái đất, sang tận xứ sở sương mù, đến mức tờ báo BBC của họ cũng phải sững sờ.
Để hiểu được sự ít văn hóa, ít học của ông Nghệ sĩ Nhân dân này, chúng ta phải xuất phát từ cơ sở lý thuyết và thực tế.
1. Lý thuyết về "Sức mạnh mềm"
Sức mạnh mềm (Soft Power) là khái niệm do Giáo sư Joseph Nye (Đại học Harvard) đề xuất năm 1990. Ông định nghĩa Sức mạnh mềm là "Khả năng đạt được mục tiêu thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục, khiến người khác tự nguyện làm điều mình muốn, thay vì dùng cưỡng ép hay mua chuộc."
Đối với một quốc gia, sức mạnh mềm được xây dựng trên 3 trụ cột chính:
(i) Truyền thống văn hóa, văn minh của quốc gia, của dân tộc, được thể hiện qua các di sản vật thể và phi vật thể, ý nghĩa rất rộng, bao gồm cả học vấn, khoa học, văn học, mỹ học, nghệ thuật, ẩm thực, đạo đức lối sống, có tính nhân văn và có sức lan tỏa cao, hấp dẫn các cộng đồng dân tộc khác trên thế giới để họ học tập, noi theo.
(ii) Giá trị chính trị - xã hội, được thể hiện thông qua các đặc trưng dân chủ, nhân quyền, thượng tôn pháp luật, quản trị minh bạch, công bằng... phổ biến hay không phổ biến trong xã hội. Một xã hội đề cao các giá trị chính trị - xã hội luôn luôn được thế giới ngưỡng mộ và do đó có sức mạnh lôi cuốn để họ học tập, noi theo.
(iii) Chính sách đối ngoại, được thể hiện ở hợp tác quốc tế, trách nhiệm, uy tín trong các vấn đề toàn cầu.
Hợp tác là thay vì áp đặt, quốc gia kiến tạo các mạng lưới các bên tham gia cùng có lợi (win-win), khiến đối tác tự nguyện gắn kết lợi ích chiến lược với mình. Ví dụ Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với các cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Ấn, Nhật...) tạo thế đan cài lợi ích, giúp tăng vị thế mà không cần chọn bên.
Trách nhiệm là mức độ đóng góp vào các vấn đề toàn cầu (biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình, y tế) để chứng minh vai trò "công dân toàn cầu" có trách nhiệm. Ví dụ Việt Nam cử lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại châu Phi; cam kết Net Zero vào 2050 là những tín hiệu mạnh về trách nhiệm quốc tế.
Uy tín là sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Khi một quốc gia giữ đúng cam kết và tuân thủ luật pháp quốc tế, họ tạo ra "vốn tin cậy" (trust capital). "Ngoại giao Cây tre" của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt nhưng nguyên tắc, giúp duy trì quan hệ ổn định với nhiều bên trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Trong bộ ba đó, chính sách đối ngoại là yếu tố mang tính "bộ não" chiến lược. Nó quyết định việc các nguồn lực văn hóa và giá trị có được chuyển hóa thành ảnh hưởng thực tế của Việt Nam ra trường quốc tế, tức là Việt Nam có sức mạnh mềm hay không.
Ngược lại với sức mạnh cứng (quân sự, kinh tế, cưỡng chế), sức mạnh mềm hoạt động thông qua niềm tin, sự ngưỡng mộ và tự nguyện đồng thuận.
2. Thực tế xếp hạng sức mạnh mềm của Việt Nam hiện nay
Theo Global Soft Power Index 2026 của Brand Finance (khảo sát 150.000+ người tại 100+ quốc gia):
Vị trí của Việt Nam trong toàn cầu hiện nay là 52/193 quốc gia, nhờ một số điểm mạnh nổi bật là tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao (tốp 12), ẩm thực (tốp 14) và di sản văn hóa (tốp 49).
Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu chính thức đưa Việt Nam lên tốp 30 thế giới vào 2030.
Như vậy Việt Nam đang được xếp thứ 52 trong tổng số 193 quốc gia được đưa vào tính toán, so sánh. Chính vì vậy Chính phủ Việt Nam đang cố gắng cải thiện trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế đa phương, làm bạn với tất cả các nước; đẩy mạnh đầu tư năng lượng xanh làm tấm gương cho thế giới, và xây dựng hình ảnh một đất nước của "hòa bình, thân thiện và dễ làm ăn".
Tuy nhiên, khoảng cách từ vị trí 52 lên top 30 là một thách thức lớn. Còn chuyện đang ở tốp 3 hay lên được tốp 3 thì chắc chắn là mục tiêu cực kỳ xa vời trong cả ngắn, trung và dài hạn. Thậm chí nhìn sang các nước Thụy Sĩ, Bắc Âu xa xôi hay Singapore, Malaysia kề ngay bên, có thể thấy mục tiêu tốp 3 chắc chắn là ảo tưởng.
3. Về phát biểu của NSND Xuân Bắc
NSND Xuân Bắc phát biểu: "Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?"
Nếu hiểu theo hướng ông muốn truyền cảm hứng cho người dân, muốn bày tỏ một khát vọng của bản thân ông, với tư cách là người đang chỉ huy tạo ra sức mạnh mềm cho Việt Nam trong lĩnh vực ông phụ trách, nhằm thúc đẩy tinh thần hành động trong ngành văn hóa - nghệ thuật, thì có thể thông cảm, dù chỉ là ảo tưởng.
Nhưng vì phát biểu của NSND Xuân Bắc là câu khẳng định đã "ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?", thì câu chuyện lại chuyển sang hướng khác.
Thực tế phân tích cơ sở dữ liệu cho thấy không có chỉ số nào trong 55 tiêu chí của Global Soft Power Index cho thấy Việt Nam đang ở vị trí cận top 3. Do đó phát biểu của ông hoàn toàn sai.
Hậu quả của những phát biểu sai loại này không hề thấp. Với tư cách là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông không chỉ có vai trò quản lý nhà nước rất quan trọng mà còn có sức ảnh hưởng tới công chúng rất lớn.
Một mặt, phát biểu công khai của ông cho thấy kiến thức của quan chức nhà nước quá thấp. Đây là kiến thức rất sơ đẳng, hầu như ai cũng biết, chỉ có người quá ít học hay vô học mới không biết.
Nếu ông giải thích đây chỉ là ước vọng, thì với tư cách Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông phải giải thích ước vọng đó gắn với chiến lược, lộ trình, nguồn lực cụ thể,... để người dân tin tưởng, chứ không chỉ là khẩu hiệu, gây ảo tưởng, thậm chí bị đánh giá là lừa bịp.
Mặt khác, rủi ro truyền thông trong nước và quốc tế rất lớn, BBC đã đưa tin. Khi quan chức thể hiện sự dốt nát, khi đặt mục tiêu quá xa thực tế, nếu cuối cùng kết quả không đạt, thì sẽ làm giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế chúng ta đã có quá nhiều bài học về những mục tiêu, dự báo hoàn toàn sai, thậm chí bị coi là lố bịch.
Điều Việt Nam cần hiện nay không phải là tuyên bố đang ở tốp 3, "phải top 3", mà là:
(i) Xây dựng một Chiến lược khai thác sức mạnh mềm có trọng điểm: Tập trung vào 3-5 lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, ví dụ đối với trụ cột thứ nhất, cần tập trung vào ẩm thực, di sản, nghệ thuật biểu diễn dân gian, điện ảnh độc lập... Mở rộng mạng lưới cựu du học sinh và doanh nhân quốc tế từng làm việc tại Việt Nam (Network Power). Xuất khẩu các sản phẩm văn hóa có hàm lượng trí tuệ cao thay vì chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh đơn thuần.
(ii) Đo lường và điều chỉnh: Gắn mục tiêu sức mạnh mềm với các chỉ số định kỳ (lượt tiếp cận quốc tế, doanh thu xuất khẩu văn hóa, chỉ số uy tín chính sách, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, tôn trọng nhân quyền).
(iii) Hợp tác công-tư: Kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và cơ quan quản lý trong một hệ sinh thái đồng bộ, để tạo ra và nhân sức mạnh mềm lên một tầm cao mới.
Cần phải hiểu rõ "Sức mạnh mềm không đo bằng lời nói, mà bằng mức độ người khác, nước khác tự nguyện lựa chọn, ngưỡng mộ và hợp tác với Việt Nam chúng ta."
Sức mạnh mềm là cuộc chơi của "lòng tin" và "sự hấp dẫn". Nó đòi hỏi sự kiên trì xây dựng nội lực và sự nhất quán trong hành động ngoại giao, chứ không thể đạt được bằng những khẩu hiệu ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ.
Việc đặt mục tiêu cao là cần thiết, nhưng trách nhiệm của người lãnh đạo là biến khát vọng thành hành động có lộ trình, đặc biệt khi nguồn lực văn hóa của Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng.
-------------------
Cục trưởng NSND Xuân Bắc: Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới
09/05/2026 NSND Xuân Bắc cùng các đạo diễn, chuyên gia văn hóa đã có những nhận định về cơ hội đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Kết nối Ngành Triển lãm, Sự kiện & Quảng cáo Việt Nam 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), phiên tọa đàm có sự tham gia của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và các đạo diễn, chuyên gia văn hóa.
Phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp trải nghiệm tại Việt Nam được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, với sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội, triển lãm và hoạt động quảng cáo tương tác. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng về quy mô là yêu cầu phải xây dựng những sản phẩm mang bản sắc riêng để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Giữ vai trò dẫn dắt tọa đàm, NSND Xuân Bắc cho rằng bản sắc văn hóa chính là “chìa khóa” để Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ giải trí toàn cầu.
“Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?”, NSND Xuân Bắc đặt vấn đề.
Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, những show diễn quy mô lớn hiện nay không còn chỉ mang tính giải trí mà đang dần trở thành biểu tượng văn hóa mới, góp phần xây dựng thương hiệu cho từng địa phương, tổ chức.
Để hiểu được sự ít văn hóa, ít học của ông Nghệ sĩ Nhân dân này, chúng ta phải xuất phát từ cơ sở lý thuyết và thực tế.
1. Lý thuyết về "Sức mạnh mềm"
Sức mạnh mềm (Soft Power) là khái niệm do Giáo sư Joseph Nye (Đại học Harvard) đề xuất năm 1990. Ông định nghĩa Sức mạnh mềm là "Khả năng đạt được mục tiêu thông qua sự hấp dẫn và thuyết phục, khiến người khác tự nguyện làm điều mình muốn, thay vì dùng cưỡng ép hay mua chuộc."
Đối với một quốc gia, sức mạnh mềm được xây dựng trên 3 trụ cột chính:
(i) Truyền thống văn hóa, văn minh của quốc gia, của dân tộc, được thể hiện qua các di sản vật thể và phi vật thể, ý nghĩa rất rộng, bao gồm cả học vấn, khoa học, văn học, mỹ học, nghệ thuật, ẩm thực, đạo đức lối sống, có tính nhân văn và có sức lan tỏa cao, hấp dẫn các cộng đồng dân tộc khác trên thế giới để họ học tập, noi theo.
(ii) Giá trị chính trị - xã hội, được thể hiện thông qua các đặc trưng dân chủ, nhân quyền, thượng tôn pháp luật, quản trị minh bạch, công bằng... phổ biến hay không phổ biến trong xã hội. Một xã hội đề cao các giá trị chính trị - xã hội luôn luôn được thế giới ngưỡng mộ và do đó có sức mạnh lôi cuốn để họ học tập, noi theo.
(iii) Chính sách đối ngoại, được thể hiện ở hợp tác quốc tế, trách nhiệm, uy tín trong các vấn đề toàn cầu.
Hợp tác là thay vì áp đặt, quốc gia kiến tạo các mạng lưới các bên tham gia cùng có lợi (win-win), khiến đối tác tự nguyện gắn kết lợi ích chiến lược với mình. Ví dụ Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện với các cường quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Ấn, Nhật...) tạo thế đan cài lợi ích, giúp tăng vị thế mà không cần chọn bên.
Trách nhiệm là mức độ đóng góp vào các vấn đề toàn cầu (biến đổi khí hậu, gìn giữ hòa bình, y tế) để chứng minh vai trò "công dân toàn cầu" có trách nhiệm. Ví dụ Việt Nam cử lực lượng tham gia Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại châu Phi; cam kết Net Zero vào 2050 là những tín hiệu mạnh về trách nhiệm quốc tế.
Uy tín là sự nhất quán giữa lời nói và hành động. Khi một quốc gia giữ đúng cam kết và tuân thủ luật pháp quốc tế, họ tạo ra "vốn tin cậy" (trust capital). "Ngoại giao Cây tre" của Việt Nam được đánh giá cao nhờ sự linh hoạt nhưng nguyên tắc, giúp duy trì quan hệ ổn định với nhiều bên trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Trong bộ ba đó, chính sách đối ngoại là yếu tố mang tính "bộ não" chiến lược. Nó quyết định việc các nguồn lực văn hóa và giá trị có được chuyển hóa thành ảnh hưởng thực tế của Việt Nam ra trường quốc tế, tức là Việt Nam có sức mạnh mềm hay không.
