Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023

Mỹ có dám liều lĩnh đối đầu trực diện với Nga trên chiến trường ?

Mỹ có dám liều lĩnh đối đầu trực diện với Nga trên chiến trường ?
1. Sốc với tiết lộ về năng lực quân đội Mỹ ở Ukraine
Tiết lộ sốc về năng lực quân đội Mỹ ở Ukraine. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom, quân đội Mỹ sẽ không thể tham gia thành công các hoạt động quân sự ở Ukraine do thiếu kinh nghiệm cần thiết.
Một người lính Ukraine đứng bên cạnh một khẩu lựu pháo vào ngày 7/7 gần Bakhmut ở miền đông Ukraine. Ảnh CNN

"Nếu chúng tôi gửi một sư đoàn tới Ukraine, nó sẽ bị tiêu diệt trong vài ngày. Tất cả họ sẽ bị giết", ông Scott Ritter nói. Theo ông Scott Ritter, người Mỹ không được đào tạo để tiến hành các hoạt động trong các điều kiện mặt trận ở Đông Âu.

Ông Scott Ritter cũng nói thêm rằng NATO nói chung không mong đợi cuộc xung đột ở Ukraine đạt đến quy mô như vậy. Vì lý do này, sĩ quan tình báo Mỹ cho rằng Washington khó có thể quyết định gửi quân đến hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine vì rủi ro cao.

2. Tổn thất của Ukraine

Trong khi đó, ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về tổn thất của Ukraine, theo đó, quân đội Ukraine đã mất hơn 170 binh sĩ và 3 xe bọc thép trong một ngày ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye,1 khẩu lựu pháo của Pháp, 1 hệ thống pháo của Mỹ và các loại pháo khác đã bị phá hủy.

"Tổn thất của kẻ thù ở những hướng này trong 1 ngày lên tới hơn 170 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 ô tô, 1 xe bán tải. Ngoài ra, 1 khẩu lựu pháo tự hành Caezar do Pháp sản xuất, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 khẩu pháo Msta-B, 2 khẩu pháo D-20 cũng như bệ pháo tự hành Gvozdika cũng bị trúng đạn", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cần lưu ý rằng ở hướng Nam Donetsk, hỏa lực từ máy bay, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng của nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù trong ngày, đồng thời tiêu diệt một nhóm trinh sát và phá hoại Ukraina gần làng Urozhaynoye ở DNR, báo cáo cho biết thêm.

Trên hướng Zaporozhye, các điểm tích lũy nhân lực và thiết bị của quân đội Ukraina đã bị đánh bại tại các khu vực Pyatikhatka và Orekhov ở tỉnh Zaporozhye. Ngoài ra, 2 trận đánh trinh thám của các đơn vị Ukraine đã bị chặn đứng và các hoạt động của nhóm trinh sát - phá hoại Ukraine đã bị đàn áp. "Ngoài ra, 1 kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 65 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị phá hủy gần khu định cư Orekhov, tỉnh Zaporozhye", Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga bổ sung.

Kiev mất khoảng 500 binh sĩ ở hướng Donetsk

"Ở hướng Donetsk, bằng các hành động tích cực và dũng cảm của các đơn vị phòng thủ của nhóm lực lượng "Miền Nam" đã đẩy lùi thành công 9 đợt tấn công của kẻ thù vào các khu vực định cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, các đơn vị địch đã bị đánh bại trong các khu vực định cư Krasnogorovka, Avdeevka, Vesele và phía tây Kleshcheevka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng thông báo.

Cũng có thông tin cho biết, tại khu vực Mikhailovka thuộc DNR, kho chứa tên lửa của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS đã bị phá hủy và tại khu vực Avdeevka thuộc DNR, 1 kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 110 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tiêu diệt. "Trong các cuộc chiến, tổn thất của kẻ thù trong ngày bao gồm: 500 quân nhân Ukraine thiệt mạng và bị thương, 3 xe tăng, 6 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 ô tô, 2 xe bán tải, 2 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, cũng như như 1 lựu pháo D-30 bị phá hủy", Bộ Quốc phòng nêu cụ thể.

Lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 60 binh sĩ ở hướng Krasnyi Lyman

"Ở hướng Krasnyi Lyman, hành động tích cực của các đơn vị thuộc nhóm quân Trung tâm, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi cuộc tấn công của kẻ thù trong khu vực định cư Torskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong các khu dân cư Chervonaya Dibrova của Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Serebryanka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các cụm nhân lực và thiết bị của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị tiêu diệt", Bộ Quốc phòng cho biết.

Ngoài ra, tại khu vực Torsky ở DNR, hoạt động của nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine đã bị ngăn chặn.

"Trong ngày, hơn 60 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải và 2 khẩu pháo D-30 đã bị phá hủy theo hướng này. Ngoài ra, 3 kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 66 và lữ đoàn máy bay cơ động số 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị tấn công trong khu vực định cư Novolyubovka, Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Serebryanka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Bộ Quốc phòng thông báo.

Những điểm chính trong bản tin của Bộ Quốc phòng Nga về " Chiến dịch quân sự đặc biệt " trong ngày 8/7/2023: Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 800 binh sỹ Ukraina , tiêu diệt 4 xe tăng , nhiều xe bọc thép và các xe cơ giới quân sự khác , phá hủy nhiều pháo và súng phóng lựu ( trong đó có các loại của Mỹ và Pháp ) , phá hủy một kho chứa đạn pháo phản lực HIMARS ( của Mỹ ) và một số kho đạn dược khác , bắn rơi 1 máy bay cường kích Su-27 , đánh chặn 6 quả đạn pháo phản lực HIMARS và bắn hạ 17 máy bay không người lái v.v...

Chiến binh Azol trở về Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết 5 binh sĩ bảo vệ nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol phía nam sẽ trở về Ukraine.

"Chúng tôi đang trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ và đưa các anh hùng của chúng tôi về nhà. Binh sĩ Ukraine Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Cuối cùng thì họ cũng sẽ được ở bên người thân của mình", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram .

Trong video, người ta thấy ông Zelensky gặp gỡ và ôm những người đàn ông tại sân bay trước khi lên máy bay.

Năm binh sĩ Ukraine đã đầu hàng sau khi Mariupol thất thủ. Sau khi được thả khỏi sự giam cầm của Nga, họ được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ như một phần của cuộc trao đổi tù nhân vào tháng 9, nơi họ có nghĩa vụ ở lại cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói với Sputnik rằng việc các thủ lĩnh Azov trở về Ukraine từ Thổ Nhĩ Kỳ là vi phạm các thỏa thuận hiện có.

Điện Kremlin cho rằng Ankara đã vi phạm các thỏa thuận khi trao trả các thủ lĩnh Azov cho Ukraine mà không thông báo cho Nga. Theo các điều khoản thỏa thuận, các thủ lĩnh Azov được cho là ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi kết thúc cuộc xung đột.

Tổng thống Zelensky đã ở Thổ Nhĩ Kỳ để hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

3. Nga tố Kiev cố kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga, 'lôi cả hành tinh' xuống địa ngục. 

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc, đối mặt với thất bại trên chiến trường, Ukraine đang cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga bằng một cuộc tấn công giả nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporozhye.

Theo RT, trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, Đại sứ Antonov nhấn mạnh rằng, phương Tây nên kiềm chế Kiev trước khi gây ra Thế chiến III. Tổng thống Ukraine Zelensky tuần này đã cáo buộc Nga cài chất nổ tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye (ZNPP). Ông Antonov gọi việc cáo buộc Nga muốn phá hoại cơ sở mà nước này kiểm soát kể từ tháng 3/2022 là "vô lý" .

Theo ông Antonov, các cáo buộc chống lại Nga của chình quyền Zelensky kể từ đầu xung đột đều là các hoạt động phá hoại, nhằm lôi kéo phương Tây (NATO và Mỹ) vào cuộc chiến.

Sự khác biệt lần này là nguy cơ thiệt hại tăng lên đáng kể khi an ninh hạt nhân của cả châu Âu đang gặp rủi ro.

“Ý định” của Kiev khi cáo buộc sai sự thật rằng Nga là "kẻ khủng bố hạt nhân" ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO là nhằm chuyển hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khỏi “cuộc phản công thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraine mà phương Tây đã đầu tư nguồn lực khổng lồ" đồng thời lôi kéo Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, ông Antonov cáo buộc.

“Giới cầm quyền phương Tây nên hiểu rằng những thất bại trên chiến trường khiến Kiev phải tạo cớ để triển khai lực lượng NATO tới Ukraine, từ đó thổi phồng xung đột khu vực thành Thế chiến III”, Đại sứ Nga nói với Newsweek và yêu cầu phương Tây thực hiện trách nhiệm và gây ảnh hưởng với Kiev để tránh một thảm họa quy mô toàn cầu.

“Các công dân Mỹ và châu Âu hầu như không sẵn sàng bị kéo vào địa ngục mà chính quyền Zelensky đang kéo cả hành tinh vào", ông Antonov nhấn mạnh.

Mặt khác, bất chấp các cáo buộc của Ukraine, các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), những người đang có mặt tại ZNPP, đã báo cáo rằng họ không tìm thấy dấu hiệu của bất kỳ quả mìn nào, ở bể làm mát hoặc trên mái nhà của các tòa nhà lò phản ứng - như Kiev tuyên bố.

Phái bộ quan sát của IAEA đã được triển khai tới ZNPP vào tháng 9/2022. Trước đó, nhà ga và các khu vực xung quanh ZNPP đã nhiều lần là mục tiêu tấn công của pháo binh Ukraine, điều mà Kiev đã có lúc thừa nhận. Ngay trước khi phái bộ IAEA đến, lính biệt kích Ukraine cũng định chiếm cơ sở này nhưng bị đẩy lùi. Nga đã cung cấp bằng chứng về các cuộc tấn công của Ukraine cho Liên Hợp Quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét