Thứ Ba, 19 tháng 5, 2026

Bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế 2 triệu đồng Việt Nam

Bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế 2 triệu đồng Việt Nam.
Nghe nói cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng và hộ kinh doanh nợ thuế từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị cấm xuất cảnh.
Làm thế nào khi bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế ?
Dạo này nhiều người bị nên chắc chắn nhiều bạn sẽ cần.
“Kinh nghiệm của người bị cấm xuất cảnh” (thứ mà tôi chưa từng nghĩ có ngày mình phải học)

Mọi chuyện diễn ra ngay tại sân bay.

Sau khi check-in cho chuyến đi nước ngoài đã lên lịch từ lâu, tôi được mời vào phòng riêng ở cửa an ninh. Một cán bộ lịch sự đưa tôi tờ quyết định tạm hoãn xuất cảnh.
Lý do: một hồ sơ giải thể công ty chưa hoàn tất từ gần 20 năm trước.

Không thư thông báo, không email. Không SMS. Không cuộc gọi nào trước đó. Chỉ đến cửa xuất cảnh mới biết mình “gặp vấn đề”.

Cảm giác lúc đó thật sự rất bực mình: công việc bị đình lại, lịch đối tác phải dời, vé máy bay, khách sạn và hàng loạt chi phí phát sinh gần như vứt mà không ai chịu trách nhiệm. Chưa kể những thiệt hại gián tiếp không đo đếm được.

Sau nhiều ngày xử lý, hôm nay tôi đã được bay trở lại. Chia sẻ vài kinh nghiệm thực tế để ai từng đứng tên doanh nghiệp lưu ý:

Bước 1:
Trước ngày bay ít nhất 3 ngày, hãy tự kiểm tra tại link https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc
Chú ý kiểm tra cả CCCD, CMND cũ, MST cá nhân, MST các công ty từng đứng tên đại diện pháp luật.

Bước 2:
Nếu thấy tên mình, hãy liên hệ ngay cơ quan/cán bộ thuế quản lý để xác đ
ịnh nguyên nhân: nợ thuế, thiếu tờ khai, chưa khóa MST, hồ sơ giải thể dang dở…

Nếu đang ở sân bay và có chuyến công tác quan trọng, có thể điện thoại thương lượng ngay với cán bộ thuế để hỗ trợ dỡ phong tỏa khẩn cấp, bằng cách tạm nộp 1 khoản tiền nào đó để thể hiện thiện chí xử lý. (Họ có hỗ trợ hay ko thì tùy thuộc ăn ở )

Nếu không thấy tên trên hệ thống, cũng chưa chắc là bạn đã an toàn. Hãy điện thoại đến cơ quan quản lý thuế ở cấp độ chi cục để nhờ cán bộ kiểm tra lại lần nữa, vì biết đâu hệ thống lỗi chưa link lên web tổng cục. >>> đây là trường hợp mà tôi gặp.

Bước 3:
Lục lại hồ sơ cũ: giấy phép kinh doanh, quyết định giải thể, CMND cũ… Có thể phải bổ sung các tờ khai, cam kết hoặc hoàn tất nghĩa vụ tài chính còn tồn.

Chú ý: mỗi tờ khai trễ hạn giá 11.5 triệu đồng nên cần thương lượng với cán bộ thuế hỗ trợ xử lý bổ sung và nộp cùng 1 lúc để tính gộp 1 hành vi trễ hạn.

Bước 4:
Sau khi xử lý xong, cần lấy 1 quyết định có dấu mộc của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ Thuế và gỡ bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Đừng tin hoàn toàn vào việc “hệ thống đã cập nhật”.
Nguồn: Trên mạng
Ẩn bớt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét