Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Clip Nhật bắt người Việt ăn cắp, đưa hàng cho tiếp viên HKVN

Đã có tiền sang Nhật học thì tuyệt đại đa số phải là con nhà giầu hoặc khá giả; tiếp viên hàng không cũng là loại có tiền mới chạy được vào ngành này... Do đó ăn cắp không thể đổ tội do nghèo đói. Ăn cắp là do thiếu giáo dục, thiếu văn hóa và lòng tham vượt lên lý trí. Nếu cuộc sống bên Nhật khó khăn, không như ý thì về nước sống chứ việc gì phải ăn cắp để cố tồn tại bên đó.
Clip Nhật bắt người Việt ăn cắp, tuồn hàng cho tiếp viên Hàng không Việt Nam
Tiêu đề Clip: Tạm giữ kẻ trộm Việt Nam
Clip được phát trên truyền hình Nhật Nippon TV và Yahoo tại Nhật sáng 13/4 hiện đang gây rúng động trong cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập sinh sống tại Nhật sau nhiều vụ việc tai tiếng gần đây.



On behalf of international Vietnamese in general and Vietnamese students in specific, I give the Japanese my sincerest apology. This action can't be explained any other than the root of their personalities and the lack of our education. As they may born and raised in a developing country without a high quality education and that resulted in this unplesant action. This action have taken a serious damge between the two countries relationship but I hope the people of Japan wouldn't judge the whole Vietnamese comunity just because of this awful incident. I hope our countries will continue to cooperate with each other and learn from others values and cultures.

Répondre
2




Thuy PhamIl y a 1 jour
mia sao ko an cap may cai thanh nhien lieu o nha may dien hat nhan i'

Traduire
Répondre
1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét