Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực

Người Việt Nam chắc thuộc loại vô tâm nhất thế giới, thỉnh thoảng giật mình một cái xong lại quên luôn, makeno ! Thế nên người Việt thuộc loại hạnh phúc nhất thế giới là phải.
Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực
Thu nhập trung bình của người Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa so với các nước trong ASEAN và Trung Quốc, dù đã được cải thiện nhiều do đổi mới và mở cửa cách đây hơn một phần tư thế kỷ. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.
Một góc vùng quê Bạc Liêu
Trong khi đó, cơ hội để Việt Nam đuổi kịp Trung Quốc và các nền kinh tế ASEAN sẽ vẫn là viễn cảnh xa vời, nếu thiếu đi những động lực cải cách hơn nữa.

Đây là cảnh báo của một đề tài khoa học cấp nhà nước mang tên “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2020: từ nhận thức với hành động” do ĐH Kinh tế Quốc dân thực hiện. Báo cáo này, thực hiện theo yêu cầu của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, trích dẫn số liệu về thu nhập của Việt Nam và các quốc gia khu vực do Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện năm 2010.

Theo đó, tính theo tỷ giá hối đoái, GDP đầu người của Việt Nam đã tăng từ mức 114 USD năm 1991 lên 1.061 USD năm 2010. Trong khi đó, GDP đầu người của Trung Quốc tăng từ 353 USD lên 3.915 USD trong khoảng thời gian trên.

Như vậy, thu nhập đầu người của Việt Nam tương đương 32% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 27% năm 2010.

Mặt khác, tính theo sức mua tương đương (PPP), GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 706 USD năm 1991 và lên tới 2.948 USD năm 2010. Trong khoảng thời gian đó, con số này của Trung Quốc tăng từ 888 USD lên 6.786 USD.

Như vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng 80% của Trung Quốc năm 1991 đã giảm xuống còn 43% năm 2010.

Bên cạnh đó, so với các quốc gia ASEAN khác, dù thu nhập của người Việt Nam đã dần được thu hẹp trong 20 năm qua, khoảng cách vẫn còn rất lớn ở vào thời điểm hiện tại.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương và các đồng sự ở ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo PPP chưa bằng 1/2 của Philippines, hay Indonesia, khoảng 1/5 của Thái Lan, 1/10 của Malaysia năm 1991.

Con số này đã vượt qua mức 3/4, 1/3 và 1/5 của các nước trên sau gần 20 năm.

Tóm lại, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2010 đạt 1.061 USD tính theo tỷ giá hối đoái, và 2.948 USD theo PPP.

Tiến sĩ Phạm Hồng Chương nhận xét: “Đây là những chỉ số còn thấp xa so với mức bình quân chung của khu vực, của châu Á và thế giới”. Ông nhận xét, sau hơn một phần tư thế kỷ đổi mới và mở của, Việt Nam đã chuyển từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm thu nhập trung bình, theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Chương, xét về nhiều mặt, động thái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thể hiện rõ quyết tâm và khả năng thoát khỏi nguy cơ tụt hậu phát triển. Trong khi đó, trong một vài năm gần đây, nền kinh tế còn bộc lộ nhiều rủi ro tiềm ẩn về tính bền vững của quá trình tăng trưởng.

Báo cáo của ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra thêm về thực trạng thất nghiệp ở mức 4,6% ở thành thị và 20% lao động ở nông thôn chưa được sử dụng; báo cáo nhận xét: “Như vậy, tỷ lệ trên tương đương với trên 10 triệu lao động thất nghiệp hoàn toàn ở Việt Nam”.

Thu nhập của người Việt Nam bị bỏ lại quá xa bởi các nước trong khu vực không phải là vấn đề mới.

Theo Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam tụt hậu tới 51 năm so với Indonesia, 95 năm so với Thái Lan và 158 năm so với Singapore.

Báo cáo này căn cứ vào tốc độ tăng trưởng thu nhập trên đầu người tính theo giá cố định trong giai đoạn 2001 – 2007 của các quốc gia và kết luận “thực tế là Việt Nam sẽ phải rất lâu mới theo kịp được”.

(Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

  • NĂM XÃ HỘI
    5Thích  
    26/05/2013 13:19
    Quỹ Tiền tệ Quốc tế tính lộn hay sao chứ VIỆT NAM đang khai thác nào mõ dầu ,mõ than đá ,mõ bau xít, có bờ biển chạy dài theo đất nước để khai thác thủy sản , rồi bao nhiêu là thủy điện.xuất khẩu gạo thuộc hàng nhất thế giới,tài nguyên còn rất nhiều.mà sao lại thu nhập thấp nhất chau Á vậy là sao chắc có sự nhầm lẫn nào đấy.
  • phuchuynh
    2Thích  
    17/05/2013 12:33
    Báo cáo hàng năm của các quan chức lúc nào cũng rất tốt, rất đẹp. Miệng của các bác đó thì lúc nào cũng là những từ đẹp nhất, hay nhất nhưng làm thì trái ngược hoàn toàn. Xã hội của chúng ta là thế đấy. Buồn thay!
  • dinh phuc nguyen
    0Thích  
    10/04/2013 10:34
    Người quân tử ăn chẳng cần no...
  • nguyễn văn hạnh
    1Thích  
    06/04/2013 10:10
    Không có gì tủi nhục bằng cái nghèo.
  • Nguyễn Phúc Hưng
    5Thích  
    25/03/2013 11:36
    Không phải "rất lâu" mà "không bao giờ theo kịp được" luôn
  • Phạm Cường
    5Thích  
    01/12/2012 22:03
    Đọc bài " Giật mình với thu nhập của người Việt Nam so với khu vực " - mới thấy xót xa cho người dân chúng ta. Dân ngày càng nghèo, sức dân kiệt lắm rồi. Đăng cai asiad 2019, một hành động thể hiện sự thờ ơ, vô cảm đối với dân.
  • sida
    3Thích  
    24/10/2012 20:30
    Tình hình này còn kéo dài nữa, có lẽ chẳng bao giờ khá lên được.
  • Công Lý
    4Thích  
    13/10/2012 09:03
    Sự thật đáng buồn này thì người dân VN ai cũng biết mà. 
  • Henry Le Speaker
    4Thích  
    24/09/2012 10:25
    Nước ta nghèo vì tham nhũng? Nước ta nghèo vì công nghệ kĩ thuật tụt hậu? Nước ta nghèo vì chiến tranh? Vì nước ta nghèo nên nước ta nghèo hay vì cái gì nữa...? Tôi toàn nghe dân Việt Nam ta nói như thế. Điều đó liệu có đúng ko? Hay là chính những câu nói đó làm nước ta nghèo? Chính sự đổ lỗi lẫn nhau đó làm cho mỗi khu vực, mỗi làng xóm, mỗi gia đình và mỗi cá nhân của nước ta nghèo. Nhật Bản, Đức bại trận sau chiến tranh thế giới, mọi thứ gần như về con số 0 mà có thể nói là số âm. Bây giờ nó có nghèo ko? Thái Lan nó có xe máy riêng của nó ko? Có phải do nó nghĩ ra ko? Ko hề, nó mua ý tưởng, nhờ đó nó đang giàu hơn ta. Tham nhũng, ok đúng luôn, mấy nước giàu kia có tham ko? Mà có phải do cái tham này làm nó nghèo ko? Hay là do người dân Việt Nam ta ủng hộ cho tham nhũng. Dân ta lúc nào cũng có phong bì đi kèm ... Chính những người dân đã sinh ra những ông quan tham nhũng. Chúng ta nghèo bởi vì tư duy của đa số người dân Việt là tư duy của người nghèo, chúng ta luôn đổ thừa hoàn cảnh mà ko nhận ra chính chúng ta, những con người Việt Nam làm cho nước ta nghèo. Chừng nào người Việt Nam ko thay đổi tư duy thì chừng đó VN vẫn còn nghèo. Chúng ta thích những lời nói hoa mĩ và những lời khen trước mắt như là Việt Nam rừng vàng biển bạc, tốc độ tăng trưởng cao, nhiều nhân tài,... nhưng xin mỗi người hãy xem lại xem Việt Nam đang thua thế giới bao nhiêu?
  • Bùi Văn Đức
    1Thích  
    22/09/2012 19:42
    Đọc bài báo rồi đọc các cm mà thấy xót xa quá.
  • Minh Hoang
    3Thích  
    29/08/2012 15:40
    Đất nước chúng ta nghèo như vậy ư? sao mà thấy nhục quá, vậy mà đi học các thầy cô luôn dạy tự hào là người VN, tự hào ở chỗ nào đây chứ? đi ra nước ngoài lao động mà mang quốc tịch VN luôn bị họ coi thường và có thái độ đề phòng. Buồn thật.
  • người bất bình
    2Thích  
    17/08/2012 11:21
    ... GS Ngô Bảo Châu sao không về nước, GS Đặng Thái Sơn sao ko về nước?... Bây giờ các bạn đi đâu, xin việc gì cũng thấy cái giá (đi nặng về nặng, đi nhẹ về nhẹ)...
  • Nhị bình
    0Thích  
    22/07/2012 15:28
    Trời ơi! Không ai dám viết sự thật chứ như bác sĩ sau mấy chục năm cống hiến lúc về hưu nhận 2 triệu 800 ngàn mà phải nuôi một con học đại học. Vậy sao sống đây? Nên về hưu mà vẫn phải kiếm việc làm thêm. Đó là còn có chỗ nhận cho làm mà nếu không còn chỗ nào nhận thì tính sao đây? Chắc phải nghĩ cách tự xử như nhiều diễn viên Hàn Quốc từng làm ?
  • HOÀNG TRUNG
    2Thích  
    16/07/2012 12:47
    Bãi giữ xe BV Nhi đồng 2 lấy quá giá nhiều năm nay (4000đ/ 1 xe gắn máy) nhưng hình như BV đồng tình? Nhờ quí báo kiểm tra thử xem? Trân trọng.
  • ohoaha
    1Thích  
    12/07/2012 23:54
    Đây là những con số cô đơn mà báo cáo nghĩ ra, mặc dù là những con số thực, rất thực. Nhưng báo cáo không đem yếu tố tinh thần của dân ta ra so với các nước. Dù thu nhập ngày càng cách xa với các nước trong khu vực, nhưng dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước đó là truyền thống quý báu của ta.  Nên chăng báo cáo cần đưa thêm tinh thần chịu khổ cực của dân ta vào báo cáo.
  • a teo
    1Thích  
    27/06/2012 19:36
    Kha kha kha, quốc gia hạnh phúc thứ 2 thế giới đó nha bà con, hãy lạc quan và tận hửơng những ngày còn lại đi. Kha kha kha
  • la khai
    1Thích  
    06/06/2012 22:10
    BÀ CON ĐỪNG THẤY VẬY MÀ TƯỞNG VẬY.TẤT CẢ CHỈ LÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU KO THỰC TẾ. VN MÌNH THỰC TẾ KO ĐẾN NỖI VẬY ĐÂU. ĐÓ LÀ CÁCH ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA THẾ GIỚI, CÁC KHOẢN ODA... CÁC BẠN HÃY THỬ SUY NGHĨ LƯƠNG CỦA 1 NGƯỜI CÔNG NHÂN LÀ THẤP GẦN NHẤT XH RỒI. ĐÃ KHOẢNG 3TR 1 NĂM CẢ THƯỞNG NỮA 40TR<> 2.000USD RỒITHÌ CÁC BẠN ĐÃ HÌNH DUNG RA THU NHẬP THẬT CỦA NGƯỜI VN RỒI CHỨ Ạ!! ĐÓ LÀ CHƯA KỂ THAM NHŨNG, CHÍNH SÁCH KT LẠC HẬU ĐÃ GÓP PHẦN LÀM GIẢM ĐI KHẢ NĂNG CỦA DÂN TỘC TA... XIN CHÍNH PHỦ HÃY LẮNG NGHE..VÀ LÀM TRÒN NGHĨA VỤ VỚI DÂN TỘC..
  • Nguyen Tri Tien
    0Thích  
    19/04/2012 05:45
    Bức xúc! Nói như Bác Nguyễn Quang Lập: "Muốn văng tục một câu cho bõ tức".
  • Hoàng Hà
    2Thích  
    17/04/2012 11:49
    Theo tôi thực ra người Việt không thông minh , sĩ diện hão, háo danh...và hèn. Vì thế nên VN kém phát triển và rơi vào chiến tranh triền miên. Tại sao các nước ĐNA ko bị như vậy ?. Các nhà xã hội học nên nghiên cứu đề tài này để biết được dân VN có nhược điểm gì từ đó nhà nước phát động phong trào tự sửa chữa bản thân cho toàn dân. Hy vọng nhờ đó đuổi kịp các nước láng giềng ĐNA chăng.
  • HaHa
    0Thích  
    17/04/2012 10:30
    Xin mọi người đừng buồn, "Việt Nam đã thoát khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp và đến năm 2020 sẽ trở thành nước công nghiệp..."
  • pham loan
    1Thích  
    11/04/2012 17:32
    Kinh tế Việt Nam so với khu vực và thế giới thật sự là quá tụt hậu...
  • Nguyễn Việt
    1Thích  
    07/04/2012 17:00
    Con số thống kê thu nhập theo sức mua (PPP) của gần 90 triệu người Việt là 2.948 USD/năm. Nhưng do sự chênh lệch giầu nghèo quá cao ở VN sẽ có những gia đình chỉ thu nhập tối đa 200 USD/năm/người, tức là 4 triêu VNĐ/năm/người hay là 330.000 VND/tháng. Đó mới là điều báo động. Vì những người có thu nhập cao tới vài chục triệu, vài trăm triệu VND/tháng sẽ kéo giá cả sinh hoạt lên, làm hết đường sống của những người thu nhập thấp. Chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng trong phân chia lợi nhuận xã hội vẫn là vấn đề nhức nhối của nhân loại, không riêng cho nước nào. Nhưng dân tộc Việt Nam ta đã ráng chịu bao đau khổ để đi theo con đường CNXH, cốt chỉ để tránh cái vấn đề nhức nhối đó.
  • Nguyễn Đình
    2Thích  
    06/04/2012 22:51
    Đánh giá này cũng chỉ mang tính chung chung. Thật ra, thu nhập của các quan chức VN đã bằng hoặc hơn hẳn các nước tiên tiến trên thế giới, còn những người lao động VN thì còn xa vời vợi.Ví dụ, một công nhân VN làm việc tốt có thu nhập khoảng 2 triệu/tháng nhưng Ở Thái Lan hoặc Singapore thì mức trung bình 2000, 3000 USD . thì "Bao giờ cho đến tháng mười.."
  • Giáo viên
    0Thích  
    04/04/2012 16:37
    Tôi có nhiều người thân đang hàng ngày lăn lộn với cuộc sống để kiếm tiền, vất vả lắm nhưng không đủ sống đâu. Họ không hề biết vì sao mình lại phải sống một cuộc sống khổ đến như vậy. Vì sao vậy? Họ và những người ngồi bàn giấy kí và đề ra phí đều không biết. Nhưng, những người nghèo thì không biết vì sao họ khổ, còn những người ngồi bàn giấy để kí thì lại không biết họ sẽ làm cho dân khổ đến mức độ nào.
  • Kim Hoang Tran
    0Thích  
    02/04/2012 22:20
    Tôi hiện là công nhân viên trong ngành giáo dục, xin cho gửi chút tâm tình của mình. Bác Bộ trưởng GD-ĐT tuyên bố rằng năm 2012 giáo viên sẽ sống bằng lương nhưng không hề nhắc đến số công nhân viên hiện đang phục vụ trong ngành GD không biết bác ấy bị bệnh quên hay sao? Hiện nay GV đã được giải quyết hưởng thêm phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi ngành đã là 1 thiệt thòi lớn cho chúng tôi từ năm 1997 đến nay rồi vậy mà hiện tại chúng tôi lại không được hưởng PC thâm niên. Con chung 1 nhà mà đứa thương lo đủ thứ còn đứa không có gì ngoài lương 3 cọc. Khổ thân tôi ghê vì đã chọn lầm nghề. Nhiều khi tức quá tại sao hồi đó không học ngành sư phạm để bây giờ tủi thân như vậy. Ông bộ trưởng ngành giáo dục ơi, ông có biết nỗi khổ của công nhân viên chúng tôi không? Cái gì cũng so sánh với các nước trong khu vực giá cả tăng cứ nói rằng chưa bằng nước này nước kia còn lương thì không thấy nói gì hết. Hãy nhìn thẳng thực trạng của nước mình đi thì VN mới mong đi lên được.
  • Kim Thuy
    0Thích  
    02/04/2012 12:37
    Nếu như ai có đến VN ra HN thì xe hơi " mắc tiền " chạy đầy đuờng mà phải mua bằng "trả một lần", người dân xem vét hát "sao hải ngoại" giá cao gấp mấy lần người bên Mỹ. Xài điện thoại thì "giá khủng", người mẫu ,hoa hậu thì xài toàn là hàng hiệu. Còn vào TP Saigon thì "quán nhậu " vô thiên lủng, trên thế giới chắc chỉ có VN ! Nếu như đọc bài báo này thì " xác suất thống kê " là không " đáng tin cậy " và thiếu thuyết phục !
  • an sang
    0Thích  
    01/04/2012 22:35
    chúng ta còn quá nghèo.
  • Nguyễn Nguyên
    0Thích  
    01/04/2012 22:34
    Tôi thấy cũng chẳng phải "giật mình" đâu,cứ nghĩ xem tại sao lại cứ phải chạy chọt, mất hàng trăm triệu để đi lao động ngoài nước như Hàn quốc, Nhật, Malai...!? Nhớ lâu lâu rồi, đọc "một lần đi Mỹ" có nói về cặp vợ chồng nọ, giáo viên cấp 3 ở Hà nội, bỏ sang Mỹ, chồng làm thuê cho 2 hãng, mỗi hãng lương 4000USD/tháng, 2 hãng 8000...
  • Lê Nguyễn
    0Thích  
    01/04/2012 22:24
    Quả thật đọc bài về nghiên cứu, so sánh nền kinh tế của đất nước mình với các nước trong khu vực là một người Việt Nam không ai là người thấy vui và không lo lắng cả. Tôi thấy rằng mỗi người việt nam chúng ta cần có tinh thần yêu nước và có trách nhiệm hơn với bản thân mình và xã hội, dân tộc , đất nước thế hệ con cháu mai sau. Nếu ai cũng có suy nghĩ đó và chỉ cần sống và làm được nhiều điều tốt cho gia đình mình, cho đất nước mình cho con người Việt Nam mình thì đất nước mình sẽ có sự thay đổi và cất cánh được. nếu mỗi chúng ta đều có cái nhìn chính xác và đúng đắn, chính xác với các vấn đề của mình quan tâm thì mình sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề đó là tối ưu nhất, tất nhiên có những vấn đề chúng ta hiểu và quan tâm nhưng chưa chắc đã giải quyết được tối ưu nên tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta hãy sống và làm việc thật tốt nuôi dạy con sao cho đúng cách để chúng khỏe mạnh thông minh có được nhận thức tốt và có ý thức với xã hội chúng sẽ là nguyên khí của đất nước bởi lẽ thời điểm này của sự phát triển của xã hội loài người để đấu tranh sinh tồn và phát triển cho một dân tộc chỉ có dùng trí tuệ và sự thông minh chứ không còn dùng đến súng gươm hay sức người nữa. Nên mọi người thay vì xỉ vả và nói điều mình không thể hãy làm điều mình có thể trước đã, hãy là con người thông minh và khỏe mạnh con cháu các bạn cũng thông minh khỏe mạnh, dân tộc này có được số đông như thế sẽ tự khắc biết làm cho đất nước cất cánh.
  • hoang
    0Thích  
    01/04/2012 21:32
    sao mọi người bi quan thế?
  • minh
    0Thích  
    01/04/2012 21:14
    Các bác nói thê nào , Việt nam đâu có tụt hậu so với Thái lan, Indo Thậm chí Singapore. Tui thấy các quan chức nhà nước chuyên so sánh mức phí đường bộ, phí vào trung tâm, giá xe oto với nước ngoài.hậm trí tiền lương của Việt nam cũng cao hơn vì khi lãnh lương toàn triệu, triệu còn nước ngoài cao lắm là ngàn.
  • nguyen ba phuc
    0Thích  
    01/04/2012 20:21
    Vì ai cũng muốn bỏ túi riêng, tham nhũng thì lấy tiền đâu mà lo cho người nghèo?
  • le giang
    0Thích  
    01/04/2012 20:03
    thu nhập VN mà so với các nước Thái Lan, singgapore, Indo... thi phải so sánh giá sinh hoạt, giá nhà của VN xem có bằng họ không và nếu số liệu trên là đúng thì tôi tin chắc rằng các vị lãnh đạo không ai đọc và không muốn nghe đâu.
  • Kỳ Nghĩa
    0Thích  
    01/04/2012 18:55
    Đọc những con số sao mà thấy quá xót xa, cho một dân tộc tự hào có 4000 ngàn năm văn hiến.
  • nqhung
    0Thích  
    01/04/2012 18:38
    ở ta hiện nay các công ty được sự bảo trợ của nhà nước dẫn tới chây ì, cán bộ tham ô vơ vét hết nhiệm kỳ là hết trách nhiệm, xảy ra hiên tượng giàu nghèo chênh lệch quá mức. phải làm sao cho bất kỳ doanh nghiệp nào khi làm ăn kém thì chính người lãnh đạo phải chịu thiệt thòi nhất thì xã hội mới phát triển tích cực hơn.
  • Nguyễn Công Định
    0Thích  
    01/04/2012 18:10
    Không biết lãnh đạo suy nghĩ gì chứ nhưng tui thấy "Mắc cỡ thiệt"
  • Quang
    0Thích  
    01/04/2012 17:05
    Thu nhập bèo hơn người ta như vậy nhưng các loại thuế phí : Thu nhập cá nhân, Ôtô, xe máy ... toàn học theo các nước giàu không à. Rõ chán mấy Quan chỉ lo KHOAN SỨC DÂN.
  • Chính Quốc
    0Thích  
    01/04/2012 16:57
    Chúng ta nên đặt câu hỏi: Trình độ quản lý của cán bộ của ta so với họ như thế nào? Để đạt đến mốc của các nước trong khu vực và thế giới, thứ nhất: ta phải có 1 đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, có tâm, nhạy bén, có năng lực thực sự; Thứ 2: cần phải có 1 nền giáo giục tiên tiến, hiện đại. Theo tôi, khi nhìn vào sự phát triển của 1 quốc gia, trước hết người ta phải xét đến nền giáo dục của nước đó như thế nào. Sẽ không bao giờ có một đất nước văn minh hiện đại với 1 nền giáo dục què quặt được.
  • Tran Kien
    0Thích  
    01/04/2012 16:43
    Hãy đào tạo con người VN có thể ra ngoài làm việc bằng đầu óc, đừng đào tạo con người VN ra nước ngoài làm lao động phổ thông. Hãy cho Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn nữa trong cuộc sống của người VN. Trí tuệ VN không thua gì so với Trí Tuệ các nước khác trên thế giới, có thua đó chính là cách hội nhập. Đừng quanh quẩn bên cái ao làng nhỏ hẹp, mà VN ta là cái thôn giàu hơn được 2 cái thôn nghèo nhất thế giới là Lào và Cam.
  • Hồ Choa
    0Thích  
    01/04/2012 16:39
    Mục tiêu dân giàu nước mạnh... đến năm 2020 nước ta thành một nước công nghiệp phát triển có mức thu nhập bình quân 3000USD/người. Đến 2020 thì không biết Việt Nam ra sao?
  • Ngỗng
    0Thích  
    01/04/2012 16:03
    Càng nghèo càng phải nghĩ ra đủ thứ thuế...
  • chính ngôn
    0Thích  
    01/04/2012 15:49
    Thấy các nước người ta sướng hơn mình thì phải tự hỏi vì sao ta tụt hậu mãi vậy. Hỏi cũng là trả lời vì các nước người ta làm cái gì cũng trên cơ sở cần phải làm như vậy và làm như vậy vì thế giới ai người ta cũng làm như vậy , ở ta thì toàn làm ngược thôi - nói thì rất thông nhưng đến lúc làm thì chẳng ra gì...
  • Trần Đình Dũng
    0Thích  
    01/04/2012 15:35
    Theo thông tin của các nguồn tin chính thống, VN hiện nay lớp thanh niên độ tuổi từ 15- 24 tuổi, con số thất nghiệp hiện nay lên đến trên 51% . Nhưng thời gian qua tôi thấy các quan chức thường xuyên tự phấn khởi với những con số tăng trưởng hơi bị ảo. Sau đó và đến nay thì xẹp như con rệp ,vì lo đối phó với sự phá sản của các DN , nợ nần đến hạn , thất nghiệp gia tăng do số người mất việc làm ngày càng đông, bão giá và lạm phát phi mã . Vùa qua và hiện nay, NN đang loay hoay bằng các chính sách giật cục không có tính chiến lược , kiểu nóng đâu phủi đó không có chuẩn an toàn , ví dụ như thị trường BĐS ,CK ,TCNH ,các DNTN rơi rụng như lá mùa thu. Chỉ biết nhìn vào thuế , phí để tận thu khi toàn xã hội gặp không ít khó khăn , do quá lạc quan và tự sướng kiểu tăng trưởng ảo thời gian trước đây được tung hô bằng những con số tròn trĩnh, làm say đắm lòng người...
  • tran van tai
    0Thích  
    01/04/2012 15:15
    Quan trọng là cuộc sống của bạn như thế nào? Còn thu nhập thì ai cũng đau khổ như ai.
  • hohai
    0Thích  
    01/04/2012 15:01
    Cám ơn tác giả đã cho tất cả người Việt Nam nhìn vào sự thật.
  • Thu Hương
    0Thích  
    01/04/2012 14:29
    Ông Tào lao không biết sao, kể cả tính mấy cái siêu xe, máy bay tư nhân, du thuyền vào rồi mà vẫn không lại được. Ông nghĩ nước ngoài nó ít mấy cái đồ này hơn VN hả?
  • Rồng Tiên
    0Thích  
    01/04/2012 14:09
    Rừng vàng biển bạc của Việt Nam đã và đang bị khai thác cạn kiệt, biến thành những bọc tiền của một số đại gia trọc phú, đút vào túi các công ty nước ngoài để nhập về những đoàn xe hơi siêu sang, những hàng hiệu đắt tiền nhất thế giới...
  • Vũ Như Cẩn
    0Thích  
    01/04/2012 12:47
    Cần gì phải phát triển bệnh viện bởi vì nếu gia đình các quan có người bị bệnh nặng thì đưa ra nước ngoài điều trị ! Cần gì phải phát triển các trường đại học có tầm cỡ chiến lược (làm đầu tàu cho phát triển khoa học kỹ thuật) vì con các quan cứ hết PTTH là cho đi nước ngoài học? Quản lý của nhà nước vẫn còn nặng cơ chế " xin - cho" (cấp dưới xếp hàng xin ngân sách cấp trên cho) nạn " mua - bán " (mua quan bán chức) còn đầy rẫy. Lĩnh vực nào cũng đầy tiêu cực. Không minh bạch trong việc sử dụng ngân sách quốc gia là nguyên nhân của tham nhũng và thất thoát ngân sách. Nếu hàng năm mọi ngành nghề, mọi tổ chức chính quyền từ trung ương đến địa phương đều công khai việc sử dụng ngân sách trên thông tin đại chúng cho dân biết qua truyền hình hay Internet hàng tháng, hàng quí (đã thu được bao nhiêu, đã chi cho việc gì ? đã làm được cái gì ? ) thì cán bộ nào dám tham nhũng hay làm thất thoát ngân sách ?. Hình phạt cho tội tham nhũng còn nhẹ tay ? nếu đã về hưu là coi như hạ cánh an toàn ! Đôi lời tham gia diễn đàn để cùng trăn trở , biết bao giờ đất nước mình , dân tộc mình mới vượt qua bể khổ được đây ? chắc còn lâu lắm !
  • Hoàng Anh
    0Thích  
    01/04/2012 12:21
    Vấn đề lạm phát ở VN còn 1 nguyên nhân nữa nhưng không bao giờ nghe nhắc đến?????tiền là tờ giấy có ghi số tiền?vé số cũng là tờ giấy có in số tiền?Sản xuất 1 tờ vé số giá trị 50VNĐ nhưng mang mệnh giá 10,000 VNĐ.Cả nước có gần 50 công ty xổ số mỗi tuần in ra vé số có mệnh giá hàng ngàn tỷ đồng???như vậy làm sao đồng tiền không mất giá(lạm phát)sáng mua chiều xé thật lảng phí mà có mấy ai được trúng đâu?mổi công ty xổ số mổi năm nộp cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.Hình thức kinh doanh cờ bạc hợp pháp nầy k tạo ra bất kỳ 1 sản phẩm nào phục vụ cho xã hội nhưng đem lại lợi nhuận khổng lồ và góp phần làm đồng tiền của mình ngày càng mất giá lạm phát tăng cao nhưng chưa bao giờ chính phủ đưa ra và có những biện pháp khắc phục.
  • Dân quèn
    0Thích  
    01/04/2012 12:19
    Theo thống kê mỗi năm trung bình Việt kiều gửi tiền về nước giúp thân nhân chính thức qua ngân hàng là 7 tỉ USD, chưa kể tiền gửi chui không qua ngân hàng và tiền Việt kiều đem theo khi về thăm quê hương, vậy một số tiền ngoại tệ quá khủng đó cuối cùng nó vô tay ai? Dân mình vẫn nghèo đói, GDP được xếp vào hạng thấp nhất trên thế giới
  • nguyễn hinh
    0Thích  
    01/04/2012 12:19
    dân VN nghèo thì chính xác quá rồi ai mà chả biết mà phải làm cuộc thống kê so sánh, chỉ nên tìm nguyên nhân mà "khắc phục". Vì mấy "vị" nô bộc của dân VN hầu hết là bị bệnh béo phì khó chữa
  • Giáo viên
    1Thích  
    01/04/2012 12:00
    Theo chuyên gia kinh tế thế giới phát biểu thì với đà này Việt Nam đang đi theo con đường tăng nghèo nhanh và bền vững...
  • vân 333
    0Thích  
    01/04/2012 11:32
    TS Chương còn quên cái vụ dân mình tuy nghèo nhưng xe hơi mắc nhất , lệ phí lệ làng cũng quá xá luôn làm sao mà dân khá lên được, không biết ông Đinh La Thăng có đọc bài này không nhỉ?
  • Lê Hoàng
    0Thích  
    01/04/2012 11:29
    Bản nghiên cứu đã nói lên một sự thật, buồn và đau. Người Việt Nam có tiếng là cần cù và thông minh từ lâu mà thế giới đã công nhận, vì sao lại thế này?...
  • Quang
    1Thích  
    01/04/2012 11:18
    Rất cảm ơn báo Người lao động đã đăng tấm ảnh trên, sao giống quê hương của tôi quá! Nhớ lại bài thơ "Về làng" của nhà thơ Nguyễn Duy (đăng trên báo Tuổi trẻ năm 1988)! Xin chép vài câu để mọi người suy nghẫm: "Làng ta ở tận làng ta. Mấy năm một bận con xa về làng. Gốc cây hòn đá cũ càng. Trâu bò đủng đỉnh như ngàn năm nay. Cha ta cầm cuốc trên tay. Nhà ta xơ xác như ngày xa xưa. Đường làng cây cỏ lưa thưa. Thanh bình từ ấy sao chưa có gì ?..."
  • btxb12
    0Thích  
    01/04/2012 10:59
    Cũng ý thức được rằng đất nước ta còn nghèo, phải cố gắng làm nhiều hơn nữa, thứ nhất để chính bản thân chúng ta và gia đình tồn tại trong xã hội, thứ hai là góp phần làm giầu cho đất nước. Nhưng nhiều khi tự hỏi để tồn tại trong xã hội thì phải làm rồi, nhưng còn làm giàu cho đất nước thì thực chất là làm giàu "cho ai"?
  • Nguyễn Văn Đông
    0Thích  
    01/04/2012 10:19
    Nếu không có bước đột phá trong giáo dục, cứ ì ạch như hiện nay thì rất khó để Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó là giải quyết triệt để nạn tham nhũng.
  • minh
    0Thích  
    01/04/2012 10:05
    Đọc bài báo mà cảm thấy buòn cho non sông đất nước Việt nam vì đất nước đi sau thiên hạ cả hàng chục năm như vậy mà luôn được đánh giá để thu thuế ngang hàng với Mỹ,tăng giá các mặt hàng ngang với các nước trong khu vực.Không hiểu họ đặt Việt nam ngang với các nước khác về mặt gì?Vậy mà anh bộ trưởng giao thông lại thỉnh thoảng đưa ra một sáng kiến làm đau tim hàng vạn người dân..thật hết biết.
  • trần xuân bình
    0Thích  
    01/04/2012 10:03
    các tin tức này không có gì ngỡ ngàng cả...
  • haiha
    0Thích  
    01/04/2012 09:26
    dân ta con nghèo nhưng quan ta rất giàu!!!thử thống kê thì biết liền.
  • Toàn Phong
    0Thích  
    01/04/2012 09:25
    Chỉ là những con số thôi mà mọi người thổi phồng lên ghê gớm! Tính là cách Sing 158 năm phát triển nhưng mà cứ vài lần khủng hoảng kinh tế hay giả sử bùng nổ chiến tranh chẳng hạn thì chưa biết ai cách ai đâu. Những con số này chẳng nói lên điều gì cả, nếu cứ theo cách đấy mà tính thì Bắc Triều Tiên giờ đang ở thời Đinh Tiên Hoàng à?
  • Trần Quang
    0Thích  
    01/04/2012 09:25
    Một đất nước nghèo nhưng phải tiêu tốn biết bao nhiều tiền của cho các lễ hội, festival ... Chỉ số phát triển về khoa học kỹ thuật quá thấp coi như số 0!. (Đây là khâu then chốt để phát triển kinh tế quốc gia). Nhiều công ty quốc doanh làm ăn thua lỗ nhưng lại được bao cấp. Chính sách không ổn định, nhiều công ty nước ngoài muốn vào đầu tư nhưng lại không tin tưởng vào chính sách của nhà nước , rồi cách gây khó dễ cho các nhà đầu tư . Lúa gạo nhiều nhưng nông dân vẫn đói, mía đường thì ế ẩm không bán được nhưng lại cho nhập khẩu vào (chỉ làm giàu cho doanh nghiệp ). Hàng nông sản như cafê, chè, cá ba sa... khộng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm xuất khẩu nhưng không cạnh tranh với thế giới. Trái cây thì không cạnh tranh nổi với láng giềng Thái lan về tiêu chuẩn chất lượng...)...Đặc biệt công nghiệp nặng không có gì ( các nhà máy lắp ráp ô tô xe máy sẽ đóng cửa...)Trốn thuế , thất thu thuế quá nhiều , cộng vào đó là vấn nạng tham nhũng lan tràn như virus tiêu diệt hoài nhưng vẫn không hết ! Các bạn hãy suy nghĩ thử sao Việt Nam ta vẫn nghèo ?
  • qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
    0Thích  
    01/04/2012 09:18
    ...cứ ai làm quan là giầu, dù quan bé hay quan nhỏ, còn nông dân thì cứ nghèo mãi. Nhà nước thì kêu gọi chống tham nhũng nhưng mà chưa bắt được quan nào, chỉ thấy người dân mình khổ thôi.
  • Châu Tuấn
    0Thích  
    01/04/2012 08:29
    Nếu có thêm nghiên cứu so sánh về mức thu nhập của "tầng lớp đại thiếu gia" và "tầng lớp bần hàn" với các nhóm tương tự ở các nước trong khu vực và Trung Quốc thì bức tranh toàn cảnh về thu nhập của Việt Nam còn tương phản và "hài hước" hơn nữa đấy.
  • Phạm Trung Kiên
    0Thích  
    01/04/2012 08:26
    Dân mình nghèo chứ các pác quan chức nhà mình có nghèo đâu mà họ nghĩ. Thử hỏi xem,làm quan để làm gì? Để làm giàu. pác nào chẳng nghĩ thế.Thôi thì các pác giàu thì dân mình phải nghèo thui. Tiền thuế các pác dùng để mua xe sang,mua nhà bạc tỉ, cho con đi du học.Ngoài những thứ thuế phải đóng thì còn những thứ giời ơi đất hỡi nữa. Vào bệnh viện phải cảm ơn bác sĩ không thì cứ nằm đấy mà chờ.Làm giấy tờ mà không có tý gì thì ... Đến các bác nông dân nhà ta đi vay tiền xóa đói giảm nghèo ngân hàng cũng phải có tí ti. Ôi thôi, thời buổi mạnh ai người ấy kiếm.
  • hoanghon
    2Thích  
    01/04/2012 08:12
    chính ngôn 31/03/2012 11:23 Ta tuy nghèo nhưng ta tự hào vì : Xe ô tô ở ta ĐẮT nhất thế giới , số các loại thuế đổ lên đầu xe ở ta nhiều nhất thế giới , giá điện của ta xấp xỉ với ... Mĩ , giá sữa của ta cao nhất Đông Nam Á , ta có số GS - TS cao nhất Asean nhưng hai năm nay chưa ngâm cứu ra nguyên nhân cháy xe... Các bạn còn thấy cái gì ta nhất nữa thì xin góp ý cho tui ... sáng mắt ra nhé .=> Vậy mà bạn nghĩ chưa ra à : Ta truy tìm nguyên nhân cháy xe LÂU nhất thế giới.
  • Trần minh triết
    1Thích  
    01/04/2012 08:01
    Nếu chính phủ biết sữ dụng người tài giỏi trong guồng máy lãnh đạo quốc gia, loại bỏ kẻ bất tài xu nịnh , thực tâm xây dựng khối đại đoàn kết quốc gia dân tộc trong nước và ngoài nước , những người trong bộ máy lãnh đạo quốc gia phải có tầm nhìn và có các phương án giải quyết hiệu quả vấn đề do xã hội đặt ra và phải chịu trách nhiệm trước quốc gia đồng bào về công việc đã thực hiện , nâng cao dân trí của người dân, dận chủ của người dân phải được coi trọng, người dân có quyền bầu ra những lãnh đạo tài giỏi để nước nhà phát triển và giàu mạnh nếu nhửng điều trên đây được thực hiện thì chỉ trong vòng 5 năm Viêt Nam có thể bằng Indóneia và 10 năm sẽ bằng Thái Lan. và trong 20 năm tới Viêt Nam là quốc gia hùng mạnh nhất trong vùng Đông Nam Á này.
  • nguyen quỳnh
    0Thích  
    01/04/2012 07:39
    KHông cần quan tâm nhiều vậy, các quan ta chỉ cần quan tâm chỉ tiêu "xóa đói, giảm nghèo đạt được hay không để báo cáo cấp trên thôi, còn thực tế thế nào thì để thế giới tính giùm.
  • lpm
    0Thích  
    01/04/2012 07:18
    Quan phụ mẫu ở đâu hết rồi !?
  • Phèn
    1Thích  
    01/04/2012 06:20
    Việt Nam như người nhà có con đông, làm ít, chơi sang nhiều, lâu lâu lấy đồ thờ tự đem bán để tiêu xài, cha mẹ lại khoái chơi ngông lấy tiếng chứ chẳng thấy làm ăn nên cơm cháo gì. Thế sao không nghèo cho được? Tới thời con cháu còn khổ hơn vì chảng còn cái gì có thể bán được nữa để tạo thu nhập. So sánh với con nhà người ta chi cho buồn lòng?
  • pham dang khoa
    2Thích  
    01/04/2012 06:01
    Đấy, bác Đinh La Thăng có thấu hiểu được dân ta còn nghèo như thế nào không ?
  • tran anh minh
    3Thích  
    01/04/2012 04:49
    Thu nhập của chúng ta thấp là do đâu? Tham nhũng, bè cánh... thì mãi mãi Việt Nam ta sẽ là nước nghèo, rất nghèo và dần trở thành nước nghèo nhất thế giới. Những kiểu tư duy thực dụng đang lan tràn như vũ bão thì cái nghèo càng lớn, ví dụ ta giáo dục con trẻ lớp 1 :"Việt Nam rừng vàng, biển bạc", các quan chức, đại gia đua đòi chơi ngông chỉ phê duyệt các mục hạng đầu tư mà "CÓ VẤN ĐỀ TRỤC LỢI" thì kí kết nhanh còn giáo dục y tế thì bỏ ngỏ. Cơ chế đãi ngộ nhân tài hầu như không có thì "nghiên cứu, phát triển" chỉ là trên giấy.
  • culi
    3Thích  
    01/04/2012 03:26
    @Nguyễn lê Minh à. Họ... sắp sửa "quản lý" luôn tiền của "ăn mày"...
  • NHToan
    0Thích  
    01/04/2012 01:21
    Một phần do in phát hành nhiều tiền quá, tiền mất giá nhanh quá. lạm phát 20%/năm trong khi thu nhập tăng không đáng kể, không thể tin được.
  • BẢY BÙ LON
    4Thích  
    31/03/2012 23:44
    Việt Nam cái gì cũng thua nhưng nói dóc thì nhất thế giới và trên cả khu vực. Quá tuyệt vời.
  • lêlan
    1Thích  
    31/03/2012 22:29
    đầu năm dọc bài báo nhiều ngân hàng làm ăn lãi hàng ngàn tỉ đồng và hơn 50 ngàn doanh nghiệp phá sản do phải vay với lãi suất cao, dẫn đến hàng triệu người lao động thất nghiệp, cuộc sống người dân khổ cực bấp bênh, giờ lại thêm bài báo này nữa...Mong các bác xuống đất cùng với dân chúng tôi, đừng ở trên trời nữa.
  • Nguyen Quoc Dat
    0Thích  
    31/03/2012 22:06
    Đinh tặc bao giờ cũng là kẻ thù của người tham gia giao thông và nhân dân
  • trần quang
    6Thích  
    31/03/2012 21:27
    Tôi rất thấm câu này : Đừng tự hào rằng ta nghèo nhưng học giỏi mà hãy tự hỏi tại sao ta giỏi mà vẫn nghèo
  • Gà mờ
    3Thích  
    31/03/2012 19:46
    So với bạn bè thì thu nhập của dân VN mình thấp thật nhưng thử hỏi lạm phát các nước có sánh được với VN mình không?
  • hoc sinh
    0Thích  
    31/03/2012 19:19
    Thu nhập người dân thấp hơn khu vực một phần là do phải đóng nhiều loại phí, thuế ..và lệ phí...
  • Hong Tran
    0Thích  
    31/03/2012 19:06
    Thu nhập thấp như vầy so với các nước láng giềng vậy mà với mức lương 4tr/ tháng, mức lương chết đói mà còn bị đè ra đóng thuế thu nhập nữa chứ. Đồng thời xăng dầu và nhiều thứ khác dân Việt Nam vẫn phải bằng giá Thế giới. Như vầy dân đen không nghèo mới là lạ đó. Đúng là hết biết nói gì luôn. Bó tay!
  • Ng Dan
    0Thích  
    31/03/2012 18:05
    Báo dùng từ "Giật mình" là ko đúng vì đọc báo hàng ngày nhan nhản những vụ làm thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng (còn nhiều, nhiều lắm chua dc đưa ra ánh sáng)thì đó là điều đương nhiên !
  • đoàn
    4Thích  
    31/03/2012 17:53
    Đó là tính thu nhập của người dân. Còn tính thu nhập của cán bộ tham nhũng thì singapore thua mình 100 năm
  • trần lại tâm Ân
    0Thích  
    31/03/2012 17:50
    Đã nghe các vị lãnh đạo ta so sánh nhiều với các nước Mỹ, Nhật( Về chi phí, phí,..),...nhưng lương thì chưa nghe nói tới.Thật hạnh phúc khi nghe các vị đặt mục tiêu về thu nhập bằng các nước này, trước nhất là bằng Indóneia nhé, hẹn 51 năm nữa
  • Lui
    1Thích  
    31/03/2012 17:47
    Giờ càng xót xa thêm cho những người nghèo trong thành phố. Họ buôn gánh bán bưng thì bị CA hốt, hết vốn đến vỡ nợ, đội mưa nắng, hít khói bụi hằng ngày, bệnh nằm xuống thì không có bảo hiểm y tế, thuê mặt bằng thì chỉ tổ cho nhà giàu càng giàu thêm, bản thân thì "chết đói".
  • Nguyễn Đức Thành
    0Thích  
    31/03/2012 17:29
    Bác Thăng nhà ta từ làm kinh doanh chuyển qua làm hành chánh, nên máu kinh doanh vẫn còn. Bác lẽ Bác nghĩ làm thế (nghĩ thêm một loại phí-phí hạn chế phương tiện giao thông) để tăng thu cho nhà nước. Theo kiểu cái gì có lãi là làm, hậu quả tính sau.
  • dân thủ đô
    2Thích  
    31/03/2012 17:24
    Mục tiêu cuối cùng của một quốc gia là làm cho dân giàu nước mạnh, đừng vì một lý thuyết nào đó xa lạ không hợp với dân tộc Viêt Nam mà cố bám vào để kéo cả dân tộc đi xuống là có tội với tiền đồ quốc gia dân tộc, lãnh đạo hãy vì nhân dân mà biết sữ dụng người tài giỏi thực sự loại kẻ bất tài ra khỏi guồng máy lãnh đạo quốc gia,lãnh đạo phải biết học hỏi vị thủ tướng đáng kính nhất của Viêt Nam : bác Võ Văn Kiệt , bác luôn luôn theo đuổi mục đích làm cho nhân dân giàu để quốc gia mạnh xứng đáng mong mỏi của Bác Hồ : Viêt Nam là cường quốc trong khu vực là tiếng nói có trọng lượng trên diễn đàn thế giới mong lắm thay lãnh đạo quốc gia có tầm nhìn , luôn luông nghĩ đến quyền lợi của quốc gia của dân tộc hơn là chỉ nghĩ đến ý thức hệ làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết của cả dân tộc làm giảm đi sự phát triển quốc gia.
  • Nguyễn Đức Thành
    1Thích  
    31/03/2012 17:13
    Trước đây ai cũng biết là Băng cốc của Thái Lan không bằng Sài gòn của Việt Nam, nói đến Sài Gòn là nói đến Hòn Ngọc Biển Đông. Thế mà nay Việt Nam thua xa Thái Lan đến 50 năm. Và biết đến bao giờ Việt Nam mới đuổi kịp. Câu trả lời nên để dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý ở tầm cao.
  • Cu tí
    0Thích  
    31/03/2012 16:17
    Báo cáo này còn thiếu phần thu nhập từ tham nhũng của các quan. Nếu cộng phần thu nhập này vào thi VN chỉ còn tụt hậu so với Thái Lan 10 năm thôi. Đúng là có sai sót lớn trong báo cáo này.
  • Thu Nhân
    0Thích  
    31/03/2012 16:08
    Mức thu nhập đó chỉ là của những "người làm chủ đất nước" chứ còn những "người công bộc" toàn là ở nhà mặt phố, còn nhà cho thuê kiếm thêm thu nhập...
  • Anh Tuấn
    0Thích  
    31/03/2012 15:59
    1. Chúng ta phát triển, phát triển vượt bậc là câu nói quen thuộc của những người lãnh đạo đất nước. 2. Quan chức, kinh doanh bất chính, ăn cướp là những kẻ chiếm giữ phần lớn tài sản. Ngược lại là trí thức, người kinh doanh chân chính, người lao động luôn có thu nhập thấp. Hãy trung thực!
  • lê văn đại tộc
    0Thích  
    31/03/2012 15:58
    Đi hỏi mấy ông doanh nghiệp và công ty xây dựng nhất là về hạ tầng cơ sở, điện đường trường trạm thì biết chi cho các quan như thế nào còn đâu mà đòi thu nhập cho cao!!! Van ai kêu ai bây giờ? Cười ra nước mắt, thở ra từng miếng phổi tơ lơ mơ thì phá sản úp om mang nợ nần đòi đâu ra mà thu nhập cho cao, thu nhập không đáng là bao thì trả công rẻ mạt, người làm biết là thiếu đầu hụt đuôi nhưng vẫn cong lưng đi làm không làm thì lấy gì mà nuôi lỗ miệng còn nói chi đến vợ con. chừng nào thế giới xếp việt nam vào loại trong sạch không ăn hối lộ đạt mức trung bình thì khi đó may ra có thu nhập tương đối.
  • Nguyễn Thanh Cung
    0Thích  
    31/03/2012 15:50
    Nhất trí với bạn Trầm! Đề nghị chuyển bài báo nầy cho bà thứ trưởng bộ tài chính nữa chứ.
  • đất phương nam
    1Thích  
    31/03/2012 15:47
    Thu nhập kém xa các nước trong vùng đều đó càng chừng tỏ đội ngũ lãnh đạo, quản lý có bằng tiến sĩ đều là tiến sĩ dõm. Ở Viêt Nam có lượng tiến sĩ không lồ bằng 9 nước trong vùng cộng lại. Bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, chuyên viên, trưởng phòng, hiệu trường nhà trẻ, cấp 1,cấp 2, cấp 3, cao đẳng , đại học đều là tiến sĩ, thậm chí giám đốc công ty, nhân viên công ty đều có bằng tiến sĩ. Chúng ta tự hào có đội ngũ tiền sĩ hùng mạnh nhất trong vùng nhưng đều là tiền sĩ dõm, hấu hết đều không biết ngoại ngữ anh văn chứ chưa nói gì đến chuyên môn...
  • nguoihanoi
    0Thích  
    31/03/2012 15:34
    azetnin phải là... không ???? mà  mong muốn VN nghèo để cho ngoại bang xâm lược?.
  • Phan Nguyên Khoa
    0Thích  
    31/03/2012 15:26
    Thu nhập thấp là vậy nhưng sắp tới người dân còn phải gồng mình đóng thêm một số phí như BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ, HẠN CHẾ PHƯƠNG TIỆN...
  • hiền triết
    1Thích  
    31/03/2012 15:22
    Cán bộ lãnh đạo tập đoàn tàu thủy Vinashin cở Phạm Thanh Bình (tương đương hàm thứ trưởng) quản lý làm thất thoát cả nước ngàn tỷ VND, cở 100 ông lãnh đạo tập đoàn khác như Phạm Thanh Bình làm thiệt hại cả nước gần 10 tỷ USD mà không thấy ai chịu trách nhiệm. Chỉ  cần 5 đến 10 năm, kinh tế Campuchia sẽ vượt qua Việt Nam mặc dù ở Việt Nam có lượng 'tiến sĩ ' đạt số lượng khồng lồ ở châu Á. Lúc đó, Việt Nam tương đương với Lào và hơn Butan thôi.
  • Nguyễn Lê Minh
    0Thích  
    31/03/2012 15:19
    Thu nhập kém nhất, nhưng tất cả siêu xe, những hàng hóa đắt tiền đều có mặt ở VN, điều này cho thấy chênh lệch thu nhập ở VN quá lớn. Đáng nói là những đại gia này đều từ Đất, Tài Nguyên, và buôn chính sách mà ra cả?! Có mấy ai chứng minh được nguồn tiền tài năng sản xuất của cải vật chất cho xã hội đâu? Họ có đóng được thuế thu nhập cá nhân tương đương với tài sản hiện có ? Quản lý tài nguyên kém cỏi, cán bộ lợi dụng chức quyền để trục lợi, tiền kiếm đối với họ quá dễ nên sử dụng quá phí, trong lúc dân quá nghèo. Xem lại cách quản lý .
  • hungsg
    0Thích  
    31/03/2012 15:18
    Có tính đến thu nhập của người Việt Nam sau khi phí bảo trì đường bộ có hiệu lực chưa? Tôi dám cá 1 ăn 10 là sẽ còn thua xa so với các nước trong khu vực so với bảng báo cáo đó.
  • Thất Bại
    2Thích  
    31/03/2012 15:07
    @Anh Dũng: Bây giờ chúng ta không nói được, hãy để con cháu chúng ta sau này nói vậ
  • 1 nhận xét:

    1. Các Chính phủ dân tộc thông minh mỗi năm thông báo cho dân biết các con số biết nói này còn Chính phủ các dân tộc chưa thông minh thì giấu nhẹm để dân không biết, không bàn không làm ,không kiểm tra...nổi.Mình bầu người không thông minh lên lãnh đạo mình chứng tỏ mình ngu hơn họ .

      Trả lờiXóa