Đọc tin dưới đây mình rất lo lắng cho mục tiêu tăng trưởng 10% trong 5 năm tới; cứ thế này thì cuộc sống của người dân sẽ ra sao; đất nước sẽ an nguy thế nào ? Tin đó là: "Mỗi một năm, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường rất lớn, như năm 2024 có gần 200.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, rút lui khỏi thị trường. Còn chín tháng đầu năm 2025, gần 175.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường".
Tào lao xịt bộp như ông này: Trần Hoàng Ngân
FB Nguyễn Đình Bổn - Mấy quan chức Việt Nam hay có cách nói văn hoa để chứng tỏ mình là người hiểu biết nhưng nhiều khi nói xàm, ví dụ ông này.Nếu ông ta chỉ nói : "Phá sản là quá trình bình thường trong hoạt động doanh nghiệp" và dừng lại thì ai mà cãi. Đằng này lại thêm : "Cũng như vòng đời sinh lão bệnh tử của con người", thì trớt huớt, sai, xàm.
Sinh lão bệnh tử là một quy luật. Mọi con người đều không thoát khỏi.
Nhưng phá sản là chỉ khi con nợ (doanh nghiệp, cá nhân) lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền (thường là Tòa án) tuyên bố phá sản, và phân chia tài sản còn lại của con nợ cho các chủ nợ theo thủ tục pháp luật quy định.
Như vậy rõ ràng phá sản không phải là quy luật. Đâu phải ai làm ăn hay doanh nghiệp đều bị phá sản, như sanh lão bệnh tử là cái mà chúng ta bắt buộc phải trải qua.
--------------
Đại biểu Quốc hội: Xem việc phá sản của doanh nghiệp như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử
23/10/2025 (PLO)- Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng từ "phá sản" thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người.
Sáng 23-10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Phá sản sửa đổi.
Đại biểu Quốc hội: Xem việc phá sản của doanh nghiệp như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử
23/10/2025 (PLO)- Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân cho rằng từ "phá sản" thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người.
Sáng 23-10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về dự án Luật Phá sản sửa đổi.
Phá sản cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử
Tại đoàn TP.HCM, đại biểu Trần Hoàng Ngân cho hay ông hài lòng với nhiều điểm mới đã được sửa đổi, bổ sung tại dự thảo lần này.
Ông Trần Hoàng Ngân nêu thực tế mỗi một năm, số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường rất lớn, như năm 2024 có gần 200.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, rút lui khỏi thị trường. Còn chín tháng đầu năm 2025, gần 175.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong đó 22,3 nghìn doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.
Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy hơn 10 năm qua, chỉ khoảng 1.000 doanh nghiệp, vụ việc được làm thủ tục phá sản.

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP.HCM). Ảnh: PHẠM THẮNG
Ông cho rằng nếu không giải quyết được việc phá sản thì hệ lụy kéo theo là những tranh chấp giữa các đối tác, giữa các chủ nợ với nhau. “Từ ‘phá sản’ thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường trong của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người”- vẫn lời ông Ngân.
Vị đại biểu đoàn TP.HCM đánh giá cao việc TAND Tối cao bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc phục hồi của doanh nghiệp. Luật hiện hành có đề cập đến chính sách hỗ trợ cho việc này nhưng rất ít, dự thảo lần này đã bổ sung những điều khoản rất cụ thể.
“Nếu có khả năng níu kéo, có khả năng cứu được thì giống như trong ngành y, chúng ta phải nỗ lực cứu” - ông Ngân nêu quan điểm.
Ông cho rằng nếu không giải quyết được việc phá sản thì hệ lụy kéo theo là những tranh chấp giữa các đối tác, giữa các chủ nợ với nhau. “Từ ‘phá sản’ thường được hiểu theo nghĩa xấu nhưng thực tế đây là quá trình bình thường trong của hoạt động doanh nghiệp, cũng như vòng đời sinh-lão-bệnh-tử của con người”- vẫn lời ông Ngân.
Vị đại biểu đoàn TP.HCM đánh giá cao việc TAND Tối cao bổ sung nhiều quy định liên quan đến việc phục hồi của doanh nghiệp. Luật hiện hành có đề cập đến chính sách hỗ trợ cho việc này nhưng rất ít, dự thảo lần này đã bổ sung những điều khoản rất cụ thể.
“Nếu có khả năng níu kéo, có khả năng cứu được thì giống như trong ngành y, chúng ta phải nỗ lực cứu” - ông Ngân nêu quan điểm.
https://plo.vn/dai-bieu-quoc-hoi-xem-viec-pha-san-cua-doanh-nghiep-nhu-vong-doi-sinh-lao-benh-tu-post877084.html

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét