Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

Thông tin trên mạng về nhân sự cấp cao Trung Quốc

Thông tin trên mạng về nhân sự cấp cao Trung Quốc
BA KỊCH BẢN CHO ÔNG TẬP CẬN BÌNH RÚT LUI TẠI HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (Bài của Bloger Lôi Ca trên trang Creaders – TH dịch)
"Ngày 29/9, sau phiên họp Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông báo: Hội nghị Trung ương 4 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23/10 tại Bắc Kinh, với chủ đề “Thảo luận kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030)”.

Nhưng điều khiến cả thế giới chú ý không phải là “kế hoạch 5 năm” ấy, mà là câu hỏi: Tập Cận Bình sẽ ở lại hay ra đi — và nếu đi, thì đi theo cách nào?
Trọng tâm thật sự: vấn đề nhân sự cấp cao.

Theo thông lệ, các “kế hoạch 5 năm” thường được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 5, chứ không phải Trung ương 4. Các hội nghị Trung ương 4 trong lịch sử phần lớn xoay quanh “xây dựng Đảng” và bố trí nhân sự cấp cao.

Một số ví dụ:

Năm 1979 (khóa 11): Triệu Tử Dương, Bành Chân vào Bộ Chính trị.
Năm 1985 (khóa 12): các lão tướng như Diệp Kiếm Anh, Hoàng Khắc Thành về hưu.

Năm 1989 (khóa 13): sau Sự kiện Thiên An Môn, Giang Trạch Dân và Lý Thụy Hoàn khẩn cấp được đưa vào Thường vụ, Giang lên làm Tổng Bí thư.
Năm 1999 (khóa 15): Hồ Cẩm Đào được bổ sung làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Năm 2004 (khóa 16): Giang Trạch Dân rút lui, Hồ Cẩm Đào nắm chức Chủ tịch Quân ủy.
Việc Hội nghị Trung ương 4 lần này bị trì hoãn suốt một năm — lẽ ra tổ chức vào mùa thu 2024 — cho thấy mâu thuẫn trong vấn đề nhân sự cấp cao chưa được giải quyết. Nay hội nghị được ấn định, nhưng lại nêu chủ đề “thảo luận kế hoạch 5 năm”, điều mà giới quan sát đều hiểu chỉ là “vỏ bọc” cho các quyết định nhân sự quan trọng.

Tương tự như các thông cáo định kỳ của Bộ Chính trị: phần cuối luôn có câu “hội nghị cũng nghiên cứu các vấn đề khác” — mà “vấn đề khác” đó thường chính là bố trí nhân sự chủ chốt.

Ba nhóm vấn đề nhân sự lớn

Hội nghị Trung ương 4 lần này, theo giới phân tích, sẽ liên quan đến ít nhất ba mảng:

Thứ nhất, xử lý vụ của hai Ủy viên Quân ủy Trung ương đã “ngã ngựa” là Miêu Hoa và Hà Vệ Đông. Miêu Hoa bị bắt và công bố điều tra từ tháng 11/2024, sau đó bị cách chức Ủy viên Quân ủy vào tháng 6/2025. Còn Hà Vệ Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy, mất tích từ sau kỳ họp Lưỡng hội tháng 3/2025, đến nay hơn nửa năm chưa lộ diện — không xuất hiện cả tại tiệc Quốc khánh hôm 30/9.

Hai người đều là thân tín xuất thân từ “Quân đoàn 38” ở Phúc Kiến, từng là cánh tay phải của Tập Cận Bình. Việc họ bị loại bỏ cho thấy Tập đã mất quyền kiểm soát quân đội.

Thứ hai, làn sóng thanh trừng trong quân đội. 
Trong số hơn 70 viên Thượng tướng do Tập đích thân phong hàm, hơn 20 người đã “ngã ngựa”. Nhiều vị trí cấp cao, kể cả ba tư lệnh chiến khu (Bộ Tư lệnh chiến trường) và lực lượng chiến lược như Quân chủng Tên lửa, hiện vẫn bỏ trống.

Thứ ba, vấn đề then chốt: ghế Chủ tịch Quân ủy Trung ương — cũng tức là số phận chính trị của Tập Cận Bình.

Nếu Tập đã bị tước thực quyền, thì câu hỏi là: ai sẽ thay ông nắm quân đội, và liệu chức Tổng Bí thư có đổi chủ?

Ba kịch bản cho việc Tập rút lui — “bán thoái” là giới hạn của Trương Hựu Hiệp
Các nhà quan sát cho rằng có ba kịch bản có thể xảy ra:

(1) Tập hoàn toàn không rút lui.
Tức là ông vẫn giữ các chức vụ, nhưng thực quyền bị vô hiệu hóa, trở thành “quân vương bù nhìn”. Kịch bản này giúp bảo đảm bề ngoài ổn định, tránh gây chấn động chính trị.

(2) Tập “bán thoái” — nhường chức Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy, nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch nước đến kỳ Lưỡng hội 2026 hoặc thậm chí đến Đại hội XXI năm 2027 mới rút.
Lý do chính thức có thể là “sức khỏe yếu”, được rút lui trong danh dự. Đây là phương án trung dung giúp chuyển giao tương đối êm thấm.

(3) Tập bị “lật đổ toàn diện” — mất hết chức vụ và quyền lực ngay lập tức.
Điều này chỉ xảy ra nếu hai phe đối đầu hoàn toàn vỡ trận, và tình huống leo thang thành đấu tranh sinh tử.

Trong ba khả năng, nhiều dấu hiệu cho thấy kịch bản “bán thoái” là thực tế nhất, cũng được coi là giới hạn chấp nhận được của Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, người hiện nắm thực quyền trong quân đội.

Một nguồn tin cho rằng từ sau khi Tập Cận Bình tiến hành “đại thanh trừng” trong lực lượng Tên lửa và Tổng cục Trang bị, đụng chạm đến bộ hạ thân tín của Trương Hựu Hiệp là Lý Thượng Phúc, quan hệ giữa hai người đã rạn nứt sâu sắc.

Khi Tập bị đột quỵ trong Hội nghị Trung ương 3 cuối năm 2023, Trương Hựu Hiệp nắm lấy thời cơ kiểm soát quân đội, liên kết với các phe bất mãn khác để khống chế cục diện.

Từ đó, hàng loạt tướng lĩnh thân Tập lần lượt bị thanh trừng. Vì thế, Trương Hựu Hiệp sẽ chỉ cảm thấy an toàn khi Tập ít nhất phải từ bỏ hai chức Tổng Bí thư và Chủ tịch Quân ủy.

Ba thước đo để biết Tập còn thực quyền hay không

Nếu Tập “không rút” tại Hội nghị Trung ương 4, thì làm sao biết ông còn quyền lực thật hay chỉ là “vua tượng trưng”?

Có ba tiêu chí để quan sát:
1. Nhân sự – người bị cách chức và người được bổ nhiệm thuộc phe nào.
2. Chính sách – đường lối đối nội, đối ngoại có thay đổi rõ rệt không.
3. Truyền thông – tông giọng của báo chí nhà nước có còn tôn sùng Tập như trước.

Nếu cả ba lĩnh vực đều cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt, Tập chỉ còn là “giả hoàng đế”.

Chỉ còn chưa đầy ba tuần trước Hội nghị Trung ương 4 — thời khắc có thể định hình vận mệnh chính trị Trung Quốc.

Thế giới đang dõi theo xem điều gì sẽ thật sự xảy ra tại Bắc Kinh” (Hết).
Tình hình sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta cùng chờ đến hôm 24/10 sẽ biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét