Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Trung Quốc nổi giận vì bị Philippines kiện

Trung Quốc nổi giận vì bị Philippines kiện
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua triệu tập đại sứ Philippines để bày tỏ thái độ giận dữ trước việc Manila nộp bằng chứng lên tòa án quốc tế nhằm phản đối các yêu sách về lãnh thổ của Bắc Kinh. 
Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân. Ảnh: Baidubaike

Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết việc nước này kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tràn lan trên Biển Đông lên tòa án quốc tế không phải để khiêu khích quốc gia khổng lồ này, mà chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia Philippines một cách hòa bình. 

Theo Reuters, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân tuyên bố với đại sứ Philippines rằng Bắc Kinh "cực kỳ bất mãn và kiên quyết phản đối" vụ kiện mà Manila đã đệ trình lên Tòa án trọng tài quốc tế The Hague, đồng thời tái khẳng định lập trường không tham gia vụ kiện.


Thứ trưởng Lưu nhắc lại quan điểm giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương. Đây là lập trường xưa nay của Bắc Kinh trên các vấn đề tương tự.

Cùng ngày, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết việc nước này kiện Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tràn lan trên Biển Đông lên tòa án quốc tế không phải để khiêu khích quốc gia khổng lồ này, mà chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia Philippines một cách hòa bình.

Manila trước đó đã đệ trình 4.000 trang phân tích và bằng chứng văn bản theo đường điện tử lên Tòa án quốc tế ở The Hague.

Giới chức nước này quyết định đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ra tòa án quốc tế vào tháng 1/2013, sau khi các tàu Trung Quốc kiểm soát một bãi cạn nằm trong khu vực tranh chấp ở ngoài khơi phía Tây Bắc Philippines. 

Theo đó, Philippines đề nghị tòa án tuyên bố rằng yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông cùng việc Bắc Kinh chiếm 8 bãi cạn và bãi san hô ở vùng biển này là bất hợp pháp.

Theo Đức Dương
http://bizlive.vn/thoi-su/trung-quoc-noi-gian-vi-bi-philippines-kien-134868.html

Báo Trung Quốc tố cáo Philippines 'vi phạm quy tắc đạo đức'

TNO) Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) lên tiếng tố cáo Philippines vi phạm luật quốc tế, vi phạm những quy tắc đạo đức và quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, khi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, theo AFP ngày 1.4.


Hai tàu tuần duyên Trung Quốc đang cố ngăn không cho tàu tiếp tế của Philippines (giữa) tiếp cận bãi Cỏ Mây, nơi có một đội lính thủy đánh bộ của Philippines đang đồn trú - Ảnh: AFP 
Chính quyền Philippines ngày 30.3 chính thức đệ trình một biên bản ghi nhớ các luận chứng cáo buộc những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông lên Tòa án Liên Hiệp Quốc về Luật biển (ITLOS).
Philippines làm đơn kiện Trung Quốc vào năm 2013 và ITLOS đưa ra hạn chót để Philippines trình biên bản ghi nhớ là vào ngày 30.3. Biên bản ghi nhớ này dài đến 4.000 trang với 40 bản đồ, theo AFP.
Trong biên bản ghi nhớ này, Philippines tố cáo Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) mà hai bên đều ký kết năm 1982, xâm phạm chủ quyền của Philippines trên biển Đông.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng các điều khoản trong UNCLOS không thể áp dụng trong trường hợp tranh chấp lãnh thổ.
Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) ngày 1.4 đăng tải một bài xã luận lên án động thái kiện tụng của Philippines.
“Động thái này của Philippines là chống lại luật quốc tế và sự thật lịch sử, cũng như những quy tắc đạo đức và quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế”, theo Nhân dân Nhật báo.
Nhân dân Nhật báo còn tố Philippines cố ý gây hấn với Trung Quốc và Manila định đem vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông ra tòa án thế giới để được cộng đồng thế giới “công nhận và thông cảm”.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 31.3 tuyên bố Philippines quyết kiện Trung Quốc ra ITLOS, nhưng vẫn khẳng định Philippines không muốn gây hấn với Trung Quốc, theo AFP.
Hồi cuối tuần rồi đã xảy ra vụ “mèo vờn chuột” giữa tàu Trung Quốc và Philippines gần bãi Cỏ Mây (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trên biển Đông). Tàu tiếp tế của Philippines đã vượt hai tàu tuần duyên Trung Quốc khi hai tàu này định chặn đường không cho tàu tiếp tế Philippines đến bãi Cỏ Mây, theo Reuters.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 31.3 cho rằng Philippines dàn dựng vụ “mèo vờn chuột” này nhằm làm gia tăng căng thẳng tình hình ở bãi Cỏ Mây ngay trước khi Philippines nộp biên bản ghi nhớ lên ITLOS.
Phúc Duy

1 nhận xét:

  1. Philippin nhỏ mà thẳng , TrQto mà thô , còn VN nhỡ mà ...cong .

    Trả lờiXóa