Ngược lại với sức mạnh cứng (quân sự, kinh tế, cưỡng chế), sức mạnh mềm hoạt động thông qua niềm tin, sự ngưỡng mộ và tự nguyện đồng thuận.
2. Thực tế xếp hạng sức mạnh mềm của Việt Nam hiện nay
Theo Global Soft Power Index 2026 của Brand Finance (khảo sát 150.000+ người tại 100+ quốc gia):
Vị trí của Việt Nam trong toàn cầu hiện nay là 52/193 quốc gia, nhờ một số điểm mạnh nổi bật là tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao (tốp 12), ẩm thực (tốp 14) và di sản văn hóa (tốp 49).
Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu chính thức đưa Việt Nam lên tốp 30 thế giới vào 2030.
Như vậy Việt Nam đang được xếp thứ 52 trong tổng số 193 quốc gia được đưa vào tính toán, so sánh. Chính vì vậy Chính phủ Việt Nam đang cố gắng cải thiện trong nhiều lĩnh vực, tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế đa phương, làm bạn với tất cả các nước; đẩy mạnh đầu tư năng lượng xanh làm tấm gương cho thế giới, và xây dựng hình ảnh một đất nước của "hòa bình, thân thiện và dễ làm ăn".
Tuy nhiên, khoảng cách từ vị trí 52 lên top 30 là một thách thức lớn. Còn chuyện đang ở tốp 3 hay lên được tốp 3 thì chắc chắn là mục tiêu cực kỳ xa vời trong cả ngắn, trung và dài hạn. Thậm chí nhìn sang các nước Thụy Sĩ, Bắc Âu xa xôi hay Singapore, Malaysia kề ngay bên, có thể thấy mục tiêu tốp 3 chắc chắn là ảo tưởng.
3. Về phát biểu của NSND Xuân Bắc
NSND Xuân Bắc phát biểu: "Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?"
Nếu hiểu theo hướng ông muốn truyền cảm hứng cho người dân, muốn bày tỏ một khát vọng của bản thân ông, với tư cách là người đang chỉ huy tạo ra sức mạnh mềm cho Việt Nam trong lĩnh vực ông phụ trách, nhằm thúc đẩy tinh thần hành động trong ngành văn hóa - nghệ thuật, thì có thể thông cảm, dù chỉ là ảo tưởng.
Nhưng vì phát biểu của NSND Xuân Bắc là câu khẳng định đã "ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?", thì câu chuyện lại chuyển sang hướng khác.
Thực tế phân tích cơ sở dữ liệu cho thấy không có chỉ số nào trong 55 tiêu chí của Global Soft Power Index cho thấy Việt Nam đang ở vị trí cận top 3. Do đó phát biểu của ông hoàn toàn sai.
Hậu quả của những phát biểu sai loại này không hề thấp. Với tư cách là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và là Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông không chỉ có vai trò quản lý nhà nước rất quan trọng mà còn có sức ảnh hưởng tới công chúng rất lớn.
Một mặt, phát biểu công khai của ông cho thấy kiến thức của quan chức nhà nước quá thấp. Đây là kiến thức rất sơ đẳng, hầu như ai cũng biết, chỉ có người quá ít học hay vô học mới không biết.
Nếu ông giải thích đây chỉ là ước vọng, thì với tư cách Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, ông phải giải thích ước vọng đó gắn với chiến lược, lộ trình, nguồn lực cụ thể,... để người dân tin tưởng, chứ không chỉ là khẩu hiệu, gây ảo tưởng, thậm chí bị đánh giá là lừa bịp.
Mặt khác, rủi ro truyền thông trong nước và quốc tế rất lớn, BBC đã đưa tin. Khi quan chức thể hiện sự dốt nát, khi đặt mục tiêu quá xa thực tế, nếu cuối cùng kết quả không đạt, thì sẽ làm giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Thực tế chúng ta đã có quá nhiều bài học về những mục tiêu, dự báo hoàn toàn sai, thậm chí bị coi là lố bịch.
Điều Việt Nam cần hiện nay không phải là tuyên bố đang ở tốp 3, "phải top 3", mà là:
(i) Xây dựng một Chiến lược khai thác sức mạnh mềm có trọng điểm: Tập trung vào 3-5 lĩnh vực Việt Nam có lợi thế, ví dụ đối với trụ cột thứ nhất, cần tập trung vào ẩm thực, di sản, nghệ thuật biểu diễn dân gian, điện ảnh độc lập... Mở rộng mạng lưới cựu du học sinh và doanh nhân quốc tế từng làm việc tại Việt Nam (Network Power). Xuất khẩu các sản phẩm văn hóa có hàm lượng trí tuệ cao thay vì chỉ dừng lại ở quảng bá hình ảnh đơn thuần.
(ii) Đo lường và điều chỉnh: Gắn mục tiêu sức mạnh mềm với các chỉ số định kỳ (lượt tiếp cận quốc tế, doanh thu xuất khẩu văn hóa, chỉ số uy tín chính sách, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường, tôn trọng nhân quyền).
(iii) Hợp tác công-tư: Kết nối nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và cơ quan quản lý trong một hệ sinh thái đồng bộ, để tạo ra và nhân sức mạnh mềm lên một tầm cao mới.
Cần phải hiểu rõ "Sức mạnh mềm không đo bằng lời nói, mà bằng mức độ người khác, nước khác tự nguyện lựa chọn, ngưỡng mộ và hợp tác với Việt Nam chúng ta."
Sức mạnh mềm là cuộc chơi của "lòng tin" và "sự hấp dẫn". Nó đòi hỏi sự kiên trì xây dựng nội lực và sự nhất quán trong hành động ngoại giao, chứ không thể đạt được bằng những khẩu hiệu ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ.
Việc đặt mục tiêu cao là cần thiết, nhưng trách nhiệm của người lãnh đạo là biến khát vọng thành hành động có lộ trình, đặc biệt khi nguồn lực văn hóa của Việt Nam hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư nền tảng.
-------------------
Cục trưởng NSND Xuân Bắc: Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới
09/05/2026 NSND Xuân Bắc cùng các đạo diễn, chuyên gia văn hóa đã có những nhận định về cơ hội đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Kết nối Ngành Triển lãm, Sự kiện & Quảng cáo Việt Nam 2026 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), phiên tọa đàm có sự tham gia của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc và các đạo diễn, chuyên gia văn hóa.
Phiên thảo luận diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp trải nghiệm tại Việt Nam được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh, với sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội, triển lãm và hoạt động quảng cáo tương tác. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng về quy mô là yêu cầu phải xây dựng những sản phẩm mang bản sắc riêng để cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Giữ vai trò dẫn dắt tọa đàm, NSND Xuân Bắc cho rằng bản sắc văn hóa chính là “chìa khóa” để Việt Nam tạo dấu ấn trên bản đồ giải trí toàn cầu.
“Sức mạnh mềm của Việt Nam phải ở top 3 thế giới. Có điều chúng ta khai thác điều đó như thế nào?”, NSND Xuân Bắc đặt vấn đề.
Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, những show diễn quy mô lớn hiện nay không còn chỉ mang tính giải trí mà đang dần trở thành biểu tượng văn hóa mới, góp phần xây dựng thương hiệu cho từng địa phương, tổ chức.
NSND Xuân Bắc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ban Tổ chứcNSND Xuân Bắc nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của các concert, đại nhạc hội hay chương trình nghệ thuật trong giai đoạn 2025 - 2026 cho thấy nhu cầu trải nghiệm văn hóa của công chúng ngày càng lớn. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam vươn lên trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
NSND Xuân Bắc nhấn mạnh khán giả quốc tế đến Việt Nam để tìm kiếm những giá trị mà chỉ Việt Nam mới có. Với hệ thống di sản văn hóa phong phú cùng lịch sử hàng nghìn năm, Việt Nam sở hữu nguồn chất liệu lớn để phát triển các sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn riêng.
Theo NSND Xuân Bắc, để ghi dấu ấn trọng mắt khách quốc tế, cần có những câu chuyện được kể bằng nghệ thuật và mang đậm bản sắc Việt Nam.
https://laodong.vn/giai-tri/cuc-truong-nsnd-xuan-bac-suc-manh-mem-cua-viet-nam-phai-o-top-3-the-gioi-1698643.ldo
https://tuoitre.vn/cuc-truong-xuan-bac-suc-manh-mem-quoc-gia-cua-viet-nam-phai-o-hang-top-3-the-gioi-20260508192140087.htm

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét